Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Tứ đại tài phiệt thành phố S

Tang Vi sững người trơ mắt nhìn Tang Vận bị đuối nước, chị ấy vẫy đạp liên tục nhưng chẳng thể đứng nước để trồi lên được, cô thấy thế càng hoảng hốt hơn. Chết tiệt, cô cũng đâu có biết bơi! “Cứu, cứu với!” “Có ai không, cứu với!” Sau một lúc lâu đứng ngây người ra không biết làm gì, tới tận thời điểm này, khi mà Tang Vận không còn chịu được nữa dần chìm xuống dưới đáy hồ, Tang Vi mới bừng tỉnh hô toáng gọi người. Đương nhiên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý. Tiếng nhạc du dương trong bữa tiệc ngay lập tức dừng lại, một đoàn người đổ ào ra sân sau ngay tại bể bơi để lần theo tiếng kêu cứu thảm thiết kia. Trong số đó dẫn đầu là Vu tổng. Tang Vi vừa nhìn thấy anh, càng rối rắm không biết phải giải thích thế nào, mà anh cũng không nhìn cô dù chỉ là một chút. Thần sắc người đàn ông nọ kém đi rất nhiều, nhìn thấy Tang Vận đang chìm dần xuống đáy hồ, hai mắt anh đỏ ngầu, Vu Lễ đã chẳng thèm suy nghĩ mà vội vã lao xuống bể bơi muốn cứu lấy cô. Mặc cho toàn thân trang phục sang trọng đắt tiền là thế, người đàn ông kia cũng chẳng mấy quan tâm. Tang Vận được cứu! Người kêu cứu là Tang Vi, nhưng người bị đánh cũng chính là Tang Vi! “Chát!” – Tiếng bạt tai vang dội của Tang Vũ làm cho mọi người đang đứng vây lấy xung quanh được một phen sửng sốt mà bàn tán. Bên sườn má nóng rát vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia, Tang Vi bị đánh đến lệch mặt, nước mắt cũng bất giác tuôn ra. Cô đưa tay ôm một bên má của mình, quay lại nhìn bố ngỡ ngàng, song, cũng nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người đang đứng ở đó chỉ trỏ săm soi cô. Tang Vi không biết nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác bị sỉ nhục ghê gớm, mắt nhìn Tang Vũ với vô vàn câu nói muốn tuôn ra nhưng lại bất lực. Cô đau lòng bỏ chạy, uất ức một bụng không biết nên giải bày làm sao. Cô đúng là có ý định đẩy ngã Tang Vận thật, nhưng cô đã làm đâu chứ! Cô còn gọi người tới cứu chị ta, thế nhưng khi tới nơi bố cô không hỏi câu nào đã vung tay tát cô, dường như ông ấy đã khẳng định ngay từ đầu, người đẩy ngã Tang Vận chính là Tang Vi cô vậy. Tang Vi chạy đi rồi, mọi sự chú ý lại dồn hết vào Tang Vận và Vu tổng ở phía bên này. Vu Lễ ôm cô từ dưới hồ lên, cả hai người toàn thân đều ướt sũng nước. Vu Lễ đặt Tang Vận nằm xuống, thấy cô bất động, một khắc ấy anh đã tưởng trái tim mình bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt không buông, áp lực đến không thể thở nổi. Ánh mắt nọ trở nên điên cuồng nhìn cô, Vu Lễ nhanh chóng áp sát tai vào mũi và miệng Tang Vận, không cảm nhận được nhịp thở, người đàn ông càng thêm hoảng sợ. “Vận!” Vu Lễ gọi một tiếng, không có lời đáp lại, chỉ là một mảnh ồn ào mơ hồ. Vu Lễ cảm thấy tay chân của mình run lên bần bật, anh cúi đầu hô hấp nhân tạo cho cô, mỗi một giây phút, trái tim đều căng thẳng đập nhanh tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Toàn bộ quá trình đều được những khách mời đến dự tiệc chứng kiến hết thảy, đặc biệt là Tang Vũ vừa sợ con gái có mệnh hệ gì, vừa mừng như bắt được vàng khi thấy Vu Lễ quan tâm đến Tang Vận như thế. Đương nhiên ông không hề biết trước đó cả hai người đã trải qua mối quan hệ gì. Chỉ nghĩ Vu Lễ sau khi xem tấm ảnh của Tang Vận được ông gửi tới thì đã ưng ý con gái ông rồi, hiện tại có sự cố này làm cầu nối, sẽ làm bàn đẩy, mở đầu cho một câu chuyện tình đẹp nên thơ. Tang Vũ không ngừng vẽ chuyện trong đầu, mừng rỡ tương lai sẽ không cần phải lo lắng về số nợ khổng lồ kia nữa! Lại hưởng được vinh hoa phú quý khi làm sui gia cùng với nhà họ Vu danh giá bật nhất thành phố S. Trong tích tắc vài giây sau đó, Tang Vận sau một hồi bất động cuối cùng cũng ho ra mấy tiếng, lấy lại được nhịp thở. Cô trừng mắt mở lớn rồi ngồi bật dậy từ vòng tay đang ôm ấp của người đàn ông kia. Tang Vận hoảng sợ hít thở, đưa tay ôm ngực. Cho dù có trải qua cảnh chật vật như thế nào, gương mặt thanh tú xinh đẹp kia vẫn không bị ảnh hưởng, lại càng vì những giọt nước ái muội vây lấy lúc này mà trở nên thập phần diễm lệ. Vu Lễ hô một tiếng giải tán đám đông đang ồn ào, vì sợ Tang Vận chịu thiệt thòi, anh liền sai bảo tiêu đưa đến một chiếc khăn khô ráo choàng lên cho cô che chắn đi cơ thể đang dần lộ ra vì lớp váy đầm ôm dính sát da thịt. “Em đứng dậy được không?” Vu Lễ hỏi thì hỏi vậy, cũng không đợi Tang Vận kịp phản ứng, người nọ đã nhấc bổng cô lên ôm vào biệt thự. “Thư ký Lam, gọi bác sĩ tới!” … Tang Vận được ôm tới một căn phòng rộng lớn xa hoa trong căn biệt thự này, anh đặt cô ngồi xuống ghế, quỳ thấp xuống dùng khăn lau khô tóc cho cô. Ngón tay tinh tế thon dài từ tốn xoa xoa mái tóc dưới lớp khăn dày, động tác chậm rãi vì sợ cô sẽ đau. Anh quan sát thật kỹ trạng thái của Tang Vận, ôn nhu mà hỏi: “Em không sao chứ?” Trải qua một cơn khủng hoảng, Tang Vận lúc này vẫn còn thở hổn hển không nói nổi nên lời. Cô gái nọ mở to mắt nhìn anh, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh mà nhìn vào người đàn ông kia chằm chằm. “Sao chú lại ở đây?” Tang Vận khó tin mà hỏi, hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa rồi lúc đi qua một đoạn hành lang dài, Tang Vận được người đàn ông nọ bế theo kiểu công chúa. Cô ôm cổ anh ta, nhìn anh ta cả một lúc lâu, tới giờ vẫn không thể tin những gì mình đang chứng kiến là sự thật. “Để tôi gọi người mang áo tới cho em.” Vu Lễ không trả lời thắc mắc của Tang Vận, anh toan đứng lên muốn rời đi. Tang Vận thấy thế thì liền nắm chặt lấy tay Vu Lễ ghì lại không cho anh biến mất khỏi tầm mắt mình, nghi hoặc nhìn vào mắt anh, run run giọng nói hỏi: “Vu tổng?” Vu tổng… Vu tổng… Trong giây phút hỗn loạn như thế này, đầu óc cô tuy trì trệ nhưng vẫn đủ khả năng để phân tích sự việc. Và bất giác từ trong tiềm thức cô lại thốt lên cái tên này. Vu tổng mà Tang Vi đã nói chính là Vu Lễ sao? Vu tổng… là Vu tổng của Vu thị - một tập đoàn lớn của một trong tứ đại tài phiệt của thành phố S? Tang Vận tròn mắt, cả kinh mà há miệng thảng thốt. Không lý nào! “Em muốn hỏi gì sao?” Vu Lễ nở một nụ cười dịu dàng đáp lại cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy Tang Vận chỉ cảm thấy sống lưng mình nổi lên từng tầng mồ hôi lạnh mướt mát vì khiếp sợ! Cô sợ chết đi được!