Chương 18: Chui lỗ chó tẩu thoát
“Chú à.” “Làm sao?” “Em… em muốn đi vệ sinh.” Tang Vận lại bắt đầu tìm đủ mọi lý do muốn rời đi, muốn tìm đường tẩu thoát. Vu Lễ liếc mắt nhìn một cái đã thấy được ý đồ của cô, anh lạnh mặt chỉ về phía góc phòng. “Nhà tắm bên kia, em tự đi được không?” Tang Vận gật gật đầu, xong lại hoàn hồn giật mình mà lắc đầu: “Em- em muốn đi vệ sinh ở nhà tắm phòng chú cơ!” Tang Vận vô lý như vậy, Vu Lễ đương nhiên không bị qua mắt bởi mấy trò mèo của cô, anh chẳng buồn vạch trần chỉ thở dài chiều theo. “Thôi được, tôi đưa em đi.” “Em tự đi được rồi.” Tang Vận gấp gáp từ chối. Vu Lễ liếc mắt nhìn cô một chút, Tang Vận liền chột dạ rụt cổ. Cô thấp giọng nói: “Em… em ngại có người ở bên ngoài.” “Ngại?” Vu Lễ lại đưa mắt nhìn Tang Vận, anh hơi kề sát người lại rồi rà môi lên vành tai đỏ ửng của cô, khiêu khích trêu ghẹo thổi khí vào thùy tai mẫn cảm kia. “Lúc trước còn tắm cùng nhau, tôi giúp em xoa nhiều chỗ, đỉnh em đến cao trào…” “Này!” Vu Lễ nói mấy lời hạ lưu, Tang Vận nghe xong chịu không nổi! Cô rùng mình nghiêng người đưa tay chặn miệng anh lại, bối rối nuốt khan mấy ngụm. Vu Lễ hơi cười, ái muội liếm lấy ngón tay cô: “Vậy em còn ngại nữa sao?” Tang Vận nổi da gà da vịt, lại rùng mình rụt tay về, lườm lườm Vu Lễ. “Chú bớt nói bậy lại đi, đứng đắn một chút… chú, chú đã bao nhiêu tuổi rồi chứ!” “Chê tôi già hửm?” “Không có.” Tang Vận lắc đầu, “Chú đừng nhét chữ vào miệng em.” Lúc này lại thấy Vu Lễ đang dò tay vào trong áo, xoa xoa eo cô, hơi véo nhẹ một chút xem như cảnh cáo. Tang Vận rụt người, đỏ mặt nhìn anh, lại dáo dác ngó quanh một chút. May mà ngồi ở xa, vả lại bác sĩ Lục và trợ lý Lam rất có chừng mực, hiểu rõ nguyên tắc, chỉ tập trung làm những việc cần làm, ánh mắt chưa từng đưa sang chỗ này. Thấy cô hoảng hốt như vậy, Vu Lễ biết Tang Vận da mặt mỏng với người ngoài, cô không có thói quen ở trước mặt người khác giở trò ân ái, nên anh tạm tha cho. Mắt thấy Vu Lễ rụt tay về, Tang Vận cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vì bối rối mà hai mắt cô chớp chớp, hàng lông mi dài cong vút cũng run rẩy theo bản năng. “Vậy… em đi một mình được không?” Tang Vận lại dò hỏi. “…” Vu Lễ im lặng không nói, Tang Vận càng đổ mồ hôi lạnh. Ặc, cô cảm thấy những điều vô lý mà cô vừa nói rất không thuyết phục, Vu Lễ nhất định sẽ không đồng ý thỏa hiệp đâu. Chuyện tẩu thoát này rất không khả thi… “Thôi được rồi, em tự đi đi.” Bỗng dưng Vu Lễ lại đồng ý với cô, chỉ chỉ về phía cửa. “Tôi đưa em đi một lần rồi, em nhớ đường mà đúng không?” Tang Vận ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh cô đã ngoan ngoãn gật gù, cảm thấy lòng vui như mở hội, tươi cười như hoa. Vì muốn chuyện của mình đạt được như ý, cô hơi cười cười lấy lòng, rướn người hôn lên má Vu Lễ một cái. “Chú đợi em nha.” – Chắc chắn là em không quay về đâu. Tang Vận hơi cười, ý tứ xấu xa hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp trong trẻo. Vu Lễ nhìn thấy hết cả chứ, chỉ là chiều lòng mèo nhỏ xinh đẹp, không vạch trần cô, đã thế còn hùa theo. “Ừ, đợi em trở về.” Vu Lễ đưa tay giữ cằm của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mọng của Tang Vận một cái. Tang Vận thích thú, cổ họng khô khan một trận. Song cô nhận ra, cô không nên có cảm xúc này! Thế là Tang Vận ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, tìm đường tẩu thoát muốn quay trở về nhà. Đương nhiên là Vu Lễ không để cô đạt được ý nguyện. “Trợ lý Lam.” “Vâng.” Lam Duệ thấy Vu tổng gọi mình, nhanh chóng lại gần. “Căn dặn bảo tiêu giữ ở các cửa, không được để Tang Vận chạy thoát.” “…” Chạy? – Lam Duệ hơi cau mày, nhớ lại khi nãy thấy Tang tiểu thư chạy như bay ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt hớn hở như vậy – Ách… đừng nói là cô ấy lại muốn bỏ trốn đó nha? “Mèo nhỏ muốn trốn, lần này tôi không để em ấy thoát dễ như vậy nữa.” Vu tổng cười lạnh một tiếng, ngồi ở trong phòng nhàn nhả xem điện thoại đợi bé cưng quay về. Đúng thật là Vu Lễ rất hiểu Tang Vận. Cô chỉ hơi động tĩnh một chút, người nọ liền biết trong lòng cô đang suy tính chuyện gì. Dày công bố trí nhiều người đứng chặn hết tất cả các ngóc ngách cửa ra vào như vậy, quả thực Tang Vận chạy đến đâu cũng thấy có người, cô sợ đến xanh cả mặt, cũng hậm hực dậm chân tức giận. Mọe, chú Vu nhanh tay thật! Nhưng mà Vu Lễ hiểu cô, thì cô cũng rất hiểu Vu Lễ. Chú ấy đương nhiên chỉ sai bảo tiêu canh ở cửa lớn, chứ lỗ chó sau nhà chắc là không có người canh đâu nhể? Tang Vận nghĩ vậy, khóe miệng tinh nghịch cong cong đắc ý. Sau đó quả nhiên trợ lý Lam phải đau đầu báo lại tin tức sốt dẻo cho ông chủ hay. “Vu tổng… Tang tiểu thư… Tang tiểu thư cô ấy…” “Làm sao?” “Tang tiểu thư cô ấy chui lỗ chó tẩu thoát rồi!”