Chương 15: Lái Xe Gây Tai Nạn.
Trong đêm đó, tôi trở về phòng và chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này tôi lại mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy cảnh tượng Phạm San San nép vào ngực Tần Hoài sau đó nhìn tôi đầy khiêu khích. “Tất cả những thứ của cô đều sẽ là của tôi. Bao gồm tất cả những người mà cô yêu nhất.” Thì ra cô ta chỉ muốn cướp lấy mọi thứ của tôi. Cướp đi cha mẹ tôi rồi còn cướp luôn cả chồng của tôi nữa. Con người của cô ta thật là kinh tởm. Bây giờ tôi mới hiểu ra tôi đã tự tay để một con rắn độc chiếm lấy thân phận của tôi như thế nào. Trong đêm, tôi nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân, sau đó là tiếng bước chân vội vã của Phạm San San. m thanh đó khiến cho tôi tỉnh giấc giữa đêm và đi xuống lầu. Khi tôi đi xuống lầu tình cờ đụng trúng Phạm San San, gương mặt cô ta tái mét. Trên chiếc váy dạ tiệc màu trắng như tuyết của cô ta còn dính một vệt máu lớn. Cô ta nhìn thấy tôi liền giống như thấy quỷ. “Cô làm sao vậy?” “Không sao. Ai cần cô quản?” Rồi cô ta chạy thật nhanh vào trong phòng giống như đang trốn tránh một điều gì đó. Sáng hôm sau khi tôi đi xuống dưới nhà nhìn thấy bố mẹ đang xem tin tức. Trên tivi phát thanh viên đang cập nhật tin tức hot trong đêm hôm qua. [Trong đêm hôm qua trên đường X đã xảy ra một gụ va chạm giữa một chiếc xe BMW với một người tàn tật. Chiếc xe đã vượt đèn đỏ nên xảy ra va chạm ngay say đó với nạn nhân. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Bệnh nhân vì không được cứu chữa kịp thời đã không thể qua khỏi.] [Nạn nhân ngay sau đó đã được xác định chính là Thần Hy, em gái của giám đốc chuỗi nhà hàng Phương Tây nổi tiếng.] Khi tôi nhìn thấy hình ảnh trên bản tin, tôi đã không dám tin vào mắt mình. Ai lại độc ác như vậy chứ? Cô bé thiên thần đó hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ mà hôm nay đã không thể qua khỏi. Thật đúng là lũ người vô nhân đạo mà! Ai lại có thể tông người xong lại không chịu đưa đi bệnh viện. Nếu như được đưa tới bệnh viện, cô bé rất có thể đã qua khỏi rồi. “Mà San San đâu rồi? Sao từ sáng đến giờ mẹ không thấy con bé ra khỏi phòng?” Cùng lúc này, âm thanh từ tin tức tiếp tục vang lên. [Hiện tại ngài Thần Quân đang truy tìm chiếc xe mang biển số BMW- 0805 đã gây ra tai nạn cho cô Thần Hy đêm qua để đưa ra trước pháp luật.] Đó chẳng phải là biển số chiếc xe của tôi đêm qua bị Phạm San San lấy đi sao? “Tuyết Nhi, đó chẳng phải là chiếc xe của con hay sao? Chẳng lẽ…” Ba mẹ đều đồng loạt quay sang nhìn tôi giống như tội phạm. “Không phải con. Đêm qua, San San đã lấy nó đi hóng gió.” Ba mẹ tôi bắt đầu nghi hoặc. “Gọi San San xuống đây cho ta.” Một lúc sau, Phạm San San đã đi xuống lầu với gương mặt sợ sệt. Có lẽ vụ tai nạn đêm qua vẫn còn khiến cho cô ta sợ chết kiếp. Tôi tiến đến trước mặt cô ta, tức giận chất vấn. “Trần San San, có phải là đêm qua cô lái xe của tôi rồi gây tai nạn không?” Cô ta vẫn còn cứng miệng, “Chị nói gì vậy tôi không hiểu, tai nạn gì ở đây?” Nhưng ánh mắt sợ sệt của cô ta đã hoàn toàn bán đứng cô ta rồi. “Cô gái đó chết rồi. Bây giờ cô có thừa nhận hay không hay là để tôi lên trên phòng tìm chiếc váy dính máu đêm qua cô đã mặc?” Cô ta nghe nói Thần Hy đã chết, cơ thể ngồi sụp xuống hốt hoảng. “Cô ta chết rồi sao?” “Chị à, em không cố ý đâu. Ba mẹ ơi, con không muốn ngồi tù đâu.” Ánh mắt cô ta láo liên, miệng liên tục lẩm nhẩm giống như phát điên vậy. Cô ta biết Thần Hy là em gái của Thần Quân mà, còn Thần Quân là kẻ tàn độc như thế nào thì cô ta cũng thừa biết rồi. Rơi vào tay Thần Quân thì chỉ có chết mà thôi. “Vậy tại sao cô lạu không đưa con bé đi cấp cứu?” “Em không biết. Sau khi phát hiện bản thân đã đụng trúng người em hoảng loạn quá nên đã bỏ đi.” “Cô gây tai nạn rồi bỏ trốn sao?” “Nó là em gái của con đấy. Con không được nói như thế.” Ba mẹ quát tôi nhưng tôi vẫn phải nói. “Nó giết người rồi đấy! Thần Quân là kẻ như thế nào? Ba mẹ nghĩ hắn ta sau khi biết được sự thật sẽ tha cho gia đình mình sao?” Ba mẹ tôi nghe thấy thế thì im bặt. Bọn họ làm ăm kinh doanh, con gái gây tai nạn chết người, người chết lại còn là em gái của ông trùm giới hắc đạo. Không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ thê thảm như thế nào. Mà thường lo sợ cái gì thì cái đó hay tới. Vừa dứt lời thì cánh cửa lớn Trần gia đã bị mở ra, người bước vào không ai khác chính là Thần Quân. Không biết tại sao anh ta lại tìm đến đây nhanh như vậy. “Thần gia tới!"