Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Anh sẽ gặp được người con gái khác tốt hơn em!

Thời gian thấm thoát cũng đã hai tháng kể từ ngày hắn gặp cô lần ấy, công việc đang trong thời kỳ cao điểm nên hắn khá bận rộn, đi đi về về giữa hai nơi khiến hắn như một con thoai, ban ngày thì vùi đầu vào công việc, buổi tối một mình cô đơn gặm nhấm nỗi đau. Cô quay về cuộc sống thường ngày, Minh Hạo vẫn bên cô, vẫn chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng cô biết rằng kết quả sẽ không thể. Cô không yêu anh, chỉ xem anh như một người bạn, nếu cô miễn cưỡng ở bên anh thì sẽ làm cho cả hai thêm đau khổ, cô muốn nói rõ tình cảm của mình với anh, để anh có thể chấm dứt mối tình đơn phương này mà tìm cho mình một tình yêu mới, anh xứng đáng gặp được một người con gái tốt hơn cô. Nghĩ vậy, hôm nay cô quyết định hẹn gặp anh. Nơi cô gặp anh không phải là nhà hàng sang trọng, cô hẹn anh tại nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, cô muốn kể cho anh nghe hết về quá khứ đau khổ của mình, muốn xem anh như một người bạn thân để có thể giải bày hết, có như vậy cô mới thật sự nhẹ lòng để anh buông tay cô. Bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp, khi anh đến nơi hẹn đã thấy cô ngồi trước ở mỏm đá đó, hôm nay khác với mọi ngày, trông cô tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn, cô muốn cho anh thấy khoảnh khắc mình mạnh mẻ và xinh đẹp trong mắt anh, rủ bỏ ưu phiền để có cuộc sống mới. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy hoa màu vàng, điểm thêm một vài bông hoa hướng dương rực rỡ, tóc buộc cao cột thành đuôi ngựa, một thân hình khoẻ khoắn trước mắt anh. Nhìn thấy anh đến, cô lên tiếng: “Minh Hạo, đến đây ngồi cùng em.” Anh gật đầu, bước đến ngồi bên cạnh cô, hai người cùng hướng ra biển. Cô cất giọng: "Anh có nhớ nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đó em thật sự rất cô đơn, em từ nơi khác đến đây mang theo một nỗi buồn vô hạn, không có lấy một người bạn để chia sẻ, em rất may mắn khi được gặp và làm bạn với anh suốt thời gian qua, em rất trân trọng và cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em!", cô im lặng một lát, rồi nói tiếp: "Hôm nay, em sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời em." Anh bên em đã nhiều năm như vậy, biết cô có nhiều tâm sự nhưng vì tôn trọng cô nên anh chưa một lần hỏi, không muốn làm cô tổn thương, anh luôn dõi theo cô để bảo vệ và che chở cho cô. Anh nhìn cô, mỉm cười đáp: "Được, hôm nay anh nghe em." Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục kể anh nghe tất cả về cuộc đời của mình, về gia đình cô và gia đình hắn, về mối tình đau khổ giữa cô và hắn, về cái đêm định mệnh của cô và hắn, về tình cảm sâu nặng cô dành cho hắn, tất cả cô không hề dấu anh một chi tiết nào, nước mắt cô rơi thành hai dòng lăn đều trên má, nhưng giọng cô vẫn bình thản, có vẻ như cô đã không còn đau khổ như trước, đã mạnh mẽ đối diện với quá khứ và chuẩn bị bước vào cuộc sống mới. Anh im lặng lắng nghe cô kể, anh muốn một lần được ôm cô vào lòng để an ủi cô, anh nhẹ giọng: "Anh có thể ôm em một lần được không Hân?", cô không nói gì, không phản đối, anh tiến lại ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp mà anh luôn mong ngóng suốt bao năm qua, cô tựa cằm trên vai anh, lúc này bật khóc nức nở. “Người đàn ông em kể, có phải là anh ta, người đã từng đến tìm em ở lớp dạy vẽ không?” - Anh hỏi ôn tồn hỏi cô. Cô không đáp mà chỉ gật đầu. Anh ôm cô chặt hơn, cảm nhận được những tổn thương và đau khổ của cô, nếu có thể anh muốn làm một phần của cô để san se bớt nỗi đau này. Một lát sau, anh buông lỏng tay ra để cô và anh cùng ngồi lại vị trí cũ. Cô nhìn anh, nói tiếp: "Cuộc đời em rất may mắn khi gặp được anh nhưng không thể đón nhận được tình cảm của anh, em vẫn chưa quên được anh ta, cả hai chúng em đều rất đau khổ, em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em đâu, em hy vọng anh Minh Hạo có thể nhẹ nhàng buông tay em, anh sẽ gặp được một người con gái khác, yêu anh và sẽ mang đến cho anh hạnh phúc!" Anh biết cô sẽ từ chối anh, nhưng khi nghe được từ chính miệng cô thì anh cũng không khỏi đau lòng, anh tiếp lời - "Hân, em đừng nghĩ là mình không xứng đáng với anh, em xứng đáng hơn bất kỳ ai, chuyện của quá khứ em hãy cứ để nó ngủ yên, em nên trân trọng bản thân và phải sống thật hạnh phúc, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, cùng em từng bước vượt qua quá khứ đau khổ để có một cuộc sống tốt hơn." Cô khẽ lắc đầu đáp: "Nhưng em không yêu anh, em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai, như vậy sẽ mang đến cho anh bất hạnh, nên hôm nay em mong anh hãy chấp nhận việc này và buông bỏ tình cảm với em, mãi mãi sau này, em sẽ luôn là em gái tốt của anh, Hạo nhé!" Nói xong, không để cho anh tiếp tục, cô đứng dậy chào anh ra về, mang theo cảm giác nhẹ nhàng, cầu mong sau này anh sẽ hạnh phúc. Minh Hạo như chết lặng ngồi bất động nơi đó một mình, anh biết là mình sẽ không còn cơ hội để yêu cô, anh hiểu tính cách cô một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu anh cứ cố níu kéo thì anh sợ sẽ mất luôn mối quan hệ tình bạn tốt đẹp giữa cô và anh, anh phải làm sao với tình cảm của mình bây giờ, nó suốt hơn năm năm trời, chứ không thể một sớm một chiều mà quên được, anh cần thời gian, thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất của anh bây giờ.