Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 46: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (6)

Tang Dung ngủ không sâu, vì thế khi có người ngồi xuống bên cạnh thì lập tức cảm nhận được. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bàn tay của Thẩm Thức đang ở trước mặt mình. “Khụ!” Thẩm Thức không ngờ cô sẽ tỉnh dậy, anh khựng người trong giây lát, sau đó giả vờ ho nhẹ để che đi sự thất thố của bản thân, bình tĩnh thu tay về. “Làm em thức giấc rồi sao? Tôi xin lỗi!” Vì là ban đêm, nên Tang Dung chỉ có thể nương theo ánh đèn ngủ màu vàng mà quan sát anh. Thẩm Thức mặc một chiếc áo len cổ cao sáng màu, mái tóc rũ rượi xuống dính sát vào khuôn mặt, khóe miệng khẽ cong giống như đang mỉm cười. Người đen ông này, cho dù nhếch nhác đến đâu thì vẫn mang trên người cái khí chất cao quý khó tả nổi. Đôi mắt đen láy nhất mực hướng đến anh, Tang Dung im lặng vài phút rồi chợt hỏi: “Mấy giờ rồi?” Thẩm Thức luống cuống lấy điện thoại ra xem, khàn giọng nói: “11 giờ 54 phút, em có chuyện gì sao?” Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô, Tang Dung khẽ lắc đầu: “Đã muộn như vậy rồi, sao anh còn đến.” Chiếc áo khoác dáng dài của anh đang treo trên tường, nhìn sơ qua có thể thấy được một lớp tuyết mỏng dính trên vai áo còn chưa tan hết, kết hợp với mái tóc rũ rượi đang ép vào khuôn mặt, có lẽ anh vừa mới đến đây. Thẩm Thức cười khì như đứa con nít, thái độ khác hẳn ngày thường, cất giọng trìu mến: “Nhớ em!” Lúc ở tập đoàn làm việc, trong đầu Thẩm Thức toàn là hình bóng của Tang Dung, anh không sao tập trung nổi. Nghĩ tới việc Tang Dung đã làm là anh lại lo sợ, nên cứ cách khoảng tầm 20 phút, Thẩm Thức sẽ gọi một cuộc đến vệ sĩ canh gác ở ngoài để xác nhận. Tuy vệ sĩ đã thông báo kĩ càng, nhưng Thẩm Thức không cách nào đánh tan được phiền muộn trong lòng mình. Công việc vừa mới kết thúc là anh liền nhanh chóng lái xe đến đây, chỉ mong thấy cô trong tầm mắt mình. Tang Dung lẳng lặng nhìn anh, trước lời tình tứ ngọt ngào ấy vẫn không có thái độ sẽ đáp lại. Cô nghiêng người, chẳng buồn nói chuyện nữa. “Tang Dung, em ngủ rồi hả?” Thẩm Thức vờ hỏi cô, thấy cô không đáp lại, anh mím môi, tay chân lại không thành thật leo thẳng lên giường, xốc chăn nằm cạnh cô. “Anh định làm gì?” Tang Dung giật bắn người, định xoay người lại đẩy anh ra, nhưng Thẩm Thức đã nhanh hơn một bước, anh vòng tay qua người cô, ôm chặt lấy eo cô, kéo cô lại bên mình. “Tôi lạnh, muốn được ôm em ngủ.” Cằm Thẩm Thức đặt trên đỉnh đầu cô, thi thoảng lại dụi qua dụi lại. Mệt mỏi cả một ngày trời, anh mới nhận ra hơi ấm này sẽ xua tan mọi phiền muộn trong lòng anh. “Anh có thể sang phòng bệnh khác, chỉ cần nói với bác sĩ trực ở đây, kiểu gì chả sắp xếp cho anh một phòng.” Rõ ràng bản thân có thể ở trong khách sạn 5 sao, hoặc nếu thích ngủ ở đây thì có thể sang phòng khác, giường rộng phòng thoáng, lại cứ thích cùng cô chen chúc trên một cái giường bé tí. “Nhưng…” Thẩm Thức bĩu môi, nghe giọng có chút tủi thân, đắn đo mãi không thốt nên câu. “Nhưng gì?” Tang Dung chau mày, bực mình, người này sao lắm lý luận thế. “Người em ấm hơn.” Thẩm Thức vừa nói xong, Tang Dung lập tức nhắm mắt thở hắt, nén cơn tức giận. Sáng nắng chiều mưa đâu phải nói phụ nữ, rõ ràng là con người anh thích hợp với câu nói này hơn. Ban nãy nói chuyện còn đang rất bình thường, vậy mà thoắt cái đã thành kẻ lưu manh rồi. Tang Dung chán nản buông phòng bị, bây giờ hai tay đều bất tiện, đối chọi với anh nhất định sẽ thua, đành mặc kệ anh thích làm gì thì làm vậy. Cánh tay dài của Thẩm Thức luồn xuống dưới, ngón tay chạm vào cổ tay đang băng bó vết thương của cô, mân mê một lúc rồi đau lòng hỏi: “Còn đau không?” Vết rạch này rất sâu, chắc chắn cô còn đau lắm. Thẩm Thức càng nghĩ càng tự trách bản thân, giá như khi ấy anh đủ bình tĩnh để suy sét mọi việc, phòng ngừa đến trường hợp cô sẽ tự kết liễu thì đâu có ra cớ sự như bây giờ. Cứ nghĩ nắm trong tay mọi đường thì Tang Dung không thể nào buông bỏ được, không ngờ cô tuyệt tình đến thế, điều gì cũng dám làm ra. Tang Dung thở nhẹ, thản nhiên trả lời: “Hết đau lâu rồi, vết thương có chút ít, làm sao bằng vết thương ở trong lòng được.” Dù cô thật tâm buông bỏ, nhưng làm sao có thể chấp nhận được người mình đã từng yêu sâu đậm lại tàn nhẫn đâm sau lưng mình. Mơ hồ nhận thấy hơi thở nặng nề bên tai, không khí phảng phất một mùi quen thuộc, Tang Dung cất tiếng gọi: “Thẩm Thức.” “Hử?” Anh trả lời bằng giọng mũi, hơi nghẹt. “Anh uống rượu hả?” Tuy mùi rượu chỉ là thoang thoảng qua cánh mũi, nhưng Tang Dung vẫn thấy khó chịu. “Ừ, gặp đối tác nên uống vài ly.” Thẩm Thức dụi dụi vài cái làm rối tóc cô, khẽ cười thừa nhận. Có lẽ do men rượu trong người nên Thẩm Thức đã quên đi cảm giác đau đớn đến nghẹt thở mỗi khi gặp mặt nhau, và can đảm bò lên giường làm nũng với cô. “Sáng nay Tần Minh Nguyệt đã tới tìm tôi.” Nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay, Tang Dung không vòng vo nhiều lời, trực tiếp khai báo. Thẩm Thức khựng người, rồi nói: “Tôi biết.” Vệ sĩ đã thông báo lại cho anh, còn kèm cả ảnh chụp lại Tần Minh Nguyệt. Tuy không thể nhìn thấy gương mặt anh, nhưng Tang Dung đoán anh đang rất điềm tĩnh như biết rõ lý do tại sao Tần Minh Nguyệt lại tìm đến cô.. Tang Dung chau mày, “Tại sao anh lại làm như thế với cô ta, chẳng phải anh yêu cô ta sao?” “Tôi không yêu cô ta, người tôi yêu là em.” Thẩm Thức chậm rãi nói từng chữ, như thể sợ cô hiểu lầm, hoặc không nghe thấy lời bày tỏ của anh. Thấy Tang Dung im lặng không nói tiếp, Thẩm Thức cười khổ, cánh tay càng siết lại. “Có lẽ em sẽ mãi nghi ngờ tình cảm tôi dành cho em, nhưng Tang Dung à, đến một ngày nào đấy em sẽ nhận ra thôi, nhận ra tôi làm tất cả điều này vì em.” Rồi cô sẽ nhận ra, anh làm mọi cách chỉ để níu kéo mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai người. Vì cô sao? Tang Dung đang muốn lên tiếng phản bác, lại cảm thấy vướng mắc ở cổ họng, cô cười khẩy, lảng sang chuyện khác. “Tần thị đã phạm lỗi gì với Thẩm Đường?” Không lý nào Thẩm Thức lại tiêu diệt Tần thị chỉ vì vài lý do vớ vẩn mà Tần Minh Nguyệt kể ra được, nhất định còn lý do đằng sau. Quả nhiên, đúng như cô suy đoán, Thẩm Thức từ tốn khái quát toàn bộ sự việc bằng một câu. “Lão cáo già Tần Phục Bằng ấy thông qua mối quan hệ giữa tôi và con gái ông ta, đớp không ít tiền từ Thẩm Đường, vì vậy tôi mới phải dạy cho ông ta bài học.” Nếu chỉ vì Tần Minh Nguyệt bám đuôi khiến anh chán ghét mà làm ra việc này thì đúng thật quá rãnh rỗi, mà người rãnh rỗi thì chắc chắn không thể nào là Thẩm Thức. Quen biết anh 14 năm, con người Thẩm Thức trước nay tuy có cố chấp và làm theo ý mình, nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt mà nhúng tay vào. “Thẩm Thức, anh giỏi thật…” Tang Dung lên tiếng tán dương, tuy cô chán ghét anh nhưng cũng rất bội phục tài năng của anh. Có thể khiến Tần thị sụp đổ trong nháy mắt, lại vừa trong quãng thời gian ngắn ấy thâu tóm một lượng lớn các công ty nhỏ lẻ bên thành phố B thuộc về Thẩm Đường, năng lực vượt trội như vậy thật sự hiếm có người thứ hai. Đột nhiên, Tang Dung chợt nhớ đến hồi còn học ở trường cấp ba Giang Khang, Thẩm Thức đã giỏi đến mức đi đến đâu cũng được mọi người xung quanh nhìn với cặp mắt sùng bái và ngưỡng mộ, gọi anh một tiếng học bá Thẩm. Một người mới có 22 tuổi, lại có thể tự mình gánh vác và điều hành được tập đoàn Thẩm Đường. Nghĩ lại, so với Thẩm Thức, Tang Dung giống như một kẻ đứng lấp sau hàng ngàn người, ngước nhìn kẻ đứng trên đỉnh cao vạn trượng với ánh hòa quang rực rỡ. Thẩm Thức cảm thấy mặt mình nóng lên vì lời khen vừa rồi, anh chôn mặt vào trong làn tóc cô, trái tim đập thình thịch. Ngày trước, anh luôn được cô khen ngợi, nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ cùng si mê, thế nhưng anh chẳng bao giờ đoái hoài đến những hành động ấy, chỉ thấy cô ngốc nghếch suốt ngày chỉ bám theo mình, gây nên bao phiền phức. Bây giờ khi cô chỉ mới tán dương có một câu ngắn ngủi, vậy mà Thẩm Thức lại thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, ngọt ngào dâng lên khiến anh mỉm cười đầy vui vẻ. Bất giác, Thẩm Thức có mong muốn thời gian ngừng lại để giữ nguyên được bầu không khí yên bình chưa từng xuất hiện giữa hai người từ lúc tách ra. “Tang Dung, chúng ta cứ như vậy thì tốt biết mấy.” Tháng ngày trôi qua một cách bình yên, không thù không oán, chỉ có tình yêu giữa anh và em.