Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Thảm thương (1)

Lời của Ôn Duệ Hằng vừa dứt, Tang Dung lẫn Thẩm Thức đều khựng người, sững sờ. Hắn nói gì? Cơ hội nhìn cha lần cuối? Tang Dung lập tức vùng vẫy, hất tay Thẩm Thức ra. Cô xoay người, siết chặt lấy hai cánh tay Ôn Duệ Hằng đến mức hắn phải nhíu mày vì đau. “Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa cho tôi!” Rõ ràng ngày hôm kia cô còn gọi cho bác sĩ phụ trách bệnh của cha, họ nói đang có tiến triển tốt cơ mà, tại sao bây giờ lại là lần cuối? Nhầm lẫn à? Vậy rồi, chắc chắn là nhầm lẫn! Nhìn cánh môi đang run bần bật mà không phải do nhiệt độ lạnh lẽo xung quanh, ánh mắt thì tràn ngập sự sợ hãi. Ôn Duệ Hằng biết bây giờ Tang Dung đang rất kích động, có thể cô sẽ không chịu nổi cú đả kích này, nhưng bây hai người chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn thả lỏng người, không đành lòng mà nói lại: “Thời gian của chú Tang không còn nhiều nữa… cậu nhanh đi với tôi!” “Ha!” Tang Dung trừng mắt không tin, cô dùng sức lắc người Ôn Duệ Hằng, hét lớn: “Cậu đùa tôi đúng không? Rõ ràng hôm trước, bác sĩ đã nói với tôi ông ấy đang phục hồi cơ mà. Sao lại thành ra thế này được!” Ôn Duệ Hằng cắn răng, chỉ tay ra phía sau: “Muốn biết rõ thì hỏi kẻ phía sau cậu ấy!” Hỏi kẻ phía sau cậu ấy... Tang Dung xoay người nhìn Thẩm Thức, muốn biết câu trả lời, vậy mà chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự áy náy và tự trách. A! Đầu Tang Dung bỗng chốc lên cơn đau đớn, như có người tàn nhẫn đập cây búa nặng vào đầu. Thẩm Thức hoảng hốt muốn đưa tay bắt lấy cô để giải thích, nhưng Tang Dung đã nhanh chóng né tránh. Cô lùi dần về phía sau, trầm mặc nhìn anh, sau đó không hỏi anh lấy một câu mà đã quay người lại nắm lấy tay Ôn Duệ Hằng, lạnh giọng ra lệnh: “Đưa tôi đi…” Ôn Duệ Hằng gật đầu, Tang Dung lại lùng lùng nói tiếp: “Đừng có đi theo tôi!” Dù cô không quay lại nói với anh, nhưng Thẩm Thức biết câu nói đó là dành cho mình. Nhìn bóng lưng hai người dần biết mất trong đám đông, Thẩm Thức siết chặt nắm đấm, trái tim đang không ngừng đau đớn lại không thể làm gì. Anh nghiến răng, nét mặt sa sầm, đôi mắt phượng lạnh lẽo thêm bội phần. Thẩm Thức rút điện thoại từ trong túi quần, lục tìm trong danh bạ, bấm gọi cho một người. Tiếng điện thoại kéo dài càng khiến cho tâm trạng Thẩm Thức xuống dốc, như dẫm phải bãi mìn. Đợi đến khi bên kia bắt máy, sức chịu đựng của Thẩm Thức đã đạt đến giới hạn. Giọng anh lạnh lẽo như quỷ đến đòi mạng người, từng câu từng chữ thốt ra đều cho thấy sự nguy hiểm rình rập. “Chuyện này là như thế nào?” Dường như đã lường trước điều này, chủ nhân của số điện thoại đã chỉ định cho một người khác tiếp nhận. Nữ y tá được chỉ định cầm điện thoại mà hai chân run rẩy, cô ta nuốt nước bọt không ngừng, nói vấp chữ: [Thẩm… Thẩm tổng… chúng tôi… chúng tôi đã cố gắng… cố gắng hết sức…] “Cố gắng hết sức?” Thẩm Thức nắm chặt di động trong tay như bóp nát nó đến vỡ vụn, nghe thấy tiếng gào khóc nức nở của người phụ nữ khác vang từ trong điện thoại, anh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn độc. [Vâng… Vâng… chúng tôi… rất lấy làm tiếc…] Nữ y tá gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nước mắt chảy xuống, ngăn cho bản thân không khóc nấc lên. “Cô đưa điện thoại cho lão giám đốc bệnh viện, nhanh lên cho tôi.” Giọng Thẩm Thức vẫn hết sức bình tĩnh, nếu như không thấy vết rạn nứt từ chiếc điện thoại cứng cáp. Nữ ý tá chỉ chờ có thế, cô ta đem điện thoại dúi vào tay giám đốc bệnh viện rồi chạy một mạch xuống tầng, không ngoảnh đầu lại. [Thẩm… Thẩm tổng…] Giám đốc bệnh viện đỡ lấy di động, hai tay run rẩy đưa lên lau qua loa mồ hôi trên trán, hai bên thái dương của ông ta đập liên hồi, trong lòng chỉ có sợ hãi. Lần này ông ta toi thật rồi! Thẩm Thức gằn từng chữ một, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn độc: “Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng! Chỉ là một người thực vật mới tỉnh dậy cũng không chăm sóc được, ông là muốn tôi san bằng cả cái bệnh viện nát của ông đúng không?” [Thẩm tổng… xin… xin ngài hãy bình tĩnh lại… chúng tôi… chúng tôi đã dốc hết sức… Thật sự rất lấy làm tiếc…] Ngoài câu nói dốc hết sức ra thì bây giờ không còn một câu nào có bào chữa cho ông ta được nữa. Thẩm Thức nghiến răng ken két, khớp hàm hiện rõ lồ lộ. Không thể nghe nổi thêm một chữ, anh ném thẳng di động xuống nền gạch đá, lực ném mạnh khiến di động chỉ trong phút chốc vỡ tan nát. Con mẹ nó! Đừng trêu đùa anh như vậy chứ! Khó khăn lắm anh mới dỗ Tang Dung vui được một chút, mối quan hệ của hai người mới vừa bớt chút căng thẳng. Tại sao sớm không đến, muộn không đến, cứ nhất quyết phải vào thời điểm nhạy cảm này là sao! Nhớ đến ánh mắt khi nãy của Tang Dung, Thẩm Thức vò đầu rồi lại nắm tóc chính mình, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh nặng nề hít thở, con ngươi long sọc đỏ như sắp bạo phát đến nơi. Ánh mắt ấy như nói với anh rằng… Cô tuyệt đối không tha thứ cho anh! … Ba ngày sau. Tang gia tại Vân Thành. “Tài sản phải chia ra! Không thì đừng trách tao!” Phòng khách Tang gia, người đàn ông hung hãn có thân hình thô kệch đang tức giận gào lớn, phía sau ông ta là một đám người gật đầu phụ họa, ai cũng mang bộ dáng hùng hổ, như kiểu không lấy được tiền thì sẽ không đi. Người đứng đầu Tang gia – Tang Dịch đã mất, di chúc không để lại, vậy nên một đám người tự xưng là người nhà họ Tang không biết rây mơ rễ má từ đời nào tìm tới đòi chia tài sản. Do Tang Thụy bận việc nên phải vội về thành phố B, mà Tang gia ở nơi này làm gì có nhiều người, đến bảo vệ cũng là một ông già sắp đến tuổi nghỉ hưu, nên đám người này mới có thể ở nơi đây hống hách không xem ai ra gì! Thím Lưu trừng mắt nhìn họ, đúng là loại người vô liêm sỉ, ông chủ mới chôn cất chiều qua mà đám người này hôm nay đã gào miệng đòi chia trác. Thấy đám người ngày càng làm càn không xem ai ra gì, bà nhíu mày, quát: “Mấy người thôi đi! Ông chủ mới mất mà các người đã làm loạn rồi! Đúng là loại chó gặm mất lương tâm!” “Con mụ này! Không đến lượt mày chõ mõm vào chuyện nhà ông!” Người đàn ông giận tím mặt mày vì bị xúc phạm, ông ta lăng xăng tiến lại định cho thím Lưu một bài học, nhưng một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến ông ta dừng bước. “Các người muốn tài sản?”