Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Muốn ngắm nhìn con của chúng ta mỗi ngày

Trông thấy gương mặt Tang Vận không mấy gì vui vẻ, Vu Lễ không khỏi bật cười. “Em làm sao vậy?” “…” Người đàn ông nghiêng mặt tìm kiếm ánh mắt của cô, ngắm nghía một hồi lâu mà người nọ vẫn giữ vững biểu cảm chán chường như cũ không thay đổi. Vu Lễ khó hiểu thở dài một hơi lại đưa tay bưng má Tang Vận, vẫn dịu dàng với cô như trước. “Sao em không vui, nói tôi nghe xem?” “Bình thường thấy tôi đứng đợi em, không phải em vẫn luôn cười tít mắt, chạy tới hôn tôi à?” Vu Lễ cưng chiều xoa xoa gương mặt của Tang Vận, lại đưa mắt nhìn cô một chút. Tang Vận vẫn mải mê rong ruổi trong những dòng suy nghĩ của mình, cô lấy chân đá đá vào không khí như kiểu xả giận, cũng không trả lời Vu Lễ. Người đàn ông nhìn cô không rời mắt, và rồi không một lời báo trước nào, Vu Lễ vậy mà lại quỳ một gối xuống dưới chân cô, bàn tay tinh tế đưa tới xắn nhẹ ống quần của Tang Vận lên. “Coi chừng vấp.” “…” “Quần của tôi dài quá, không vừa với em.” “…” – Chú cũng biết nữa sao? Trước sự săn sóc dịu dàng này của Vu Lễ, Tang Vận lại một lần nữa không khống chế được nhịp tim đang đập lên loạn nhịp của mình vì anh. Trái tim ai đó đánh dồn dập như tiếng trống, Tang Vận đưa tay đỡ lấy trước ngực, ngượng ngùng cúi người xuống đẩy đẩy tay Vu Lễ ra một bên. “Chú… chú để em tự làm.” “Sao vậy, bình thường tôi vẫn làm giúp em những việc nhỏ nhặt thế này mà.” Vu Lễ khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc này lại thấy Tang Vận đang né tránh ánh mắt anh. Tang Vận kể từ sau khi từ Mỹ chạy thoát về thành phố S, cô trốn tránh ánh mắt anh, cũng không cho Vu Lễ chăm sóc cô như trước. Hành động xa cách này của Tang Vận làm Vu Lễ cảm thấy rất không vui. Anh đã quen với việc Tang Vận dựa dẫm vào mình, cũng rất hứng thú khi chăm sóc một bé mèo xinh đẹp kiêu kỳ. Lúc này bỗng dưng bị mèo nhỏ lạnh lùng cự tuyệt, người đàn ông bất mãn nhíu mày, nói với cô. “Ngày trước vẫn luôn thích dựa dẫm vào tôi, muốn tôi làm cái này, muốn tôi làm cái kia.” “…” “Sao mới có một thời gian ngắn không gặp, em thay đổi nhiều thế hửm?” Vu Lễ nói với giọng hờn giận trách móc, rồi lại đưa tay điểm chóp mũi của cô, song, đôi mắt dịu dàng kia có hơi đanh lại, hàn khí bất chợt xông tới làm Tang Vận rùng mình. “Hay là vốn dĩ trước giờ em vẫn luôn giả vờ thôi thế?” “Thật ra em là một đứa bé không ngoan.” Ánh mắt người đàn ông trở nên sắc lẹm ngước nhìn cô, hơi mũi rầm rì: “Đúng chứ?” “…” Tang Vận “ừng ực” nuốt nước bọt, nghe xong mà sởn tóc gáy. Sao chú ấy biết? “Mà thôi đi” “…” “Cũng chẳng trách em được.” Sau cùng Vu Lễ lại thở dài, tỏ ra không để tâm đến chuyện đó nữa. Anh đứng lên, nhìn Tang Vận một chút, “Dù sao chính tôi cũng không thành thật với em ngay từ lúc bắt đầu.” “…” Phải. Ngay từ lúc bắt đầu, cả hai người họ đều đã lựa chọn việc nói dối đối phương rồi. Bọn họ vốn dĩ chưa từng nhận định rằng đối phương sẽ là người đi với mình tới suốt đời. Vậy nên, bèo nước gặp nhau, cần gì phải thành thật kia chứ! Chỉ là chẳng ngờ tới sau cùng bọn họ lại có duyên dây dưa kéo dài tới bây giờ, và rồi sự dối gạt tưởng chừng như chẳng đáng chút phân lượng kia đã trở thành hệ lụy mà họ chưa từng nghĩ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ này về lâu dài đến vậy. Vu Lễ bắt đầu không vui mà im lặng, Tang Vận cũng rất thức thời mà ngoan ngoãn theo sau. Anh đưa cô về căn phòng khi nãy, mặc dù bài xích việc ở đây cùng với Vu Lễ, cũng không muốn để bác sĩ khám bệnh, nhưng Tang Vận còn có cách nào nữa đâu. Ngồi trong căn phòng rộng lớn, nhìn bác sĩ đang chuẩn bị máy siêu âm ở đằng kia, Tang Vận cảm thấy hơi lạnh lạnh, vô thức xoa xoa hai tay lại với nhau. “Cái đó…” Tang Vận mấp máy đôi môi khô nứt nẻ, nghiêng mặt nhìn Vu Lễ, “Máy siêu âm thai à?” Tang Vận ngơ ngác đơ cả mặt ra, Vu Lễ cũng không phát hiện ra điều bất thường, chỉ gật gù. “Ừ, máy siêu âm thai.” “Vốn định là mua hẳn một chiếc sau này tôi và em có thể ngắm nhìn con mỗi ngày, nhưng do gấp quá nên không còn hàng, bác sĩ Lục phải đến bệnh viện trung ương mượn về đấy.” “…” Tang Vận càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn sang bác sĩ Lục Phi đang nghiêm túc đeo găng tay sẵn sàng mọi thứ. Cô lại nhìn về phía Vu Lễ, chú ấy nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt thập phần đáng tin cậy. Nhưng không hiểu vì sao Tang Vận lại cảm thấy rất đáng sợ, rất không an toàn! Người đàn ông này phải giàu có quyền lực đến thế nào chứ! Những người có tiền… à không, người đặc biệt nhiều tiền như chú ấy có thể sẽ đè chết cô bẹp dí ở dưới chân lúc nào không hay biết đấy. Đừng dại mà đùa với lửa, chẳng ai dám bầu bạn với bậc đế vương cả! “Nhưng em yên tâm, tôi đã đặt hàng rồi, vừa về liền sẽ giao đến đây, sau này cả tôi và em đều sẽ được ngắm nhìn con của chúng ta mỗi ngày.” “…” Tang Vận mặt méo xệch. “Em có ở với chú đâu mà ngắm con với chú mỗi ngày?” Tang Vận lẩm bẩm. “Hửm?” “À… không, không có gì…” Tang Vận bị chặn họng, không dám nói thêm nữa. Cô ngồi thừ người ở trên ghế thấp tha thấp thỏm một hồi. Nói thật cô chỉ mạnh miệng khi nói chuyện điện thoại với Vu Lễ mà thôi, chứ khi ở ngay trước mặt chú Vu cô như bị phong ấn cái miệng hỗn hào vậy. Bình thường chem chẽm tranh cãi với người khác thì giỏi, nhưng Vu Lễ trong mắt Tang Vận trước giờ đã là người không dễ đối phó rồi. Nay còn tòi thêm cả vụ ngài ấy đức cao vọng trọng như thế, cắn lưỡi cô cũng không dám nói bậy. Nhưng mà Tang Vận đã nghĩ rồi, cô không thể sinh đứa con này ra được, cũng không muốn vì đứa bé này mà phải trói buộc cả đời cô với chú Vu.