Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Tiệm Bán Hoa

Đặt chân xuống Thượng Hải, Cố Tần Chu háo hức nhìn ngắm xung quanh. Đã vài năm không quay trở lại đây, Thượng Hải đúng là đã thay đổi rất nhiều. Từ con đường cho tới quang cảnh, đều đẹp và náo nhiệt hơn. Suốt đoạn đường đi taxi tới khách sạn, Cố Tần Chu mắt sáng rực, thích thú nhìn xung quanh. Lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, cô phải súyt xoa vì Thượng Hải quá đỗi sầm uất. Mỗi một đoạn đường đi qua, nơi đây đều trải dài những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc khác nhau. So với Nam Thành đông đúc nhộn nhịp, thì nơi đây giống như thiên đường. Thiên đường cho những con người thích sự tráng lệ và nhẹ nhàng. Dừng chân trước cửa khách sạn Iro của Thượng Hải, Châu Tư Dã lấy đồ từ cốp xe sau đó nắm chặt tay cô bước vào khách sạn. Nhận lấy tấm thẻ phòng đã đặt trước từ hôm qua, hai người nhanh chóng tìm được vị trí phòng của mình. Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường đệm nhún của khách sạn, Cố Tần Chu ngửi thấy được mùi vị của hạnh phúc đang lan tràn trong cơ thể. Bật dậy khỏi giường, cô nheo mắt nhìn anh đang cất dọn đồ mà nói: "Này Châu Tư Dã, anh nói sẽ quyết định lấy em phải không? Được thôi, nếu như anh chấp nhận mỗi tháng sẽ đưa em đi chơi một lần thì em đồng ý". Nổi ý định trêu ghẹo Cố Tần Chu, Châu Tư Dã giả vờ suy nghĩ thật lâu: "Anh đang cân nhắc xem có nên cưới em nữa không. Nhỡ sau này anh nghèo rồi, em bỏ anh theo thằng khác mất". Trợn mắt nhìn anh, Cố Tần Chu đá xéo: "Vậy là anh không muốn cưới em? Được thôi, để em đi tìm người khác đạt đủ chỉ tiêu hơn anh là được". "Còn lâu nhé, ý định tìm thằng khác của em thì bỏ đi. Đời này, kiếp này em chỉ có thể là người của anh thôi!". Nhảy lên giường đè Cố Tần Chu xuống, Châu Tư Dã đen mặt cảnh cáo: "Em dám lén phén với thằng nào, anh liền đánh chết thằng đó. Nào thử đi, em dám không?" Thấy sự việc đi quá giới hạn, Cố Tần Chu không muốn chưa đi chơi mà bản thân đã không nhích khỏi giường. Cười hì trước bộ dạng của Châu Tư Dã, cô hôn chụt lên môi anh, sau đó nhanh chóng che miệng: "Được rồi em sai, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi. Nào mau đứng dậy, hôm nay em còn muốn đi chơi nhiều chỗ lắm". Hài lòng với câu trả lời của Cố Tần Chu, Châu Tư Dã chỉ hôn cô vài phát cho thoả mãn rồi đứng dậy. Bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày, Cố Tần Chu lườm anh cháy mắt. Châu Tư Dã khốn kiếp, son môi đắt tiền của cô mà anh mút một phát hết sạch! Đã thế thì chớ, anh còn cố tình cắn cô đến chảy máu môi. Châu Tư Dã, Châu Tư Dã đồ cầm thú nhà anh! Như hiểu được trong đầu cô đang oán hận, anh ngẩng đầu lên khỏi vali hỏi cô: "Sao? Em còn có ý kiến gì với anh". Nở nụ cười công nghiệp thường xuyên sử dụng, Cố Tần Chu nghiến răng nghiến lợi: "Không có, em làm sao mà dám chứ". Lấy đại một bộ đồ kín đáo trong vali của cô, anh ném tới trước giường: "Anh tìm giúp em quần áo rồi đấy, đi tắm mau còn đi chơi". "Nhưng mà em thích bộ hai dây kia cơ, bộ đấy đẹp hơn mà. Vô cùng tôn dáng, anh đưa cho em bộ đấy đi". "Em thích tôn dáng liệt giường, hay kín đáo chạy nhảy tung tăng?" Khoá miệng lại trước khi bị thịt, Cố Tần Chu không dám hó hé gì nữa. Cầm bộ đồ mà Châu Tư Dã đã chọn, cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Xong xuôi, bước ra ngoài với cái đầu ẩm ướt, ngó nghiêng xung quanh không thấy anh đâu. Cố Tần Chu lên giường, úp khăn tắm lên đầu sau đó ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ tóc vẫn còn chưa khô. Xách túi đồ từ bên ngoài bước vào, Châu Tư Dã cau mày nhìn đầu của Cố Tần Chu. Mở tủ lấy chiếc máy sấy của khách sạn, Châu Tư Dã cắm điện rồi nhìn cô. Biết được anh muốn làm gì, Cố Tần Chu ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy cho Châu Tư Dã sấy tóc. Anh cằn nhằn: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn để đầu tóc ướt như vậy, nhỡ bị cảm thì làm sao đây? Đến lúc đó em định kêu trời à?" Quẳng điện thoại sang một bên, cô ôm lấy eo Châu Tư Dã: "Có anh rồi mà em còn phải sợ gì nữa. Với lại em cố tình đợi anh về sấy tóc mà, lâu lắm rồi anh chưa sấy tóc cho em". Châu Tư Dã: "..." Sau khi sấy tóc cho cô, Châu Tư Dã đi tắm rồi cả hai xuống sảnh chính của khách sạn ăn cơm. Buổi trưa hôm nay thức ăn có rất nhiều, nhưng cô đều không thấy ổn bất cứ món nào. Gọi một bát cháo hải sản, Cố Tần Chu ăn được một nửa sau đó cũng đẩy cho anh ăn nốt. Về lại phòng khách sạn, hai người ôm nhau ngủ tới đầu giờ chiều mới bắt đầu đi tham quan một vòng Thượng Hải. Lượn lờ vào khu chợ Diên Đường, thấy một quán bán hoa khá đẹp. Cố Tần Chu không chậm chạp, kéo tay Châu Tư Dã đến đó. "Anh nhanh lên coi, em thích hoa ở đây mà. Anh mua tặng em đi, Tư Dã". "Em cứ mua đi anh thanh toán là được". "Vâng". Mỉm cười thích thú nhìn những bông hoa xinh đẹp, Cố Tần Chu bước vào quán gọi cô gái đang ngồi cắm hoa đối diện: "Chị ơi, gói cho em một bó hoa hồng". "Vâng, bạn cần hoa...". Quay đầu nhìn khách hàng mua hoa, Diệp Nhiên cứng người. "Tang Dụ?" Né tránh câu hỏi của Cố Tần Chu, Diệp Nhiên nở nụ cười không quen biết cô, tiếp tục hỏi: "Bạn cần lấy bao nhiêu bông hoa, tiệm sẽ gói ngay ạ". Cười khẩy trước sự nhiệt tình niềm nở của Diệp Nhiên, cô nói: "Được lắm, cậu còn giả mất trí nhớ được luôn hả Tang Dụ?" Mạn Mạn vừa gói xong bó hoa trong phòng, nghe tới tên Tang Dụ thì thắc mắc: "Tang Dụ nào vậy, bạn nhân viên nhà chị tên Diệp Nhiên. Chắc em nhận nhầm người rồi cô bé".