Chương 49: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (9)
Mấy hôm nay, Thẩm Thức thường đi sớm về muộn, tuy Tang Dung không hỏi, nhưng Thẩm Thức cũng khai nhận rằng Thẩm Đường đang có một dự án xây dựng ở bìa rừng phía tây thành phố. Hôm nay cũng vậy, gần 10 giờ tối Thẩm Thức mới từ tập đoàn trở về nhà. Người hầu đã đứng đợi sẵn, mang đồ đạc của Thẩm Thức cất đi. Vốn dĩ Thẩm Thức định đến phòng Tang Dung luôn, song nghĩ đến mình vừa từ bên ngoài trở về, trời còn đang rất lạnh, quần áo trên người anh còn chưa thay, đầu tóc rối bời, anh dừng bước, lập tức xoay người quay về phòng mình. Tốt hơn hết anh vẫn nên tắm rửa chỉnh trang lại một chút, dù sao thì cô cũng không thích dáng vẻ luộm thuộm. Thẩm Thức tắm xong đã là 10 giờ 20 phút, anh sấy khô tóc, mặc áo cổ lọ màu đen ở trong, khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan màu ghi dáng dài. Đèn trong phòng Tang Dung sáng trưng, thể hiện cô chưa ngủ. Thẩm Thức đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc, miệt mài vẽ tranh. Dáng vẻ cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ của cô làm Thẩm Thức phì cười. Anh chợt nhớ đến hồi năm ba trung học, cô lôi anh ra làm mẫu để phác lại, dáng vẻ của khi ấy không khác gì bây giờ, cắn môi, ánh mắt nghiêm túc, thi thoảng lại phồng má trách mắng anh vì sao lại không chịu ngồi yên chỉ 5 phút để cô có thể phác lại. Nghĩ lại lúc ấy, nếu không phải ông cụ Thẩm cảnh cáo thì anh làm gì mà chịu ngồi yên để cô lôi mình ra làm mẫu vật. Hồi đó anh thấy cô là đã thấy phiền, đâu có thể ngờ được sau này chính mình lại phải chạy theo tìm lại cái sự phiền phức ấy. Nghe thấy tiếng cười, Tang Dung dừng bút, quay đầu nhìn ra phía cửa phòng, Thẩm Thức đang đứng chắn ngang, trên tay là khay đồ ăn. Tang Dung vừa nhìn đã ngán ngẩm, lại mấy món đồ dinh dưỡng mà Thẩm Thức làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tang Dung chán nản cúi đầu, không muốn nói chuyện với anh. “Anh nghe người hầu nói cơm tối em ăn rất ít.” Thẩm Thức để xuống bàn một bát tổ yến chưng hạt sen, bên cạnh là cốc sữa ấm nóng. Anh kéo ghế rồi bên cạnh, sau đó duỗi tay cầm lấy cây bút trên tay Tang Dung để sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Ăn hết chỗ này đi, có như thế em mới khỏe lên được.” Tang Dung nhíu mày nhìn cây bút chì trong tay bị lấy đi, cô đẩy ghế, đứng bật dậy. Thẩm Thức nhanh chóng níu lấy cánh tay cô, nhỏ giọng năn nỉ: “Cho dù em có tức giận tới đâu cũng không thể bỏ mặc sức khỏe của bản thân như vậy được, đừng bướng bỉnh nữa.” “Tôi bướng bỉnh?” Tang Dung chỉ tay vào mình, khẽ hừ một tiếng rồi bật cười: “Anh thử nghĩ xem nếu một người bình thường phải suốt ngày ở một chỗ, bị cấm cản không được đi chỗ này, không được đến chỗ nọ, không được ra ngoài thì họ sẽ như thế nào? Tôi nghĩ tôi sắp phát điên khi ngày nào cũng phải thấy bản mặt của anh rồi đấy!” Thẩm Thức nắm chặt tay lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng: “Em có muốn, cuối tuần này…” Anh ngập ngừng vài phút, như kiểu có nên nói hay thôi, rồi anh bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cô, nói rõ lời: “Em có muốn đi chơi không?” “Anh nói gì?” Tang Dung ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi lại. Thẩm Thức sẽ chủ động đề nghị đưa cô ra ngoài sao? Điều này thật khó tin. “Em có muốn ra ngoài không? Cuối tuần này anh rảnh, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi!” Thẩm Thức buông tay cô, lời nói đầy sự kiên định. “Anh không đùa tôi đấy chứ?” Tang Dung ngờ vực nhìn anh, nhíu mày đăm chiêu. Thấy thế, Thẩm Thức lắc đầu, cười khẽ: “Không! Mang em ra ngoài chơi để chúng ta đều khuây khỏa đầu óc. Công việc giải quyết gần xong nên anh cũng muốn nghỉ ngơi.” “Anh không sợ tôi nhân cơ hội bỏ trốn sao?” Tang Dung vẫn không tin được một người chuyên đề phòng như Thẩm Thức lại dễ dàng đưa ra được lời đề nghị đó. Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Dường như câu vừa rồi đã đánh vào tâm Thẩm Thức, anh hơi mất khống chế mà giơ tay lên định kéo cô lại, nhưng anh kịp thời nhận ra được hành động của mình. Thẩm Thức hạ tay xuống, lên tiếng đảm bảo. “Em yên tâm, anh mang em ra ngoài thì sẽ có trách nhiệm mang em về, nhưng nếu em muốn tách ra một chút thì cũng không sao cả!” Vì không nhìn thấy sự nguy hiểm từ trên người Thẩm Thức, Tang Dung tạm thời tin tưởng vào lời nói của anh. Cô thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ lạ thường, giọng nói cũng nghe thấy sự phấn khích trong đó. “Vậy thì quá tốt rồi, vậy cuối tuần này tôi muốn về thành phố B thăm cha tôi!” “Ừm, anh đi với em! Còn bây giờ ăn hết chỗ này cho anh đã!” Tang Dung bĩu môi, mấy thứ này giờ chỉ cần cô ăn một miếng đã thấy đáng sợ, nhưng vì lợi ích trước mắt, Tang Dung đành gạt nước mắt, ăn hết theo yêu cầu của Thẩm Thức. Sau khi Tang Dung ăn xong, Thẩm Thức gật đầu hài lòng, anh để bát và cốc vào khay, mang ra ngoài cho người hầu bên ngoài, rồi bảo họ đi nghỉ ngơi hết. Thẩm Thức không vội rời đi, anh ở lại chờ đến khi Tang Dung thấy mệt liền nhắc nhở cô về giường đi ngủ. Sau khi đắp chăn kín đáo, tăng nhiệt độ phòng lên cho cô, anh cẩn thận khép cửa rồi cất bước đi đến thư phòng ở cuối hành lang. Thẩm Thức đẩy cửa, bước chân đi đến chỗ bàn làm việc, lấy ra trong ngăn tủ một túi hồ sơ bệnh án. Ở trong có ghi bệnh nhân Thẩm Thức, 23 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu. Sau khi làm các bài kiểm tra, anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn lo âu và nó đã kéo dài trong một thời gian, cần phải được điều trị tâm lý sớm. Thẩm Thức nhìn kết quả trả về, lòng anh nôn nao không rõ. Nếu không phải mấy ngày trước Hạ Giang Hình khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì anh cũng không biết mình có bệnh. Rối loạn lo âu do sang chấn tâm lý… Đúng rồi, từ sau hôm cô làm chuyện dại dột, anh đã thức trắng đêm suốt mấy tuần, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh lại lập tức hiện lên. Anh luôn trong tình trạng nơn nớp lo sợ, căng thẳng tột độ, đứng ngồi không yên, thậm chí anh đã nhìn thấy Tang Dung trong tầm mắt anh rồi nhưng lại sợ hãi một cách đầy vô lý, chỉ sợ hình ảnh trước mắt mình là ảo giác do chính mình tưởng tượng. Sống trong sự giằng co chồng chéo lên nhau, bởi vì chính anh còn không biết nên làm gì tiếp theo mới là điều đúng đắn. Bác sĩ khuyên anh nên từ từ điều trị tâm lý, thả lỏng tinh thần, không được trói buộc bản thân. Hạ Giang Hình khuyên anh nên nhìn nhận lại vấn đề, thử một lần nói chuyện rõ ràng với cô, cho cô sự tự do mà cô cần. Nhưng điều gì đảm bảo rằng Tang Dung sẽ không bỏ anh đi? Ánh mắt chán ghét của cô luôn hiện rõ ràng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô là đủ biết cô không muốn ở cùng anh đến nhường nào. Anh không đủ dũng cảm để nhìn thấy cảnh tượng đầy máu đó thêm một lần nào nữa, cũng không dám sử dụng những cách mà anh đã từng nghĩ để ép cô, vì nếu đặt cược thêm lần nữa, rất có thể đến hình dáng của cô cũng sẽ tan biến trước mặt anh. Nghĩ đến lúc nãy khi mở lời đề nghị để hai người cùng đi ra ngoài, Tang Dung trong suốt những ngày ở đây cũng chịu nở nụ cười tươi, vui vẻ hơn được một chút. Thẩm Thức siết chặt tờ giấy kết quả đến nhàu, cuối cùng bất lực buông nó xuống bàn, ngồi ngã ra ghế. Mệt mỏi, đầu óc choáng váng, trái tim trong lồng ngực bị bóp chặt đến đau đớn, không thể thở được, chơi vơi trong làn nước không biết đâu là bờ. Anh giăng bẫy tứ phương tám hướng, dù đã bắt được con mồi mà mình đợi mong, nhưng anh cũng đã đem chính mình làm mồi trong cái bẫy mà mình tạo nên, bị thương toàn thân lại chẳng thể oán trách hay gào thét. Thẩm Thức châm cho mình một điếu thuốc, khói trắng bay xung quanh, không gian im lìm bao trùm lấy anh trong căn phòng rộng lớn. Anh nhắm mắt, nỗi cô đơn đã lâu không tới đang thoải mái xâm nhập vào tâm trí anh. Thẩm Thức bực mình, hơi thở mang theo sự nặng nề và đè nén, anh ném đại hộp thuốc lên trên bàn làm việc. Một tiếng động bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này. Thẩm Thức bị tiếng động làm cho phiền não, anh đứng dậy, đi ra trước bàn làm việc, cúi xuống nhìn thấy tấm ảnh chụp chung giữa anh và cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh mím môi, cúi người nhặt tấm ảnh lên, mảnh thủy tinh nhỏ sắc nhọn cứa vào làm ngón tay cái của anh chảy máu. Từ một vết cắt nhỏ, thoáng chốc máu tuôn ra, chảy xuống nhuộm đỏ cả một ngón tay cái. Sắc mặt Thẩm Thức không đổi, vẫn dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ rồi cẩn thận đặt ở một góc trên bàn làm việc của mình. Rồi bỗng chốc, con ngươi của Thẩm Thức co rút lại, đôi đồng tử đỏ lên, vết thương đang chảy máu đầm đìa trong lòng mà anh tự nhủ đã khỏi từ lâu lại bị tàn nhẫn khoét sâu. Khung hình vỡ một góc lớn, để lộ ra đường keo dán vụng về. Tấm ảnh chụp thời còn niên thiếu giữa hai người… vì sự tức giận nhất thời mà anh xé nát nó, cuối cùng chính anh lại phải đào bới trong đống rác, tự tay dán lại từng mảnh vụn. Thế nhưng còn tình yêu thì sao? Phải dùng thứ gì mới có thể dán lại? Thẩm Thức dùng ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt đang cười tươi của cô gái trong ảnh, thứ đọng lại trong lòng anh là nỗi chua xót. Đây… là những gì anh muốn sao? Một người phụ nữ gật đầu làm theo lời anh nói, nhưng trái tim lại chẳng ở chỗ anh, còn bản thân thì lay lắc hết đi sang đông rồi lại sang tây, đắm chìm hoàn toàn trong cảm giác vô vọng? Thẩm Thức chống tay xuống chống đỡ cơ thể mệt mỏi, rồi loạng choạng đi từng bước đến tủ đựng rượu. Như bao lần, để giảm bớt cảm giác đau đớn đang lan ra, anh tìm đến rượu, mặc cho bản thân bị chi phối bởi nó. Ngửa đầu uống một ngụm rượu thật lớn, cho sự cay đắng của rượu nặng xâm chiếm trong vòm họng, giảm bớt cảm giác uất nghẹn đang vướng mắc. Anh thật sự điên thật rồi, biết bản thân có bệnh còn không ngừng cố chấp. Rõ ràng nếu còn tiếp tục thì cả anh và cô đều có thể gặp nguy hiểm bởi căn bệnh của anh. Song Thẩm Thức vừa nghĩ đến việc người phụ nữ không tim không phổi kia đến nhìn mặt anh cũng không muốn thì Thẩm Thức lại nguyện cho bản thân sống trong mâu thuẫn, tự giày vò bản thân đến ch*t còn hơn là để vụt mất. Thẩm Thức siết chặt chai rượu trong tay như sắp bùng nổ, sau đó anh lộ ra nụ cười mỉa, ngửa đầu dốc cạn chai rượu trong tay. Dường như cảm thấy với chỉ một lượng ít ỏi như vậy thì không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng mình, Thẩm Thức ném chai rượu rỗng ra xa, mở tủ lấy ra thêm một chai rượu loại mạnh khác. Cứ từng ngụm như vậy, hết chai này đến chai khác, thoáng chốc rượu để trưng trong tủ đã vơi đi một nửa. Rượu bắt đầu ngấm vào trong người, xâm nhập vào từng tế bào thần kinh, khiến Thẩm Thức mơ hồ nhìn không rõ phía trước, anh cầm chai rượu, bước đi loạng choạng, chân trước đá chân sau, ngã sõng xoài trên sàn nhà. Trước mắt Thẩm Thức những hình ảnh mờ ảo, anh đưa tay lên nắm lấy, nhưng không có cảm giác trong lòng bàn tay. Khóe mắt anh nhăn lại, vệt nước sáng óng ánh nhờ ánh đèn chiếu vào. Thẩm Thức chợt cười, lẩm nhẩm trong căn phòng rộng lớn: “Thứ gì dán lại được nhỉ? Phải có thứ dán lại được chứ?” Thẩm Thức chật vật nâng người ngồi dậy, anh phải nhanh chóng đi tìm thứ có thể dán lại, phải sửa lại bức ảnh kia nữa. Nhưng mới vừa ngồi dậy, Thẩm Thức đã cảm nhận rõ chân tay mình rã rời, sức lực gượng thêm cũng không có, chỉ có thể nằm xuống chỗ cũ. Mơ mơ hồ hồ, thần trí không còn được tỉnh táo, dần dần những thứ hiện lên trước mắt đều trở thành khoảng đen. Thẩm Thức mỉm cười nhẹ nhõm, rốt cuộc anh cũng thành công khiến bản thân tê liệt với những nỗi đau đớn đang không ngừng hành hạ, cắn xé, nhai đi cắn lại tận cõi lòng anh.