Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Ngoại truyện ( 3 )

Có những chuyện hắn nghĩ có thể kiểm soát tốt trong tầm tay, nhưng hắn đã lầm, hắn không có khả năng đó. Vào một buổi chiều đẹp trời của kì nghỉ lễ, ngồi trên con xe cub đèo người con gái mình yêu đi chơi, hắn đã nghĩ hẳn hôm nay là ngày rất tuyệt vời. Nhưng khi đang cùng người ấy tay trong tay đi dạo một vòng, hắn lại bắt gặp bố hắn đang nhìn hắn, đôi mắt đã thể hiện sự rõ sự tức giận của ông. Hắn quên mất, bố hắn có mấy ông bạn ở đây. Bố hắn đưa ánh mắt cảnh cáo hắn, nhưng hắn lại dửng dưng nhìn ông. Có gì đâu, ánh mắt này hắn đã quá quen thuộc. Nhưng ánh mắt của bố hắn có lẽ khiến cho cô bạn gái nhỏ sợ rồi thì phải, hắn thật là sơ suất mà. Đứng chắn trước mặt cô ấy, không cho ánh mắt của bố hắn nhìn đến. Mắt đối mắt, ánh mắt ông thật đáng sợ, hắn dường như đã đoán được, hôm nay không phải ngày tuyệt vời như hắn nghĩ nữa rồi. Chiều tối ngày hôm đó, khi mới vừa về đến nhà, một cái tát đã giáng xuống khuôn mặt hắn. Hắn chỉ cười, lặng lẽ cúi đầu định đi vào phòng, nhưng bố hắn lại túm lấy áo hắn, tát thêm cho hắn một cái nữa. Hắn nhìn ông đang tức giận, cười nhạt, nói với ông: “Bố có làm gì, con sẽ không chia tay đâu. Bố đừng phí sức nữa.” Có lẽ những lời nói ấy đã thành công đẩy cơn giận dữ của ông lên cao. Ông túm lấy cổ áo hắn, gào vào mặt hắn: “Anh thì hay rồi, anh dám xem thường lời tôi nói, qua lại với con nhỏ đó, lơ là việc học của chính mình.” “Bố, con không hề lơ là việc học, là bố tự suy diễn như thế. Còn cô ấy, cô ấy là người mà con yêu, xin bố đừng nói quá nặng lời.” “Yêu? Anh biết quái gì về yêu? Con nít dăm ba cái tuổi mà đòi yêu? Anh đang đùa với tôi à?” Ông vẫn gào lên thể hiện sự tức giận, nhưng hắn lại chẳng thấy gì đáng sợ. Có lẽ hắn đã quen thuộc với những lời nói, hành động và sự tức giận này rồi. Hắn im lặng một lúc, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào ông. Có lẽ đây là hành động quá mức vô lễ với người lớn, nhưng thật sự hắn đã quá quen rồi. Hắn chợt phá lên cười nói với ông: “Yêu? Con biết nó là gì. Còn bố, bố có biết yêu thương là gì không? Yêu thương của bố chính là áp đặt?” “Anh…” Có lẽ không nhịn được nữa, ông xô mạnh hắn xuống sàn nhà, sau đó lấy cây gậy trong góc tường, đánh thật mạnh vào người hắn. Hắn đáng ra có thể đứng lên chống trả hoặc có thể chạy đi, nhưng hắn không làm, hắn mặc kệ ông, hắn muốn ghi nhớ ngày hôm nay, muốn ghi nhớ những cái đánh này để có thể biến mình mạnh mẽ hơn. Đánh được mấy cái vào người hắn, mẹ hắn đã gào lên: “Anh, anh làm cái gì vậy, sao lại đánh con…” Mẹ hắn xông đến ôm lấy hắn, xem xét vết thương cho hắn. Hắn nhìn mẹ, lặng lẽ đẩy mẹ ra rồi đứng lên, đối mắt với ông, hắn nói: “Bố mẹ, con lên phòng trước.” “Anh đứng lại đó, anh định đi đâu, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.” Ông gắt lên, nhưng hắn chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn ông, cất giọng: “Tùy bố, nhưng đừng động đến cô ấy.” Hắn không biết bố mẹ hắn ở dưới nhà đang nói gì, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi mọi chuyện ban nãy. Cuộc đời hắn, sao cảm thấy thật tồi tệ. Mở điện thoại, thấy tin nhắn của cô ấy, hắn mỉm cười, thật ra cũng đâu tồi tệ lắm đâu nhỉ? Hắn còn cô gái ấy mà. Bỗng nhiên, cửa phòng hắn mở ra, mẹ hắn bước vào, nói với hắn: “Con mau dọn đồ rồi chuẩn bị về thôi. Bố con mắc bận việc gấp ở trong đó rồi.” Hắn cười, chẳng có gì lạ. Hắn gật đầu, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Có lẽ mẹ hắn vào còn có mục đích khác, bà đan tay nhau, nhẹ nhàng nói với hắn: “Con này, hay là con với con bé Mây… hai đứa… chấm dứt đi.” “Mẹ, mẹ cũng giống bố, chỉ thích áp đặt mọi thứ.” Hắn không trả lời câu hỏi kia, chỉ nói với mẹ hắn những lời đó rồi lại lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Nhà hắn rời đi trong đêm tối, tựa như trốn chạy vậy. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật xung quanh, có lẽ sau hôm nay, hắn không có lấy một ngày yên ổn rồi. Đúng như những gì đã nghĩ, chào đón hắn khi về nhà sẽ là một cực hình. Cái gậy đập mạnh vào lưng hắn, những cái tát khiến má bỏng rát, những lời lẽ cay độc được nói ra, hắn cũng chỉ im lặng mà hứng chịu. Tuổi thơ từ nhỏ cho đến lớn, những thứ này đã gắn liền với cuộc sống của hắn rồi, nếu hắn chống cự, có lẽ còn bị nặng hơn. Hắn đã nghĩ chỉ cần chịu trận rồi sau đó bố hắn cũng sẽ không làm gì được hắn, rồi ông cũng sẽ bỏ qua thôi. Nhưng khi ông nói với mẹ hắn, nói bà ấy gọi cho người con gái hắn yêu, hắn không kìm được lòng mà nhảy dựng lên. Đừng! Đừng gọi cho cô ấy! Nhưng phản kháng của hắn vô hiệu lực, hắn bị đem nhốt vào phòng, không biết phía ngoài kia như nào, cầu mong mẹ hắn đừng gọi cho cô ấy, cầu mong mẹ sẽ nói giúp cho hắn. Nhưng không, bà không làm vậy, bà gọi cho cô ấy mất rồi. Tiếng nức nở của cô ấy từ trong điện thoại phát ra khiến lòng hắn đau đớn, có gì đó mắc ngang nơi cổ họng, bỏng rát. Tại sao? Tại sao lại ép buộc hắn đến như vậy? Khi tiếng nói chia tay vang lên, hắn đã như phát điên lên, hắn cố gọi tên cô, nhưng cô đã tắt máy. Hắn cố gào, nhưng không được, không có ai đáp lại hắn. Bỗng nhiên một cái tát rơi xuống, ngước nhìn lên, là mẹ hắn, bà nức nở khóc, nói với hắn: “Vì một đứa con gái mà con biến mình thành thế này à?” Hắn chợt cười, bố mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc hắn đâu, bố mẹ chỉ toàn ép buộc hắn phải làm theo những gì bố mẹ muốn. Có lẽ đau đớn đến không thể thở được, hắn thấy trước mắt mình mờ dần, rồi hắn chẳng thấy gì xung quanh nữa. Lúc hắn tỉnh lại, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Những vết thương cũng đã được băng bó lại. Trong phòng có bố và mẹ hắn đang nhìn hắn, hắn không muốn nhìn, nhưng ông lại nói với hắn: “Anh quá giỏi rồi, không xem chúng tôi ra gì nữa rồi.” “Bố, về nhà thôi.” Là về nhà, hay… về nơi như địa ngục ấy. Hắn không biết, chẳng có tâm trí để ý nữa rồi. Xem như, để thời gian lãng quên nó vậy. ***** Người ta bảo thời gian có thể làm cho con người ta chữa lành vết thương trong lòng. Và hắn đang để cho thời gian chữa lành vết thương trong hắn. Nhưng lạ ở chỗ, vết thương có vẻ càng ngày càng đau hơn, nhức nhối hơn và máu chảy ra lại nhiều hơn. Hắn đã sớm nghĩ rằng, mình có thể bình thản mà đối mặt với cô ấy. Nhưng hắn đánh giá cao bản thân hắn rồi, khi nhìn thấy cô ấy, hắn chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt mà thôi. Nhìn người ấy sắp đi lướt qua, hắn đã nắm chặt tay cô ấy, rồi kéo cô ấy đến một nơi khác để nói chuyện. Khi nhìn thấy cái gật đầu từ cô ấy, hắn đã rất vui mừng. Hắn nhìn những giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt do ánh đèn đường soi tới mà lấp lánh, nhẹ nhàng hôn lên đó. Hắn và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ đó, và hắn vẫn cố gắng chứng minh rằng mình là một người đáng tin cậy. Nhưng mà niềm vui thì ít, đau thương thì lại nhiều. Cái ngày mà bố hắn nói với hắn chọn giữa ước mơ và cô ấy, hắn biết rằng sóng to gió lớn lại sắp xảy ra rồi. Sự thật… luôn là những cú vả liên tiếp bất ngờ và đau đớn. Cô ấy… buông tay rồi. Ngày mà cô ấy nhắn tin nói lời chia tay, hắn đã cố gắng gọi nhưng không được, tất cả đều bị chặn. Bố hắn thì nhốt hắn trong phòng không cho ra khỏi mặc mẹ hắn đã van xin hết lời. Hắn lúc đó chỉ nghĩ, tại sao lại như vậy? Cô ấy không tin vào hắn, không tin vào hắn! Hắn như kẻ mất trí vậy, tất cả mọi thứ trong phòng hắn đều ném sạch. Từ những thứ ở trên bàn có thể ném được cho đến chiếc đàn piano đắt tiền, hắn đều phá hủy chúng. Mọi thứ ở trong tầm tay hắn, đều bị hắn phá hủy triệt để. Bố hắn không ngừng giáo huấn hắn, ông mắng nhiếc hắn, nói hắn là kẻ phế vật, vì một đứa con gái mà phá hủy đi tương lai cả đời, nói hắn không biết suy nghĩ, rồi vân vân những lời khó nghe khác. Hình như ông biết lời nói ra cũng như nước đổ đầu vịt, ông lại dùng cái cây roi da, đánh thật mạnh vào hắn. Những việc ông làm, khiến hắn chỉ có thể mỉm cười nhìn ông, ngoài ra không nói bất cứ thứ gì. Tại vì sao cuộc đời hắn lại thê thảm vậy. Ước mơ của hắn thì bị coi rẻ, tình yêu của hắn thì ngăn cấm, người con gái của hắn thì bị sỉ nhục nhưng hắn ngoài phát tiết với đồ vật vô tội kia, hắn chả làm được gì hết. Hắn như một kẻ vô dụng vậy. Không biết đã mấy ngày trôi qua, mẹ hắn mang cơm vào rồi lại mang ra, khuyên hắn bao lời hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn cứ lặng lẽ nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, xoa xoa nó rồi cười như một thằng điên. Cho đến một hôm, mẹ hắn vào phòng nói với hắn, dưới mi mắt lộ rõ vẻ thâm quầng, mẹ hắn khóc lóc nói với hắn: “Về đi, về mà tìm nó.” Hắn nghe thấy, đôi mắt ngước nhìn mẹ, nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng mẹ hắn đã nhanh chóng bồi thêm câu để thông não cho kẻ đang chẳng phân biệt được ngày đêm như hắn. “Đi về mà tìm nó giải quyết đi. Mẹ sẽ giúp con nói lại với bố, xe cũng đã chuẩn bị cho con rồi, đi nhanh đi.” Hắn đơ người ra một lúc, sau đó lấy lại được tinh thần của bản thân, hắn vội vã gật đầu đầu nói cảm ơn mẹ rất nhiều. Vội vàng tắm rửa rồi thay đồ, hắn ngồi trên xe với sự lo lắng chất đầy. Cô ấy, liệu có oán trách hắn? Cô ấy, liệu có còn tin tưởng hắn hay không? Hắn không biết, lòng hắn rối như tơ vò, hắn thúc giục bác tài có thể nhanh lên được không. Nhưng chỉ có hắn biết rằng, điều này vốn dĩ vô nghĩa. Khi vừa đến nơi, hắn đã ngay lập tức đến nhà cô ấy, nhưng mà mẹ cô ấy lại nói rằng, cô ấy đã lên Hà Nội rồi, lòng hắn bỗng thắt lại đau đớn khôn cùng. Có lẽ, cô ấy đã mất hết niềm tin vào hắn. Hắn thẫn thờ, nhìn vào bầu trời âm u kia, lòng chẳng rõ đau đớn hay buồn rầu. Là đau đớn, là buồn rầu, hay… là cả hai? Rõ ràng, hắn có thể ngay bây giờ đi tìm cô ấy, nhưng giờ hắn chỉ lặng người ngồi trong xe, bảo với bác tài hãy đi về. Hắn đi tìm? Tìm ở đâu? Cô ấy đã quá tổn thương rồi, tốt hơn hết vẫn là để cô ấy tự do, không còn dính líu đến một kẻ như hắn. Bầu trời nay đã lác đác vài giọt mưa rơi xuống, thời gian cũng trôi nhanh dần và trong bỗng chốc, tất cả trở nên trắng xóa trước mắt hắn. Nhưng… Năm tháng còn dài, chả lẽ lại không gặp lại.