Chương 53: Bí mật mà em chôn giấu
Khóe miệng Tang Dung giật giật, thực sự muốn đứng lên cho người đàn ông trước mặt một cái tát. Rốt cuộc ông ta là ai mà có thể ngông cuồng đứng ở địa phận Tang gia làm càn. Tuy nhiên, không đợi đến khi Tang Dung mở miệng, người đàn ông nói xong liền quay bước, ông ta cùng một đám người nhanh chóng bước ra khỏi nơi này. Trước khi đi còn vẫy tay nói vọng lại: “Nhớ cho kĩ lời tôi nói, trông cô lúc này thật thảm thương đấy!” Thảm thương… Thảm hại… Tang Dung lẩm nhẩm, tầm mắt bỗng chốc mơ hồ, rồi cuối cùng chẳng thể chịu đựng được nữa mà ngất đi lúc nào không hay. … Đêm khuya se lạnh, sau khi được thím Lưu thúc giục ăn uống, Tang Dung ở lỳ trong phòng, ngồi trên giường thất thần nhìn ra ngoài, chiếc áo khoác màu be cho dù dày và ấm bao nhiêu cũng không giấu nỗi được sự hiu quạnh và tấm lưng gầy gò. Đã trôi qua bao lâu rồi? Tang Dung hạ tầm mắt, đôi mắt với quầng thâm đen xì khiến người phụ nữ đã từng mệnh danh là ác nữ xinh đẹp nhất Vân Thành trở nên xuống sắc khó nhìn hơn bao giờ hết, thậm chí cả người đều mang nặng nét tang thương thê thảm. Tang Dung nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm lọ thuốc ngủ, cô nâng lên hạ xuống một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại, chọn buông xuống. Cho dù cô dùng đến thuốc thì cũng đâu cải thiện được giấc ngủ của mình. Nghĩ đến lời nói của người đàn ông nói mấy ngày trước, Tang Dung âm thầm nhìn lại mình, tự đánh giá bản thân. Sau cùng, cô nhận ra, bản thân cô thảm hại không khác gì với lời người đàn ông đó nói. Một tiểu thư thất thế như cô, từ nhỏ sống trong nhung lụa thì có thể sống sót được bao nhiêu ngày với dòng đời khắc nghiệt này? Tang Dung mỉm cười cay đắng, nhìn lọ thuốc càng lúc càng chướng mắt, cô thở hắt một hơi, ném phăng lọ thuốc ra xa rồi chống tay đứng dậy, bước đi khập khiễng ra ban công. Cơn gió lạnh từ phía ngoài tạt vào mặt khiến cho cô tỉnh táo hơn phần nào. Một tiếng còi xe bỗng nhiên vang lên, Tang Dung giật bắn mình. Cô ho nhẹ, mắt liếc nhìn về nơi vừa phát ra tiếng. Trước cổng chính, không biết chiếc Ferrari đã đậu từ khi nào, người đàn ông vừa hay sau khi bấm còi thì đúng lúc xuống xe. Trong đêm tối, có thể cảm nhận tầm mắt hai người đang giao nhau. Trái tim Tang Dung bỗng thấy nhói lên một cách lạ thường, cô đè chặt lại cảm xúc chua xót trong lòng, mặt lạnh xoay người đi vào trong, mặc kệ cho người bên dưới đang mấp máy gọi tên cô trong màn đêm buốt giá. Chiếc áo khoác mỏng manh vì cơn gió lùa vào mà dính sát vào da thịt, cho dù Tang Dung đã cố gắng che chắn, song vẫn không thể nào giấu được vẻ chật vật của cô. Vừa mới kéo được rèm cửa sổ, cả người cô như mất hết sức lực, xụi lơ dựa vào tường trượt xuống. Tang Dung ngước lên nhìn trần nhà, mãi mới ngăn được nước mắt. Làm ơn tha cho cô đi, giờ khắc này chỉ cần nhìn anh thêm một chút thôi cũng đủ tù tội vạn kiếp. Thẩm Thức nhìn bóng lưng Tang Dung đang khuất dần, bàn tay giơ ra rồi lại rụt về, có bao nhiêu lời muốn nói đều cắn răng nuốt xuống. Nói gì? Giải thích điều gì? Chính anh! Là anh! Kẻ tồi tệ đã khiến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người không thể nào cứu vãn nổi. Thẩm Thức ôm mặt thở dốc, uất nghẹn trong lòng lại chẳng thể phát tiết, chỉ có thể để nó từng chút một gặm nhấm. Rõ ràng có bao nhiêu cách, tại sao anh lại ngu ngốc chọn cách khiến cả hai đều lâm vào cảnh khốn cùng này? “Cậu vẫn không chịu từ bỏ hả?” Ôn Duệ Hằng không biết xuất hiện từ khi nào, hắn ngồi trên đầu xe Ferrari, nở nụ cười nhạo báng cái dáng vẻ tiều tụy của Thẩm Thức. Thẩm Thức đã ở đây mấy ngày liên tiếp, Ôn Duệ Hằng chẳng nhớ hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Thẩm Thức đóng cọc ở nơi này. Với thế lực của Thẩm gia, cánh cửa nhà họ Tang cho dù có dày ba tấc thì sao có thể cản nổi. Ôn Duệ Hằng bĩu môi, thầm khinh bỉ. Thâm tình này thể hiện cho ai xem đây? Hại con gái nhà người ta lâm vào cảnh này, lại còn có thể mặt dày đến đây? Khuôn mặt kẻ này được làm bằng bê tông cốt thép à? Tại sao lại dày đến thế? “Chuyện của tôi, không cần cậu quản!” Thẩm Thức gắt gỏng trả lời, cho dù tinh thần đã kiệt quệ, có suy sụp cách mấy cũng nhất quyết không chịu nhún nhường. “Tôi lại rất muốn quản.” Ôn Duệ Hằng lại không giống thường ngày, biểu cảm của hắn bây giờ nhìn cực kì nghiêm túc. “Để tôi nói cho cậu biết một sự thật nhé!” Hắn châm điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra, quay sang nhìn Thẩm Thức, ý muốn hỏi xem anh có muốn nghe không. Thẩm Thức chợt thấy bất an, như kiểu điều Ôn Duệ Hằng sắp nói có thể đem anh tra tấn đến ch.ế.t. Song Thẩm Thức vẫn muốn nghe. Ôn Duệ Hằng cười khẩy, “Cậu biết vì sao Tang Dung mãi không chịu tha thứ cho cậu không?” Thẩm Thức rũ mắt, im lặng không đáp. Ôn Duệ Hằng rít thêm một hơi thuốc, nhìn vẻ mặt đang chông chờ câu nói của Thẩm Thức mà cười châm chọc: “Sinh nhật cô ấy năm ngoái, cậu có biết cô ấy đã ở đâu không?” Khi nhắc đến sinh nhật của Tang Dung, não Thẩm Thức lập tức nảy số, lờ mờ như đoán ra. Ôn Duệ Hằng nói, giọng điệu mỉa mai tột độ: “Cô ấy đã đến công ty cậu, ngoài việc thấy cậu còn thấy cả tình nhân nhỏ của cậu đấy.” “Chuyện này tôi biết, cô ấy đã nhìn thấy rồi bỏ chạy.” Thẩm Thức làm sao quên, ngày hôm đó anh đã phạm sai lầm khó thể nào dung thứ. “Không!” Ôn Duệ Hằng quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, tức giận nói: “Cậu đ.é.o biết một cái gì hết! Cô ấy bỏ chạy cái đ.é.o ấy! Vì yêu cậu, Tang Dung cô ấy đã đứng dưới trời đầy tuyết để chờ cậu. Cô ấy đã cầm bánh kem, đợi trước nhà cậu 3 tiếng. Kết quả thì đợi được thứ gì? Một đám côn đồ tới ức hiếp cô ấy!” Thẩm Thức ngạc nhiên, miệng há hốc không thốt nên lời. Việc này, anh không hề hay biết. Anh cứ nghĩ rằng sau khi Tang Dung nhìn thấy, cô sẽ bỏ cuộc chứ! Ôn Duệ Hằng không cho Thẩm Thức có cơ hội nói, hắn liền tiếp lời: “Cậu có nhớ, cô ấy đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Thế nhưng cậu không hề bắt máy, cậu chẳng hề quan tâm xem cô ấy đang như thế nào rồi. Cậu có biết lúc tôi đến, trên người cô ấy đã có dấu vết bị bạo hành không? À tôi quên, chắc lúc đó cậu đang vui vẻ bên cô nhân tình nóng bỏng thì làm sao nhớ cho được.” Nhớ đến dáng vẻ khi ấy của Tang Dung thì Ôn Duệ Hằng lại đau lòng. Một cô gái chân yếu tay mền như cô, bị người khác tùy ý bắt nạt lại chỉ có thể dương đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng, ngoài ra không thể phản kháng. May mắn khi ấy hắn đến kịp, nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa. Có lẽ chăng đêm hôm đó sẽ ám ảnh Tang Dung đến suốt cuộc đời. Ôn Duệ Hằng đá vốc tuyết lồi trên đất, hắn xoay người chỉ tay vào mặt Thẩm Thức, mắng thẳng mặt, “Một tháng cô ấy nằm viện để điều trị, cậu cũng không hề đến thăm cô ấy dù chỉ một lần, còn cô ấy lại trông đợi cậu, kể cả khi xuất viện rồi, cô ấy vẫn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ đến, nhưng cậu lại cho người gửi thư cho cô ấy đòi hủy hôn. Một kẻ như cậu, vậy mà xứng với tình yêu của cô ấy sao?” Ôn Duệ Hằng càng nói càng phẫn nộ, chỉ muốn tung một quyền vào mặt Thẩm Thức. Hắn cũng trách Tang Dung, có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia, vì sao lại cố chấp với kẻ tồi tệ này để bản thân thêm khổ sở? Ôn Duệ Hằng không hiểu, tình yêu rốt cuộc là cái đ.ế.ch gì. Tại sao lại có thể khiến cho người mà hắn biết, trước sau thay đổi đến chóng mặt. Cố chấp, hèn mọn, ánh mắt khát vọng, đem tình yêu làm thứ mong cầu? Cả người Thẩm Thức run rẩy, đầu óc trì trệ choáng váng. Trong nháy mắt, Thẩm Thức có cảm giác từng câu từng chữ của Ôn Duệ Hằng như tên nhọn, bắn thủng trái tim anh. Những thứ mà Ôn Duệ Hằng lần lượt kể ra như bản án kết tội trước khi đem Thẩm Thức ra pháp trường lăng trì. Thẩm Thức liên tục đấm ngực, thật sự rất khó chịu, hốc mắt đang đau đớn không ngừng, thoáng cái đôi mắt đã đỏ bừng. Ôn Duệ Hằng châm thêm điếu thuốc, chán ghét nhìn Thẩm Thức. Mặc dù hắn đã hứa với cô là không tiết lộ, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa. “À! Còn nữa, tôi nói thêm cho cậu biết một tin. Thân thể cô ấy sau hôm đó rất yếu, hư nhược thân thể, vì thế cô ấy không có khả năng làm mẹ nữa đâu!” Một cô gái trẻ không có khả năng làm mẹ, liệu còn nỗi đau nào hơn đây? Lúc nhận được kết quả, Ôn Duệ Hằng thực sự rất sốc. Hắn đã nhìn thấy Tang Dung gào khóc rất lâu trong phòng bệnh. Vì một câu nói vừa rồi mà Ôn Duệ Hằng tiết lộ thêm đã khiến cho mặt mày Thẩm Thức vốn đã tái nhợt nay càng giống thần sắc của kẻ đã ch.ế.t hơn. Ôn Duệ Hằng nói không có khả năng làm mẹ là sao? Thẩm Thức ngẩn người, đứng chết lặng như trời trồng. Anh chợt hiểu vì sao lần đó, Tang Dung lại thản nhiên chấp nhận hành động của anh khi anh có ý định dùng đứa bé để ép cô ở lại. Vì cô biết bản thân không có khả năng mang thai sao? Ôn Duệ Hằng đứng nhìn Thẩm Thức đang dằn vặt tự trách, mỉm cười nhạt nhẽo. Hắn đã từng thấy bộ dáng khổ sở này xuất hiện trên người Tang Dung, là một bộ dáng nước mắt lưng tròng, thống khổ cầu xin, sống chết vì thứ được gọi là tình yêu. “Thẩm Thức, tôi hỏi cậu. Cậu có yêu Tang Dung không?” Dù biết đáp án, song hắn vẫn hỏi câu này. Một câu hỏi không hề có chút dư thừa, hắn là đang muốn kiểm chứng. Thẩm Thức nặng nề thở dốc, anh ngước mắt, run rẩy trả lời: “Yêu… tôi rất yêu cô ấy… yêu cô ấy đến mức đầu óc đều ngu luôn rồi, chẳng biết dùng cách gì mới có thể níu kéo được cô ấy…” Lời nói của Thẩm Thức mang chút tỉ tê day dứt, mang theo chút nhung nhớ, cũng mang theo chút xót xa không cam lòng. “Vậy thì Thẩm Thức, nếu cậu thực sự yêu cô ấy, hãy để cô ấy được sống…” Ôn Duệ Hằng đặt tay lên vai Thẩm Thức, hạ giọng xuống, chân thành khuyên nhủ. Mục đích hắn kể hết ra, cũng chỉ mong tên tồi tệ này có thể thấu hiểu. “Tang Dung, cô ấy đã chẳng còn một cái gì hết nữa rồi. Nếu cậu cứ tiếp tục dùng thứ tình yêu của cậu với cô ấy, chẳng khác nào đang dồn cô ấy từng bước tiến tới mép vực, ép chết cô ấy.” Thân là một người bạn lâu năm, hắn không đành lòng để Tang Dung tiếp tục dấn thân vào nữa. Chuyện tình giữa hai người bọn họ, vốn dĩ ban đầu là kẻ truy người chạy, sau một hồi đổi ngược vị trí, tiếp tục vòng lẩn quẩn đó, thật sự chẳng thể nào có kết quả rồi. Thẩm Thức đứng lặng người một hồi lâu, ánh mắt mê man liếc nhìn về nơi phòng ngủ kia, ý chí và con tim đấu đá lẫn nhau, làm một cuộc tàn sát bừa bãi. Chỉ là được sống thôi… Được sống… Lồng ngực Thẩm Thức nghẹn lại, nhìn bàn tay trống không đang dần tím ngắt do lạnh, đầu lưỡi đăng đắng chẳng rõ vị. Chấp nhận buông tay sao? Cơ hội để bắt đầu lại cũng không có? “Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ để cô ấy…”Thẩm Thức cúi đầu, mệt mỏi nhắm mắt, cả người tựa vào cửa xe, nói một cách thật chậm chạp: “Tôi sẽ để cho cô ấy được sống…” Cô được sống, còn anh thì phải làm cách nào đây? Ai nói cho anh biết, làm cách nào để có thể cứu vớt trái tim đang chết dần chết mòn này? Cứu vớt lấy tình yêu của anh?