Chương 20: Giao dịch bất lương
“Vu tổng đã đồng ý với mối hôn sự này rồi.” Tang lão gia có chút vui mừng mà nói, “Người ta tuổi trẻ tài cao, đồng ý lấy con gái nhà mình đúng là phước phận của Tang gia mà.” Tang phu nhân có hơi sững người: “Vu tổng? Tuổi trẻ tài cao?” Bà thảng thốt: “Không… không phải là một lão già 81 tuổi sao?” “Ai nói bậy bạ như thế?” “Thì là…” Tang phu nhân lắp bắp. Ở bên ngoài có biết bao nhiêu tin tức trôi nổi, bà cũng đều là nghe người khác đồn đoán, đã bao giờ tận mắt nhìn thấy đâu. “Bà bớt cái miệng lại cho tôi nhờ.” Tang lão gia hết nói nổi, chán ghét nhìn sang vợ mình. Tới tận thời điểm này Tang phu nhân mới biết, thì ra chủ tịch tập đoàn Vu thị - một trong tứ đại tài phiệt của thành phố S lại trẻ tuổi đến như vậy. Không những có tiền có quyền, còn là một cực phẩm nam nhân, khí chất hơn người, đẹp trai giàu có, nắm trong tay huyết mạch Vu gia – một gia tộc lớn truyền qua nhiều đời con cháu. Tang phu nhân vừa nghe xong liền cảm thấy Tang Vận từ vô phước thành có số hưởng. Bà còn tưởng là lấy một lão già sắp xuống lỗ kia chứ! Nếu là trước kia, bà đã cười nhạo cô phải chôn cuộc đời mình với một lão già rồi. Nhưng suy đi tính lại, cho dù có là một lão già 81 tuổi thì sao chứ, đám cưới xong vào được hào môn, cho dù Vu tổng có 81 tuổi không may mất đi, Tang Vận vẫn sẽ là người chiếm được ưu thế. Tài sản Vu gia nhiều vô số kể, có là lấy một lão già cũng rất xứng đáng! Huống hồ gì lúc này, Vu tổng 81 tuổi lại trở thành một người đàn ông điển trai 31 tuổi, giàu có lại quyền lực bật nhất thành phố S, Tang Vận gả vào nhà họ Vu, không phải là càng như hổ mọc thêm cánh, càng thêm được yêu chiều sung sướng hay sao? Nợ 30 triệu đô la Mỹ. Chẳng trách… Chẳng trách lão chồng nhà bà khi đó lại nói muốn gả Tang Vận đi! Trước kia bà còn hả hê nghĩ rằng Tang Vận cho dù có vào một nhà chồng giàu có, bất quá cũng là lấy một lão già. Nhưng bây giờ thì xem ra Tang Vận lại được Tang Vũ đem ra để trao đổi mới món nợ lớn kia. Tang Vận quả nhiên được phước, cho dù có là một mối ngon, Tang Vũ vẫn là dành phần cho con nhóc đó trước. Chỉ tiếc cho con gái của bà – Tang Vi, hồng nhan bạc phận, tới tuổi này cũng chưa được an bài vào nhà chồng nào ưng ý. “Sao lại là Tang Vận? Ông đã hỏi ý con bé chưa?” Tang phu nhân giả vờ làm một bà mẹ kế tốt. Nghe những lời giả tạo này của bà ta, Tang Vận còn phải giật giật khóe miệng. “Đương nhiên là tôi chưa hỏi qua ý kiến của nó.” “Vậy thì sao ông có thể tự mình quyết định như thế được.” Tang phu nhân nghe tới đó thì như cá gặp nước, mừng rỡ “đòi công đạo” thay cho đưa con gái riêng của chồng. “Tang Vận cũng lớn rồi, vả lại cũng đâu còn giống như thời xưa, cha mẹ đặt đâu thì còn ngồi đó nữa chứ. Vả lại ông sinh con, mà không hiểu tính con gì cả. Có bao giờ con bé chịu nghe lời ông đâu.” Tang Vận: “…” Sao bà biết? Tang Vũ thấy bà như thế cũng ngỡ ngàng không ít, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời mà vợ nói, thì bà lại giả lả nở nụ cười, đẩy cô con gái ruột của mình vào thế chỗ ngồi tốt kia. “Ông xem đó, Tiểu Vi nhà mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Sao ông không tìm cho nó một nhà chồng tốt, lẽ ra… chuyện gả con gái cho chủ tịch Vu… Tiểu Vi nhà mình xinh đẹp, tính cách tốt… cái đó…” Tang phu nhân nói lấp lửng. Tang Vận nghe tới đây, cuối cùng cũng hiểu. Chậc, bà ta câu trước đá câu sau, không cảm thấy lời của mình nói rất buồn cười sao? Tang Vũ cuối cùng cũng nghe hiểu ra ý vợ. Ông trừng mắt nhìn bà, thật hết nói nổi. “Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định.” “Vu tổng ưng ý ai, thì đứa đó gả!” Tang Vận càng nghe càng cảm thấy đau nhức thái dương. Chú Vu của cô… ưng ý cô sao? Tang Vận vừa nghĩ tới Vu Lễ thì càng cảm thấy trong lòng rối rắm như tơ vò khó gỡ. Nhưng cô đã ưng ý chú Vu đâu chứ! – Tang Vận hậm hực. Chẳng trách vì sao người nọ lại xuất hiện ngang nhiên như vậy trước mặt cô, còn là ở một thân phận xa lạ mà trước giờ Tang Vận chưa từng nhìn thấy bao giờ nữa chứ. Ra là từ khi cô bỏ trốn từ Mỹ về, Vu Lễ đã bắt đầu chú ý đến thân thế của cô, cũng vì món nợ 30 triệu đô đó mà uy hiếp gia đình Tang Vận, ép cô quay về bên chú ấy. Trong vài giây sau khi nghe xong hết sự việc hoang đường này, Tang Vận cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Tang Vi lại mỉa mai cô lấy một lão già 81 tuổi. Càng rõ hơn ý đồ của bố cô khi nằng nặc ép cô quay trở về đi dự tiệc ở Vu gia. Ra là thế, ra là Tang Vũ – người bố tốt đó của cô lại mang tới cho cô phiền phức! Muốn lấy cô làm bia đỡ đạn, muốn đổi lấy hạnh phúc sau này của cô vì 30 triệu đô la Mỹ đó, lót đường cho ông ta. Tang Vận nghiến răng nghiến lợi, tức đến không thể thở nổi. Cuối cùng chẳng kiềm chế được, cô đã đưa tay đóng sầm cánh cửa đang hé mở kia, hại hai người đang ở trong thư phòng xì xầm to nhỏ một phen hú vía! Còn cô, cô sau đó đã nhanh chân quay về phòng khóa chặt cửa, tự bế một mình. Các người muốn đem tôi ra làm vật trao đổi sao? Giao dịch bất lương này, Tang Vận sẽ không để nó thành hiện thực. Các người cứ ở đó mà mơ, tôi không để các người toại nguyện!