Chương 17: Chương 17: Ngoại truyện (2)
Hắn lớn dần lên, cũng ý thức có gì đó đã thay đổi trong tim mình. Nhưng hắn nhút nhát, chẳng thể nào mà nói rõ lòng mình cho người nào đó biết. Hắn luôn nghĩ rằng, cô ấy xem hắn là bạn, và cô ấy cũng không thích một kẻ như hắn. Và còn một lí do khiến hắn đắn đo, đó là… bố hắn. Bố hắn, ông ấy ghét cái nghèo, lúc nào hắn cũng nghe ông ấy nói về tiền nong và những định hướng cho con đường tương lai của hắn. Hắn mệt mỏi, hắn không muốn đi trên con đường được vạch sẵn kia. Vì vậy, mỗi khi được về lại nơi mình sinh ra, hắn có cảm giác yên bình khó tả. Hắn thoải mái là chính hắn, không phải suốt ngày gò bó, ép buộc bản thân theo con người mà bố hắn mong muốn. Điều mà hắn thích nhất mỗi khi về chính là gặp được người con gái trong lòng hắn. Nhìn cô gái đã làm tim hắn xao động càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng có nét đẹp riêng. Cô gái ấy tuy không xinh đẹp khiến người gặp yêu thích từ cái nhìn ban đầu, nhưng lại là cô gái khiến cho người ta gặp một lần là khó thể quên. Cái nụ cười lạc quan yêu đời kia, khi nào cũng trên khuôn mặt. Cô ấy luôn vui vẻ như vậy, khiến hắn chỉ muốn bảo vệ cả đời. Hắn vẫn luôn ở phía sau, không dám nói lên đoạn tình cảm của mình. Cho đến một hôm, trước ngày mà hắn phải trở về nơi hắn đang sinh sống và học tập, cô gái đã bên hắn nhiều năm hẹn hắn đi chơi. Dưới cái nắng, mặt cô ấy ửng đỏ một cách lạ thường, thật sự rất dễ thương. Cô ấy giật tay áo hắn, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, miệng lại chỉ thốt ra một chữ: “Vũ…” Hắn không biết nói gì, chỉ đáp lại bằng giọng mũi. Cái gương mặt càng lúc càng đỏ của cô ấy, ánh mắt lẩn trốn cái nhìn của hắn, khiến tim hắn đập nhanh không thôi. Hắn không biết nên làm gì lúc này, chỉ là theo bản năng của mình mà hỏi: “Gì đấy, mày sao thế?” Cô ấy không nhìn hắn, miệng lắp bắp từng chữ. Tuy nghe không được rành mạch nhưng lại nghe rất rõ chữ, khiến tim hắn đập nhanh. Hắn không tin những gì mình nghe là thật, liền vội vã ép cô ấy nói lại. Khi câu nói “Vũ ơi, tao… tao thích mày” vang lên, hắn như ở trên mây vậy, đầu óc hắn chẳng suy nghĩ được gì nữa, tất cả đều hướng về người con gái trước mắt hắn đây. Cô gái ấy do không ngẩng đầu, đã không biết được rằng hắn đã vui mừng đến thế nào. Hắn cười, một nụ cười thõa mãn. Hắn không nghĩ rằng, cô gái ấy cũng thích hắn. Nhưng đột nhiên thấy cô ấy run lên, rồi quay người chuẩn bị chạy đi, hắn mới ý thức được rằng tiếng cười của mình đã làm cho cô ấy hiểu lầm hắn. Hắn nắm chặt tay cô lại, điều chỉnh lại cảm xúc phấn khích của chính mình. Hắn nói với cô với một khuôn mặt và bộ dạng mà hắn nghĩ sẽ là đẹp trai nhất. Nhìn cô đỏ mặt đứng trước mình, đôi mắt to tròn hướng về phía hắn, khuôn mặt có phần chưa hiểu rõ vấn đề. Hắn chỉ cười, kéo cả người cô ấy lại, ôm chặt. Lòng hắn như có mật rót vào, ngọt ngào vô cùng. Hắn với người con gái mà mình thích cùng nói chuyện yêu đương, đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ. Cảm ơn, vì đã cho cô ấy đến bên cạnh con. Nhưng từ ngày hôm đó, hắn cũng nhận thức được rằng từ giờ hắn đã vượt qua quy tắc mà bố hắn đặt ra cho hắn. Nhưng hắn không sợ, chỉ cần có thể cùng người con gái mình thích, hắn chấp nhận phá bỏ mọi quy tắc đó. Và theo thời gian, hắn cũng dần nhận ra rằng, thứ cảm xúc chi phối hắn không chỉ là thích, mà dường như nó đã chuyển thành yêu từ lúc nào. Từ thích thành yêu, từ biết bắt đầu yêu cho đến yêu một cách sâu đậm. Dường như hắn, mỗi lúc sẽ đều nhớ về cô ấy nhiều lên. Khi nhớ đến cô ấy, hắn chỉ đành nhìn ảnh cô ấy để giải tỏa. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, ngày tháng dài đằng đẵng, nỗi nhớ chất chứa nhiều hơn. Hắn chỉ mong, làm sao cho nhanh đến hè, để hắn có thể về và nhìn thấy người con gái đã làm hắn nhớ mong trông ngóng từng ngày. Cuối cùng cũng đã đến hè, hắn đã xin về quê với mọi lí do và hắn bất chấp, trốn gia đình đi về mặc bố mẹ ngăn cản. Hắn ngồi trên xe đi về một mình, nhưng lòng hắn lại không hoang mang hay mang bất cứ một ưu phiền gì hết, hắn chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh nhất để gặp được cô ấy mà thôi. Khi về được đến nơi, hắn đã ngay lập tức muốn tìm người con gái mà khiến hắn ngày đêm nhớ nhung. Khi đó hắn chỉ biết, chỉ cần ở bên cô ấy, mọi bực tức trong người tích tụ từ những cuộc răn đe của bố dường như đều tan biến. Hắn ôm lấy cô, nhưng chẳng dám hôn lên đôi môi kia, chỉ có thể cất giấu mọi cảm xúc trong lòng mình lại. Dù sao vẫn là còn nhỏ, không nên làm như thế, sẽ dọa cho cô chạy mất. Hắn cùng cô nói chuyện phiếm với nhau, hắn thoải mái gối đầu lên chân cô mặc cô xấu hổ kháng cự. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ kia, hắn không nhịn được muốn trêu chọc, muốn bắt nạt. Hắn chợt nhận ra, mình thật ra là một kẻ rất xấu xa. Giả vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì, nhưng kết quả lại khiến hắn bất ngờ không thôi. Từng ngón tay di chuyển, khẽ chạm lên khuôn mặt hắn khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, hắn cố giả vờ trấn tĩnh bản thân mình lại, nhưng khi nụ hôn đặt xuống má hắn, tâm trí hắn kêu gào một cách mạnh mẽ. Hắn đã phải cố gắng lắm để không có bất kì một hành động nào, hắn sợ cô gái ấy sẽ giật mình mà chạy mất khỏi hắn. Đợi đến khi không còn tiếng động, hắn mới mở mắt ra. Nhìn người con gái đã ngủ đến say sưa, hắn cũng chỉ có thể giống như cô ấy, vụng trộm mà hôn lên má. Xong việc làm xấu xa, hắn lại cười như một kẻ ngốc. Hắn ước, có thể như bây giờ mỗi ngày thì tốt biết bao nhiêu. Nhắm mắt lại, mỉm cười, tưởng tượng ra khung cảnh sau này. ***** Thời gian là thứ con người không thể nào kiểm soát được, dù có ước, có cầu, nó cũng trôi đi một cách vô tình. Hôm nay, người ông mà hắn quý trọng đã ra đi rồi. Chiếc quan tài màu vàng bắt mắt được đặt giữa nhà, xung quanh là những tiếng gào khóc. Hắn chỉ lặng người, đứng một chỗ trong căn nhà nhỏ, hồi tưởng lại những lời nói hôm qua của ông. … “Vũ, đời người nhanh lắm, sinh ra từ cát bụi, trở về thành cát bụi. Ông cũng sắp đến lúc đó rồi.” Ông lão nắm chặt tay hắn, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười, một nụ cười hiền hậu và ấm lòng. Hắn nghẹn lại, chẳng nói nên lời bởi vì hắn biết, ai rồi cũng phải rời đi mà thôi. Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở phát ra, ông lão nằm trên giường cố gắng dùng chút sức lực còn lại của bản thân mà cười nói với hắn: “Vũ, con là đứa trẻ lớn trước tuổi, ông cũng rất thích con. Nhưng con biết đó, con với con bé Mây, rồi thằng già nhà con… e là không hợp cho lắm.” Hắn bất động trước câu nói của ông. Phải thôi, có quá nhiều sự ngăn cấm, và theo nhận định của bố hắn, hắn cũng chỉ là đứa con nít ranh chưa hiểu sự đời. Nhưng thế thì sao, chẳng lẽ giờ hắn sẽ buông tay theo lời nói ấy à? Đừng có mơ hắn sẽ làm như vậy! Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc mà nói với ông lão trước mặt mình. “Ông đừng lo, không có chuyện gì đâu, con sẽ chăm sóc cô ấy.” Có lẽ với cái thái độ kiên quyết cùng lời nói của hắn, ông nhìn hắn một hồi, sau đó chợt cười, rồi có vẻ như đã mãn nguyện, ông nhắm mắt lại mà nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” … Kết thúc hồi tưởng, hắn nhìn ra ngoài trời, lúc này đây trời rất nắng nhưng may có làn gió man mát thổi vào, xoa dịu đi một chút. Hắn nhìn về phía cô gái đang khóc ở bên chiếc quan tài, mắt đỏ lên, cười nhạt, nói thầm mà chỉ mình hắn nghe thấy: “Ông yên tâm đi du lịch đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.” Đút tay vào túi quần, lấy ra trong đó một chiếc nhẫn rồi nắm chặt lấy nó, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời xanh cao và xa xăm, đôi mắt tĩnh lặng chẳng ai đoán nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Bầu trời xanh cao đẹp đẽ, sóng yên biển lặng chính là điều báo trước cho một trận bão tố sắp tới. Càn quét, càn quét…