Chương 19: Ngoại Truyện (4)
Tổn thương quá nhiều, sẽ tự biến bản thân mình thành một con người khác. Hắn sang Nga học như theo ý bố hắn muốn, mặc dù là ước mơ của hắn đấy, nhưng hắn lại chả thấy được một chút niềm vui nào. Cuộc sống trải qua thật nhạt nhẽo đối với hắn. Hút một điếu thuốc, thở nhẹ ra làn khói trắng, hắn thoải mái ngả lưng ra sau, dựa vào thành ghế sofa. Nhìn những đứa con gái thiếu vải đang được những người bạn tốt ôm ấp, hắn chợt cười. Hai năm, hắn biến mình thành kẻ như thế này. Hôm nay, hắn về nước, được bạn bè chơi thân trước đó đang ở Hà Nội hẹn gặp mặt do lâu quá không gặp nhau rồi. Vừa đáp máy bay xuống, hắn đã ngay lập tức được bọn bạn kéo đi, rủ hắn tới hộp đêm này chơi thử. Thôi thì cũng có sao, giải tỏa một chút thôi mà. Căn phòng hạng sang với tiếng nhạc bên tai, những cô nàng nóng bỏng không ngừng mời chào, tiếp rượu hắn. Một cô nàng thiếu vải trong số đó được người thằng bạn đẩy về phía hắn, miệng cũng không ngừng được mà la lớn lên với hắn: “Vũ, sao không chơi vậy mày. Chơi đi chứ người anh em.” Hắn nhìn cô nàng đang nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt hắn, rồi ghé vào tai thì thầm nói với hắn: “Anh, sao không để ý đến em chút nào vậy.” Hắn nhìn bộ ngực cao ngất kia, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt chăm chú nhìn hắn, hắn cười cợt mà đáp lại cô nàng: “Em nói xem, anh có để ý đến em không?” Cô nàng đỏ ửng mặt, thẹn thùng mà cởi đi một lớp áo trên người, sau đó những ngón tay của cô nàng như rắn vậy, quấn lấy hắn, gỡ từng chiếc cúc áo của hắn. Nhưng có lẽ cô nàng không ngờ được, người lúc nãy mới còn đùa với cô nàng, giờ đã đẩy mạnh cô nàng xuống đất trước bao nhiêu con mắt đang muốn hóng trò vui. Hắn phủi quần áo, đôi mắt khinh bỉ cùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô nàng, cất tiếng: “Cút!” Mặt cô nàng tái mét, vội vàng nhặt quần áo rồi lui về sau. Cô ta cắn môi, tỏ vẻ uất ức mà ngước nhìn hắn. Nhưng hắn lại không thèm nhìn cô ta, quay đầu cầm chiếc áo khoác rồi rời đi. Vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau đã vang lên giọng nói của thằng bạn: “Sao thế, chả lẽ em này không hợp khẩu vị của mày?” “Câm đi, chúng mày cứ tiếp tục chơi, tao về đây.” “Ấy, sao mà nóng thế, mày còn vấn vương tình cũ à?” “…” Hắn không nói gì, chỉ liếc người kia một cái, sau đó bình thản rời khỏi quán. Có lẽ, tên đó đã đoán được tâm tư dấu kín tận sâu trong lòng hắn. Trên đường về, hắn nhìn thấy một cửa tiệm còn đang mở, hắn không biết có phải do ý trời hay không, có một thứ gì đó thôi thúc hắn đi đến. Nhưng khi bước chân của hắn đến gần, hắn đã như chết lặng. Sau lớp cửa kính là hình ảnh người con gái mà có lẽ cả đời hắn chẳng bao giờ có thể quên được. Đất trời thì rộng, nhưng làm sao cản được chúng ta gặp nhau. Hắn thẫn thờ nhìn khuôn mặt kia, lòng bỗng chốc nhói đau. Hai năm trôi qua, tưởng chừng có thể quên đi. Nhưng giờ gặp lại, hóa ra cảm xúc vẫn như thuở ban đầu. Trong lồng ngực là cảm giác nghẹn lại đến đau đớn. Em… sao lại thành ra như vậy? Cô gái mà hắn yêu, sao giờ đây lại trông khác lạ đến vậy? Gầy đi, khuôn mặt phảng phất nét u sầu, đôi mắt em cũng chẳng còn như trước kia, làn mi mắt rũ xuống, che đi những ưu phiền trong em. Dù cách nhau tấm kính, nhưng hắn lại cảm nhận và thấy rõ từng cái nhíu mày, sự thơ thẫn trên khuôn mặt đó. Hệt như nhớ nhung người yêu vậy. Em… đang nhung nhớ ai sao? Tôi thì chẳng thể nào quên em, nhưng em lại có người mới rồi. Sự khó chịu dâng trào lên trong lòng hắn. Hắn chẳng ngăn nổi bước chân của mình nữa, khi đẩy cửa ra, nhìn thấy cô ấy vẫn cúi đầu xuống mà không nhìn hắn lấy một lần, hắn cắn răng, lòng hậm hực. Tại sao em còn chưa ngước lên nhìn tôi? Có lẽ không nghe thấy câu trả lời từ hắn, cô ấy mới ngước mắt lên nhìn. Cái sự ngạc nhiên trên khuôn mặt đó chính là thứ hắn muốn nhìn thấy. Em còn nhớ đến kẻ như tôi mà phải không? Có lẽ do rượu và những suy nghĩ khi nãy, hắn chỉ thấy người con gái trước mắt mình đây thật đáng ghét. Kẻ đáng ghét chỉ để lại cho hắn một lời nhắn rồi âm thầm biến mất đi, chẳng cho hắn một cơ hội nào hết. Nhìn sắc mặt của cô khi đối diện với hắn, hắn chỉ có thể nghiến răng, đau đớn trong lòng lại dâng lên mạnh mẽ. Hắn thì phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính bản thân mình khi gặp được cô, nhưng trái lại với hắn, cô lại tỏ vẻ bình thản đến lạ, tựa như xem hắn như những người khách bình thường của cô, không chút nào đặc biệt. Chẳng lẽ em không còn một chút cảm xúc nào với tôi hay sao? Nhìn cô ấy rời đi, hắn lại chẳng thể nào làm gì được. Phải rồi, hắn bây giờ là gì của cô đâu. Tách cà phê mang ra nhưng chẳng uống, để trên bàn từ lúc mang ra đến nay cũng đã nguội đi, nhưng hắn nào quan tâm đến. Hóa ra, hai năm lại dài như vậy. Dài đến mức có thể quên đi được rồi. Hắn đứng lên, muốn tính tiền rồi rời đi, hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Người ấy đã quên đi rồi, hà tất gì hắn còn lưu giữ nữa. Kí ức đó, đành để thời gian cuốn đi và cho vào lãng quên vậy. Hắn chỉ định để lại tiền rồi rời đi, nhưng hắn muốn gặp cô, để xem như chấm dứt hết những sự lưu luyến còn tồn đọng trong tim hắn. Nhưng hắn gọi mãi, chẳng nghe thấy giọng nói của cô đáp lại, một cảm giác lo sợ tự nhiên dâng lên mạnh mẽ trong lòng hắn. Hắn xông vào phía bên trong bếp, lại chẳng thấy cô đâu, hắn liền vội vàng chuyển hướng đi đến nhà vệ sinh. Khi hắn mở cửa ra, nhìn thấy người con gái hắn tìm kiếm đang nằm ngất trên mặt sàn, hắn chẳng có thể nghĩ được gì nhiều, tất cả những gì hắn làm cũng dựa trên bản tính của hắn mà thôi. Hắn ôm lấy cô, hơi thở của cô sao yếu ớt đến như vậy. Lòng như lửa đốt, nếu xe cứu thương không kịp tới, chắc hắn sẽ phát điên lên mất. Nhìn người con gái mình yêu được đưa vào phòng bệnh, hắn tự trách bản thân không để ý đến lúc đó nhìn cô đã rất mệt mỏi rồi. Hắn lấy điện thoại ra, do dự có nên gọi vào giờ này hay không, nhưng rồi hắn buông xuống, ngả người dựa vào tường, thôi thì để sáng mai gọi cũng không muộn đâu nhỉ. Hắn ngồi chờ ngoài hành lang, mỗi phút trôi qua là lòng hắn càng thêm nặng nề. Khi bác sĩ đi ra, hắn đã vội vàng chạy đến hỏi ông. Bác sĩ nhìn hắn, sau đó ông hơi lẩn tránh đi ánh mắt của hắn mà nói sơ tình hình của cô. Nhận được câu nói từ bác sĩ, hắn cảm thấy chân mình không thể đứng vững nữa rồi. Bệnh suy tim sao? Giai đoạn cuối rồi sao? Hắn mở to mắt không tin, cầm chặt tay bác sĩ, nói với ông rằng hãy kiểm tra lại, chắc có lẽ có nhầm lẫn rồi. Có lẽ dưới cái nhìn khẩn thiết của hắn, bác sĩ gật đầu nói với hắn để khi nào sức khỏe cô ổn một chút, sẽ tiến hành kiểm tra lại. Đúng vậy, có những thứ cần lời nói dối để xoa dịu đi. Cả đêm thức trắng, nhưng hắn chẳng thấy bản thân cần ngủ chút nào, vì mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại tưởng tượng đến hình ảnh khuôn mặt cô tái mét khi đó. Trong lòng hắn, chỉ toàn sự sợ hãi. Mới sáng sớm, hắn đã gọi điện cho mẹ cô, nói cho mẹ cô biết tình hình hiện tại, nhưng hắn lại không dám nói cho mẹ cô biết về căn bệnh kia. Hắn tự biết rằng, nếu lỡ miệng nói ra, chắc chắn mẹ cô sẽ không chịu được mất. Mẹ cô cũng rất nhanh mà đến, bà sốt ruột hỏi hắn, cô có bị sao không? Hắn không biết nói như thế nào, đành nói dối bà ấy rằng bác sĩ còn phải kiểm tra lần nữa mới chắc chắn. Mãi đến gần mười hai giờ trưa, cô mới tỉnh lại. Hắn rất muốn tiến vào xem cô như thế nào, nhưng hắn lại lùi bước, chỉ nhìn cô qua cánh cửa phòng bệnh. Hắn đang lo sợ điều gì vậy? Bác sĩ theo yêu cầu của hắn, ông kiểm tra rất cẩn thận. Hắn chỉ có thể chờ mong phép màu sẽ tới. Nhưng đời mà, làm gì phải chuyện cổ tích đâu. Nhìn kết quả trên tay mình, hắn cười nhưng nước mắt rơi xuống. Không có phép màu nào xảy ra rồi. Mẹ cô vì chuyện này mà khóc lên khóc xuống, bà nắm tay bác sĩ, cầu xin ông hãy cứu lấy con gái bà. Bác sĩ nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nói chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có lẽ đã quá sức chịu đựng của mình, bà nhanh chóng ngất đi. Sau khi đưa bà vào nơi nghỉ để truyền giúp bà hồi sức, hắn đi ra ngoài, vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay. Qua phòng bệnh của cô, nhìn ngắm cô say sưa ngủ rồi lại lẳng lặng đi ra. Hắn biết chứ, suy tim giai đoạn cuối, làm gì được nữa đây. Hắn phá lên cười, như một kẻ thần kinh vậy. Cuối cùng chúng ta lại thành ra như thế này, chẳng có cách nào cứu vãn. Ngày hôm sau, mẹ cô vẫn còn đang rất yếu cho nên hắn không cho bà rời giường được. Hắn nói với bà, hắn sẽ chăm sóc cho cô. Nhưng nói thì như thế, hắn lại chẳng dám đối mặt, chỉ đành nhờ y tá giúp đỡ. Khi nhìn thấy cô có ý định rời khỏi phòng bệnh, hắn biết mình không thể mãi lẩn trốn được nữa. Nhìn khuôn mặt thản nhiên kia, cô có biết lòng hắn như lửa đốt. Hắn thì lo đến không ngủ được vì bệnh của cô, cô lại thản nhiên mở miệng nhắc đến tiền và tiền. Chẳng lẽ đồng tiền lại quan trọng với em đến vậy sao Mây? Tại sao em lại có thể nhẫn tâm với bản thân mình như thế được hả? Tại sao em lại biến mình thành kẻ trước kia mà em ghét nhất vậy? Tại sao lại vậy? Tại sao chúng ta lại phải đày đọa nhau bằng cách này thì mới thõa lòng? Hắn gắt lên nói với cô, nhưng đáp hắn chỉ là cái cười mỉa mai và câu nói khiến hắn nhói lòng. “Anh nói xem, tiền có quan trọng hay không? Anh không phải trong hoàn cảnh của tôi, làm gì biết được tiền quan trọng đến mức nào.” Phải rồi, hắn đâu trong hoàn cảnh của cô, làm sao biết được đồng tiền quan trọng đến mức nào kia chứ. Hắn chỉ có thể bất lực, gào lên đòi cô ấy trả lại cho hắn người con gái vô tư và vui vẻ của trước kia mà thôi. Lý trí hay con tim, khi yêu vào đều trở nên thật ngu muội.