Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14: Thực tại (5)

Buổi tối, mẹ nói chuyện với tôi, nói rất nhiều. Tôi im lặng nghe mẹ, đôi lúc cười cho mẹ vui, nhưng thực sự cái vẻ mặt buồn bã kia, giấu thế nào cũng nhìn ra được. Nhìn thời gian, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, tôi bảo mẹ đi nghỉ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây. Thật ra tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc lúc này của mẹ, nó khiến cho tôi dâng lên cảm giác tội lỗi. Đến giữa đêm, lồng ngực tôi tự nhiên nhói đau. Tôi tỉnh giấc trong đau đớn, nhưng không dám kêu lên cũng không dám phát ra tiếng động lớn nào, sợ làm mẹ tỉnh giấc. Ôm chặt lấy ngực, thở dốc, sao lần này nó kéo dài đến thế, làm ơn qua nhanh đi. Mặc dù đã cố không tạo tiếng động nhưng có lẽ do cơn đau, tôi không kiểm soát được hành động của mình, tiếng động phát ra đã khiến cho mẹ tôi thức giấc. Mẹ vội hỏi tôi, giọng mẹ đầy sự lo lắng: “Mây, sao thế con?” Tôi rất muốn nói với mẹ là không sao, nhưng mới phát ra được tiếng, tôi đã thở không ra hơi rồi. Chắc mẹ tôi đã đoán được, vội bật đèn lên. Tôi không biết được mình đang trong tình trạng gì, chỉ nghe được âm thanh của mẹ khi ấy đầy sự hốt hoảng, sau đó tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa… … “Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con gái tôi, bác sĩ…” Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi gắng gượng cố mở đôi mắt, toàn thân người đã mệt mỏi rã rời, còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong mũi mình, khó chịu quá. Thứ ánh sáng trong phòng khiến tôi nheo mắt lại, muốn cử động miệng nhưng khó khăn. Tôi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy mẹ tôi đang khóc lóc cầm tay áo bác sĩ cầu xin. Mẹ, mẹ sao vậy? Tôi cử động người, tạo ra tiếng động, thành công thu hút sự chú ý phía ngoài kia. Mẹ tôi tiến đến, ngồi bên giường tôi, nức nở: “Mây… Mây của mẹ…” Tôi muốn ôm lấy mẹ an ủi, rất muốn nói một câu động viên mẹ rằng con không sao đâu. Nhưng cả người dường như không có lực, tôi chỉ đành bất đắc dĩ mà cố nhếch miệng lên cười. Một nụ cười chứa đựng bao sự giả dối… Là nụ cười đã làm nên thương hiệu của kẻ chuyên đi lừa dối mọi người xung quanh rằng bản thân luôn sống rất tốt, luôn luôn không cần ai bên cạnh. Tôi chợt nhìn phía sau kia, có người đang nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Tôi đoán họ đã biết bệnh của tôi rồi. Suy cho cùng, giấu sao được nữa mà giấu. Mẹ buông tôi ra, để bác sĩ tiến đến khám cho tôi. Tôi trong lòng cười thầm, đã biết bệnh rồi, còn khám làm gì nữa. Thuốc thang các kiểu cũng có chữa được bệnh của tôi đâu. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho tôi, bác sĩ thở dài dặn dò tôi, nói tôi không được bi quan, nhất định nghĩ tích cực lên. Chắc bác sĩ đã nhìn thấy ánh mắt muốn buông bỏ đi niềm hi vọng của bản thân, nên ông ấy muốn thức tỉnh tôi. Nhìn mẹ tôi cùng bác sĩ rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn tôi và một người nữa. Tôi không muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này, quay mặt đi lảng tránh. Ai ngờ hắn đã bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình, hắn khàn giọng động viên: “Sẽ không sao đâu.” Tôi không biết, hắn là động viên tôi, hay là động viên chính mình. Nhìn tay hắn cầm chặt tay tôi, có chút run rẩy. Tôi chợt cười, có gì đâu mà phải sợ hãi. Tôi còn chẳng sợ, hắn sợ cái gì kia chứ. Tự nhiên tôi có chút buồn ngủ, mặc dù tôi cảm thấy rằng mình đã ngủ một giấc thật lâu, nhưng mí mắt tôi nặng trĩu, sau đó tôi ngủ quên lúc nào chả hay biết. Sáng mai thức dậy, tôi thấy mắt mẹ thâm quầng, sưng to lên. Tôi hốt hoảng muốn hét lớn, nhưng cơ thể không cho phép, chỉ có thể gắng gượng nói với mẹ từng chữ: “Mẹ…làm… sao… vậy?” Mẹ tôi lúc đầu không nói gì hết, mẹ chỉ yên lặng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay với những ngón tay gầy gộc bao lấy bàn tay tôi, thể hiện sự ấm áp che chở của một người mẹ. Một lúc lâu sau đó, mẹ tôi mới mở miệng nói với tôi: “Mây của mẹ, không có chuyện gì, hãy cố gắng lên con. Cố lên con…” Lời vừa dứt, mẹ tôi đã vội vã chạy ra ngoài. Tôi biết mẹ đi đâu, mẹ tôi tất nhiên không thể chịu được khi nhìn thấy tôi cả ngày nằm trên giường bệnh, bà cần phải bình tĩnh lại cảm xúc của bà. Tôi nhìn phòng bệnh, sao bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ vậy. Tôi không thích sự im lặng này đâu, nó khiến tôi nhớ đến những kí ức không vui. Mãi sau tôi mới thấy mẹ quay trở lại, tôi nặn ra nụ cười, cố gắng nói với mẹ: “Mẹ, mai mình… xuất viện đi.” Mẹ tôi đỏ hoe mắt nhìn tôi, bà không nói nên lời. Tôi thấy bà như thế, nhưng vẫn nói tiếp: “Mẹ… mẹ biết mà… đúng không? Bệnh của con, chữa… làm gì… cho tốn tiền ra, nó…có khỏi được… đâu.” Mẹ ôm chầm lấy tôi, bà vừa khóc vừa nói trong nước mắt: “Ngốc, con bé ngốc này…” Đúng vậy! Tôi rất ngốc! Ngốc đến mức xem thường sự sống của bản thân mình. Tôi vòng tay ôm mẹ, thì thầm bên tai: “Mẹ, con muốn… về nhà. Con muốn được… ăn cháo thịt bằm… mẹ nấu.” Mẹ tôi chưa kịp trả lời, ở cửa đã vang lên giọng nói chứa sự phẫn nỗ: “Về? Em về đâu? Đã bệnh đến thế này, em còn định về đâu?” Tôi thấy hắn hình như đã mất bình tĩnh, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi vậy. Dưới cái nhìn của hắn, tôi lại thản nhiên cười. Về đâu? Hắn hỏi hay thật đấy! Tất nhiên về nhà rồi! Hắn có vẻ rất tức giận, quên cả việc chào hỏi người lớn, hắn tiến đến chỗ tôi, gào lên mặc mẹ tôi còn ở đây. “Em nói đi, em định về đâu với tình trạng của em bây giờ? Em thật sự xem nhẹ mạng sống của mình đến vậy sao?” Tôi không đáp hắn, vẫn cười trước cơn thịnh nộ kia. Bỗng nhiên hắn quay sang, nói với mẹ tôi, giọng hắn như cố át chế đi sự giận dữ: “Bác! Bác có thể cho con chút thời gian với Mây không?” Mẹ tôi nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu cười với mẹ. Chắc mẹ tôi sợ hắn nóng giận sẽ tổn thương tôi, tôi cố trấn an mẹ, nói: “Không sao… đâu mẹ.” Mẹ tôi nghe thế mới chịu buông tôi ra, nhưng mẹ vẫn yên tâm, trước khi đi bà nhắc nhở hắn: “Vũ, bác biết con không được bình tĩnh, nhưng con hãy nhẹ lời với Mây thôi con.” Mẹ nói thế để làm gì? Hắn bây giờ thì nhẹ nhàng với con sao được cơ chứ. Tôi nhìn thấy hắn gật đầu với mẹ, nhìn mẹ ra khỏi phòng bệnh, tôi cũng sẵn sàng tâm lý chờ đợi cơn thịnh nộ sắp đến. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không có gì diễn ra cả. Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hắn đang nhìn tôi, trong con ngươi kia tôi không đoán được hắn đang nghĩ gì. Tôi chợt cười, đoán ý nghĩ của hắn làm gì cho mất công ra, tôi và hắn giờ cũng chỉ là tình cũ gặp nhau, được hắn giúp đỡ mà thôi. Bỗng nhiên cả người hắn cúi xuống, cằm hắn dựa vào đầu vai tôi, bên tai tôi là giọng nói trầm khàn của hắn: “Mây, xin em, cầu xin em…” Lời nói của hắn mang vẻ cầu xin hèn mọn trong đó, tôi nghẹn lại, trái tim như bị thứ gì đó chọc vào đến đau đớn. Tôi có gì mà phải xin xỏ, chẳng qua là tình trạng của tôi, tôi biết mình cần nên làm gì trước khi quá muộn. Tôi vươn tay ra, ôm lấy hắn, mỉm cười nói: “Tôi muốn… được trở về nơi… tôi có những kỉ niệm… vui buồn,… không phải… một nơi lạ hoắc… không tìm nổi niềm vui.” Không thấy tiếng đáp lại, chỉ cảm nhận đầu vai mình ướt đẫm. Ngốc! Ngốc quá! Tôi và hắn đều rất ngu ngốc. … Hôm nay tôi xuất viện để trở về nhà. Nhìn căn nhà vẫn như cũ, nhưng sao tôi thấy nó khác lạ vậy nhỉ? Tôi nhìn mẹ và nhìn người đang đứng phía sau mẹ, lòng không rõ nổi là vui hay buồn. Rõ ràng nhà tôi và nhà hắn cách nhau có ba cây số, hắn lại cố sống cố chết ở lại nhà tôi, hơn thế nữa mẹ tôi còn đồng ý. Hắn đã nói thế nào mà mẹ lại dễ dàng chấp thuận vậy nhỉ? Thắc mắc là thế, nhưng tôi nghĩ việc này chẳng phải vấn đề to tát, hắn thích thế nào kệ hắn đi, quản sao nổi khi mẹ cũng đã đồng ý rồi. Tôi trở về căn phòng ngày trước mình từng ở, nơi có nhiều cảm xúc vui buồn của tôi. Trên chiếc giường kia là nơi tôi lưu lại nước mắt cho những ngày mệt mỏi. Nhanh quá, thời gian trôi nhanh quá, có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, những thứ liên quan đến tôi chỉ còn truyền nhau qua lời nói. Bỗng nhiên, có cánh tay vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi biết, là hắn. Tôi xấu hổ, nhỏ giọng nói với hắn: “Bỏ ra ngay đi, có ai nhìn thấy thì sao.” Hắn không đáp lại tôi, vẫn ôm chặt lấy tôi như lúc trước. Tôi cười, hình như thấy được hình ảnh của những ngày còn đang yêu nhau. … Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng vui vẻ sống, nhưng khi đêm xuống, lồng ngực tôi lại đau nhói dữ dội lên, tần xuất càng ngày càng nhiều, khiến tôi bất an. Có phải, sắp đến lúc đó rồi không? Hôm nay tôi nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, mặc dù hắn đã giảm âm lượng hết mức, nhưng tôi vẫn nghe thấy hắn nói những gì, và biết được hắn đang nói chuyện với ai. Sau khi đợi hắn nói chuyện xong, tôi mới lặng lẽ rời đi. Có lẽ, hắn đã vì tôi hy sinh quá nhiều rồi, tôi không nên quá tham lam. Tối đến, tôi nghe thấy hắn đang nói chuyện với bố hắn, còn căng thẳng hơn hồi sáng. Đợi hắn nói chuyện điện thoại xong, tôi mới tiến đến, nhẹ giọng khuyên nhủ hắn: “Vũ, về nhà đi, nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.” Hắn quay lại nhìn tôi, không nói. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn. Tôi nắm lấy tay hắn, trấn an: “Không phải lo về Mây, về nói chuyện rõ ràng với bố mẹ đi.” Tôi không nói cho hắn với mẹ biết, rằng tình hình hiện tại của mình giống như bố tôi trước đó, ngọn nến cháy nhỏ trước cơn gió, khi nào cũng có thể tắt vụt đi. Hắn ôm lấy tôi, nỉ non bên tai tôi: “Chờ anh.” Tôi mỉm cười nhìn hắn, gật đầu. Trong bóng tối, nụ hôn có vị mặn chát. … Do tôi giục hắn nên một lúc sau, hắn mượn xe máy nhà tôi đi về. Tôi thấy hắn đi rồi, liền không thế không chế được bản thân mình nữa, nằm xuống ôm chặt lấy ngực. Đau quá, khó thở quá. Mẹ tôi thấy thế hốt hoảng, ôm lấy tôi, miệng la lớn nói các em mang thuốc. Khi thuốc được cho vào miệng tôi, nó đắng chát, tôi không tài nào nuốt xuống được. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn mẹ, thấy mẹ đã già đi quá nhiều. Bố! Bố có trách con không? Khi mà trách nhiệm bố giao cho con, con không thể hoàn thành được. Mẹ! Xin mẹ đừng khóc, con không muốn thấy mẹ khóc chút nào. Trong những phút giây cuối cuộc đời, tôi như nhìn thấy ngày xưa kia, khi tôi và hắn còn nhỏ. Từ lần đầu gặp hắn, quen nhau, rồi yêu đương, vụng trộm mà hôn hắn, tất cả như sống lại trước mắt tôi vậy. Nước mắt lăn dài xuống, cuối cùng tôi cũng chẳng thể cố gắng chống đỡ bản thân mà chờ đợi hắn như cái gật đầu kia. Nếu có kiếp sau, hãy cho tôi gặp lại người ấy, tiếp nối câu chuyện kiếp này còn dang dở. Còn giờ đây, đành đi trước người một bước vậy. Tầm mắt mờ dần, ý thức cũng dần mất đi, tôi chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng gào khóc nức nở. Sau đó… Chẳng còn sau đó nữa… âm thanh tắt lịm rồi. Rốt cuộc, vẫn là không chờ đợi được, thất hứa… Xin lỗi. Xin lỗi. …