Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Em Gái Thất Lạc.

Tôi đứng ở đó, giống như bị ngàn cơn gió tạt qua. Cô gái mà tôi căm ghét nhất lại chính là cô em gái mà tôi luôn hằng mong nhớ muốn được gặp mặt một lần đó. Trước đây nhà chúng tôi không có thư thả như bây giờ, từ nhỏ ba đã phải đi ra ngoài làm việc quần quật đêm ngày, mẹ thì phải đi dạy kiếm thêm để hai chị em chúng tôi ở nhà tự chơi với nhau. Đến năm tôi bảy tuổi, em gái bốn tuổi chỗ chúng tôi có tổ chức xiếc thú miễn phí. Tôi chỉ muốn đến xem một chút trước khi mẹ về cho nên liền dẫn theo em gái. Chỉ là không ngờ vì tôi mãi xem, đến lúc nhìn lại em gái đã biến mất từ khi nào. Cả nhà tôi cuống cuồng đi tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy được chút tin tức gì từ em gái. Con bé giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt và liên tục đánh tôi để trút giận. Đó cũng chính là nỗi ân hận mười lăm năm của tôi. Nó cũng chính là cây đinh dằm mãi trong tim tôi. Mãi cho đến sau này khi lớn lên, khi mọi thứ đều đã chìm vào dĩ vãng, khi trong lòng mỗi người đều đã hoàn toàn chấp nhận việc em gái đã không còn trên thế giới này. Ba mẹ cũng suy nghĩ thấu đáo rằng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng không phải cố ý làm mất em gái. Bọn họ đem tình yêu thương mà bọn họ không thể cho con bé đem dồn lên người tôi. Khi tìn thương đó là một loại gánh nặng cũng là chuyện tôi cảm thấy áy náy đến mức phải sống tốt luôn cả phần của em gái. Tôi không biết phải nói với ai, áp lực phải sống tốt luôn cả phần của em gái đã trở thành chấp niệm những năm qua của tôi cho đến khi tôi gặp được Tần Hoài. Một người khiến cho tôi cảm thấy yên lòng, một người luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả những chuyện vui buồn của tôi. Tôi đã hoàn toàn trải lòng về việc chính tôi là người làm em gái mất tích và nỗi áy náy bao nhiêu năm của tôi. Nhưng anh nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi, đừng tự trách bản thân mình vì những chuyện không thể thay đổi được. Tôi mỉm cười, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm người có thể nói với tôi những lời như vậy, một người đáng để tôi tin tưởng và trải lòng về cuộc đời mình. Tôi đã gặp được Tần Hoài. Anh không phải là người hoàn hảo nhất nhưng lại luôn cho con người ta cảm giác yên bình nhất. Con gái thường dễ rung động bởi người khiến cho cô ấy cảm thấy an lòng. Tôi cũng vậy, cho nên tôi ngả vào lòng Tần Hoài một cách dễ dàng. Cho đến hôm nay, em gái lần nữa quay trở lại bên cạnh tôi, nhưng tôi lại không có cách nào vui mừng nỗi. “Con làm sao vậy? Không vui khi thấy em trở về sao?” Phạm San San đi đến ôm chầm lấy tôi. “Mẹ, tình cảm của hai chị em con vẫn rất tốt mà. Con cũng không trách chị chuyện năm xưa đã để lạc mất con đâu. Con hiểu rằng khi cùng sống dưới mái nhà, tình yêu thương bị chia sẻ khiến cho những đứa trẻ nảy sinh ganh tị. Con cũng đã thiếu thốn tình thương của bố mẹ nên con cũng hiểu cho chị mà.” Cô ta nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là đang cố ý nói tôi vì ganh tị nên mới cố ý để mất cô ta sao? Cô ta quả nhiên là một con rắn độc. “Cô đừng có nói xằng bậy. Tôi không phải là loại người như vậy đâu.” Nhưng cô ta lại xà tới ôm lấy mẹ tôi. “Nhưng bây giờ em đã trở về, em sẽ ở bên cạnh mẹ, thay chị quan tâm chăm sóc gia đình này.” Mẹ tôi ôm lấy cô ta, tình thương bao nhiêu năm bị đánh mất bây giờ lại chợt ùa về khiến cho bà ấy không kìm được ôm lấy cô ta. “Đứa trẻ ngốc, sau này những gì của chị đều sẽ là của con. Bố mẹ sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi con phải chịu đựng những năm qua.”