Chương 14: Kinh Tởm
Tôi đã không thể nghe thêm những lời kinh khủng đó thêm một từ nào nữa. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, như có người đặt một tảng đá lớn lên ngực, khiến tôi không thở được. Một cảm giác buồn nôn dữ dội khiến cho tôi phải chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nôn hết tất cả những gì tôi đã ăn. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, thì ra tôi vẫn luôn mù quáng như vậy. Người ta nói phụ nữ xinh đẹp thì đầu óc chẳng khác gì quả nho, trước đây tôi không tin, bây giờ thì tôi tin rồi. Nếu không, tại sao tôi lại để Tần Hoài dắt mũi lâu như vậy? Tôi nhớ lại tất cả những gì hắn từng làm cho tôi, tất cả những cử chỉ ân cần, dịu dàng, những lời lẽ quan tâm đến tôi. Khi hắn một mình chạy trong đêm đông mua bánh bao cho tôi, tôi đã cảm động đến phát khóc. Thì ra tất cả đều đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Thì ra việc hắn luôn miệng chê trách Phạm San San. “Cô ta quá ngốc nghếch, không giống em. Cô ta không thể nào trở thành thế thân của em được, bởi vì em là duy nhất, có bắt chước cỡ nào cũng không thể nào giống được.” Thì ra đó là lý do anh ta đưa Phạm San San vào cuộc sống của tôi, để cho tôi không chút nghi ngờ mà để hai người bên cạnh nhau. Ban đầu tôi trở thành đối tượng ám sát của một bọn bắt cóc vì nhà tôi rất giàu. Tần Hoài nói muốn bảo vệ tôi nên đem Phạm San San trở thành thế thân của tôi. Tôi đều nhất mực tin tưởng nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ có khuôn mặt giống mình đến tám chín phần đó, trong lòng tôi có chút bất an. Tôi sợ Tần Hoài sẽ không thể phân biệt được thật giả. Nhưng tôi tin tưởng những lần Tần Hoài đã từ chối những cô gái khác trước mặt tôi. Cho đến khi tôi đến cơ quan thăm anh ta, tôi thấy Phạm San San đang ôm Tần Hoài. Tôi đứng sững đó không biết phải làm sao nhưng rất ngay sau đó Tần Hoài đã đẩy mạnh cô ta ra khiến cho cô ta ngã sõng soài trên đất. Tần Hoài vẫn luôn không biết thương hoa tiếc ngọc như thế đó. Khi anh ta quay lại và nhìn thấy rỗi anh ta nhanh chóng bước đến chỗ của tôi. “Tuyết Nhi, em đừng hiểu lầm. Giữa anh và cô ta không có chuyện gì hết.” “Cô ta thích anh sao?” Anh ta thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, vội vàng ôm lấy tôi, nhẹ giọng trấn an. “Em biết rõ trong lòng anh chỉ có ai mà.” Tôi mỉm cười ôm lấy anh, tôi nghĩ chắc chắn bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Làm sao mà một người đối tốt với tôi hơn cả bản thân tôi lại phản bội tôi được kia chứ? Nhưng hiện thực bây giờ đã vả tôi không trượt phát nào. Ban đầu tôi còn không lo lắng, tôi tin tưởng Tần Hoài. Tôi nghĩ nền tảng cơ bản trong tình yêu là phải có sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải tranh giành với ai cả. Cho đến ngày hôm nay tôi bắt gặp cảnh tượng kinh tởm này. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi tình cờ đụng mặt Tần Hoài, khuôn mặt của anh ta khiến cho tôi có chút hoảng loạn, lại có chút buồn nôn. “Em làm gì ở đây vậy? Mẹ không tìm thấy em nên bảo anh đi tìm đó. Con hành em sao?” Tôi nhìn nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mặt tôi. Giống như người vừa nãy thật sự không phải là anh vậy. Tôi không dám tin đằng sau khuôn mặt dịu dàng đó lại ẩn chứa cả một tâm địa kinh tởm như vậy. Anh ta toan ôm tôi nhưng lại bị tôi né tránh. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy anh ta đã ôm Phạm San San bằng đôi tay ấy, tôi lại có cảm giác cực kỳ buồn nôn. “Em sao vậy?” “Không sao. Em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi.” Đột nhiên không biết Phạm San San từ đâu đi tới chặn trước mặt tôi. "Đưa xe của chị cho tôi mượn một lát đi hóng gió." "Không thể được. Trời đã khuy rồi cô còn định đi đâu nữa?" "Mặc kệ tôi!" Mặc kệ lời can ngăn của tôi, cô ta vẫn giật lấy chiếc chìa khóa xe trong tay tôi rồi chạy đi. Nhưng đây mới chính là chìa khóa bắt đầu cơn ác mộng của cuộc đời tôi.