Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Bỏ qua quá khứ

"Thư ký Trình, vào gặp tôi!" "Dạ, Phương Tổng." "Cậu điều tra thông tin của bà Kiều Tố Nhi cho tôi!". Hắn chỉ buông một câu ngắn gọn, nhưng Thư Ký Trình hiểu hắn muốn gì. Nguyên ngày hôm đó hắn không rời khỏi phòng. Đến gần tối, Thư ký Trình trở về mang theo đầy đủ thông tin của Kiều Tố Nhi cho hắn. "Hiện tại bà ta đang bị Ung Thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được một tháng. Năm năm qua kể từ ngày ly hôn với chồng, bà ta đến sống ở cô nhi viện Hy Vọng, hàng ngày làm việc và chăm sóc bọn trẻ ở đây, bà ta mới phát hiện ra bệnh cách đây 3 tháng, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối nên không thể chữa trị nữa." - Thư ký Trình báo cáo tình hình cụ thể. Hắn xem đầy đủ thông tin mà không nói lời nào, tâm trạng trở nên khó chịu, đúng ra hắn phải vui vì người phụ nữ này đã phải trả giá cho lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ hắn, nhưng hiện tại hắn không thấy thoải mái gì cả. Im lặng một lúc, hắn nói với Thư ký Trình: "Cậu đặt vé máy bay, ngày mai tôi đến Thành Phố X." Sáng hôm sau, hắn đi chuyến bay sớm nhất đến thành phố X vào lúc tám giờ sáng. Hắn đến thẳng quán cà phê của nhà cô, lần này hắn không đến để gặp riêng mình cô mà muốn gặp cả cha cô nữa. Vừa mở cửa vào: "Xin chào quý khách!" - tiếng chào quen thuộc của một nhân viên trong quán. "Xin lỗi, tôi muốn gặp ông Minh." "Dạ, anh đợi một lát tôi vào báo với ông chủ." Một lát sau, Ông Minh bước ra, gặp hắn ông không khỏi ngỡ ngàng, cũng đã hơn năm năm nay ông và hắn không gặp nhau. Ông đi thẳng đến chỗ hắn ngồi, hôm nay hắn chọn một góc khuất trong quán để ngồi vì có việc quan trọng cần nói với cha con cô. "Chào Chú Minh, đã lâu không gặp chú!" "Chào Cậu Kha, không biết hôm nay cậu đến gặp tôi có việc gì sao.", ông hỏi hắn mà ánh mắt không khỏi tò mò. "Cháu có việc quan trọng cần nói chuyện với Chú và em Hân." "Con bé Hân ra ngoài chưa về, cậu đợi tôi một lát.", sau đó ông ra hiệu cho nhân viên liên lạc gọi cô về. Vừa bước vào quá, gặp hắn ánh mắt cô không khỏi bất ngờ. "Hân, lại đây con.", vừa nói ông Minh vừa đưa tay ngoắc con gái lại ngồi bên cạnh mình. Ông cũng đoán được việc Phương Kha đến tận nơi này để tìm cha con ông chắc chắn là có việc quan trọng, nên ông chuẩn bị tâm lý nghe và không hỏi gì thêm. Hắn im lặng, ngồi nhìn cha con cô một lát rồi mở lời: "Con mới vừa gặp lại Kiều Tố Nhi, bà ấy đang bị bệnh nặng và không còn nhiều thời gian, con biết mình vẫn chưa tha thứ cho bà ta nhưng cũng không thể ngó lơ chuyện này, con nghĩ rằng việc mình có thể làm lúc này là báo tin cho chú và em Hân, còn quyết định như thế nào thì ở chú và em.". Sau đó hắn kể lại toàn bộ câu chuyện mà hắn và Kiều Tố Nhi đã gặp và nói chuyện với nhau hôm đó. Chợt nước mắt cô rơi thành hai dòng từ khoé mắt, hắn rất đau lòng khi nhìn thấy khoảnh khắc này. Cũng như cô, không bao giờ hắn nghĩ rằng việc gặp lại bà ta lại vào hoàn cảnh này. Nói xong chuyện, hắn muốn dành lại thời gian riêng cho cha con cô nên xin phép ra về, trước khi đi hắn quay lại nhắn với cô. "Hiện tại anh đang ở khách sạn Thiên Ân, có gì cần tìm anh thì em có thể đến đó.", kèm theo hắn đưa cho cô thông tin số điện liên lạc của hắn. Mấy hôm sau, Giai Hân chủ động liên lạc với hắn, cô muốn hỏi thông tin về mẹ của cô nên đến Khách sạn tìm hắn. Vừa mở cửa trông thấy cô, hắn không khỏi bất ngờ, cô lên tiếng: "Em vào trong có được không?" Hắn mở cửa, né người qua một bên: "Em vào đi." Cô nhẹ nhàng bước vào căn phòng hắn đang ở, thật ra cô có thể điện thoại cho hắn cũng được nhưng vì cô muốn gặp hắn nên mới trực tiếp đến đây, để biết hắn đang sống như thế nào. Hắn thuê nguyên một phòng trong khách sạn theo thời gian dài để tiện việc đi lại làm việc giữa hai nơi, căn phòng khá sang trọng, có đầy đủ tiện nghi nhưng rất lạnh lẽo, nhưng từ khi cô bước chân vào, hắn cảm thấy thật ấm áp. Cô ngồi trên sô pha, quan sát xung quanh một chút rồi mở lời: "Anh có thể cho em biết thông tin cụ thể của bà ấy không?" - Ý cô nói mẹ cô. "Bà ta hiện đang sống ở cô nhi viện Hy Vọng, nhưng hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện, thời gian cũng không còn nhiều, em có muốn gặp bà ấy một lần không?” "Em... em nghĩ là em còn giận bà ấy, nhưng nếu em không gặp thì liệu sau này em sẽ không còn cơ hội nữa." "Khi em đến đây anh đã đoán được rồi, ngày mai anh có việc trở về thành phố A. Nếu em muốn đi cùng anh thì ngày mai chúng ta đi." "Dạ, vậy ngày mai em và ba sẽ đi cùng anh nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều!” "Nghe cô nói lời cảm ơn, anh cảm thấy có hơi xa lạ, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại của cô và hắn thì không thể khác được." Cô xin phép hắn ra về để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.