Chương 40: Show Ân Ái Với Kẻ Không Có Tình Yêu (h)
Xuống dưới lầu ăn sáng, Cố Khương Mạc mặt mũi đen sì nhìn Châu Tư Dã cùng Cố Tần Chu show ân ái. "Em đút cho anh ăn đi, miếng thịt trong bát em kìa". "Cút ra, bát anh cũng có còn gì". "Không, bát của em thịt ngon hơn". Châu Tư Dã vừa nói xong, miệng anh há to chờ Cố Tần Chu đút. Mệt mỏi với anh, Cố Tần Chu cũng nghe lời, ngoan ngoãn nhét miếng thịt trong bát mình vào miệng Châu Tư Dã: "Được rồi, biến ra đi. Bát ai người đó ăn". Hài lòng với biểu hiện của cô, Châu Tư Dã lại gắp thịt trong bát của anh, đưa tới miệng Cố Tần Chu: "Có qua có lại, nào há miệng ra anh đút cho em". Cố gắng hoà hợp với biểu hiện ấu trĩ của Châu Tư Dã, cô đá chân anh nói nhỏ: "Anh cố tình chọc tức Cố Khương Mạc chứ gì". "Đúng là em hiểu anh nhất!" Cố Khương Mạc: "..." Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, Cố Khương Mạc tức đến đen sì mặt mũi. Nuốt không trôi, anh trực tiếp đứng dậy đi mất hút. Trên bàn ăn hiện giờ chỉ còn lại hai người. Bị Cố Tần Chu liếc, Châu Tư Dã mặt mày vô tội nhìn cô. Đuổi theo Cố Khương Mạc, nhưng tay Châu Tư Dã nhanh hơn, anh kéo cô ngược trở lại. Ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, Châu Tư Dã đe doạ: "Anh em không nhảy lầu tự tử đâu mà lo, ngoan ngoãn ăn nốt bát bún này đi, không thì đừng hòng đứng dậy". Không nói lại được Châu Tư Dã, Cố Tần Chu chỉ đành bất lực ngồi ăn hết bát bún trước mặt. "À mà này, ngày mai anh phải đến Thượng Hải một chuyến, em có muốn đi với anh không?" Mắt sáng bừng nhìn Châu Tư Dã, Cố Tần Chu gật đầu lia lịa: "Có chứ, ngu gì mà không đi. Thượng Hải đẹp lắm đó, ôi trời ơi nghĩ tới là em thấy thích lắm rồi". Xoa đầu Cố Tần Chu, Châu Tư Dã liên hệ Thẩm Bân đặt hai vé đi Thượng Hải. Cả ngày hôm nay trôi qua, ngoại trừ lúc chiều đi quay quảng cáo cho các nhãn hàng, thì hầu như cô bám dính lấy Châu Tư Dã không rời. Ngồi trong phòng tại quán bar, Cố Tần Chu vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng lại đá mắt qua nhìn Châu Tư Dã làm việc. Mỉm cười tủm tỉm nhìn anh, cô nhanh chóng chụp lại vài kiểu lúc Châu Tư Dã nghiêm túc. Bị nhìn tới mất tập trung, Châu Tư Dã lại gần sofa, bế xốc cô lên rồi tiến lại giường ngủ kín đằng sau phòng làm việc. Ném Cố Tần Chu xuống giường, anh vây kín cô dưới thân mình. Nhìn cô với nụ cười tà mị, Châu Tư Dã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người. Thấy tình hình không ổn, Cố Tần Chu luồn lách định chạy nhưng tay anh lại nhanh hơn, kéo chân cô trở về vị trí ban đầu. Vứt chiếc áo sơ mi trắng tinh xuống đất, anh bắt đầu lần sờ đến Cố Tần Chu. Hôn nhẹ lên môi cô, tay của Châu Tư Dã bắt đầu không an phận, lần mò vào bên trong lớp áo ngắn ngủi kia. Nắn nhẹ đôi gò bồng đẫy bà, Châu Tư Dã cúi đầu xuống thủ thỉ nhẹ vào tai cô: "Em gầy đi rồi, bóp vừa tay luôn này". Ngại ngùng che mặt, Cố Tần Chu hiện giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Trời ơi, anh có cần nói thẳng ra vậy không? Bộ ngày xưa đi học đến tiết nói giảm nói tránh, anh bỏ hả? Tiếp tục đại sự còn dang dở, Châu Tư Dã nhanh chóng lột sạch đồ của Cố Tần Chu, ngay cả chiếc quần nhỏ cũng không bỏ qua. Khám phá nơi khe suối đầy nước kia, ngón tay anh bắt đầu ra vào bên dưới. Mật dịch trắng đục chảy ra ướt đẫm cả drap giường, cơn khoái cảm trong người dần dâng trào. Cởi bỏ chiếc quần âu lịch lãm thường ngày, dang đôi chân của Cố Tần Chu hình chữ M, anh không chậm chạp mà đâm thẳng vào bên trong. Cong người ươn thẳng đôi gò bồng về phía trước, Cố Tần Chu run rẩy vì sướng. Che lại tiếng rên rỉ phát từ miệng, Cố Tần Chu bị anh dẫn dắt đến mơ hồ. Nhìn trần nhà mờ nhạt đến không rõ hoa văn. Eo Cố Tần Chu bị Châu Tư Dã nắm chặt rồi đẩy theo tiết tấu. Từng đợt khoái cảm truyền đến, anh nhanh chóng bắn vào bên trong. Rút con hàng khủng ra khỏi nơi khe suối kia, Châu Tư Dã thoả mãn lật úp người cô lại. Đâm mạnh từ đằng sau, Cố Tần Chu nức nở khóc to: "Dừng...aa...Châu Tư Dã...mau...dừng lại". Không nghe lọt tai cô nói bất cứ thứ gì, tinh trùng lúc này đã xâm chiếm não anh. Con dã thú trong người bắt đầu trỗi dậy, Châu Tư Dã liên tục đâm rút không chịu dừng lại. Sau hơn một tiếng mệt mỏi rã rời, Cố Tần Chu ngất lịm đi vì đau. Châu Tư Dã chưa thoả mãn, anh làm thêm vài lần mới chịu rút ra. Bế cô vào nhà tắm, Châu Tư Dã nhanh chóng rửa sạch sẽ cơ thể cho cả hai. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường ngủ, Châu Tư Dã thản nhiên mặc lên mình bộ đồ thể thao như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn nhẹ vào trán Cố Tần Chu, Châu Tư Dã mở cửa đi kiểm tra hàng hoá và công việc của quán. Bầu trời dần chuyển về đêm, lết thân hình mệt mỏi khỏi giường, Cố Tần Chu nhìn đống đồ bị xé rách dưới sàn, đau đầu không biết nên mặc gì về Cố gia. Ngó nghiêng xung quanh căn phòng, giờ đây cô mới nhận ra ở đây còn có một chiếc tủ đựng đồ. Nén cơn đau giữa hai chân, cô bước xuống giường tiến đến phía tủ đồ. Nhìn đống quần áo được xếp gọn gàng của Châu Tư Dã, cô lấy đại một bộ kín đáo nhất có thể, mang vào nhà tắm mặc tạm.