Chương 39: Chật Vật
Bất lực trước sự kiên quyết của Cố Tần Chu, Cố phu nhân thở dài. Đúng là con gái lớn rồi, muốn giữ bên mình cũng khó. Bây giờ ngoài cách chấp thuận ra, thì bà còn phương án nào khác sao? "Ngoài chuyện này ra mẹ cũng còn một chuyện nữa cần nói với con, là vấn đề của Cố Khương Mạc và cô Tang". "Dạ? Chuyện này có gì phải nói với con ạ. Dù sao thì đám cưới, địa điểm tổ chức do bố mẹ mà". Háo hức nhìn Cố phu nhân, Cố Tần Chu tưởng chuyện gì lớn. Chung thân đại sự của Cố Khương Mạc dễ mà, cô có mặt đầy đủ là được thôi. "Sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả. Nhà họ Cố cũng sẽ không có đứa con dâu nào họ Tang". "Mẹ nói đùa đúng không?" Nụ cười trên môi Cố Tần Chu cứng lại, cô nhìn sắc mặt của mẹ Cố thấy không giống đùa, liền nói thêm: "Tang Dụ cậu ấy rất tốt mà, ngoại từ gia thế thì mọi việc đều ổn. Mẹ à, đừng vội vàng quyết định". Nhìn thẳng vào mắt Cố Tần Chu, Cố phu nhân đau khổ nói: "Đúng là bố mẹ đánh giá con bé qua gia thế. Nhưng con biết không, người giết chết cô ruột của con là Tang Diệp Cung, bố của Tang Dụ. Mẹ biết rằng điều này sẽ rất khó để con tiếp nhận. Nhưng Chu Chu à, mẹ không thể có một đứa con dâu mà chính cha ruột của con bé hại chết em dâu cũng như bạn thân của mẹ được". Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc. Mẹ Cố về phòng trong sự im lặng, để lại cô với một mớ hỗn độn bủa vây. Nằm vật ra giường, Cố Tần Chu đơ mắt nhìn trần nhà hồi lâu. Tại sao lại có kết cục thế này? Tại sao tất cả mọi chuyện chỉ vỏn vẹn hai tháng đã kết thúc, vậy còn đứa bé thì phải làm sao? Lật đật ngồi dậy từ trên giường, Cố Tần Chu bấm số gọi cho Tang Dụ. Một lần, hai lần rồi ba lần đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Tiếng tút dài cứ vang lên, chẳng nhẽ Tang Dụ không cần cô nữa? Nghĩ lại câu chuyện đã xảy ra gần một tháng, nhưng Tang Dụ lại chẳng hề nói với cô câu nào. Chẳng nhẽ cô ấy thật sự tuyệt tình như vậy, đến một câu tạm biệt cô cũng không có? Gọi cho Tang Dụ không được, cô lại tiếp tục liên lạc với Cố Khương Mạc hỏi rõ mọi chuyện. Máy điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng người nghe không phải là Cố Khương Mạc, mà là thư kí riêng của anh. "Alo, cô Cố có chuyện gì không ạ? Sếp đang họp, một lát tôi sẽ bảo ngài ấy gọi lại". "Ừm, không cần gọi lại đâu, tôi ấn nhầm chút thôi". Ném điện thoại ra xa, Cố Tần Chu tức giận, không gặp thì không gặp! Cô ấy thích đi đâu thì đi, dù sao thì giữa hai người cũng chỉ là bạn thôi, có phải là thân thiết gì đâu mà tìm chứ? Đúng, chân là của cô ấy, cô ấy đi cô cũng không cấm cản nổi, cô không thèm quan tâm. Gạt bỏ suy nghĩ tìm kiếm Tang Dụ, Cố Tần Chu lấy đồ đi tắm. ... Ngồi trong phòng riêng xử lí số liệu công việc, cửa phòng của Châu Tư Dã đột nhiên bật mở. Ngẩng đầu lên xem tên chó chết nào vào mà không biết gõ cửa, Châu Tư Dã cau mày nhìn con ma men Cố Khương Mạc đang khệnh khạng bước vào. Liếc mắt tới bộ đồ Cố Khương Mạc đang mặc, anh liền nhận ra tên này còn chưa thèm tắm. Ghét bỏ nhìn anh ta, Châu Tư Dã đứng dậy tiến tới sofa ngồi. Kéo Cố Khương Mạc ngồi xuống đối diện, Châu Tư Dã sợ anh ta làm hỏng bộ cốc chén với mua tại Paris đắt đỏ về. Rót cho Cố Khương Mạc cốc nước, Châu Tư Dã tạt thẳng lên mặt Cố Khương Mạc, xong xuôi còn hỏi với bộ dạng rất ngứa đòn: "Anh vợ đã tỉnh chưa? Có cần thêm cốc nữa không". Nhắm chặt hai mắt, Cố Khương Mạc vuốt nhẹ mặt, cau mày chửi đổng: "Con mẹ mày, thấy ông đây chưa đủ khổ sở hay gì". "Chuyện của cậu tôi nghe qua rồi, cùng lắm thì cưới người khác thôi, có sao đâu". Tựa đầu vào ghế sofa, hai chân Châu Tư Dã vắt chéo hiên ngang đưa ra câu trả lời: "Còn nữa, trên đời này thiếu gì gái, không em này thì em khác thôi". "Cậu nói thì hay rồi, sao đến cậu thì lại một mực chung tình với em tôi thế?" "Cậu khác tôi khác, chúng ta không giống nhau". "...". Hai người đàn ông ngồi trò chuyện cãi nhau suốt cả một đêm, công việc của Châu Tư Dã vì thế cũng phải dừng lại để tiếp đón thằng bạn không mời mà đến này của mình. Dù sao thì cũng là anh vợ tương lai, anh không thể nào mà trực tiếp đá bay ra khỏi đây được. Vợ còn chưa lấy về, Châu Tư Dã không dám lệch sóng với Cố Khương Mạc. Tâm trạng anh ta đang điên vì mất vợ, bây giờ anh mà đá Cố Khương Mạc ra khỏi đây có khi ngày mai liền không được gặp Cố Tần Chu nữa. Châu Tư Dã rất biết thức thời, lúc nào nên và không nên là anh rất nhanh. Xoa bóp hai bên thái dương, anh mệt mỏi ngồi nghe Cố Khương Mạc lải nhải. Có cần nói lắm vậy không? Bình thường thấy anh ta ít nói lắm mà, kiệm lời thì không ai bằng. Rượu vào thì nói nhiều vậy à, làm anh đau đầu chết đi được. Khoanh tay vắt chân ngồi nghe Cố Khương Mạc gọi tên Tang Dụ, Châu Tư Dã nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Được nghe tụng kinh ngủ chắc vẫn được, Châu Tư Dã dạo này vui nên ngủ rất dễ. Gục đầu xuống sofa, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc thức dậy cũng là 10 giờ sáng hôm sau. Đánh thức Châu Tư Dã là cái vỗ má của Cố Tần Chu, cô kéo anh ngồi dậy trên ghế: "Bảo bối, dậy thôi sáng lắm rồi đây này". Miết chặt hai mắt, Châu Tư Dã ngái ngủ nhìn cô: "Nhớ anh nên đến hả". "Anh đừng có ảo tưởng, nhanh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân đi". Xong xuôi với Châu Tư Dã, cô quay qua mất kiên nhẫn đá Cố Khương Mạc: "Anh có dậy không, cả đêm ngủ ở quán nhà người ta không biết ngượng. Đã thế thì chớ, ngủ tới trưa trờ trưa trật không chịu dậy. Dậy mau". Thấy Cố Khương Mạc bị đá, Châu Tư Dã mỉm cười hài lòng. Đúng là được nâng cấp nó khác hẳn, gọi anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì với Cố Khương Mạc cô mất kiên nhẫn bấy nhiêu. Cố Khương Mạc: "..."