Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Quay về tìm cô... Tôi qua đón em nhé!

Sáng hôm sau ba người bắt chuyến bay sớm để trở về thành phố A. Quay lại nơi này sau một thời gian dài có quá nhiều thay đổi, nơi để lại cho cô biết bao kỷ niệm buồn vui nên cảm giác bùi ngùi khó tả. Hắn đưa ba con cô đến thẳng bệnh viện thăm mẹ cô. Vừa mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô, Tố Nhi như vỡ oà trong hạnh phúc, trông bà thật xanh xao và yếu ớt, nhưng đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. "Hân, con đến thăm mẹ sao!" Sau đó thấy bóng dáng của Trần Minh, bà lắp bắp: "Anh Minh!" Cả ba người nhìn nhau xúc động, hắn chủ động bước ra ngoài để cả gia đình cô có không gian riêng nói chuyện với nhau. Đứng ở hành lang bệnh viện đợi hơn một tiếng thì thấy cô lủi thủi bước ra, mắt cô đỏ hoe vì khóc, hắn nhẹ nhàng tiến đến ôm cô, một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp, không mạnh bạo như những lần trước. Và có lẽ, trong lòng hắn cũng cảm nhận được vết thương của mình đã giảm bớt đi phần nào. Sau đó, hắn sắp xếp cho ba con cô một nơi ở gần Bệnh viện để tiện qua lại chăm sóc mẹ cô. Không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng ghé qua trông chừng ba người họ để yên tâm hơn. Cô thì hàng ngày qua lại chăm sóc mẹ, cũng không nói nhiều về quá khứ đau buồn, có những sai lầm và hiểu lầm đã quá lâu để giải thích, bây giờ cô không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh mẹ mình nên cô biết mình cần phải làm gì. Còn về phần mẹ cô, bệnh tình của bà ngày càng chuyển biến nặng, nên sức khoẻ yếu hẳn, bà dần mất đi ý thức. Sau khoảng một tháng ở bên bà, mặc dù đã tận tình chăm sóc nhưng bà đã không qua khỏi, bà đã ra đi vào một ngày trời mưa gió, giống như cái ngày bà năm đó bà gây ra lỗi lớn. Lúc nhắm mắt, gương mặt bà rất mãn nguyện và hạnh phúc, vì trong giây phút cuối đời mình bà đã được ở bên chồng và con mình. Mặc dù cô đã biết trước là mẹ mình sẽ không sống được bao lâu, nhưng vào thời khắc bà trút hơi thở cuối cùng, cô cảm thấy rất hối hận, hối hận vì trong suốt một thời gian hơn năm năm qua cô đã chưa một lần tìm gặp bà, nếu như đợt này không có hắn báo tin thì có lẽ mãi mãi họ sẽ không có cơ hội được gặp nhau. Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ mình, hai cha con cô mang theo tro cốt và di ảnh của bà về lại thành phố biển, bây giờ cũng không còn sự trách móc hay hận thù nào nữa, cô muốn bỏ qua hết quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhịp sống của cô đã dần trở lại như bình thường, hàng ngày cô đến lớp dạy vẽ và phụ trách trông coi quán cafe của ba cô. Cô đã dần vui vẻ trở lại. Một hôm, trên đường đi dạy về, cô vô tình gặp hắn đang đứng một mình hướng mắt nhìn ra biển, nơi mõm đá cô hay đến ngồi lúc trước. Cô dừng xe, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, cũng mấy tháng nay cô không gặp hắn, cũng chưa nói lời cảm ơn đúng nghĩa vì đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian khi cô chăm sóc mẹ mình. Lúc bà mất hắn bận đi công tác ở nước ngoài nên không tham dự tang lễ, cô cũng báo tin cho hắn sau đó thu xếp cùng ba về lại nơi này. Cô muốn mời hắn ăn một bữa cơm thay cho lời cảm ơn. "Phương Kha, anh đứng đây làm gì vậy?” Hắn giật mình quay lại, hơi bất ngờ khi gặp cô. "Anh đứng hóng gió biển một lát, không khí ở Thành phố A ngột ngạt quá, nên muốn đến đây để tìm chút cảm giác bình yên.", và nơi này có em, hắn nghĩ trong lòng thôi chứ không nói ra. "Anh về đây có lâu không, có thời gian ăn bữa cơm cùng em được không?" Hắn cảm thấy vui trong lòng, từ sau những khuất mắc trong lòng được giải quyết, tâm trạng của hắn có vẻ được thoải mái hơn, lòng hắn nghỉ đến cô nhiều hơn, đến mối quan hệ của hai người. Hắn trả lời cô: "Anh ở đây một tuần, tối nay gặp nhau nhé!" Cô gật đầu đồng ý rồi chào hắn ra về, trong lòng cảm giác vui vui. Hắn nói với theo: "Tối 7 giờ tôi ghé qua đón em."