Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Món nợ khổng lồ đó, liên quan gì tới cô?

Chăn êm nệm ấm suốt một ngày trời, Tang Vận ngủ say như chết, trước khi nhập mộng cũng không quên khóa chặt cửa phòng. Nội bất xuất ngoại bất nhập, cô không ra ngoài mà cũng không cho bất kỳ ai khác tiến vào phòng của cô gây rối giấc ngủ tuyệt vời này. “Vận Nhi, mở cửa!” Đương nhiên là Tang Vận biết trước sẽ có ngày này mà. Bên ngoài là tiếng gõ cửa rầm rầm cùng với thanh âm giận dữ của bố cô. Cô khóa cửa phòng cũng là vì lý do đó, khỏi cho Tang Vũ có cơ hội làm phiền tới giấc mộng đẹp của Tang Vận. Nhưng mà tiếng của ông có hơi to, Tang lão gia vừa gầm lên, Tang Vận đã từ trong cơn mơ bừng tỉnh mà mở to hai mắt. Bất quá cho dù cô có tỉnh dậy, Tang Vận vẫn chẳng mảy may chú ý đến những lời ông nói. “Phiền chết, phiền chết đi được mà!” Tang Vận tức giận quẳng chiếc gối ôm về phía cửa, chẳng trúng ai, chỉ trúng không khí! Nhưng mà nó có tác dụng xả giận rất tốt. Hành lang vang vọng thanh âm nổi giận xung thiên của bố, Tang Vận vẫn như cũ nằm trong phòng đeo tai nghe nghe nhạc chẳng mấy chú tâm, chỉ là từ trên xuống dưới Tang gia đều phải chịu chung số phận, khổ sở thấp thỏm nghe Tang Vũ giận điên lên la mắng om sòm. Chưa bao giờ thấy Tang lão gia giận đến vậy, nhất là nổi giận với Tang Vận. Tang Vận là con gái cưng của ông, từ khi rước cô về nhà từ năm cô 5 tuổi, phần vì che mắt dư luận nên không đánh không mắng cô, phần vì sau này còn nghe được lời thầy xem số tử vi nói Tang Vận là viên ngọc quý của Tang gia, số mạng của cô từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ giúp ích được cho bố mình – Tang Vũ, cả người cô toát ra hào quang chiếu sáng, vượng khí đầy mình! Vốn dĩ mẹ con Tang Vi cũng chẳng tin điều đó, còn nghĩ là lời mấy ông thầy điêu nói gì mà chẳng được, mê tín dị đoan thì sẽ tin, rồi cứ thế mà sập bẫy, chấp mê bất ngộ. Nhưng dần dần mọi chuyện ứng nghiệm, những gì mà Tang Vũ có được như ngày hôm nay, ngoại trừ nỗ lực vươn lên của ông, thì còn có công của Tang Vận nữa. Hoặc là nói… tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên đi? Chung quy Tang Vận quả thực luôn xuất hiện với những thành công của Tang Vũ, và cũng giúp ông vượt qua đại nạn không ít lần. Còn lần này thì… “Cái gì? Nợ Vu tổng của Vu thị 30 triệu đô la Mỹ?” Tiếng mẹ kế thảng thốt ở trong thư phòng của bố đã thu hút được sự chú ý của Tang Vận. Cô vừa mới từ biệt phủ Vu gia trốn về nhà, chưa kịp trốn vào phòng đã nghe tin sốt dẻo. Tang Vận mon men lại gần, đứng ở trước cửa đang hé mở nghe ngóng tình hình, cũng giật mình không ít khi nghe con số khủng: 30 triệu đô la Mỹ kia! Ông ấy làm gì mà nợ người ta 30 triệu đô la Mỹ? Đã thế nợ ai không nợ, nợ ngay Vu tổng. Còn không phải là nợ ông chú già nhà cô hay sao? “Bà bé cái mồm lại một chút! Muốn cho cả thiên hạ này biết chồng bà đường đường là phó chủ tịch K thị lại thiếu nợ nhiều tiền như thế hay sao?” Tang lão gia cố gắng đè nén giọng nói, ông tức giận phủi tay, xoay lưng về phía bà, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn trong phòng, suy tư một lúc. Tang phu nhân vừa nghe thấy thế thì liền im bặt, bà lo lắng miết miết đầu ngón tay, lại nhỏ giọng Tang Vũ phải làm sao. “Còn làm sao được nữa, nợ thì phải trả.” “Nhưng tiền nhiều như vậy ông xoay vốn ở đâu ra mà trả cho người ta.” Tang phu nhân bình thường miệng lưỡi quả thực điêu ngoa, chanh chua đáng ghét! Ở trong nhà này, Tang Vận ghét bà nhất, sau đó mới tới bố của cô và rồi là Tang Vi. Thà cứ như Tang Vi, ghét ra mặt cô còn dễ đối phó hơn. Sợ nhất là những người giả tạo khó phòng như bà ấy, lắm lúc thế này lắm lúc lại thế kia. Được hôm mẹ mẹ con con ngọt xớt quan tâm tới cô, có khi lại hạch sách này kia, nghe nhức hết cả đầu. Nhưng Tang Vận cũng phải công nhận là ngoài việc bà ấy là một bà mẹ kế xấu ra, thì đúng là một người mẹ hiền vợ tốt. Vừa nghe chồng thiếu nợ đã xoắn xuýt cả lên, còn đòi về nhà mẹ đẻ vay tiền cơ. Nhưng mà số tiền lớn này, muốn có liền cũng không thể đào đâu ra được. Vu tổng cắc cớ, tiền cho mượn muốn đòi lại ngay không do dự, trước đó còn du di thả cho Tang Vũ dễ thở mấy hôm, Tang lão gia còn nghĩ từ từ mình gom góp kiếm lại rồi trả dần cũng không sao. Giờ thì Vu tổng muốn ông hoàn trả lại toàn bộ đầy đủ ngay trong nay mai, càng sớm càng tốt như thế, Tang Vũ đào đâu ra? Ông bán cái mạng già này đi cũng không đổi lại được 30 triệu đô. Tang Vũ bị xoay đến chóng mặt, cũng đau đầu không thôi, nghe tiếng vợ khóc lóc ỉ ôi vì sợ hãi chuyện nợ nần, ông càng cáu giận. “Bà có thôi đi không.” Tang Vũ đưa tay day day huyệt thái dương, chán ghét bảo: “Khóc lóc thì làm được cái gì. Tôi nói cho bà nghe cũng không phải muốn nhìn bà than thở rồi hoảng sợ thay tôi.” “Nhưng mà… nhưng mà…” Tang phu nhân bối rối, nức nở một hồi lâu: “Nhà mình phải làm sao đây?” Tang phu nhân e lệ đưa tay lau nước mắt, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện xui rủi chẳng may. “Có khi nào sẽ phải phá sản, bán nhà hay không?” “Bà bớt nói một chút cũng chẳng ai nói bà câm.” Tang lão gia nổi giận khi Tang phu nhân ăn nói xằng bậy, ông trừng mắt nhìn bà, xong lại thở dài rồi nói. “Chuyện đó đã có Vận Nhi nhà mình lo rồi.” “Vận Nhi?” Tang phu nhân sửng sốt nhìn Tang lão gia đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt ông nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Ngay cả Tang Vận cũng vì lời nói này mà trợn tròn mắt há mồm. Cô lo cho cái nhà này? Cô lo cái gì chứ! Liên quan gì tới cô!