Chương 16: Chương 16: Ngoại truyện 1
Hắn là Vũ, hắn yêu sâu đậm một người con gái có cái tên rất đẹp là Mây. Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nói khiêm tốn thì là khá giả, nói trắng ra thì là rất giàu. So với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn chẳng thiếu thốn một cái gì. À quên, phải nói về vật chất thì đúng là hắn không thiếu, hắn… thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Bố hắn, ông ấy nghiêm khắc. Mẹ hắn, bà ấy đi dạy ít khi về với hắn. Từ khi có nhận thức của một con người, hắn đã bị bố mình bắt học hành, không có thời gian chơi cùng lũ bạn bằng tuổi mình. Nhìn những người bạn bằng tuổi mình đi chơi vui vẻ, còn mình phải ngồi bàn học làm hết bài tập toán bố giao, hắn ao ước rằng mình có thể như những bạn ngoài kia, vui chơi thõa thích. Và rồi ngày hôm đó, khi thấy bố đi có việc, hắn liền không nhịn được lẻn ra ngoài đi chơi. Khi hắn thấy được những người bạn chạc tuổi mình đang ở ngoài kia, lòng hắn đã không nhịn được vui sướng, liền chạy nhanh đến đó. Hắn đến muốn được làm quen với các bạn, muốn được chơi cùng các bạn. Nhưng khi nhìn đến bạn gái đang cầm chổi lông gà kia, hắn khựng lại, nghĩ rằng hình như đang diễn ra đánh nhau thì phải. Hắn nhìn về phía bạn gái đang thấp hơn mình, tay cầm chổi lông gà, khuôn mặt hếch lên, có chút giống với một con chó xù lông, nhìn khá dễ thương. Bỗng nhiên bạn gái ấy nhìn về phía hắn, khiến hắn giật mình lúng túng, liền nhìn đi chỗ khác. Nhìn về những bạn đằng sau bạn gái, hắn thấy có cậu bạn nhìn hắn, hơi run, có dáng vẻ sắp khóc đến nơi. Hắn thắc mắc, có chuyện gì vậy? Bỗng cậu bạn ấy tự nhiên khóc lên, nhìn người lớn chạy ra nói bạn gái, bạn gái liếc nhìn về phía hắn, mắt hơi đỏ, đôi môi mím lại, vẻ mặt phụng phịu giận dữ. Có phải do hắn nên bạn gái ấy mới bị mắng đúng không? Nhìn bạn gái ấy dậm chân đi mất, hắn muốn chạy theo xin lỗi cô ấy. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn đã thấy từ xa bố hắn đang nhìn hắn, đôi mắt ông ám chỉ rằng hắn phải về nhà ngay lập tức. Hắn chỉ đành quay lại nhìn bạn gái ấy một chút, nhớ kĩ dáng hình kia rồi lủi thủi đi về. Lúc về nhà, hắn bị bố đánh cho ba roi, sau đó ông bắt hắn đứng ở sân ba mươi phút, nói rằng hắn phải tự kiểm điểm. Hắn nghe theo lời bố, chân trần đứng sân nắng ba mươi phút. Sau ba mươi phút, bố hắn mới cho hắn vào trong nhà, ông bắt hắn làm hết quyển bài tập toán ông mới mua cho hắn thì mới được ăn cơm. Hắn nhìn đồng hồ, bụng đã đói meo, đứng lâu lại trời hơi nắng nữa, hắn cảm thấy mình mệt rã rời. Nhưng bố hắn, ông ấy đứng bên cạnh hắn, theo dõi hắn làm bài. Nếu hắn làm sai, ông sẽ đánh vào tay hắn một cái. Cứ như thế, đến hơn chín giờ tối hắn mới có thể ăn cơm. Người đã thấm mệt, ăn được hai ba miếng cơm rồi thôi. Đang rửa bát thì bố hắn nói rằng ông mắc việc, cần đi ngay hôm nay, bảo hắn ở nhà trông nhà cửa cẩn thận, tí nữa mẹ sẽ về. Hắn gật đầu vâng dạ nói với bố, bảo con biết rồi ạ. Lúc hắn chờ được mẹ về, đã là gần mười một giờ tối. Mẹ hắn, bà ấy hỏi hắn đã làm xong bài tập bố giao chưa. Hắn chỉ nói rằng hắn đã làm xong rồi, sau đó lên giường nằm ngủ. Hắn nghĩ, tại sao mẹ lại không ôm hắn. Sau ngày hôm đó, hắn vẫn như cũ làm bài tập mẹ và bố giao, làm xong thì phụ giúp mẹ và bố. Cứ như vậy, hắn đã không còn nghĩ đến chuyện đi chơi cùng bạn bè nữa. Cho đến một hôm, bố hắn dẫn hắn sang nhà hàng xóm thăm hỏi, và hắn đã gặp lại được cô bạn gái mình cần xin lỗi kia. Nhìn bạn gái ấy ngồi một góc, hắn thấy bạn rất buồn, hắn muốn tiến đến làm quen, nhưng bạn gái ấy thấy hắn lại giơ tay ra đòi đánh hắn. Kết quả thì tay chưa chạm đến, đã ngã xuống rồi. Hắn nhìn bạn gái ấy khóc trước mặt mình, sau đó được mẹ bế lên dỗ dành. Hắn ghen tị, thực sự ghen tị với bạn ấy. Tại sao hắn khóc thì sẽ bị đánh, còn bạn gái đó khóc thì sẽ được dỗ dành. Hắn bắt đầu làm quen với bạn gái ấy, nói chuyện với nhau, muốn xin làm đồ đệ của bạn ấy. Bạn gái nhìn hắn, xoa cằm đánh giá hắn giống như kiểu mấy ông già tóc trắng trong phim kiếm hiệp khiến hắn có chút buồn cười, trong đầu hắn suy nghĩ sao bạn ấy có thể dễ thương đến vậy. Sau một lúc, hắn thấy bạn ấy gật gù, ngước lên nhìn hắn tươi cười mà “thu nhận” hắn làm đồ đệ. Hắn rất vui vì có bạn chơi cùng, nhưng rồi hắn chợt nghĩ, bố hắn không cho hắn ra khỏi nhà để đi chơi. Lúc ra về, hắn đứng cạnh bố hắn, nghe thấy bố hắn đứng nói chuyện với ông của bạn gái kia. Ông hắn nhìn hắn, bảo thằng này nhỏ mà tướng tá nhìn ngon ghê. Hắn không hiểu, tướng tá là cái gì? Chỉ là sau lần đó, bố hắn hình như đã thay đổi, bố hắn đã cho hắn đi chơi. Bố hắn nói với hắn, làm xong bài tập thì có thể đi chơi. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn đã thấy rất vui, hắn có thể được đi chơi rồi. Khi mà hắn bước chân ra khỏi nhà mà không còn sợ bị đánh nữa, hắn cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Hắn đi tìm lũ bạn hôm trước, trên đường đi thì gặp được cô bạn gái thu nhận hắn làm đồ đệ đang chống nạnh, gọi to trước cổng nhà người ta. Hắn dõi theo cô bạn, cái nụ cười tinh nghịch lúc ấy lại khiến hắn khắc sâu trong lòng. Cô bạn ấy nhìn thấy hắn, đôi chân ngắn chạy nhanh đến kéo tay hắn, vừa chạy vừa reo lên: “Đi chơi, đi chơi thôi.” Hắn ngẩn ngơ nhìn, hắn… đúng vậy! Hắn được đi chơi, không còn suốt ngày phải làm bài tập, không phải bị mắng, bị đánh vì làm sai bài tập nữa. Hắn… được chơi cùng các bạn. Hắn tươi cười, hòa nhập cùng những người bạn của mình. Từ việc trêu chó đến trộm xoài, từ việc lén lút ra khỏi nhà để trốn đi chơi, hắn cùng những người bạn của mình làm việc đó. Và hơn hết, người luôn nắm tay hắn, kéo hắn ra khỏi cuộc sống khi trước là cô bé có nụ cười tinh nghịch. Nụ cười tỏa nắng với chiếc răng cửa bị sâu nhưng lại khiến cho con người ta khó quên. Lần đầu tiên, hắn thấy hắn không một mình.