Chương 12: Ngã xuống bể bơi cao 2m
Bất chợt Tang Vi nhớ ra bố mình có ý muốn gả chị gái cho Vu tổng của Vu thị! Vậy – vậy có phải sau này anh sẽ lấy chị ta hay không? Và cô sẽ trở thành em dâu của anh à? Tang Vi vừa nghĩ tới đây liền không khỏi suy sụp, cô vừa mới trải nghiệm cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không lâu, chưa gì lại bỗng chốc thất tình ngang xương. Cô ngẩng mặt nhìn Vu Lễ một chút tỏ vẻ tiếc nuối, lại thấy anh liếc mắt nhìn mình thì vội vã cúi gằm mặt. Ngại quá… chạm mắt mất rồi! Bên cạnh bố của cô luôn miệng giả lả cười nịnh nọt, tỏ ra yếu thế trước mặt Vu Lễ. “Có lẽ chắc là đi đâu đó quanh đây thôi, Vu tổng, ngài uống với tôi một ly rượu được chứ?” Nói xong bố lại muốn cạn ly cùng với anh, nhưng người nọ chẳng liếc mắt nhìn bố lấy một chút, bộ dạng cao cao tại thượng, rất khi người. “…” Nhưng chẳng hiểu sao như thế lại càng khiến Tang Vi ngưỡng mộ. Tổng tài tại thượng phải là như thế, người đứng trên đỉnh cao thường sẽ chẳng cho ai vào mắt hết. Tang Vũ ê mặt không để đâu cho hết, may mà ông nói không to lắm, cũng chẳng nâng ly rượu quá cao, xung quanh mọi người đã tản dần ra rồi, cũng ít người chú ý đến chỗ này. Ông nuốt khan một ngụm, cắn răng nhịn nhục, lại hơi đẩy đẩy tay cô con gái đứng bên cạnh. “Mau, đi tìm chị gái của con, bảo nó tới đây chào hỏi Vu tổng.” “…” Tang Vi đương nhiên miễn cưỡng không muốn đi chút nào. Cô tỏ vẻ bực dọc đứng chôn chân một chỗ không thèm bước. Vu Lễ nghe Tang Vũ nói sẽ đi tìm Tang Vận, anh hơi cong khóe môi cười nhìn về phía cô chờ đợi kết quả. Bên cạnh thì Tang Vũ thấy Tang Vi không phản ứng cũng bực dọc nghiến răng nhắc lại thêm một lần nữa: “Còn không mau đi?” Tang Vi ậm ừ gật gù, nhưng chẳng phải vì cô sợ bố, mà là vì ánh nhìn đầy mong đợi của người đàn ông kia đang hướng về phía cô. Ánh mắt đó khiến cho trái tim của cô thổn thức không yên, đập thật nhanh trong lồng ngực không thể kiềm chế được! Tang Vi mau chóng chạy đi tìm chị gái, chỉ là vừa đi cô vừa ấm ức. Sao chị ấy lại có số hưởng như vậy, lấy được một người đàn ông phong độ điển trai, giàu có, gia thế vô cùng khủng. Lúc trước Tang Vi còn trêu ghẹo Tang Vận đúng là xui xẻo phải cưới một lão già, vậy mà bây giờ chính cô phải là người ganh tị với chị ấy! Tang Vi tìm thấy Tang Vận ở bể bơi sau căn biệt thự. Nơi này vắng người, chị ấy ngồi ở bên hồ thả chân xuống vọc nước. “Chị cũng thảnh thơi quá nhỉ?” Tang Vi nói móc nói méo. Tang Vận chẳng mấy để tâm đến em gái, cô vẫn ngồi đưa chân vọc nước, làn da trắng sáng ẩn hiện bên dưới làn nước trong vắt. Thấy Tang Vận không để ý tới mình, Tang Vi càng ghét, cô tiếp tục mỉa mai. “Chị đúng là có số hưởng thật đấy, có sẵn bố lót đường cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp.” “Lại nói gì vậy?” Tang Vận nhíu mày, nghe thấy chính miệng Tang Vi lần thứ hai nói về việc kết hôn mà cô chưa bao giờ được bố đề cập tới. “Kết hôn? Với ai? Mà chị đã đồng ý gì đâu.” Tang Vận nghiêng mặt nhìn Tang Vi đang đứng kế bên đanh đá hạ mắt nhìn mình. “Hừ, không tới phiên chị đồng ý hay không đâu. Bố đã quyết định rồi, chị cãi được chắc.” “Em nói gì vậy.” Tang Vận vẫn chẳng hiểu Tang Vi là có ý gì, chỉ nghe trong lời nói của em gái, cái mùi ghen tị nồng nặc phảng phất xung quanh làm cô khó chịu. “Em nói xem chị kết hôn với ai đã.” “Với chủ tịch Vu chứ sao?” Tang Vi liếc liếc mắt nhìn cô. Thấy Tang Vận cứ ngồi trầm ngâm suy tư không để ý tới mình, nhìn bóng lưng của chị gái cùng cha khác mẹ, mắt thấy cái váy đầm đó là mẫu mà cô rất thích, nhưng vì bố nói phải nhường cho Tang Vận, Tang Vi lại càng ghét. Cô rón rén đi lại gần, ý đồ muốn đẩy Tang Vận xuống bể. Tang Vận không biết bơi mà, đẩy xuống một cái coi chị ta thê thảm làm trò cười cho thiên hạ như thế nào! Song kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Tang Vận bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi. “Chủ tịch Vu?” “Ai vậy? Sao chị chưa từng nghe qua?” Tang Vi mím môi im lặng, động tác cũng dừng lại ngay lập tức: “…” Có phải là chủ tiệc hôm nay không? – Tang Vận nhanh nhạy suy đoán, cô đột nhiên nhớ tới biểu cảm khác thường của bố lúc nằng nặc ép cô quay về mau chóng để đi dự tiệc cùng ông. Quả nhiên là vậy… -- Tang Vận nghiến răng, nghĩ tới việc bố cô ép cô tới đây là vì muốn gả cô đi. Đừng nói ông ta thiếu tiền nên ép gả con gái đấy nhé? Tang Vận cái gì cũng đoán trúng hết, vừa nghĩ tới điều này mặt cô đã đỏ phừng phừng lên vì giận dữ. Cô quay phắt sang nhìn em gái, Tang Vi thấy cô như vậy cũng chột dạ giật mình lùi về phía sau một bước. “Chị nhìn tôi làm gì, tôi cũng có liên can gì đâu.” Tang Vi là cái đứa chết nhát, miệng thì suốt ngày la ó chứ tâm của nó thỏ đế vô cùng. Tang Vận chẳng thèm giận cá chém thớt nữa, cô thu hồi tầm mắt, tức giận muốn bỏ về. Trong lúc Tang Vận đứng lên muốn ôm đồ bỏ trốn khỏi bữa tiệc, thì sàn gạch hồ bơi trơn quá làm cô đứng không vững, chưa chi đã ngã nhào xuống cái bể sâu 2m. “Ối, này!” Tang Vi trợn mắt. Quá trình diễn ra nhanh quá, đến cả Tang Vi còn không kịp trở tay. Trời đất! Cô còn chưa kịp đẩy chị ta, chị ta đã tự ngã!