Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 50: Tỏ tình?

Không đợi đến cuối tuần mới đem Tang Dung đi chơi, tối ngày hôm sau, Thẩm Thức trở về nhà từ rất sớm. Anh thay đồ, khoác thêm cho Tang Dung một chiếc áo khoác thật dày rồi lái xe mang cô đi đến một nơi mà trước đó anh rất muốn cùng cô đặt chân tới lần nữa. Tại chân núi Thành Nghị. Người dân ở nơi này đang tổ chức lễ hội hằng năm theo phong tục của họ, vì thế mà nơi này vốn là địa điểm tham quan du lịch thì bây giờ càng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, nhiệt độ lạnh đến thấu xương vẫn không ngăn được dòng người đông đúc qua lại, ánh đèn vàng rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời. “Đẹp không?” Trên cây cầu treo có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh phía dưới, Thẩm Thức quay sang nhìn Tang Dung, anh giơ tay chỉnh lại chiếc khăn đang quàng quanh cổ cô, mỉm cười hỏi khẽ. Chắc phải lâu lắm rồi, Thẩm Thức chẳng nhớ chính xác là sau bao năm, hai người mới cùng nhau tới đây một lần nữa. Đôi mắt Tang Dung lấp lánh trong màn đêm do ánh đèn chiếu tới. Cô không vội đáp lại mà tập trung nhìn về một nơi. Dưới kia, những chiếc lồng đèn được treo trên cây cổ thụ mỗi lúc một nhiều, những đôi tình nhân yêu nhau chấp tay cầu nguyện khiến nó nhanh chóng trở thành trung tâm của lễ hội. Ngực trái Tang Dung bỗng nhói lên đau đớn, giống như ai đó đang mang nó ra dày vò từng chút một. Khóe mắt Tang Dung bỗng nhiên thấy vừa cay vừa nóng, đáy mắt đã đọng lại một tầng sương mỏng, con ngươi đỏ dần lên. Nơi này… “Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Tang Dung nhắm mắt, cao giọng chất vấn anh, bao nhiêu nỗi đau giấu kín cặn kẽ lúc này bỗng chốc tan vỡ. 6 năm ròng rã… chỉ có một mình Tang Dung đến đây, đứng trước cây cổ thụ đó, chấp tay cầu xin một tình yêu đầy khổ sở. Thẩm Thức giơ tay định gạt những sợi tóc lòa xòa đang đính trên khuôn mặt cô, nhưng bị Tang Dung nghiêng đầu né tránh. Anh cười buồn, có chút hụt hẫng: “Không phải mọi năm em đều muốn cùng anh đến đây sao?” Nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp khi ấy của Tang Dung, Thẩm Thức âm thầm tự trách bản thân, nếu ngày đó anh thẳng thắn đối mặt với lòng mình, lưu tâm lại lời nói của ông nội, thì có phải chăng bây giờ Tang Dung vẫn đối xử với anh một cách thật dịu dàng hay không? Tang Dung nghe xong lập tức quay đầu sang, bờ môi mím lại thành đường, uất ức nhìn anh. Cái nhìn như muốn đào bới sâu trong lòng anh, như muốn hỏi, lương tâm anh để đâu. “Rồi sao? Muốn tôi phải năn nỉ anh? Nói hãy đến cùng em giống như lúc trước?” Thấy cánh tay Thẩm Thức đang giơ lên, Tang Dung lùi bước, đứng cách xa anh một khoảng, bàn tay nhỏ siết chặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương: “Anh muốn vạch áo tìm sâu đến vậy à? Muốn thấy dáng vẻ thảm hại khi ấy của tôi? Anh thấy nó buồn cười lắm hả?” Về sau, giọng nói có chút to hơn, điều này đã thu hút những du khách đang trên cây cầu nhìn về hai người. Tang Dung không quan tâm đến, nỗi uất ức trong cô dần bộc phát tất thảy ra bên ngoài. Thẩm Thức thất thần vài giây trước lời nói vừa rồi nhưng rất nhanh hồi phục trạng thái ban đầu. Bàn tay lơ lửng một lúc rồi đáp lên cánh má xinh đẹp mà vuốt ve theo từng đường nét trên khuôn mặt. Thẩm Thức cười rất đỗi dịu dàng, hàng mi dài rũ xuống nhìn cô gái đang trừng mắt bài xích mình. “Không phải.” Thẩm Thức lắc đầu, “Vạch áo tìm sâu gì chứ, anh chỉ muốn cùng em đến nơi này thôi…” Cùng em tạo ra một kí ức khác mà thôi… Lời cuối Thẩm Thức lại không nói ra, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. “Tang Dung.” Thẩm Thức khẽ giọng, ánh mắt nhìn Tang Dung dịu dàng và chứa sự cưng chiều trong đó, giống như trong mắt của anh, chỉ tồn tại có mình cô. “Anh biết bây giờ em rất hận anh, không có cách nào để có thể tha thứ cho anh. Anh càng hiểu rõ, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt và em sẽ rời đi không chút lưu luyến.” Sau khi Tang Phùng trả hết nợ cho Thẩm Đường, giữa anh và em, chẳng còn gì để ràng buộc chúng ta với nhau nữa. Tang Dung khựng người một chút rồi cúi thấp đầu, nhìn đi nơi khác, khóe miệng dương lên nụ cười tự giễu: “Anh đã biết rõ ràng như vậy rồi, tại sao còn cố chấp đến như thế.” “Ừ, anh thật cố chấp mà… Anh không biết tại sao bản thân lại cố chấp đến thế, biết em đã không còn tình cảm, thế nhưng anh vẫn giữ một chút ý niệm nhỏ nhoi rằng chỉ cần anh không buông tay, mọi thứ sẽ trở về như cũ.” Thẩm Thức rút tay về, thẳng thắn thừa nhận, bản thân anh vừa ích kỷ vừa cố chấp. Tiếng gió thổi qua đập vào tai, những bông tuyết rơi xuống vướng trên mái tóc rồi tan mất. Bóng dáng Thẩm Thức lúc này nhìn sao cũng thấy cô độc. Hai người đứng cạnh nhau rất gần, gần đến mức chỉ cần Thẩm Thức đưa tay là có thể kéo trọn người đó vào trong lòng. Nhưng khoảng cách giữa hai người thật ra cũng rất xa, chỉ cần quay đi ngoảnh lại, đã không còn thấy bóng dáng người kia nữa. Thẩm Thức hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói ra. “Tang Dung, em đã từng theo đuổi anh không mệt mỏi phải không? Vậy thì đổi lại đi, lần này anh sẽ là người theo đuổi em.” Một câu nói không quá dài, nhưng tỏ rõ sự quyết tâm cũng như kế hoạch tương lai của Thẩm Thức. “Anh nói gì…” “Tang Dung, anh nói anh muốn theo đuổi em. Không phải kiểu bắt ép, cưỡng chế em phải yêu anh, mà là anh sẽ theo đuổi em từ đầu!” Không thể nói dưới tán cây đang treo lồng đèn kia, Thẩm Thức có một chút tiếc nuối, nhưng tỏ tình ở quang cảnh như thế này hẳn không tệ. Bắt được người rồi lại thả ra, nghe có chút buồn cười nhưng Thẩm Thức đã hạ quyết tâm rồi. Hạ Giang Hình nói đúng, anh không thể cưỡng ép một người không yêu anh được, anh phải từ từ tiến đến, dùng cách mưa dầm thấm lâu, có như vậy Tang Dung mới cảm nhận được chân tình của anh là thật lòng. Bây giờ Tang gia còn phải lệ thuộc Thẩm gia, không lý nào Tang Dung lại có thể phớt lờ anh như ngày trước. Tang Dung đứng hình, bất động tại chỗ. Vẫn là chất giọng ngày ấy, trầm khàn quyến rũ người nghe, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn, ánh nhìn chân thành của Thẩm Thức khiến trái tim của Tang Dung có một chút lung lay. Thật ra, nếu không quan tâm đến nguyên nhân thì nhìn vào cũng đủ biết Thẩm Thức thực sự đã thay đổi. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động hay lời nói đều tỏ ra sự yêu chiều hết mực đối với Tang Dung, anh can tâm tình nguyện làm hết tất cả chỉ để cô thấy vui vẻ một chút. Mặc cho cô nói nặng lời cỡ nào, Thẩm Thức cũng chưa từng nổi giận với cô lấy một lần, anh cứ điềm nhiên cho qua như thể chẳng có gì xảy ra giữa hai người. Thế nhưng… cho dù có không nhắc đến thì sự thật vẫn không thay đổi, người trước mặt cô vốn là người đã dồn ép cô vào hoàn cảnh thê thảm thế này mà. Tang Dung vội lắc đầu, hoảng sợ né tránh ánh nhìn, nhưng Thẩm Thức nhanh tay nắm lấy cánh tay Tang Dung, hai người đối diện với nhau. Tia sợ hãi và cả nghi ngờ trong ánh mắt Tang Dung bị Thẩm Thức bắt được, anh chợt nhói lòng, cô không tin anh. Thẩm Thức nghiến răng, bắt ép bản thân giương ra nụ cười giả trân. Đừng nên bắt ép cô ấy, đừng nên bắt ép cô ấy, mọi thứ đều phải làm thật từ từ, có trình tự. Tâm trí Thẩm Thức không ngừng vang lên câu nói này, song nó đang làm loạn, xáo động trong lòng anh, khiến Thẩm Thức không can tâm. “Đừng vội từ chối anh, nếu đến cơ hội…” “TANG DUNG!” Lời nói tỏ bày của Thẩm Thức bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, người đàn ông có dáng hình quen thuộc chạy đến, vội vàng đẩy Thẩm Thức ra một bên, chắn trước mặt hai người. “Ôn Duệ Hằng!” Tang Dung thất kinh, không ngờ có thể gặp được Ôn Duệ Hằng ở nơi này. Cô định bụng hỏi hắn sao lại xuất hiện ở đây, không ngờ Ôn Duệ Hằng đã tiến lên một bước, xách cổ áo Thẩm Thức lên, tung một quyền trúng ngay má trái của anh. “Cậu làm gì vậy?” Tang Dung ngạc nhiên, nhìn Thẩm Thức bị đánh ngã ra phía sau, lại nhìn về Ôn Duệ Hằng đang tức giận, lộ rõ cả sự hung ác. Tang Dung biết Ôn Duệ Hằng không phải là người xốc nổi, hắn cũng không hay ra tay, nhưng hôm nay lại đích thân đánh người, rõ ràng đã có chuyện. “Cậu đi với tôi. Nhanh lên!” Ôn Duệ Hằng gần như hét lên, hắn xoay người nắm lấy cổ tay Tang Dung chuẩn bị kéo đi thì lại bị Thẩm Thức ở phía sau cản lại. “Lão Ôn, lâu không gặp thì cũng đừng nên chào hỏi nhau như vậy chứ? Một đấm của cậu cũng hề nhẹ đâu!” Một tay Thẩm Thức lau vết máu ở miệng, một tay khác giữ chặt lấy cánh tay Tang Dung, tầm mắt hạ xuống, kèm theo sự rét lạnh. Muốn cướp người từ tay anh, đâu có dễ dàng như vậy. Vốn hai người đã thu hút không ít sự chú ý của những người trên cầu, giờ có thêm Ôn Duệ Hằng, lập tức vô số ánh mắt đã nhìn về phía ba người. Người phụ nữ bị kẹt ở giữa hai người đàn ông ưu tú bỗng chốc trở thành tâm điểm cho sự xì xào. “Gì đây? Đánh ghen à?” “Có lẽ vậy. Hầy, phụ nữ ngày nay cũng thật là…” Một người gần đó che miệng nói với người bên cạnh, nhưng giọng nói lại lớn đến độ ai gần đó cũng nghe thấy rõ. Ôn Duệ Hằng không kéo được người, hắn quay người nhìn Thẩm Thức, tức giận đến mức cười lớn. “Cậu còn không buông tay? Còn muốn cô ấy đến cả cơ hội nhìn mặt cha cô ấy lần cuối cũng không có?”