Chương 42: Sốt Cao
Nhìn chị chủ cửa hàng, Cố Tần Chu gật đầu nhưng mắt lại nhắm thẳng vào người Diệp Nhiên: "À vâng chắc em nhầm thật. Chỉ tại bạn em cô ấy biến mất không vết tích, cũng chẳng chào em tiếng nào nên em mới nhìn ai cũng ra cô ấy!" Mạn Mạn mỉm cười, hỏi tiếp: "Vậy em lấy bao nhiêu hoa hồng để tiệm chị gói". "Vâng, lấy cho em tầm 10 bông thôi ạ". Quay lại nhìn Châu Tư Dã đang chuẩn bị hút thuốc, Cố Tần Chu chạy tới rút điếu thuốc cùng bật lửa trong tay anh. Đặt lên miệng, chưa kịp làm gì thì bị Châu Tư Dã giật lại. Anh cau mày nhìn cô: "Từ bao giờ em lại hư như vậy?" Ngẩng cao đầu nhìn anh, cô đanh đá: "Học một chút thì có sao, chẳng phải anh vẫn hút đó thôi? Anh hút được, em cũng được nào đưa đây!". "Được được được, anh bỏ". Để làm một người bạn trai gương mẫu, Châu Tư Dã nhận thua. Trực tiếp vứt bao thuốc vào trong thùng rác, anh nhún hai vai nhìn cô. Hai người đứng trò chuyện bên ngoài suốt vài phút đồng hồ, Diệp Nhiên gói hoa xong thì mang ra. Cúi đầu cảm ơn Cố Tần Chu, cô ấy vẫn làm như không quen biết cô mà lên tiếng: "Xin cảm ơn quý khách đã mua hàng, của bạn hết 50 tệ. Bạn muốn chuyển khoản hay dùng tiền mặt để trả ạ?" Bất ngờ khi thấy Diệp Nhiên, Châu Tư Dã nhướn mày thú vị. Người Cố Khương Mạc tìm tới tìm lui, tìm cả thành phố lại đang ở trước mặt anh. Đã thế còn làm nhân viên của một tiệm bán hoa. Châu Tư Dã nghĩ tới biểu cảm của Cố Khương Mạc khi thấy con bồ công anh của mình, đang làm việc vất vả ở đây, chắc tuyệt lắm haha. Nghĩ thì là vậy, nhưng chuyện không phải của mình thì Châu Tư Dã chẳng thèm đụng tay. Dù sao Cố Khương Mạc tìm chứ anh có tìm đâu? Tình bạn bè tốt đến mấy cũng sẽ phải hỏi qua ý vợ. Một lát anh hỏi lại Cố Tần Chu, nếu cô đồng ý thì anh tiết lộ chút tin tức cho Cố Khương Mạc cũng được. Còn cô mà không đồng ý, thì thôi Cố Khương Mạc cũng nên chấp nhận vậy. Đối với anh, ngoài ý kiến của Cố Tần Chu ra thì anh không nghe ai cả! Rút trong ví Châu Tư Dã ra 50 tệ, Cố Tần Chu hoàn thành dịch vụ mua bán hoa bình thường. Hai người không ai nói câu nào nữa, trở lại vị trí ban đầu. Quay đầu đi được vài bước, Diệp Nhiên ngập ngừng gọi nhỏ: "Cố Tần Chu, chúng ta nói chuyện chút được không?". Ba người cùng nhau đi tới quán nước gần đó, Châu Tư Dã biết ý ngồi dịch sang bàn khác, để không gian lại cho hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Cô vẫn không lên tiếng, mặc cho không khí ảm đạm đến quái dị. Một lúc sau, cuối cùng thì người nói trước lại là Diệp Nhiên: "Xin lỗi, tớ không cố ý làm vậy đâu. Chẳng qua tớ không còn mặt mũi nào nhìn mọi người". "Tớ hiểu ý cậu, nhưng tình bạn của chúng ta không đủ lâu để cậu nói lời tạm biệt à?". "Tớ không đủ can đảm, tớ không dám cậu hiểu không?" Tang Dụ nức nở, nắm chặt góc áo cô ấy nói thêm: "Chúng ta tạm biệt ở đây đi, sau này không gặp lại nhau nữa. Chuyện hôm nay cậu coi như đừng gặp tớ, cũng đừng nói gì với ai. Chúc cậu cùng Châu Tư Dã hạnh phúc, tạm biệt". Không chờ cô đáp lại, Diệp Nhiên đi thẳng ra khỏi cửa quán mà không ngoảnh đầu. Lại gần Cố Tần Chu đang thẫn thờ, Châu Tư Dã ôm cô vào lòng: "Quyết định của cô ấy em nên tôn trọng. Được rồi, chúng ta đi chơi tiếp được không?" Úp mặt vào ngực Châu Tư Dã mà khóc, cô lắc đầu không muốn đi đâu nữa: "Em...muốn về khách sạn". "Được được, nghe em hết". Lau nước mắt trên mặt, cô cùng anh đứng dậy ra về. Quẹt thẻ phòng khách sạn, Cố Tần Chu nằm úp trên giường khóc nức nở. Ôm cô vào lòng, anh dỗ dành: "Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ anh kể chuyện cho em nghe chịu không?" Hơn nửa tiếng nằm trên giường kể chuyện, xoa lưng cho cô nghe. Không bao lâu sau Cố Tần Chu chìm vào giấc ngủ. Buổi tối Châu Tư Dã có cuộc họp khẩn cấp, anh nhắn tin qua điện thoại cho cô nói nếu dậy thì tự ăn, khả năng anh về muộn không đi ăn với cô được. Do mệt mỏi quá sức, nguyên buổi ngày hôm đó Cố Tần Chu không dậy, tin nhắn Châu Tư Dã gửi đương nhiên cô cũng không thấy. Hơn một giờ sáng về tới khách sạn, anh vào phòng thì thấy điện thoại cô vẫn để nguyên tại chỗ, quần áo buổi chiều đi chơi cũng chưa thay. Thấy cô chưa ăn cơm, anh lại gần ôm Cố Tần Chu thì mới phát hiện toàn thân cô rất nóng. Gọi điện cho chủ khách sạn, anh yêu cầu mang tới một chiếc kẹp nhiệt độ. Hơn 40 độ? Hoảng hốt nhìn cô đang nhăn mày khó chịu. Nhìn đống thuốc hạ sốt bên cạnh, anh chợt nhận ra cô chưa ăn tối. Liên hệ khẩn cấp với đầu bếp của khách sạn, anh giật đầu họ dậy giữa nửa đêm, bắt phải nấu bằng được cho anh bát cháo. Trong lúc chờ đồ ăn tới, Châu Tư Dã thay quần áo rồi lau người cho cô. Đầu bếp khách sạn không dám chậm trễ, nấu xong đồ ăn là lập tức mang lên cho Châu Tư Dã. Gật đầu cảm ơn, anh bắt đầu đút từng muỗng cho cô ăn. Nâng người Cố Tần Chu dậy, miếng nào anh đút cũng đều bị rơi. Bất lực nhìn bát cháo trong tay đã vơi đi, nhưng cô lại chưa ăn được miếng nào. Châu Tư Dã bèn nghĩ ra một kế, đưa cháo lên miệng sau đó mớm cho cô bằng miệng của anh. Có vẻ phương pháp này khá hiệu quả, Châu Tư Dã nhanh chóng thực hiện nốt với chỗ cháo còn lại. Xong xuôi, tới thuốc hạ sốt anh cũng làm y chang để đỡ mất thời gian. Đặt cô nằm lại giường, anh đi cất dọn sau đó cũng nhảy lên giường nằm ôm cô. Nhiệt độ hơi ấm hai người lan toả cho nhau, Cố Tần Chu rúc vào lòng anh ngon lành ngủ tới sáng.