Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (7)

Tang Dung đùa nghịch cánh tay rắn chắc của anh, nghe thấy câu này thì cười mỉa, cảm thấy đêm nay cứ tiếp tục như vậy thì thật nhàm chán. Vốn dĩ cô đã tỉnh giấc thì khó mà ngủ lại, vì thế liền bắt đầu mở miệng với ngụ ý châm chọc. “Chúng ta cứ như vậy sao? Đột nhiên tôi rất muốn hỏi anh một câu.” “Em hỏi đi.” Thẩm Thức vuốt ve mái tóc cô, Tang Dung cũng không né, chỉ nhẹ nhàng cất lời. “Anh nói là anh yêu tôi, thế nhưng lý do là gì?” Sau khi hai người đường ai nấy đi, cô đã không còn đến làm phiền anh nữa, mà trước đó anh luôn bày ra bộ mặt chán ghét cô, tại sao có thể trong một thời gian xa cách lại có thể phát sinh tình cảm. Thẩm Thức bất ngờ trước câu hỏi của cô, anh không biết bắt đầu từ đâu, nên kể từ khúc nào, cuối cùng thành thật nói hết những lời mình suy nghĩ trong đầu. “Tôi biết nói ra em sẽ khó tin được, nhưng có lẽ tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, trước cả khi chúng ta hủy hôn với nhau, chỉ là trái tim tôi cứ nhất quyết không chịu thừa nhận.” Anh nhìn màn đêm tối đen như mực ở ngoài cửa sổ, lấy hết dũng khí để trình bày tường tận: “Sau khi chúng ta hủy hôn, tôi đã không có một giấc ngủ nào trọn vẹn. Khi mà tôi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, thì em lại bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí tôi, phá phách khiến tôi không thể nào chợp mắt. Từ năm 8 tuổi, em đã bắt đầu quấy rầy tôi, một câu anh Thức, hai câu cũng là anh Thức, phải nói thật là tôi ghét bị em làm phiền, suốt ngày lảng vảng bên cạnh tôi. Thế nhưng cho đến khi chúng ta tách nhau ra, tôi vẫn nhận được sự quấy rầy từ em, mặc dù đó chỉ là một giấc mơ chóng vánh. Tôi bắt đầu phát hiện biểu hiện bất thường của mình khi tôi nhìn vào đôi mắt đã từng chứa sự si mê chỉ dành cho tôi nay đã không còn, đôi mắt em chẳng còn có tôi, cử chỉ dịu dàng không dành cho tôi, em phớt lờ tôi, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy đau đớn, dày vò và khổ sở bởi cảm giác khó chịu không có lời giải thích cho nó. Sau cùng khi tôi trở nên nhếch nhác, hành hạ bản thân để bắt mình quên đi em, tôi mới biết những khổ sở ấy đều xuất phát từ trái tim thèm được yêu một một người, mà người đó là em…” Thân hình Thẩm Thức căng chặt, trong lòng căng thẳng tột độ, chỉ sợ mình nói lỡ một câu nào đấy. Trong một khắc nào đấy, trái tim Tang Dung bỗng đập nhanh bất thường, thân người giống như được tăng nhiệt, khắp nơi đều thấy nóng. Cô hít sâu một hơi, dịch người cách xa Thẩm Thức một chút. Nghe những lời nói chân thành phát ra từ miệng Thẩm Thức, suýt chút nữa thôi Tang Dung đã động lòng rồi. Cô mím môi, thầm cười nhạo bản thân, mới chỉ nghe có vài từ hoa mỹ mà đã chẳng chịu nổi, buông thả bản thân như thế thì sau này có cơ hội trả thù chẳng phải sẽ lùi bước hay sao? “Nghe thú vị thật đấy, dựa vào đâu mà anh nói nó là tình yêu? Nếu như đó chỉ là hứng thú nhất thời?” Tang Dung đem hàm ý mỉa mai vào từng câu chữ, Thẩm Thức lại xem như không có gì, cương quyết khẳng định. “Không thể là hứng thú nhất thời được, bởi vì tôi đã mơ về một cuộc sống không có em, cuộc sống ấy thật đen tối, ngột ngạt và mệt mỏi khiến tôi phải thất thanh gọi tên em trong đau đớn. Tang Dung, tôi chưa từng có cảm giác muốn níu giữ bất kì một ai, tôi đã nghĩ cả đời này của mình chắc đến khi chết cũng không biết được cảm giác ấy sẽ như thế nào, ra sao. Cho đến khi em rời đi, nó đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.” Khao khát chiếm hữu một người nảy sinh trong lòng anh, cắm rễ và phát triển một cách mạnh mẽ, dần dần ăn sâu vào trong tiềm thức. Đến khi phát hiện ra nó thì đã quá muộn, anh không thể kiềm chế được dục vọng sinh sôi trong lòng. “Nhưng bây giờ anh nghĩ tôi còn yêu anh nữa không?” Tang Dung cười trừ, vừa như hỏi Thẩm Thức, mà vừa như hỏi chính trái tim mình. Rốt cuộc cô còn yêu không? Hay chỉ là thù hận che mờ con mắt? Tang Dung lắc đầu, cô lại nghĩ vơ vẩn rồi. Từng ấy thời gian đã khiến cô quên đi người đàn ông này, cô đã không còn yêu người đàn ông này nữa, đối với anh chỉ còn là nỗi thù hận sâu sắc. Thẩm Thức nghĩ ngợi một chút rồi cất giọng khàn khàn: “Theo hướng khách quan mà nói, tôi vẫn nghĩ rằng em yêu tôi, chỉ là kẻ tồi tệ như tôi làm ra rất nhiều điều sai trái khiến em tức giận, khiến em tuyệt vọng mà buông bỏ, đem chôn giấu tình yêu đã từng trao cho kẻ ngốc như tôi vào một góc tối tăm nào đó trong trái tim. Tang Dung, tôi biết mình là kẻ không ra gì, nhưng tôi sẽ dùng sự chân thành này để có được sự tha thứ từ em!” Lời nói của Thẩm Thức thể hiện sự kiên định và cố chấp không buông tay. Tang Dung xoay người, nằm đối diện với anh, bàn tay đưa lên đặt đúng chỗ ngực trái của người đàn ông. “Thẩm Thức, đó là tự anh suy diễn ra những điều đấy. Anh đã hại cha tôi, Tang Phùng, Trình Trình và cả Tống Trạch Trì, hại nhiều người bên cạnh tôi như vậy, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội để cầu được sự tha thứ từ tôi?” Mặt ngoài Thẩm Thức đang cố tỏ ra như mình bình thường, nhưng giọng nói anh tràn đầy sự run rẩy. “Câu hỏi đó tôi cũng đã tự hỏi mình rất nhiều, rằng tôi làm vậy có đúng không? Em sẽ phản ứng như thế nào? Liệu tôi còn bao nhiêu cơ hội nếu thất bại? Chúng ta rồi sẽ đi đến đâu?” Giọng Thẩm Thức càng lúc càng trầm xuống, nghèn nghẹn nơi cổ họng: “Mỗi câu hỏi xoay quanh đầu tôi mà không có lời giải đáp đều khiến tôi như phát điên lên, cuối cùng nó trở thành nỗi sợ hãi, sợ nếu tôi không làm vậy, mối tơ duyên của chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc, và tôi càng sợ hơn khi tưởng tượng đến quãng đời sau này tôi phải sống vất vưởng chỉ vì không có được em.” Tang Dung cảm thấy thật nực cười, nhưng khóe mắt cô lại ươn ướt và đau xót. Nỗi sợ hãi của anh bây giờ, hệt như nỗi sợ hãi của Tang Dung ngày ấy, khi tình yêu còn nồng đậm trong ánh mắt lại buộc phải cách xa. Đã từng là một con người suốt ngày mơ mộng về tình yêu đẹp đẽ, giờ đây hết thảy những mộng tưởng đều trở nên tuyệt vọng, thứ tình yêu này còn tồn tại ngày nào, sẽ dày vò con người ta ngày đấy, cho đến một ngày kiệt quệ sức lực và tinh thần, trở thành một cái xác không hồn. “Vậy nên anh chọn cách giam cầm tôi cả đời, để vừa chăm sóc vừa uy hiếp tôi, để tôi đơn cô độc mã chỉ dựa vào mỗi anh? Thực chất rõ hơn, anh chỉ muốn điều khiển tôi theo đúng ý anh.” Thẩm Thức, thứ mà anh muốn mãi mãi chẳng phải là tình yêu, anh chỉ muốn một người can tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi cho anh tiêu khiển, thích là gọi đến, không thích thì bảo biến đi. Tang Dung buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, cô lạnh lùng đẩy anh ra rồi lại quay lưng lại với anh. Thẩm Thức ôm chặt lấy cô lần nữa, trong đôi mắt là sự đau thương day dứt, vội vàng phủ nhận. “Tôi không định làm thế, tôi chỉ muốn em bình tĩnh lại, sau đó sẽ tận tâm đối tốt với em.” “Tận tâm? Đối tốt?” Tang Dung lặp lại từng chữ, nhẫn nại để không quát lên, cô gằn giọng: “Anh buông tha cho tôi mới là đối tốt với tôi đấy Thẩm Thức!” “Tôi biết, nhưng tôi không cách nào không buông tay được…” Trong mắt Thẩm Thức phủ một lớp sương mỏng, giọng anh trầm khàn mang nặng nỗi u buồn, tỉ tê bên tai Tang Dung, lộ rõ đau thương và bất lực. “Tang Dung, tôi đánh cược lần này, mình sẽ làm tốt…” Vì anh không buông được, nên chỉ đành liều lĩnh đánh cược hết lần đến lần khác mà thôi. Tang Dung nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã kéo đến dày đặc phủ kín tất cả, trong đầu không biết đang suy tính điều gì. Cổ họng đã chua chát từ đời nào, khoang mũi xon xót, hít thở chẳng thông, cô nhắm mắt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mới thều thào cất giọng: “Ngủ đi.” Sáng mai tỉnh dậy, sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra.