Chương 15: Chương 15: Kết thúc
"Đâu rồi, cô ấy đâu rồi?" Vũ xông đến nơi mà có người con gái hắn yêu, gào lớn tên cô ấy. Nhưng hắn có cố nghe đi nữa, cũng không nghe thấy giọng nói hắn kiếm tìm và mong nhớ. Ở trong căn phòng nơi cô ấy đã từng ở ngày trước, trên chiếc giường kia, thân hình gầy gò của người con gái hắn yêu đang nằm ở đó, không một cử động. Hắn chợt muốn phá lên cười, nhưng trên má hắn là thứ nước âm ấm đang chảy dần xuống. Rõ ràng nói sẽ chờ hắn, cuối cùng lại chỉ còn mình hắn đứng đợi như kẻ ngốc. Mây, em đúng là tàn nhẫn thật đấy. Giống như năm đó, em nhắn cho tôi một tin nhắn, liền lặng lẽ rời đi, nhưng khi tôi biết... mình còn có thể tìm được em. Còn giờ đây, khi em rời đi lần nữa, tôi chẳng biết tìm em nơi nào. Em đi rồi, còn tôi phải làm thế nào đây? Cả người dựa vào tường rồi trượt dần xuống, nhìn đến người con gái đang nằm trên giường, hắn muốn tiến đến gỡ chiếc khăn đang che mặt, nhưng hắn không làm được. Hắn sợ, sợ phải đối mặt với khuôn mặt đã in sâu vào trong tim hắn nhưng hắn không tìm thấy một biểu hiện nào trên khuôn mặt ấy. Hắn sợ, sợ rằng khi nhấc chiếc khăn đó lên, hắn phải chấp nhận rằng người con gái đó thật sự đã rời xa hắn. Thật sự... Thật sự đã rời xa hắn. ... Đám tang diễn ra nhanh chóng, nhập quan, cúng bái rồi chôn cất, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Hắn nhìn quan tài nơi cất giữ thân thể của người con gái mà hắn yêu sâu đậm, khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Hắn nhất định sẽ không để cô một mình. Về đến nhà, ai cũng mệt mỏi vì đám tang. Hắn nhìn xung quanh, lòng đau thắt lại. Kể từ bây giờ, trong ngôi nhà này sẽ không xuất hiện tiếng nói cười của người con gái ấy nữa. Cô gái gắn liền với tuổi thơ của hắn, cùng hắn lớn lên, cùng hắn học tập, cùng hắn yêu đương, và rồi... buông tay chia xa hắn. Nhưng Mây à, em đừng lo, tôi không để em một mình đâu. Em sẽ chờ tôi ở bên kia mà, đúng không? Bỗng nhiên, bên mép áo khẽ rung. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là em gái lớn của Mây. Hắn cười nhìn em gái Mây, định hỏi có chuyện gì. Chỉ thấy em gái Mây lấy ra một thứ hắn quen mắt, là lọ điều ước mà rất lâu về trước hắn đã tặng cho cô ấy. Bên trong là những cuộn giấy nhỏ, Hắn nhìn thật lâu, cổ họng hắn đau rát, sau đó hắn mới dám hỏi: "Cái này... cho anh?". Hắn không chắc chắn có phải đưa cho mình hay không, nên hắn cần xác thực. Em gái nhìn hắn, gật đầu một cái rồi cầm lấy tay hắn, nhét vào trong tay lọ điều ước đã cũ đến mất hình bên ngoài, nói: "Chị Mây dặn sau khi chị đi, đưa cho anh cái này." Em đã biết trước ngày này sẽ tới, nên em mới để lại cho tôi thứ này? Như một lời từ biệt của em sao? Hắn run rẩy cầm trên tay, lọ điều ước... lọ điều ước này đã rất lâu rồi, lâu đến mức hắn đã không còn nhớ đến nó nữa, hóa ra cô vẫn giữ lại. Sau khi đưa và dặn dò hắn xong, em gái liền đi mất, còn lại hắn bần thần đứng nhìn, lồng ngực hắn quặn thắt lại đau đớn. Hắn dằn lòng, tìm một chỗ kín đáo, yên tĩnh trong nhà, rồi lặng lẽ mở nắp, lấy tờ giấy trong lọ điều ước ra. Tờ thứ nhất chắc có lẽ đã viết khá lâu, nên vết cuộn tròn rất rõ ràng, màu của tờ giấy cũng cũ kĩ hơn những tờ khác. Khi mở ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ: "Tôi ước, chúng tôi có thể yêu nhau mà không ai ngăn cấm. Tôi ước rằng, tôi vẫn có anh bên cạnh..." Hắn thấy trên tờ giấy có nhiều chỗ bị loe mực, hắn đoán cô đã khóc. Nhìn vào thời gian được viết trên tờ giấy, là ngày mà hắn và cô chia tay. Mắt hắn đỏ lên, người con gái mà hắn yêu, hắn đã khiến cho cô ấy mệt mỏi đến nhường nào. Môi hắn mím lại, cười gượng lấy một cái, tiếp tục xem những điều ước khác, những điều ước mà hắn chẳng thể nào có thể thực hiện cho cô. "Tôi ước bố tôi mau khỏe" "Tôi ước tôi có tiền" "Tôi ước tết năm nay, tôi có thể gặp lại người ấy" "Tôi ước..." "Tôi ước..." Nhiều điều ước còn đang dang dở, hắn lấy từng tờ giấy này đến tờ giấy khác, cho đến khi hắn nhìn thấy một tờ giấy còn khá mới và cứng cáp, hắn đoán chắc cô mới viết. Khi từng dòng chữ hiện trước mặt hắn, khiến tim hắn đau đớn. Trong tờ giấy, những nét bút của cô thật đẹp. "Vũ, đây là điều ước cuối cùng của em rồi. Em mong anh đừng giữ lại những kí ức của chúng ta, hãy lấy một cô gái tốt hơn em! Anh nhất định phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc đấy! Em mang ơn anh, cũng cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên em trong những năm tháng đẹp nhất của đời em." Chữ viết nhoè đi, chắc có lẽ do nước mắt rơi xuống. Vũ đứng yên như pho tượng, hắn không nói gì, chỉ đứng đó, dường như không tác động được. Đem cất tờ giấy vào lọ điều ước, hắn lấy ví từ trong túi quần, lấy ra trong đó một tấm ảnh chụp đã lâu, ngắm nhìn. Người con gái với thân hình mập mạp hơn hắn đang xấu hổ, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn vẫn thấy rất đẹp, khiến hắn yêu thích không thôi. Chỉ tiếc, cô gái mà hắn yêu đã chẳng bao giờ có thể xuất hiện trước mắt hắn nữa rồi. Mây, tại sao em có thể nói một cách dễ dàng như thế? Quên đi kí ức của chúng ta, bảo tôi sống thật tốt, yêu một kẻ khác sao. Em nhẫn tâm thật đấy! Vũ hôn lên tấm ảnh kia, cẩn thận nâng niu nó. Mọi thứ của hắn và cô, giờ chỉ còn tấm hình này. "Đừng lo Mây, tôi nhất định hứa với em sống thật tốt, sẽ không để em trên đó phải bận tâm về tôi nữa. Kiếp sau, em chỉ cần đứng một chỗ, tôi sẽ đi tìm em. Tháng chín mùa thu, chúng ta gặp lại và quen nhau, tôi sẽ cùng em thực hiện những gì kiếp này chúng ta chưa làm." Mây, tôi nhất định sẽ làm được. Em tin tôi mà, đúng không?