Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Sự thật một phần được hé lộ.

Tại Thành Phố A, "Chủ Tịch Phương, có một người phụ nữ tên Kiều Tố Nhi muốn xin gặp anh." - Thư ký Trình gọi hắn, bà ta hiện đang dưới sảnh chờ Công ty. Kiều Tố Nhi, cái tên thoáng nghe xong đã làm khiến gương mặt anh biến sắc, lá gan bà ta cũng lớn lắm, dám tự vác xác đến gặp hắn, hắn cũng muốn xem bộ dạng người đàn bà đã một tay phá nát gia đình hắn hôm nay như thế nào. "Được, cho bà ta lên gặp tôi." Thư ký Trình đưa Tố Nhi vào thang máy riêng, bấm thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà. Nghe tiếng gõ cửa, hắn gằn giọng - "Vào đi." Thư ký Trình mở cửa mời bà vào trong, sau đó lui ra và đóng cửa phòng lại. Lúc Kiều Nhi vào phòng hắn, một không khí lạnh toát bao trùm, hắn đang đứng quay lưng lại hướng mắt ra ngoài toà nhà, một thân ảnh cao to lạnh lùng đến đáng sợ. "Chào Cậu, Phương Kha!" - Tố Nhi lên tiếng. Hắn không quay đầu lại, chỉ nhếch miệng hỏi: "Bà tìm tôi có việc gì?" "Cậu có thể cho tôi xin một ít thời gian để nói chuyện được không?" - Giọng bà run run. Hắn im lặng một phút rồi quay lại, đi thẳng đến bộ sofa đặt giữa phòng ngồi xuống. Quan sát bà một lúc, hắn cất giọng: "Muốn nói gì thì bà ngồi xuống nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian." "Phương Kha, tôi biết tôi không còn mặt mũi nào để đến gặp cậu, để cầu xin cậu tha thứ cho tôi, nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi không muốn cậu mãi giữ mối hận thù trong lòng, hận Giai Hân khiến cho hai đứa đều rơi vào đau khổ và tuyệt vọng do lỗi lầm của người lớn gây ra." Nghe nói bà không còn nhiều thời gian, hắn ngước mắt nhìn bà, trông bà rất tiều tuỵ và xanh xao, đúng giống như một người mắc bệnh nặng. Tố Nhi tiếp tục câu chuyện: "Tôi, Trần Minh và Phương Chấn là bạn thân với nhau từ thời còn đi học. Ban đầu tôi và cha cậu có tình cảm với nhau, chúng tôi yêu nhau và đã tính đến chuyện tương lai. Nhưng thời điểm đó, Phương Thị gặp vấn đề khó khăn trong kinh doanh, nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm gia thì đã đứng trên bờ vực phá sản, Phương Chấn vì cứu Công ty nên phải chấp nhận kết hôn cùng Thẩm Hoài Thư, cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu ngay từ đầu đã không có tình yêu, nhưng Phương Chấn là một người rất có trách nhiệm, sau khi kết hôn đã hoàn toàn kết thúc với tôi và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi sau một khoảng thời gian đau khổ thì tìm được cảm giác bình yên bên Trần Minh, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ và tôn trọng nhau trong cuộc hôn nhân của nhau chưa một lần oán trách." Bà hít một hơi, uống một ngụm nước - "Sự việc xảy ra vào cái đêm định mệnh đó khiến cuộc đời của tất cả chúng ta thay đổi, đó là lỗi lầm của tôi và Phương Chấn, là lần đầu tiên chúng tôi để xảy ra sự việc mất kiểm soát, và cũng là cuối cùng chúng tôi gặp nhau, kể từ ngày hôm đó đến nay tôi không còn gặp lại cha cậu nữa." Thật ra hôm đó giữa cha hắn và mẹ cô cũng chưa xảy ra sự việc đi quá giới hạn, hôm đó cha hắn vì say rượu nên ko kiểm soát được bản thân mà lại gặp mẹ cô trong một đêm mưa gió và lao đến ôm bà, vừa đúng lúc mẹ hắn bắt gặp, lên cơn đau tim và mất ngay tại chỗ, đã khiến sự việc đi quá xa không thể cứu vãn được nữa. "Chúng tôi đã sai khi không kiểm soát được mình, tôi không có gì để biện minh cho hành động của mình, chỉ biết trả giá bằng phần đời còn lại của mình sống trong sự cô đơn, tôi không dám nhìn mặt chồng và con gái mình dù chỉ một lần." - Kiều Tố Nhi cúi mặt nói. Một lát sau, thấy hắn im lặng không nói lời nào, bà lên tiếng: “ Rất cảm ơn Cậu vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay, tôi xin phép cậu, Phương Kha.”, nói xong bà đứng lên chào hắn rồi ra về. ....