Chương 14: Tất cả chỉ là giả dối!
Sao Vu tổng lại là Vu Lễ cho được, không lý nào trái đất lại tròn đến mức này, cô trốn về nước để tránh mặt anh, không ngờ quanh đi quẩn lại một vòng tròn lớn, lại gặp người đàn ông nọ ở đây. Mà không đúng… không thể nào lại là trùng hợp! Có khi người đàn ông này từ sớm đã biết cô là ai rồi cũng nên. Nhưng không lý nào là vậy… chú ấy vốn không để tâm tới thân thế của cô kia mà. Mà ngay cả chính cô cũng không hiểu hết về Vu Lễ. Chẳng phải người nọ chỉ là giám đốc Marketing ở một công ty bên Mỹ thôi sao? Sao lại có cơ ngơi to lớn thế này ở thành phố S chứ? Vả lại bố của cô đã nói chủ tiệc hôm nay là người rất có tiếng tăm trong giới doanh nhân, anh ta nắm trong tay sản nghiệp to lớn ở tuổi đời vẫn còn rất trẻ, là một trong tứ đại tài phiệt được người người kính nể. Không lý nào người đó lại là chú Vu mà cô đã từng quen biết! “Chú… chú là Vu tổng… thật sao?” Tang Vận cảm thấy giọng nói của mình run rẩy không kiềm được. “Hửm?” Vu Lễ chỉ cười, đáp bằng giọng mũi. “Căn biệt thự này là của chú?” “Ừ.” “Vu thị, tập đoàn lớn đó… cũng là của chú?” “Thì?” Vu Lễ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, tiếu ý nồng đậm phảng phất trong đôi mắt của anh ta khiến Tang Vận thêm phần bối rối. “Chú lừa em!” “???” “Chú – chú lừa em rằng chú là giám đốc Marketing của một công ty bên Mỹ. Nhưng thật ra chú lại là chủ tịch của Vu thị…” “Tôi nói thế bao giờ?” Vu Lễ hơi cười, nhìn thấy sắc mặt biến chuyển phức tạp của Tang Vận mà anh chẳng nhịn được đưa tay bẹo má cô, “Tôi chưa từng nói mình là một giám đốc Marketing.” “Nhưng…” Tang Vận lắp bắp. Vu Lễ thấy vậy càng yêu chiều nhìn cô, lại nói: “Lúc quen nhau em hỏi tôi làm nghề gì, chẳng phải tôi đã nói thật với em rồi sao?” “Chú nói gì đâu chứ… lúc đó, lúc đó chú bảo…” Tang Vận ngẫm nghĩ, nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau ở hộp đêm, Vu Lễ giới thiệu sơ lược về bản thân mình, và anh đã nói – “Tôi chỉ là một thương nhân, buôn bán nhỏ lẻ thôi.” “Buôn bán nhỏ lẻ cái rắm á!” – Tang Vận bất giác lẩm bẩm. “Hửm?” Vu Lễ hơi nhíu mày, dù rằng đã nghe rõ lời trách móc của cô, anh vẫn kiên trì hỏi lại. Tang Vận vội lắc đầu nguầy nguậy, bỏ qua chuyện mình dám chửi bậy trước mặt chú Vu, trực tiếp vạch trần anh. “Chứ… chứ tại sao chú lại ngồi trong văn phòng giám đốc Marketing của công ty TMY?” Ngay từ đầu Vu Lễ đã dối gạt cô rồi, làm cô cứ nghĩ chú Vu là giám đốc Marketing của công ty TMY bên Mỹ mà thôi. Tang Vận ấm ức, nhớ lại những ngày tháng cô đi học xong liền vác cái thân tới nơi đó để gặp anh. Nhìn thấy cái bảng treo trước cửa văn phòng giám đốc, cô còn đinh ninh như thế! Ai ngờ tất cả chỉ là giả dối. “TMY chỉ là công ty con của Vu thị. Còn phòng giám đốc Marketing thì tôi chỉ mượn đỡ ngồi vài hôm em đến chơi.” “…” Tang Vận cứng miệng, ú ớ chỉ trích: “Thế, thế còn không phải là đang lừa em?” “Lừa gì chứ mèo nhỏ.” Vu Lễ bật cười, ánh mắt càng thêm thập phần thâm thúy nhìn cô: “Đó chỉ là một chút thử lòng.” “…” – Thử lòng? Thử lòng cái gì? “Muốn thử xem em tới với tôi là vì cái gì.” “…” Tang Vận nghe xong câu này, cảm thấy Vu Lễ sao lại ấu trĩ như vậy! Có muốn thử lòng, cũng là nên thử lòng như kiểu: chủ tịch già nghèo, và cái kết bất ngờ chứ! Thà là làm thì làm cho tới, giả nghèo rớt mồng tơi không có tiền đi hộp đêm, qua lại với cô xong rồi bắt cô trả tiền rượu và tiền phòng thì còn cho là đang thử lòng đi. Chứ chú Vu chỉ giảm bớt độ giàu có của mình xuống: Từ chủ tịch của một tập đoàn lớn, là tứ đại tài phiệt bật nhất của thành phố S; biến thành một giám đốc Marketing của công ty con… Tính ra thì nếu chỉ là một giám đốc, chức vị cũng lớn chứ chẳng nhỏ chút nào. Nếu như thực sự cô tham phú quý tiền bạc của Vu Lễ, thì cũng sẽ vì thế mà trèo bám anh thôi, không cần đợi anh phải là chủ tịch thì mới “yêu” đâu. Bất quá cô bên cạnh chú Vu không phải là vì tiền bạc gì cả. Mặc dù lắm lúc cô cũng mè nheo đòi hỏi nhiều thứ thật. Như là trang sức quần áo, những đôi giày phiên bản giới hạn, hay cả là những chiếc túi xách hàng hiệu... – Tang Vận nghĩ nghĩ, có hơi chột dạ. Song, cô vẫn giận Vu Lễ hơn cả. Thì ra tất cả những gì trước giờ mà cô biết về Vu Lễ, đều là giả dối! “Em giận tôi cái gì mà lại trốn đi vậy hửm?” Bỗng dưng Vu Lễ lại chuyển sang một vấn đề khác để hỏi cô. Anh nghiêm túc nhìn Tang Vận, lòng bàn tay to lớn cũng nhanh chóng thâu tóm lấy đôi tay mềm mại của Tang Vận mà ghì chặt. Tang Vận đột nhiên bị vặn hỏi có chút bất ngờ mà ngơ ngác. “Trả lời tôi, sao em lại bỏ trốn? Em mang thai con của tôi, thì tại sao lại phải bỏ trốn?” “Em… em…” Tang Vận bình thường hoạt ngôn vô cùng, người ta nói cô một câu, cô đáp tới mười. Nhưng cứ mỗi khi ở trước mặt Vu Lễ, cô lại cứng họng chẳng thể thốt lên được lời nào. Đã thế lần này Vu Lễ là đang hỏi tội cô… cô trả lời làm sao đây? “Đâu phải tôi không chịu trách nhiệm với em, tôi đã nói để tôi xong việc sẽ tới tìm em ngay lập tức.” “…” “Nói đi. Sao lại trốn?” “…” “Hay là em không thích đứa con này, không muốn sinh con cho tôi?” “…” Sao chú Vu nói cái gì cũng trúng hết vậy? – Tang Vận âm thầm đổ mồ hôi lạnh, dù rằng lúc này cả người cô vẫn còn ướt sũng. Nhưng đương nhiên là cô không dám khẳng định điều đó trước mặt Vu Lễ rồi, nhìn chú Vu đáng sợ vậy, cô dám nói cô bỏ trốn để đi phá thai chắc?