Chương 14: Phát Hiện Ra Bí Mật Động Trời.
Lần này Tần Hoài lại không đứng về phía tôi mà khuyên tôi chấp nhận sự thật Phạm San San chính là em gái của tôi. Nhưng linh tính tôi lại mách bảo tôi không nên tin cô ta. Cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy Tần Hoài lén lút đi về phía sân sau, anh ta nói với tôi rằng anh ta bỏ quên quà cho tôi ở ngoài xe. Tôi đã không nghi ngờ gì mà để anh ta đi. Sau đó tôi thấy Phạm San San cũng biến mất khỏi bữa tiệc. Mẹ đi đến hỏi tôi: “Con có thấy San San đâu không?” “Con không thấy. Không phải hôm nay cô ta luôn đi cùng mẹ chào hỏi khách khứa sao?” “Lúc nãy con bé nói bản thân muốn đi vệ sinh nhưng mãi vẫn chưa thấy quay lại. Con đi tìm con bé được không, mẹ sợ con bé lại xảy ra chuyện.” Tôi không biết mẹ tôi bây giờ lại nhạy cảm như vậy đấy. Chỉ cần Phạm San San rời đi một chút bà ấy liền cảm thấy lo lắng. Có lẽ là sợ quá khứ trước đây lại lặp lại. Tôi đi tìm kiếm Phạm San San ở khắp mọi nơi nhưng điều mà tôi không ngờ nhất là tôi lại bắt gặp cô ta đang ở trong xe của Tần Hoài. Bọn họ trao nhau nụ hôn đắm đuối như thể một cặp tình nhân thật sự. Đột nhiên một cảm giác buồn nôn từ dưới cổ họng tràn lên khiến cho tôi không có cách nào đứng vững nổi nữa. Tôi chống tay lên bức tường gần đó, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Bắt gặp cảnh chồng sắp cưới của mình cùng với người phụ nữ khác thân mật ngay trước ngày kết hôn. Thì ra tất cả những lời anh ta hứa với tôi tất cả đều là giả cả. Anh ta không có tự động tránh xa Phạm San San. Anh ta không có từ bỏ cô ta, anh ta nói muốn tạo bất ngờ cho tôi. Là bất ngờ này đây hay sao? Tôi thấy tim mình đau nhói. Nghĩ đến ánh mắt lúc Tần Hoài nhìn Phạm San San, những cử chỉ thân mật của cô ta với Tần Hoài khiến cho tôi cảm thấy thật kinh tởm. Tôi đứng bên ngoài xe, có thể nghe rõ giọng nói õng ẹo của Phạm San San nói với Tần Hoài. “Anh Hoài, anh đi ra đây không sợ chị em phát hiện ra sao?” Tần Hoài nắm lấy cằm cô ta khẽ nâng lên, đôi mắt của một tên dã thú hiện lên qua ánh trăng. “Cô ta ngu ngốc như vậy, làm sao phát hiện ra được chứ? Lời của anh nói cô ta đều tin tưởng tuyệt đối. Làm sao mà cô ta có thể nghĩ ra được tất cả chuyện này đều là do một tay anh bày ra.” Tôi thật sự không dám tin vào tai mình những gì tôi vừa nghe thấy. Thì ra ngay từ ban đầu người mà tôi tin tưởng nhất lại là người luôn tìm mọi cách để lừa gạt tôi. Tất cả những chuyện này đều do một tay Tần Hoài sắp xếp. Anh ta vẫn luôn qua lại cùng với Phạm San San sau lưng tôi sao? Tình yêu mà tôi coi là khắc cốt ghi tâm đó thì ra ở trước mặt một người lại trở nên hèn mòn như vậy. Trên đời này, Trần Tuyết Nhi tôi ghét nhất hai việc. Một là bị người tôi tin tưởng lừa dối sau lưng tôi. Hai là đã hứa với tôi nhưng không làm được. Tôi từng chút từng chút một chăm chút cho tình yêu này. Cứ tưởng trao hết chân thành để đổi lấy tình yêu, đến cuối cùng lại trở thành con dao chí mạng đâm vào ngực mình. Tôi tự hỏi, sao bọn họ có thể làm thế với tôi? Tôi định sẽ tiến lên vạch trần bộ mặt thật kinh tởm của bọn họ nhưng cuối cùng lại chỉ có tôi là người chịu thiệt ở đây thôi. Chỉ còn một tuần nữa thôi là đám cưới của tôi và Tần Hoài sẽ được diễn ra. Tôi biết phải ăn nói với ba mẹ làm sao đây? Còn cả cái thai trong bụng của tôi nữa. Đứa bé này nào có tội tình gì kia chứ? “Tần Hoài, anh quả nhiên thật là nhẫn tâm. Dù sao thì chị Tuyết Nhi cũng đang có thai kia mà.” “Nếu như không phải bởi vì cô ta còn giá trị lợi dụng thì cô ta cùng đứa bé đó cũng chẳng sống được đến bây giờ đâu.”