Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Tim em đang đập rất nhanh… có phải em đang rung động!

Cô không phản ứng, im lặng cùng hắn cảm nhận khoảnh khắc này, trái tim cô bất giác đập nhanh, má cô ửng hồng, cô ngại ngùng sợ hắn phát hiện. Như cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể cô, hắn bông đùa: "Tim em đang đập rất nhanh, có phải đang rung động vì anh không!" Cô ngại ngùng đáp: "Tại bị anh ôm bất ngờ nên làm em giật mình, chứ rung động gì!" "Em còn nói dối, xem ra phản ứng cơ thể em thành thật hơn cả em!" Cô gỡ tay hắn ra, xoay người lại định bước vào bên trong nhà, thì vừa vặn đụng ngay mặt hắn, rất nhanh hắn lại mổ lên môi cô một nụ hôn chuồn lướt, âm thanh phát ra một tiếng chụt..., cô thật sự quá ngại chạy thẳng vào bên trong. "Đi, anh đưa em đi tham quan ngôi nhà nhé.", nói rồi hắn tự nhiên nắm tay cô dẫn đi lên lầu. Hành động tự nhiên của hắn như thể hai người đang yêu nhau, đã xác nhận mối quan hệ. Hắn đưa cô đi tham quan các phòng, nơi dừng chân cuối cùng là phòng ngủ, được hắn thiết kế theo sở thích của cô, vừa nhìn vào là cô có thể nhận ra ngay. Biết cô muốn hỏi gì, hắn lên tiếng: "Anh mua căn nhà này cũng được một thời gian rồi, kể từ ngày tìm thấy em ở Thành phố này, cũng không biết vì sao lại có suy nghĩ là mình nên về đây sống nên anh quyết định mua, may mà giờ có em, thỉnh thoảng chúng ta có thể đến đây sinh sống và nghỉ ngơi, nơi này chỉ dành cho riêng hai ta được không em!" - Hắn nắm tay cô thật chặt, như thể sợ cô chạy trốn mất. Cô cảm nhận được những lời chân thành của hắn, nên cũng không muốn phá vở bầu không khí này. Hắn tiếp lời: "Em mệt có thể nằm đây ngủ một lát, anh xuống bếp nấu gì cho em ăn, chắc sáng giờ em cũng chưa ăn gì!" "Không cần nghỉ đâu, em xuống phụ anh." Nói xong cô theo hắn xuống bếp. Phòng Bếp tuy không có người nấu ăn nhưng có đầy đủ vật dụng, tủ lạnh thì đầy đủ thực phẩm, như thể hắn đã chuẩn bị từ trước. "Anh không thường xuyên đến nơi này, nhưng cũng có thuê một cô giúp việc giúp anh trông coi nhà cửa, hôm nay đưa em xuống nên cô ấy có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chúng ta." "Vậy cô ấy đâu mà em vào nhà không gặp!" "Anh cho cô ấy nghỉ hôm nay, muốn dành không gian riêng cho em." Vừa nói hắn vừa chuẩn bị đồ ăn để nấu ăn. "Anh cũng biết nấu ăn à, tưởng thiếu gia như anh thì đều được phục vụ chứ!" "Em quên là anh có thời gian tự đi Du Học bên Mỹ sao, lúc đó anh tự mình xoay sở cuộc sống, không màng đến vị trí thiếu gia nhà họ Phương nữa. Vậy nên anh nấu ăn rất ngon, em còn nhiều thứ hay ho để khám phá khi ở bên anh lắm đó." Cô xì một tiếng: "Ai cần khám phá anh làm gì!" Hắn kéo ghế cho cô: "Em cứ ngồi đây đợi anh, không cần phụ gì anh đâu, hôm nay cho em được mở mang tầm mắt về kỹ năng nấu nướng của anh." Cô nhìn hắn đeo tạp dề, hai tay thoăn thoắt chuẩn bị món ăn, cô chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh này từ hắn, tim cô hơi thoáng rung động. Sau một hồi nấu nướng, thức ăn cũng đã được dọn sẵn lên bàn, cô vừa đang đói, vừa thấy thức ăn hấp dẫn quá nên mắt sáng rực lên. Hai người vui vẻ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, hắn kể cho cô nghe về thời gian hắn xa nhà, đến một đất nước xa xôi để trốn chạy, cô chăm chú nghe hắn kể, lòng có chút nhói đau. "Còn em thì sao, cuộc sống của em từ khi xa anh, đến thành phố này có gì muốn kể cho anh nghe không?" "Chuyện của em dài lắm, để sau này có thời gian em kể anh nghe sau." Hắn mỉm cười: “Vậy là em chịu cho anh thời gian sau này rồi nhé. Em ăn xong đi, anh dẫn em đi dạo biển, biển ở đây rất đẹp." Quả thật, biển nơi này thật sự rất đẹp và bình yên, nó không có nhiều sóng vỗ mạnh như nơi cô đang sống, vì đặc trưng ở đây là một góc của một hòn đảo nhỏ nên sóng biển vỗ nhẹ nhàng, nước biển xanh trong biên biếc, có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lội. Cô mãi mê tháo giày ra để đi trên bờ cát mịn, thỉnh thoảng đưa chân ra bờ sóng nhẹ, cô vui vẻ chơi đùa như một đứa trẻ, có thể rất lâu rồi cô không vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Nhìn cô cười tươi, hắn cũng bất giác cười theo, vô cùng hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim hắn, vậy mà hắn đã bỏ lỡ một thời gian quá lâu rồi.