Chương 12: Âm Mưu Phía Sau.
Cô ta nép vào lồng ngực mẹ tỏ ra vô cùng nham hiểm. Loại người đáng sợ như cô ta rốt cuộc đang toan tính cái gì chứ? Sau đó tôi mới hiểu ra, mục đích của cô ta hoàn toàn không hề đơn giản một chút nào. “Mẹ, con muốn phòng ngủ của chị.” “Vậy để Tuyết Nhi dọn sang phòng bên cạnh. Dù sao thì con bé cũng sắp lấy chồng rồi, sớm muộn cũng sẽ rời đi.” “Vậy con không khách khí nữa nhé. Chị Nhi chắc cũng không ích kỷ như vậy đâu nhỉ?” Cô ta nhìn tôi, cười giảo hoạt rồi lại đẩy hành lý trực tiếp vào phòng tôi, nằm ngả người trên chiếc giường mà tôi đã nằm hai mươi hai năm qua. “Tuyệt thật đấy chị. Thì ra đây là cảm giác của người có tiền à?” Cô ta đi đến tủ quần áo của tôi, lấy chiếc váy mà tôi yêu thích nhất ra ướm thử. Tôi toan muốn giật lại nhưng lại bị cô ta đem vứt xuống sàn, sau đó khoanh tay ở trước mặt tôi cười nham hiểm. “Chiếc váy đẹp thật đấy nhưng mà tất cả những thứ thuộc về chị tôi đều sẽ cướp lấy từng thứ một. Đóng gói đống đồ của chị ra khỏi phòng tôi đi.” “Phạm San San, cô đừng có mà sớm đắc ý. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ khiến cho cô phải bẽ mặt.” Nhưng cô ta hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của tôi. Cô ta cao ngạo khoanh tay nhìn tôi. “Cô nói xem, bây giờ ba mẹ sẽ tin tôi hơn hay là tin cô hơn? Tôi là đứa con gái bị cô làm cho thất lạc đấy, cô chẳng có tư cách gì nói ở đây cả.” Tôi tức giận nhìn cô ta. “Cô không thể nào là em gái của tôi được. Em gái của tôi là một đứa ngoan ngoãn, lễ phép kia mà. Cô chắc chắn là đồ giả mạo, tôi sẽ sớm vạch trần bộ mặt thật của cô thôi.” “Vậy thì cô cứ việc tự nhiên, tôi sẽ chờ.” Tôi không biết cô ta lấy đâu ra tự tin để cao ngạo trước mặt tôi như vậy. Chẳng lẽ cô ta thật sự là em gái của tôi hay sao? Không thể nào! Tuy tôi và em gái đã xa cách nhau từ rất lâu rồi nhưng mà ít nhất giữa hai chúng tôi vẫn có mối liên kết mật thiết nhưng tại sao tôi lại không thể cảm nhận được gì từ cô ta kia chứ? Lúc ăn cơm, cô ta lại đẩy tôi ra tranh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mẹ tôi sau đó ôm chầm lấy mẹ tôi. “Mẹ, hôm nay con muốn ăn cơm với mẹ bữa ăn đầu tiên.” Sau đó cô ta lại đưa mắt nhìn tôi. “ y da! Con quên mất đây là vị trí của chị ấy. Chắc chị Nhi không để ý việc con ngồi gần mẹ đâu nhỉ?” Phạm San San nhìn về phía tôi, trong mắt cô ta mang theo vài tia đắc ý. Mẹ tôi lại vỗ về an ủi cô ta. “Con bé không phải loại người ích kỷ như vậy đâu. Con cứ ngồi đây với ba mẹ.” Tôi nhìn cái cách mà ba mẹ gắp thức ăn cho Phạm San San, những cử chỉ và ánh mắt đó đã từng thuộc về duy nhất một mình tôi thôi. Nhưng nay lại bị cô ta chiếm mất. Trong lòng tôi có chút ganh tị. Ba mẹ đã từng hết mực yêu thương tôi nay lại phớt lờ tôi, trong mắt bọn họ chỉ có Phạm San San mà thôi. Hay là bọn họ muốn bù đắp lại những năm qua cho cô con gái thất lạc. Có lẽ tôi không nên ích kỷ như vậy. Bọn họ còn tính tổ chức một bữa tiệc chào mừng cô ta trở về nhà sau nhiều năm mất tích. Phạm San San cười rất tươi, giống như cô ta đã hoàn toàn chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu rồi vậy. Mọi người đều chúc mừng gia đình chúng tôi tìm thấy con gái ruột. Có người bảo Phạm San San thực sự xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, cô ta lại thuần khiết và trong trắng như bông tuyết trắng. “Chúc mừng Trần gia tìm được con gái thất lạc sau nhiều năm. Cô bé trông thật xinh đẹp và giống hệt như Trần phu nhân vậy.” Trong bữa tiệc, cô ta mặc chiếc váy xa hoa nhất được thiết kế cho riêng cô ta. Nhưng ánh mắt từ xa vẫn luôn hướng về phía chồng tôi, tôi đứng dậy đi đến khoác lấy tay Tần Hoài như để nhắc nhở cô ta vị trí của mình là ở đâu. Cô ta có thể cướp được người nhà của tôi nhưng còn Tần Hoài thì không. Anh là của tôi. Tôi sẽ không để cho loại phụ nữ đó tác oai tác quái dưới mắt tôi đâu. “Tiện đây tôi cũng xin tuyên bố hôn lễ của tôi và Đốc Quân Tần cũng sắp được diễn ra. Mong mọi người lúc đó có thể dành chút thời gian đến đó để chung vui với hai vợ chồng chúng tôi.” Tôi khẽ liếc nhìn Tần Hoài, thấy gương mặt anh ta sượng chân nhìn Phạm San San. Cô ta bình tĩnh uống cạn ly rượu vang trong tay. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Tôi đem nó kể với Tần Hoài. Nhưng anh lại ôm lấy eo tôi trấn an. “Có lẽ là em nhạy cảm quá rồi đấy. Em gái em trở về là chuyện vui mà, em nên cảm thấy mừng mới phải. Chẳng phải trước đây em luôn nói muốn tìm được em gái sao?”