Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 45: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (5)

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một tiếng thở dài khe khẽ. Thẩm Thức vẫn giữ nguyên tư thế cúi ngằm mặt mà đứng dậy, nhưng trước khi để Tang Dung trông thấy bộ dạng thảm hại của mình, anh đã kịp thời quay đi nơi khác. Dáng người anh cao, có phần hơi gầy so với trước, tấm lưng rộng lớn lúc này nhìn kiểu gì cũng thấy thấp thoáng nỗi u buồn bủa vây. Tang Dung liếc mắt xuống dưới, thấy bàn tay đang siết lại thật chặt đến lộ rõ gân xanh, bất chợt lại nghe thấy tiếng cười đầy gượng gạo. “Chắc làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em rồi ha…” Thẩm Thức cười chua xót, cổ họng như có dị vật chen vào, khó khăn nói tiếp: “Tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho em, trong lúc đó đừng tự ý đụng chạm vật gì hết, nếu em thực sự cần thì nói với người bên ngoài, bảo họ giúp em.” Thẩm Thức nói xong, anh khựng người khoảng vài giây rồi thở hắt một hơi dài, đôi tay đang nắm thật chặt cũng thả lỏng, sau đó thì mở cửa bước ra ngoài. Không sao hết, chỉ cần cô vẫn còn sống, còn ở bên cạnh anh, những lời vô tâm có cào nát trái tim đến thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chịu được. Thẩm Thức đi rất nhanh, bước chân vội vã hệt như tháo chạy. Tang Dung ở trong phòng, ánh mắt thất thần nhìn về cổ tay đang băng bó của mình, cảm xúc có chút phức tạp. Hành vi sốc nổi ngày hôm qua, đến bây giờ nghĩ lại, Tang Dung cũng không thể ngờ chính mình sẽ làm ra loại hành động dại dột ấy. Bỗng nhiên bên ngoài có cơn gió mạnh lùa đến đập vào cửa sổ, thành công thu hút sự chú ý của Tang Dung, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện một điều mới mẻ. Ngoài trời, đã xuất hiện những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo. … Tang Dung nằm dưỡng bệnh hai ngày, đến ngày thứ ba, đột nhiên có người đến thăm. “Tôi đã nói rồi mà, tôi là bạn học của cô ấy, tên tôi là Tô Doanh Doanh.” Một nam một nữ cãi cọ ở bên ngoài đã thu hút không ít người đi ngang qua. Tang Dung cũng bị thu hút bởi âm thanh này, cô cầm theo giá truyền dịch đi đến cửa phòng. Người phụ nữ tự xưng là Tô Doanh Doanh đang cầm tay anh vệ sĩ, nài nỉ xin vào, nhưng anh vệ sĩ làm theo lệnh cấp trên, quả quyết từ chối. “Xin lỗi vị tiểu thư đây, tôi không thể để cô vào được.” “Tôi đến thăm cô ấy, chỉ nhìn xem cô ấy có khỏe hay không rồi tôi sẽ đi.” “Cạch!” Tang Dung cầm giá truyền dịch đứng ở cửa, khuôn mặt hơi tái nhợt, nhíu mày nói với vệ sĩ: “Cô ấy là bạn tôi, để cô ấy vào đi.” Vệ sĩ thấy cô đi ra thì thất kinh, lúng túng nói: “Tiểu thư, sao cô lại đi ra đây, mau mau trở về giường đi ạ.” “Cho cô ấy vào.” Vệ sĩ nhìn Tang Dung rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, ngập ngừng: “Chuyện này… tiểu thư…” Cậu chủ đã ra lệnh bất kì ai cũng không được làm phiền tiểu thư, kể cả người nhà, nếu anh ta cho người này vào, chỉ sợ… “Tôi sẽ nói sau với Thẩm Thức, anh yên tâm.” Nhìn ra anh chàng vệ sĩ đang đắn đo, có vẻ lo sợ, Tang Dung biết anh ta làm theo lệnh của Thẩm Thức nên đã đưa ra lời nói thích hợp. Quả nhiên, vệ sĩ nghe xong cũng để cho người phụ nữ đi vào. Tang Dung từ chối việc người vệ sĩ cầm giúp giá truyền dịch, cô nói với anh ta đứng ngoài để cô và người bạn thân lâu năm không gặp có dịp hàn huyên vui vẻ. Quay trở về giường, Tang Dung lạnh nhạt liếc nhìn người phụ nữ, hờ hững hỏi: “Cô đến tìm tôi có chuyện gì, Tần Minh Nguyệt?” Khi nhìn ra ngoài bằng cửa kính nhỏ, Tang Dung đã khá ngạc nhiên khi người đến tìm mình lại là Tần Minh Nguyệt. Giữa cô và cô ta đều không có quan hệ qua lại với nhau, mà thậm chí mối quan hệ trước kia của bọn họ chính là kì phùng địch thủ. Tần Minh Nguyệt mặc trên người chiếc áo khoác dáng dài màu be, đeo bốt cao, khí chất của một tiểu thư nhà giàu kênh kiệu có chút thay đổi. Dù đã trang điểm cẩn thận trước khi đến đây nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hai má cô ta hóp lại, lộ cả xương gò má, bàn tay cô ta trông gầy gộc, điều này khiến Tang Dung không khỏi hoài nghi. Đừng nói là cô ta không có được tình yêu từ Thẩm Thức mà tự biến mình thành cái dạng cô hồn giả quỷ này đấy nhé. Suy cho cùng, đều là phụ nữ đã từng sống c.h*.t vì tình yêu, làm sao Tang Dung có thể không nhận ra ánh mắt khi cô ta nhìn Thẩm Thức cho được. Rất nhanh đã có đáp án để cô không phải đoán già đoán non, Tần Minh Nguyệt tháo chiếc khăn đang quàng xuống, cởi áo khoác ngoài rồi sắn tay áo lên, để lộ những dấu hôn xanh tím ở cổ và những vết thâm tím ở cánh tay trước mặt Tang Dung, cô ta cười nhạt: “Tang Dung, chắc cô cũng thắc mắc khi tôi đến tìm cô phải không? Tôi muốn cô giúp tôi!” “Giúp cô?” Tang Dung nhíu mày, cô có nghe lầm không. “Công ty cha tôi đã phá sản, tất cả là do Thẩm Thức một tay sắp đặt.” Tần Minh Nguyệt đưa cho Tang Dung điện thoại để cô xem, trên đó là thông tin Tần thị sụp đổ. Tang Dung cầm lấy điện thoại đọc tin tức, ánh mắt ngạc nhiên. Tần thị đã sụp đổ cách đây hơn một tháng, lý do là trốn thuế, làm ăn bất hợp pháp và buôn lậu. Mà theo lời Tần Minh Nguyệt nói, Thẩm Thức cho người theo dõi gia đình cô ta rồi đem cung cấp thông tin đó cho bên cảnh sát, thế nên việc cha cô ta làm ăn bất hợp pháp và dính dáng đến buôn lậu bị cảnh sát điều tra và phát hiện. Hiện tại, cha cô ta thì đang đối mặt với bản án 30 năm tù, còn cô ta phải sống lay lắc, trở thành một vũ nữ trong một quán bar bẩn thỉu. Sau khi kể xong sự tình cho Tang Dung biết, Tần Minh Nguyệt cúi mặt, hai tay đan chéo vào nhau, khẩn thiết cầu xin. “Tang Dung, tôi biết mình ngày trước đã làm ra nhiều điều không phải với cô, còn cố tình hãm hại cô, nhưng Tang Dung, bây giờ chỉ có cô mới cứu được tôi thôi! Cô nói với Thẩm Thức một câu, để tôi được sống yên đi mà.” Sáu ngày trước khi cô ta đi làm về đã gặp bọn đòi nợ chắn trước cửa phòng trọ mà cô ta thuê, cô ta nhanh trí nấp sang chỗ khuất, thành công tránh được ánh mắt bọn chúng, nhưng cũng từ lúc đó thì cô ta biết được tất cả mọi chuyện. Những đau khổ mà cô ta phải chịu trong khoảng thời gian qua là do Thẩm Thức đứng sau chỉ đạo. Bây giờ cô ta chỉ muốn yên thân để sống, thật sự không dây vào nổi người đàn ông điên rồ kia nữa, vì thế khi biết được chuyện này thông qua một người bao nuôi mình, cô ta mới đi đến đây để cầu xin. Tang Dung bật cười, chỉ vào chỗ cổ tay bị thương: “Cô có nhìn thấy thứ gì đây không? Đến chính mình, tôi còn chả bảo vệ được thì làm sao mà tôi cứu được cô.” Thẩm Thức lấy lý do chăm sóc, để cô ở đây tĩnh dưỡng vài hôm, thực chất chính là muốn giam lỏng cô ở nơi này, có muốn chết cũng kịp thời cứu được! Tần Minh Nguyệt ra sức cầu xin, nức nở: “Thẩm Thức rất yêu cô, anh ấy sẽ vì cô mà làm mọi thứ cô mong muốn. Xin cô đấy Tang Dung! Cứu tôi, xin cô cứu tôi!” Tang Dung lắc đầu, “Chắc cô nhầm rồi, anh ta không yêu tôi, người mà anh ta yêu chỉ có bản thân anh ta mà thôi.” “Không, không phải đâu…” Tần Minh Nguyệt kích động, lên tiếng phản bác. Cô ta đã từng nhìn thấy bộ dạng Thẩm Thức say khướt ngồi ở trước cửa nhà họ Tang, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tiều tụy, miệng liên tục gọi tên Tang Dung. Một người đàn ông dung nhan tuyệt mỹ, có lòng kiêu ngạo và tự cao ngút ngàn, trong tay quản lý gia sản mấy trăm vạn của nhà họ Thẩm, lại có thể vì một người con gái mà trở thành dáng vẻ điên điên khùng khùng như một bệnh nhân vừa mới trốn trại. Không yêu thì đó gọi là gì? Chẳng lẽ phải lấy cái c.h.*t ra chứng minh thì mới gọi là tình yêu? Tang Dung đưa tay lau nước mắt cho cô ta, thở dài: “Tôi và cô, giống như hai con đàn bà ngu ngốc quấn quýt theo anh ta một trước một sau vậy. Nhưng tôi thì dứt ra được, còn cô thì không.” Thần thái tự tin trên người Tần Minh Nguyệt đã bị thời gian vùi lấp, cô ta bây giờ giống như cánh hoa trôi dạt theo dòng, phó mặc để nó đưa đến đâu thì đưa. Tần Minh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn cô, nước mắt cô ta vẫn còn đang giàn giụa trên khuôn mặt, làm mất đi lớp trang điểm xinh đẹp. “Nói như vậy là cô không chịu giúp tôi đúng không?” Tang Dung bất lực, chán nản nói: “Tần Minh Nguyệt, tôi thực sự lực bất tòng tâm.” “Thôi đi!” Tần Minh Nguyệt đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Tang Dung, gào lên: “Rõ ràng là cô không muốn giúp tôi! Cô chỉ cần mở miệng nói với anh ấy một câu thì chắc chắn anh ấy sẽ bỏ qua cho tôi!” “Cô có vấn đề về não bộ à? Nếu anh ta nghe lời tôi như thế, thì tôi đã chẳng đến nỗi phải c.ắ.t cổ tay để t.ự s.á.t!” Tang Dung trừng mắt nhìn cô ta, cơn giận từ đâu bộc phát, quát lên: “Anh ta không nghe lời ai hết cả, con người đó chỉ làm theo những gì mà mình thích làm thôi! Anh ta muốn dày vò ai, muốn hành hạ ai, tôi chẳng có tư cách để xen vào!” Tần Minh Nguyệt càng khóc càng lợi hại, cô ta run rẩy thả dần cánh tay xuống, nếu Tang Dung không chịu giúp, sợ tháng ngày sau này cô ta sẽ chết ở xó xỉnh nào không hay. “Tang Dung, tin tôi đi, anh ấy yêu cô. Tôi đã từng thấy anh ấy đứng trước cửa nhà cô, tha thiết gọi tên cô. Người đàn ông đó luôn xuất hiện với bộ dạng cao quý và ngạo mạn, nhưng chỉ vì yêu cô mà anh ấy thay đổi hoàn toàn…” Tần Minh Nguyệt lau nước mắt, cô ta vẫn còn yêu người đàn ông tên Thẩm Thức, lại chỉ có thể chấp nhận rằng anh đã yêu người khác, “Tang Dung, đó là tình yêu!” "Đó không phải là tình yêu.” Tang Dung ngay lập tức phủ nhận, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, chậm rãi nhả ra từng chữ để người trước mặt có thể hiểu ra: “Tần Minh Nguyệt, đó là sự hứng thú nhất thời, đừng nhầm lẫn nó với tình yêu, vì… không ai lại đối xử với người mình yêu như vậy cả.” Mọi sai lầm đều xuất phát từ chính sự ngộ nhận, lầm tưởng ngay từ thời điểm ban đầu. Tang Dung đã từng nhầm lẫn những cử chỉ dịu dàng và quan tâm của người đàn ông thành sự yêu thích đối với cô. Thế nhưng tưởng tượng thì không kéo dài được lâu, hiện thực tàn nhẫn đã tát cho cô tỉnh ngộ. Có lẽ, dốc lòng yêu thương một người chính là sự ngu ngốc nhất trong cuộc đời Tang Dung, vì khi mọi việc xảy đến, cô mới biết thứ gọi là tình yêu, sẽ không bao giờ có trên người Thẩm Thức. Khuôn mặt Tần Minh Nguyệt tái nhợt, ngây ngốc nhìn cô, cánh môi run rẩy không thôi. Bây giờ thì cô ta biết rồi, lý do khiến Thẩm Thức trở nên điên cuồng khác lạ và khuôn mặt đáng sợ như quỷ là do đâu. Không phải Thẩm Thức chưa bày tỏ rõ ràng tình yêu dành cho Tang Dung, mà là vì người phụ nữ này lòng dạ sắt đá, căn bản đã không cần thứ gọi là tình yêu kia nữa. “Đáng lắm! Đáng đời lắm!” Tần Minh Nguyệt đứng dậy, đột nhiên ôm bụng cười lớn. Thật ra cô ta cũng chẳng muốn cười đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt cô ta lại rơi xuống, để che đi nước mắt nên cô ta mới cười lớn như vậy. Người đàn ông bạc tình mà cô ta trót yêu, hóa ra cũng chỉ là gã đàn ông yêu cuồng si một người mà không được đáp lại. Giống như một trò chơi đuổi bắt, tiếc là cô ta đã dừng chân. “Tang Dung, cô rất giống với Thẩm Thức, đều là những kẻ gieo rắc đau khổ cho người khác!” Trái tim của các người phải cứng như kim cương, vì thế nên thời gian trôi qua, nước chảy vô tình cũng không bào mòn được sự cứng rắn đó. Nói xong câu này, Tần Minh Nguyệt liền khoác áo, quàng khăn lại, gấp rút xoay người rời đi. Tuy không đạt được mục đích nhưng cô ta chợt cảm thõa mãn khác thường. Ra đến cửa phòng, cô ta nhìn người vệ sĩ canh gác mà mỉa mai trong lòng. Yêu và không yêu, hai con người đó cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn đó không thể thoát ra, ai cũng có cái tôi cao lớn, chẳng ai chịu nhường ai hết. Hừ! Tốt quá rồi! Không phải mình cô ta sống trong đau khổ, mà hai kẻ còn lại cũng giống như cô ta, đều chẳng được một ngày yên ổn. Mà có khi, hai kẻ đó còn chịu đau khổ hơn cô ta gấp vạn lần!