Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 52: Thảm thương (2)

"Các người muốn tài sản?" Tang Dung thu mình ngồi một góc, sau hai ngày không nói chuyện với bất cứ ai, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng. Cô ngước mắt, điềm tĩnh nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt mình, khuôn mặt hốc hác sau hai ngày không ăn không uống, đôi mắt thâm quầng do thức trắng đêm. Hiện tại nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ sắp ch*t đến nơi vậy. Người đàn ông thấy Tang Dung cũng chịu nói chuyện, nghĩ cô đã chịu nhượng bộ, liền lấy giọng người lớn ra răn dạy. “Thật ra cũng không tính nói là chia tài sản, chúng ta chỉ là muốn một ít để trang trải cuộc sống. Với lại cháu đâu thể tham lam chiếm hết làm của riêng phải không?” Tang Dung rũ mắt, nhếch môi cười lạnh. Thấy Tang Dung không có động tĩnh gì, một người phụ đột ngột đi lên, hình như là vợ người đàn ông. Bà ta đảo mắt nhìn quanh những món đồ xa xỉ trong căn nhà, hai tay đan chéo lại với nhau, vẻ mặt đáng thương, ngập ngừng: “Con biết đấy Tang Dung, tài sản Tang gia lớn như vậy… Các em con còn nhỏ, mấy người chúng ta cũng không có lấy bao nhiêu.” Tang Dung chống hai tay, gượng người dậy, cơ thể yếu ớt chỉ có thể dựa vào bức tường sau lưng mới có thể đứng vững. Cô lạnh nhạt đưa mắt quét qua đám người một lượt, khí thế bức người khiến một số người có mặt không khỏi rùng mình. “Đây là tiền cha tôi kiếm được, tại sao lại phải chia cho mấy người?” Tang Dung trả lời với giọng điệu cợt nhả, vẻ mặt bất cần như muốn chọc điên người khác. Người đàn ông định xông lên phản bác, nhưng phụ nữ đã giơ tay ngăn cản. Bà ta tỏ ra một người hiểu chuyện, vẫn mặt dày khuyên nhủ. “Con nói thế là không phải rồi, đây là gia sản của Tang gia, với lại chúng ta chỉ cần một chút ít, không tính là nhiều.” “Gia sản Tang gia à?” Tang Dung nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, giả vờ nhíu mày suy ngẫm, “Vậy tức những gì mà Tang gia đang có đều phải chia cho mấy người?” “Đúng, đúng! Chúng ta đều là người một nhà mà.” Người phụ nữ gật đầu, đắc ý cười khẽ. “Vậy thì dễ rồi, chia đều đi. Tôi đếm sơ ở đây có 12 người, Tang gia đang có một khoản nợ 258 vạn tệ, tôi tính chẵn cho các người 240 vạn đi, chia ra, mỗi người ở đây gánh 20 vạn.” Tang Dung nhún vai, sắc mặt thờ ơ quan sát nét mặt của đám người đang chết đứng vì câu nói vừa rồi. Có kẻ bàng hoàng, có kẻ lại run sợ, có kẻ ngờ vực nhưng tuyệt nhiên chẳng có kẻ nào muốn đứng ra chịu nhận khoản nợ mà Tang gia phải gánh vì thất thủ trong dự án Phúc Giang. Một đám người ham sống sợ chết, hám danh hám lợi mà thôi. Tang Dung chợt thấy mình đúng phí lời với đám người trước mặt, cổ họng có dấu hiệu đau rát do bị bắt ép phải mở miệng nói chuyện. Đúng lúc Tang Dung cúi mặt xuống để thở một hơi thì bỗng một bàn tay to đưa ra túm lấy tóc cô giật ngược lên, tiếp sau đó là một bạt tai giáng xuống kèm tiếng la thất thanh của thím Lưu. Chát! “Tiểu thư!” “Con nhãi chết tiệt!” Người đàn ông túm tóc Tang Dung giật mạnh, lại giáng thêm một bạt tai nữa, ông ta dữ dằn, chỉ mặt cảnh cáo: “Uổng công tao còn định đối xử tốt với mày mà mày lại dám nói như thế à! Tao nói cho mày biết, nếu không đưa tiền cho tao, tao sẽ không để mày yên thân đâu!” Cảnh cáo xong, người đàn ông vẫn chưa nguôi cơn giận, ông ta quăng mạnh Tang Dung vào tường, xong xuôi còn liên tiếp đá vài phát thật mạnh vào người cô. Toàn thân Tang Dung truyền đến cảm giác đau đớn như bị xe cán qua, hai bên má sưng vù, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cô ép bản thân phải cắn chặt răng để không rên lên, lại cảm nhận mùi tanh đang xồng xộc lan trong khoang miệng. Đau! Đau thật đấy! Đừng nói đến người bệnh tật hay yếu đuối, cho dù là một người phụ nữ khỏe mạnh cũng chưa chắc chịu được. “Tiểu thư!” Thím Lưu vội vàng chạy đến nơi, bà đẩy người đàn ông sang một bên rồi ngồi xụp xuống, hoảng hốt đỡ cô dậy, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên. Tình thế lúc này chẳng khác gì rắn mất đầu, gà bay chó sủa cả. Dù có Tang Thụy ở đây thì lũ người khốn nạn này vẫn sẽ hung hăng bất chấp, chúng phải có được thứ chúng muốn thì mới chịu đi. Đúng là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột! Tang Dung hừ nhẹ một tiếng, thật muốn cười lớn đến mức nội thương. Họ hàng là cái đếch gì cơ chứ? Đều là một lũ phế vật không có đầu óc chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tại sao khi trước cô phải gồng mình gánh chịu chỉ để cho lũ người này có cuộc sống thanh thản? Chắc vì không ăn không uống trong suốt hai ngày qua mà đến giờ, Tang Dung đến nhấc một ngón tay cũng thấy khó khăn, nhìn đi đâu cũng thấy người xung quanh đang phân thân làm hai. Khi cô còn nghĩ xem bản thân chống chịu được thêm bao lâu thì bỗng có giọng nói trầm khàn mang tia cợt nhả phát ra từ cửa chính. “Ồ! Náo nhiệt nhỉ?” Một đoàn người mặc đồ đen đi vào, ai cũng mang trên người cái khí thế chèn ép kẻ yếu, giống như xã hội đen. “Chà chà, thương tiếc quá đi à!” A Văn nhìn di ảnh trên bàn thờ, miệng nói thương tiếc, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Chân hắn đá đá chiếc ghế làm bằng gỗ quý, miệng cười khẩy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nhạo báng. “A Văn! Trật tự!” Người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen, độ tuổi rơi vào khoảng 40 – 50, dẫn đầu đoàn người. Ông ta quay đầu liếc nhìn A Văn, ánh mắt đáng sợ như bảo hắn nếu không im miệng thì lập tức cho người rút lưỡi. A Văn thấy thế, hắn hừ một tiếng, nhún vai, thôi cười, nét mặt khinh khỉnh. “Mấy người là ai?” Người đàn ông vừa đánh Tang Dung thấy nhóm người bước vào liền trừng mắt nhìn bọn họ, ông ta có cảm giác rất kì quái khi nhìn người đàn ông đang đứng đầu đoàn kia. Rất quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở đâu. Người đàn ông kia dửng dưng không hề quan tâm đến ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, ông ta chỉnh trang lại quần áo rồi bước đến thắp một nén hương cho người đã khuất. Sau khi xong việc, người đàn ông liền quay người ra sau, gật đầu một cái, đám người phía sau lập tức hiểu ý. “Muốn biết bọn tôi là ai không?” A Văn đi đến chỗ của người đàn ông tự xưng là chú của Tang Dung, hắn cười nửa miệng, tỏ ý thân thiện. Thế nhưng trái ngược với hắn, người đàn ông lại khiếp sợ khi nhìn thấy hình xăm ở mu bàn tay hắn. “Các người…” Người đàn ông lúc nãy còn tỏ ra hống hách bao nhiêu, thì lúc này mặt ông ta đã thoắt tái mét, hai chân run rẩy. Hình xăm hai con rắn, đám người này là… “Suỵt!” A Văn giơ tay chặn miệng người đàn ông lại, đôi mắt hắn cong nhẹ mang theo ý cười, song lời nói ra lại khiến người khác phải câm nín tức khắc: “Lão già, miệng ông hôi quá rồi đấy. Để A Văn tôi đây khâu lại cho.” Hắn ngoắc ngoắc tay ra phía sau, lập tức có người đưa cho hắn kim khâu. Người đàn ông đang không ngừng vùng vẫy chống cự, đôi mắt ông ta chứa nỗi sợ hãi và van xin hãy tha cho ông ta một mạng. Nhưng rất tiếc, khi toàn thân ông ta đã bị thuộc hạ của A Văn chế ngự hoàn toàn. Miệng ông ta bị bóp chặt, tay chân cũng bị những người khác kéo ra, cố định mỗi người mỗi góc. A Văn ngồi trên bụng ông ta, khoái chí cười thành tiếng, ánh mắt lộ vẻ thích thú, bắt đầu đưa kim xuống. Nhưng khi hắn chuẩn bị đâm mũi đầu tiên, người đàn ông khi nãy ra hiệu cho hắn liền liếc sang hắn mà lắc đầu. “Chậc!” A Văn bất mãn dừng tay, hắn hất cằm với thuộc hạ gần đó để đến nhận lại cây kim, tiện tay vuốt ngược mái tóc ra sau. “Lôi đám người này ra ngoài hết đi, phí cả thời gian của tao!” Đám người được thả ra liền rất thức thời mà chạy trối chết ra bên ngoài. Tang Dung dựa vào lòng thím Lưu, cô đã không còn nhiêu sức lực. Để có thể giữ vững tỉnh táo thêm chút nữa, cô tự cấu mạnh vào tay mình đến rướm máu. Mũi giày màu đen hiện trước mắt Tang Dung, cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó, im lặng nhìn chằm chằm. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống Tang Dung, miệng đang ngậm điếu xì gà đắt tiền. Đôi mắt ông ta sắc bén như chim ưng, mỉm cười đáp trả lại cái nhìn của cô. “Con gái của An Sương Trà?” Người đàn ông đột nhiên hỏi. “Ông là ai?” Tang Dung hờ hững nhìn người đàn ông, người này biết mẹ cô, nhưng từ bé đến lớn, Tang Dung chưa từng thấy gương mặt này xuất hiện. “Hừm. Không có điểm nào giống Sương Trà nhỉ?” Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt Tang Dung, nâng cằm cô, tỉ mỉ đánh giá. Tang Dung chán ghét quay mặt, lại bị người đàn ông dùng lực giữ chặt cằm, híp mắt lại nhìn đầy nguy hiểm. Người đàn ông đó nghĩ cô sẽ sợ sao? Tang Dung cong nhẹ khóe môi, mở miệng châm chọc: “Giống với mẹ tôi hay không, người ngoài như ông có quyền phán xét?” Người đàn ông chợt kinh ngạc, như thấy thấp thoáng bóng hình của người nào đó. Ông ta sững người một lúc rồi chợt cười khẩy, rút tay về rồi đột ngột đứng dậy mà nhìn từ cao trên xuống. “Nhìn cô thảm thương thật đó.” Ánh mắt người đàn ông nhìn Tang Dung đầy vẻ khinh bỉ, chốt hạ bằng một câu xanh rờn. “Trông chẳng khác gì một con chó lưu lạc đầu đường xó chợ vậy. Quý cô nhà họ Tang à!”