Chương 48: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (8)
Đêm đó, Thẩm Thức nằm ôm lấy Tang Dung, bên tai đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều, nhưng anh lại chẳng thể chợp mắt nổi, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Mỗi lần liu diu định nhắm mắt lại, quang cảnh kia lại hiện ra rõ ràng trước mắt khiến Thẩm Thức giật mình, mở căng hai mắt đầy sợ hãi. Chỉ khi xác nhận thân hình nhỏ nhắn vẫn còn trong vòng tay mình, Thẩm Thức mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù cô đang ở cạnh anh ngay lúc này, nhưng anh lại luôn có cảm giác từ đầu đến cuối mình không có được cái gì từ cô. Anh đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt cô, muốn chạm vào mái tóc rối bời đó, nhưng khi chỉ còn cách một chút, anh lại rụt tay trở về. Thẩm Thức gác tay lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, rồi chợt cười mỉa. Anh tự mình chuốc lấy, đâu thể trách ai? 3 giờ sáng, Thẩm Thức rời giường, động tác hết sức cẩn thận, sợ rằng người bên cạnh sẽ tỉnh giấc. Thẩm Thức mặc lại chiếc áo khoác dáng dài ngày hôm qua, trước khi đi còn không quên nhìn cô một lượt. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Vệ sĩ ngày hôm qua đã đổi thành một người khác, vừa thấy anh bước ra thì nhanh chóng cúi đầu định chào hỏi. “Cậu…” “Suỵt!” Thẩm Thức giơ tay ra hiệu cho người trước mặt, nói nhỏ: “Khi nào cô ấy tỉnh dậy thì báo lại với tôi. Giờ tôi về có chút việc cần giải quyết, cậu ở lại đây trông chừng cô ấy cho cẩn thận, đừng để bất kì ai vào quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.” “Đã rõ!” Thẩm Thức gật đầu, đoạn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng anh không hề biết, người trong phòng cũng giống như anh, chẳng thể nào ngủ được. … Như những Thẩm Thức đã đồng ý với Tang Dung, Tang Phùng đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đi vào hoạt động trở lại, còn về phần Tống gia, chỉ cần không làm gì quá đáng, Thẩm Thức sẽ nhắm mắt làm ngơ mặc kệ họ. Tuy nhiên, Thẩm Thức vẫn là một người làm ăn, anh không thể cho không số tiền gần 300 vạn tệ này. Vậy nên cứ theo từng tuần, Tang Phùng sẽ phải trả một số nợ nhất định cho bên Thẩm Đường. Chỉ cần trả gốc, không có lãi suất phát sinh. Ban đầu khi biết chuyện, Tang Thụy cực kì nổi giận, thậm chí ông còn định đến tận Thẩm Đường để đối chất với Thẩm Thức, nhưng may Tang Dung đã lường trước điều này, cô chủ động mượn điện thoại của Thẩm Thức gọi cho ông. 300 vạn tệ là một con số lớn, Tang gia thì có rất nhiều người, già, trẻ, gái, trai đều có, không thể vì chút tự tôn của bản thân mà đem tính mạng mọi người ra để đùa được. Vả lại, Thẩm Thức cũng không phải là người dễ chọc. Anh có thể dung thứ cho những hành động thiếu suy nghĩ của cô, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ bỏ qua cho người thân của cô. Giống như việc anh đem tính mạng của từng người nhà họ Tang lên bàn cân so sánh, đem Trình Trình ra uy hiếp. Trình Trình được Khổng Dịch Phàm chăm sóc, nhưng thế lực của Thẩm Gia ở Vân Thành được ví như chúa sơn lâm, muốn một người sống dở chết dở mà vẫn thoát được pháp luật thực sự là điều dễ như trở bàn tay. Tang Dung xin được xuất viện sớm, hiển nhiên điều này phải được Thẩm Thức chấp thuận. Sau khi kiểm tra, làm thủ tục xuất viện hoàn tất, anh lái xe đưa cô về căn nhà anh đã mua cách đây hai tháng, chỉ cách Thẩm Đường có 2 km, thuận tiện giữa việc đi làm và trở về chăm sóc cô. Thời gian đầu khi Thẩm Thức để cô sống ở đây, Tang Dung còn nằng nặc đòi Thẩm Thức cho mình ra ngoài, hoặc ít nhất cho mình liên hệ lại với Lệ Phương Hoa để nói về bản thảo còn dang dở, nhưng Thẩm Thức lại nói anh đã giải quyết hết tất cả, tiền vi phạm hợp đồng đã trả cho cô chỉ để cô luôn trong tầm mắt anh. Từ sau khi ép buộc Tang Dung thành công, Thẩm Thức dần bộc lộ bản tính được giấu sâu trong người. Anh không cho Tang Dung ra ngoài, điện thoại của cô cũng bị anh cầm mất, muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha Tang thì cũng phải gọi dưới sự giám sát của anh. Cái gọi là đối tốt trong miệng Thẩm Thức, thực chất là kiểm soát con gái người ta mọi lúc mọi nơi. Từ quan hệ bán thân trả nợ, trở thành một mối quan hệ phức tạp hơn, hệt như cầm tù phạm nhân. Tang Dung đứng nhìn người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thẩm Thức còn đang mặc áo sơ mi trắng, khoác lên chiếc tạp đề màu xanh, dáng người anh cao, hơi gầy, dây buộc của chiếc tạp dề vừa hay phát huy tác dụng tôn lên vòng eo khỏe khoắn của anh. Thẩm Thức vừa đi làm về, đã cho người hầu và vệ sĩ canh gác trong nhà lui xuống, bản thân thì tự mình vào bếp nấu ăn cho Tang Dung. Gấu tay áo được sắn lên vừa tới, bàn tay cầm dao đang thoăn thoắn thái rau củ, nhìn cực kì điêu luyện. Mặc dù chỉ nhìn được một góc nghiêng nhỏ không rõ mặt, nhưng với một người đàn ông có dáng người chuẩn chỉnh và có tài năng nấu ăn như thế này thì rất có sức hút, thu phục được rất nhiều kiểu phụ nữ khác nhau. Tiếc là Tang Dung đã tỉnh ngộ từ lâu, chẳng còn dám tơ tưởng. Cô dựa vai vào tường, lạnh lùng chất vấn anh: “Chúng tôi chỉ nợ nhà họ Thẩm 300 vạn tệ, với lại theo giao dịch của chúng ta, không có điều khoản tôi bắt buộc phải ở lại bên cạnh anh 24/24, cũng không có điều khoản hạn chế sự tự do của tôi!” Thẩm Thức cho khoai tây cùng cà rốt đã cắt miếng nhỏ vào nồi đảo sơ qua, sau đó cho tất cả vào nồi nước dùng. “Anh mới học được một món mới, nhìn màu sắc chắc sẽ ngon lắm, chút nữa em phải ăn nhiều một chút, người em gầy quá.” Nhớ đến cảm giác ôm trọn Tang Dung vào lòng, anh đoán cô chắc chẳng nổi 45 cân. “Thẩm Thức, đừng đánh trống lảng!” Tang Dung kiên trì nhắc thêm lần nữa: “Trong giao dịch của chúng ta, không có điều khoản về việc anh quản lý cả về tự do của tôi.” “Em chắc chắn không có chứ?” Thẩm Thức tháo tạp đề màu xanh, khẽ nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt híp lại mang theo tia nguy hiểm. Tang Dung chợt có dự cảm không lành, có 5 điều khoản lớn do cô đề nghị, còn 5 điều còn lại là của Thẩm Thức, cô đã đọc sơ qua, nhưng rõ ràng không thấy điểm bất thường. Chẳng lẽ còn điều khoản mà cô chưa đọc, hay là điều khoản mới thêm vào một cách tinh vi? Nhưng file PDF cũ vẫn còn lưu trong máy của cô, mới hôm qua cô gọi cho bác sĩ hỏi về tình hình sức khỏe cha Tang, đã xem qua một lượt về bản hợp đồng rồi. Tang Dung nhíu mày, nhìn Thẩm Thức đang từng bước đến gần. Thẩm Thức giơ tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau mang tai, cúi đầu hôn nhẹ lên trên trán, bàn tay để ở sau gáy bắt buộc con người ta không có quyền được từ chối. “Trong giao dịch của chúng ta đúng là không viết rõ, nhưng anh thích thời gian của em là dành cho anh, điều này vừa hay không phạm vào điều khoản mà chúng ta đưa ra. Em cần tự do, nhưng anh lại cần thời gian của em. Điều thứ 6 trong hợp đồng đã quy định, những thứ anh muốn từ trên người em, không liên quan đến người xung quanh và lợi ích hai bên thì tuyệt nhiên em không có quyền từ chối.” Tang Dung trợn to mắt, hình như điều khoản này đúng có thật. Lúc ấy Tang Dung chỉ nghĩ thứ anh muốn là về phương diện kia, nào có suy nghĩ anh sẽ lật lọng như bây giờ. Ch*t tiệt! Do cô quá sơ suất! Tang Dung có cảm giác như cô đã bị lừa vào tròng, tức giận gạt phắt cánh tay đang đặt nhẹ trên vai mình, nghiêng đầu né tránh. “Chắc cháo được rồi nhỉ?” Thẩm Thức búng tay, bình thản quay trở về khu vực bếp núc, lấy bát múc hai bát cháo, giọng nói nghe vẻ bình thường nhưng thực chất đang cắn môi nuốt hận, nhẫn nhịn để không phát tiết. Cô chán ghét anh, luôn muốn rời khỏi anh, điều này làm Thẩm Thức không cam lòng. Anh nghiến chặt răng ken két, biến nỗi đau trở thành niềm vui, trong tích tắc biến thành một con người khác. “Đói rồi phải không? Nhanh ngồi vào ghế đi, anh đem ra cháo ra luôn.” Thấy cô vẫn đứng im bất động, Thẩm Thức thở dài một hơi, anh đặt bát cháo xuống bàn, không nói hai lời trực tiếp đi đến chỗ cô lần nữa. Anh duỗi tay, bế bổng cô lên rồi quay về ghế ngồi, để cô ngồi hẳn vào lòng mình. Hành động của Thẩm Thức luôn mang theo sự bất ngờ, Tang Dung chưa kịp phản kháng đã bị anh vòng tay siết chặt eo, tay còn lại đem muỗng cháo thổi nguội rồi đem đến trước mặt cô. “Ăn đi nào, em gầy quá mức rồi, ôm chẳng được bao nhiêu thịt.” “Tôi tự ăn được, thả xuống nhanh!” Tang Dung lắc đầu, cô hơi hoảng khi ngồi trên người Thẩm Thức, anh cao lớn như vậy, làm cô thấy mình nhỏ bé đến mức vô dụng. Đến việc ăn uống còn phải để người khác đút ăn thì cô còn làm được cái trò trống gì nữa. Tang Dung cựa quậy trong lòng anh, cọ qua cọ lại khiến nơi nào đó không theo sự khống chế mà ngóc đầu dậy. Thẩm Thức buông thìa cháo xuống, cánh tay càng ngày càng siết chặt lấy eo cô, tiếng thở nặng nề phát ra. “Đừng quậy! Còn quậy nữa thì anh lập tức đè em xuống bàn, làm đến khi em vô lực dựa vào anh đấy!” Thẩm Thức kiềm chế dục hỏa đang thiêu trong người. Vết thương cô còn chưa lành hoàn toàn, anh tuy tồi tệ, nhưng vẫn còn biết phân biệt rõ cái gì nên làm hay không nên làm trong lúc này. Mấy lời anh nói ra, chỉ mang tính chất hù dọa đối phương. Thế nhưng Tang Dung cảm nhận được thứ nguy hiểm của Thẩm Thức đang chọc dưới mông mình, cô sốt ruột cạy cánh tay anh đang để trên eo, gấp đến độ đỏ cả mắt. "Nếu anh còn không buông thì tôi sẽ khóc lên đấy!" Cứng không được thì phải mềm! Nếu ai mà biết lời vừa rồi là do Tang Dung nói thì cô thực sự rất mất mặt, nhưng đối với những người mắt không nhìn thấy, tai không nghe như Thẩm Thức, chiêu này là lợi hại nhất. Quả nhiên, ngay sau đó Thẩm Thức kéo ghế, thả Tang Dung xuống ngồi bên cạnh mình, còn bản thân thì vội vàng vào trong phòng vệ sinh để tự xử.