Chương 13: Chương 13: Thực tại (4)
Hoàn tất xong thủ tục ma chay các kiểu cho bố, tôi lại phải lên Hà Nội làm việc. Tôi cứ làm như một con thiêu thân đến quên trời đất. Cuộc sống xoay quanh việc học và việc làm. Tôi đã chẳng thể nhớ đến ngày trước có một cô bé đã từng dương oai gây chuyện khắp làng, cũng chẳng thể nhớ rằng đã có một cô gái luôn vui vẻ tươi cười với cuộc sống nữa. Mọi chuyện, diễn ra nhanh như một cơn gió. Cuộc sống, xã hội, bắt tôi phải trưởng thành, tính toán từng nước đi sao cho hợp lí. Nếu ngày trước làm sai thì có thể xin lỗi và bỏ qua, nhưng nếu giờ tôi mắc lỗi, mọi chuyện nào có thể giải quyết đơn giản. Nhiều lúc, tôi đã quên mất đi, mình là ai, tên là gì. Thậm chí, tôi cũng đã quên đi, mình từng đã yêu một người rất sâu đậm. Cuộc sống và đồng tiền, khiến cho tôi quay cuồng, khiến cho tôi không còn nhận ra được chính mình nữa. Nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi, nhắc lại làm gì nữa cơ chứ. Cái bây giờ cần nghĩ đến chính tương lai sau này, tương lai của đàn em phía sau tôi. Hôm nay tôi ở lại làm ca đêm, nhìn khách đến rồi đi, lòng tôi chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm cả mối tình đầu của tôi. Tôi bất giác nhớ đến hắn. Từ cái ngày mà tôi nhắn tin dứt khoát chia tay hắn cho đến nay, tôi không hề gặp lại hắn một lần nào nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra, hắn đang ở nước ngoài vui vẻ theo đuổi ước mơ của hắn. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ qua đường đụng trúng hắn, rồi hắn cũng sẽ quên đi mà thôi. Nhìn bầu trời đêm ở Hà Nội khác xa ở dưới quê, trong lòng tôi thèm khát một cảm giác yên bình. Ước gì, không phải lớn lên thì tốt biết bao nhiêu. Tôi tự giễu cợt bản thân, đã nhiêu tuổi rồi còn suy nghĩ như vậy. Đang chuẩn bị đóng cửa thì bỗng nhiên có người bước vào, tôi theo thói quen cúi đầu chào hỏi khách: “Xin chào quý khách, quý khách dùng ở đây hay mang về ạ?” Không nhận được câu trả lời, tôi ngước đầu lên nhìn thử. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước mặt mình, tôi cả người như đông cứng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm người phía trước. Là hắn! Sao hắn lại ở đây? Tôi còn chưa hết bàng hoàng, hắn đã rất tự nhiên lướt qua tôi, chọn một chỗ ngồi gần phía cửa sổ. Sau đó hắn quay sang nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo: “Cho tôi một ly cà phê đen.” “Xin quý khách chờ một chút.” Tôi bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc đang rối loạn của bản thân. Tôi lấy giấy bút ra ghi, sau đó đi đến quầy pha chế. Nhìn cách hắn nói chuyện cùng ánh mắt lạnh đến xuyên thấu, có lẽ hắn đã quên tôi rồi. Tôi mỉm cười, thế cũng tốt, cứ xem nhau như người dưng nước lã đi, ai cũng không quen ai là cách tốt nhất. Tôi bê ly cà phê ra cho hắn, liếc nhìn khuôn mặt hắn trong khoảng cách gần. Chàng thiếu niên năm nào còn nét ngây ngô của độ tuổi mười bảy, nay đã thành người con trai chững chạc với khuôn mặt lạnh lùng, có nét trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng thế thì sao? Nó cũng đâu thuộc về tôi đâu? Tôi để ly cà phê trên bàn cho hắn, sau đó liền xoay người rời đi. Bỗng tiếng nói phía sau khiến tôi khựng lại: “Thật sự rất giống năm đó, cô chỉ để lại cho tôi một lời liền lặng lẽ biến mất.” Hắn đang nhắc lại chuyện năm đó tôi chỉ để cho hắn lời chia tay tuyệt tình, cũng không cho hắn lí do liền chặn hắn. Tôi cười nhạt, hắn nhắc đến để làm gì, dù gì cũng là chuyện đã qua, tôi cũng không quá lưu tâm. Tôi không đáp lại hắn, chỉ đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi, tôi trượt cả người xuống, ôm mặt, nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ tay. Làm sao đây? Tôi không đủ dũng khí để đối mặt với hắn. Chính tôi là người bắt đầu mối quan hệ, nhưng cũng chính tôi là kẻ tuyệt tình không nghĩ tới cảm nhận của hắn. Giờ đây khi gặp lại trong hoàn cảnh này, tôi ngoài ý nghĩ muốn trốn chạy thì chẳng còn gì trong đầu hết. Nhìn mình trong gương, người trong gương rõ ràng là chính mình, nhưng tôi thấy sao xa lạ quá. Rõ ràng, ngày trước dù có thế nào, tôi vẫn giữ trên mình một nụ cười yêu đời. Nhưng bây giờ, người con gái trong gương này là ai? Tôi cảm thấy mệt mỏi, giá như tôi có thể ngủ một giấc lâu dài rồi trở về những ngày tháng khi xưa thì hay biết bao nhiêu. Có ông, có bố, có những người bên cạnh, còn có hắn – người mà tôi yêu. Ngực tôi thoáng đau, tôi ôm chặt, gắng gượng át chế nó, không để phát ra tiếng động. Tôi không muốn ai thấy bộ dáng khổ sở này của tôi. Tầm mắt tôi hẹp lại, tôi cũng không còn cảm nhận được cơn đau. Cuối cùng tôi rơi vào một màn đen vô tận, không thấy chút ánh sáng nào. ***** “Mây, Mây… mau dậy đi con… Mây, Mây ơi.” Ai đang gọi tên tôi vậy, sao quen thuộc đến thế. Tôi nhìn xung quanh, chỉ có duy nhất màu đen bao trùm, tiếng nói này vọng ở đâu ra vậy? Tôi cố gắng di chuyển thân thể mỏi mệt, cố gắng tìm kiếm xem giọng nói kia đang phát ra từ đâu. Bỗng nhiên, tôi bị hút vào bởi một luồng ánh sáng, chúng bao quanh lấy tôi, và lần nữa tôi chẳng biết gì cả. … “Mây… Tỉnh lại con ơi, Mây… Mây của mẹ…” Tôi khó nhọc mở mắt, nhìn xung quanh, thấy nơi này là bệnh viện, bên cạnh là mẹ tôi đang khóc. Tôi hơi ngạc nhiên, giơ tay lên muốn chạm vào mẹ, mẹ tôi như có phản xạ, vội vàng ôm lấy tôi. Tôi cố cử động miệng gọi tên mẹ, nhưng miệng tôi khô khốc quá khiến tôi nói không nổi. Mẹ thì vẫn ôm lấy tôi không buông. Hết cách, tôi lấy tay chọc vào lưng mẹ, cầu mong mẹ để ý tới con. Mẹ tôi như nhận ra, liền thả ra, lấy nước cho tôi. Uống nước xong cổ họng cũng gọi đã đỡ hơn trước. Mẹ tôi vui mừng quá nên đã nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra xem có vấn đề gì không. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho tôi, ông nhìn tôi, ánh mắt ông khiến tôi cảm thấy mình thật đáng thương, ông nói với mẹ tôi gì đó rồi đi ra khỏi phòng bệnh, mẹ tôi sắc mặt nhợt nhạt nhìn tôi một cái rồi cũng đi theo. Đến tối, sau khi đã ăn xong, tôi mới thấy mẹ về. Tôi vội nói với mẹ mai cho tôi xuất viện, nào ngờ mẹ cản lại, nói tôi hãy ở thêm vài ngày theo lời bác sĩ để theo dõi tình hình. Tôi nhìn phòng bệnh, biết đây là phòng một, lại nghĩ đến số tiền viện phí, liền nói: “Mẹ, con khỏe rồi, mai hãy cho con xuất viện đi, chứ ở trong bệnh viện thì lấy đâu ra tiền trả tiền viện phí.” Mẹ tôi chỉ nói con cứ ở viện nằm nghỉ cho khỏe đi, rồi lảng sang chuyện khác. Tôi có chút nghi ngờ, hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con đúng không?” “Có chuyện gì đâu, mẹ lo cho sức khỏe của con thôi.” Mẹ tôi cười trừ, tránh đi ánh mắt dò xét của tôi. Tôi nhận ra chuyện gì đó, hỏi mẹ: “Mẹ, ai là người gọi cho mẹ, biết con bị ngất phải vào viện.” “Mẹ nói lúc sáng rồi còn gì, là chị chủ quán con gọi cho mẹ.” “Mẹ, lúc con ngất xỉu, trong quán chỉ có mình con và một người nữa. Với lại chị chủ của con không biết số mẹ cùng mật khẩu máy con. Vậy gọi cho mẹ kiểu gì.” Khi tôi vừa nói hết lời, mẹ tôi liền quay đi, tôi ở đằng sau, nói với mẹ: “Mẹ, không cần giấu con, con biết người đó là ai rồi.” Mẹ quay lại nhìn tôi, đôi mắt mẹ đượm buồn, rơm rớm nước mắt. Vì không muốn mẹ phải khóc, tôi nói rằng mình mệt rồi, muốn được nghỉ sớm, mẹ cũng đi nghỉ đi thôi. Lúc tôi tỉnh dậy là sáng ngày hôm sau, tôi không thấy mẹ đâu cả, nghĩ rằng chắc mẹ đang đi đâu đó hoặc mua đồ ăn cho tôi. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi không thấy mẹ đâu, tôi có chút lo lắng. Tôi đang định đi tìm mẹ, thì ở cửa đã vang lên giọng nói của ai kia: “Làm gì vậy?” Hắn đang đứng ở cửa nhìn tôi, tôi đoán chắc hắn đã đưa tôi vào bệnh viện sau khi tôi ngất đi không lâu. Tôi nói với hắn với chất giọng khàn như con vịt đực: “Cảm ơn đã đưa tôi vào bệnh viện, có dịp tôi sẽ mời anh ăn cơm xem như thay lời cảm ơn này.” “Không cần đâu. Tôi cũng không cần lời cảm ơn đó từ cô.” Hắn trầm giọng nói với tôi những lời đó, khiến tôi có chút đau đớn, nhưng sau đó tôi lại mỉm cười nhìn hắn. Hắn có thái độ như thế với tôi, tôi cũng thấy lòng nhẹ đi. Hắn bước đến gần rồi dừng lại, đứng trước giường bệnh của tôi, hỏi tôi: “Bệnh được bao lâu rồi, tại sao không nói cho ai biết?” Nghe hắn hỏi, tôi chỉ im lặng rồi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nói với hắn một câu không liên quan: “Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy? Tôi sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất trả cho anh.” Hắn nghe được câu trả lời của tôi, hình như hắn đã rất tức giận. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, đưa tay nắm cằm tôi, ép mặt tôi phải nhìn về phía hắn. Trong con ngươi đó, tôi cảm nhận được sự điên cuồng. “Tiền? Đối với em tiền quan trọng đến vậy sao? Ngay cả cái mạng sống của em cũng không cần?” Hắn nói như hét lên, tôi tránh đi cái nhìn tức giận của hắn, cười mỉa mai: “Anh nói xem, tiền có quan trọng hay không? Anh không phải trong hoàn cảnh của tôi, làm gì biết được tiền quan trọng đến mức nào.” Hắn đâu trong hoàn cảnh khốn cùng của tôi, làm sao biết tôi cần tiền đến như thế nào. Nếu không có tiền, em và mẹ tôi phải làm sao đây? Bố tôi trước khi đi đã giao phó cho tôi, tôi không thể thất hứa với bố được. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, sau đó hắn đột ngột ôm chặt lấy tôi, gào lên: “Mây, tại sao em phải hủy hoại bản thân mình đến mức này kia chứ. Rõ ràng em có thể vui vẻ sống cơ mà, tại sao phải đày đọa bản thân mình như thế, tại sao vậy Mây? Cô gái luôn vô tư và vui vẻ đâu rồi, em đem giấu nó ở đâu rồi?” Tôi cười, cô gái đó, bị dòng đời xô đẩy, năm tháng trôi đi đã chôn vùi sạch sẽ không chút vết tích rồi.