Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12: Thực tại (3)

Lên Hà Nội được mấy tuần, sức khỏe tôi càng ngày càng yếu dần. Đỉnh điểm chính là hôm nay, khi đang làm ca đêm, tôi đã chóng mặt đến mức ngất xỉu tại chỗ. May mà có người ở đó còn làm với tôi, đưa tôi vào bệnh viện, chứ không giờ tôi chắc đang nằm lăn lóc ở chỗ đó rồi. Lúc tỉnh lại, tôi thấy anh chị chủ quán đang bên cạnh, thêm hai ba anh chị nhân viên nữa. Thấy tôi tỉnh lại, họ liền hỏi tôi xem người cảm thấy thế nào, có đỡ hơn không, thấy có khát nước không. Tôi cố nặn ra nụ cười, nói rằng mình không sao. Định hỏi tiền viện phí bao nhiêu để em trả lại, ai ngờ chị chủ quán lại nói với tôi: “Mây, em có biết bệnh tình của em nguy hiểm đến mức nào rồi không hả.” Bệnh tình? Bệnh gì cơ? Thấy tôi ngơ ngác nhìn chị, có lẽ chị đã đoán ra rằng tôi không hề biết. Chị đột ngột ôm chầm lấy tôi, nức nở thành tiếng rồi khóc lên, vừa khóc vừa nói: “Cái con bé ngốc này, sao không nói cho bọn chị biết về tình hình của em. Tại sao lại giấu giếm vậy em?” Tôi ngạc nhiên, có chút không thích ứng được chuyện đang xảy ra, nhưng ngay sau đó tôi chỉ có thể gượng cười. Nói cho họ biết thì giải quyết được vấn đề gì sao, đây là chuyện nhà tôi, họ có thể giúp được sao? Tôi không đáp lại chị, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng chị, thể hiện rằng bản thân không có gì đáng phải lo. Chị buông tôi ra, đưa tay áp lên má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào chị, chị nói: “Mây, nghe chị này, đừng đánh cược tính mạng với đồng tiền, nó không đáng đâu.” Tôi muốn nói với chị, tiền không là tất cả, nhưng tất cả lại phải cần đến tiền. Nếu tôi không cố gắng, đàn em phía sau tôi biết làm cách nào? Mẹ thì ngày một già đi, bố thì như ngọn nến bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, tôi không liều mình thì em tôi phải làm cách nào? Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi lại không khóc nổi. Hai năm nay, có lẽ dòng đời xô đẩy khiến nước mắt tôi cạn dần. Tôi chỉ có thể trưng ra bộ mặt luôn mạnh mẽ để sống tiếp. Nhìn anh chị cùng là nhân viên với tôi, có chị đã sụt sịt, có chị đã khóc lên. Tôi lờ mờ đoán ra được bệnh tình của mình. Nhưng giờ phút này tôi lại không chút sợ hãi, cái mà tôi nghĩ đến chính là mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể mua cho mẹ tôi một chiếc áo mới vào mỗi dịp tết. Còn phải để mẹ tôi về già sẽ không phải sống một cuộc sống cơ cực. Còn các em phía sau nữa, phải cho chúng ăn học đến nơi đến chốn. Tôi mỉm cười nhìn chị và mọi người, nói không sao đâu, em chắc chắn vượt qua được. Chị ôm lấy tôi nước mắt lăn dài, nói tôi là đứa bé ngốc nghếch. Tôi không phủ nhận, ôm lấy chị, trấn an chị cùng các anh chị cùng quán. Nhìn tờ giấy kết quả trên tay, bệnh suy tim cấp độ ba. Tôi cười, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục sống cho đến khi không thể nữa. Phải nhanh nhất có thể trước khi mọi thứ xảy ra. Sau khi tôi biết được bệnh tình của mình và tiền viện phí, tôi đã khăng khăng muốn trả lại, nhưng chị lại cười bảo sau này trả cũng được. Tôi biết hoàn cảnh hiện tại của mình, làm gì có chuyện sau này, tôi không muốn mắc nợ chị, nhất quyết muốn trả, chị quay ra trách mắng tôi, nói tôi hãy nghĩ tới mẹ và các em đang ở nhà. Những câu trách mắng của chị khiến tôi tỉnh ngộ, bố mẹ tôi, em tôi, tôi không thể để mặc. Nhận ra sự cố chấp của bản thân là sai, tôi thầm cảm ơn chị rất nhiều. Chị vẫn để cho tôi làm tại quán chị, nhưng làm một công việc nhẹ hơn, tuy số lương bị ít hơn một chút, nhưng tôi lại thấy thoải mái. Thật may là chị còn để tôi làm ở chỗ chị. Tôi vẫn tiếp tục công việc, nhưng bệnh tình thì có lẽ càng ngày càng nặng hơn. Để có thể làm việc kiếm tiền và không muốn ai lo lắng, tôi cắn răng chịu đựng. Thoáng chốc thời gian trôi qua, đã đến hè. Lần này tôi về, tôi đã được chị chủ cho một số tiền, nói với tôi hãy đi mua cho mẹ một chiếc áo mới. Lúc đầu tôi đã từ chối, nhưng chị ép quá, tôi đành nhận. Thật sự mà nói, tôi mang ơn chị rất nhiều. Ngày tôi về quê, mẹ tôi nhìn đã già hơn khi trước. Bố tôi thì vẫn thế, bệnh tình của ông vẫn nặng như vậy. Nhìn những đứa em càng ngày càng cao lớn, tôi biết mẹ vất vả đến nhường nào. Cầm chiếc áo mới trên tay, tôi bước đến chỗ mẹ, cố tỏ ra vui vẻ nói: “Mẹ, chị chủ quán con mua tặng mẹ chiếc áo này.” “Con sao lại nhận của người ta, sau lấy gì trả lại.” Mẹ tôi không muốn nhận, sợ mang ơn. Nhưng tôi vội nói với mẹ: “Không phải đâu mẹ, tại con làm việc chăm chỉ nên chị ấy mới thưởng cho con đấy.” “Thật?” Mẹ tôi hỏi lại, dường như không tin tôi. Tôi gật đầu khẳng định với mẹ, đoạn dẫn mẹ vào phòng thay đồ. Mẹ tôi thấy chiếc áo mới, khuôn mặt nở nụ cười tươi. Tôi chợt nghĩ, đã bao lâu rồi mẹ mới cười thoải mái như thế? Mẹ tôi nói với tôi về bệnh tình của bố, tôi bảo mẹ không cần lo, con sẽ phụ mẹ nuôi nấng các em và trang trải tiền viện phí cho bố. Mẹ tôi ôm lấy tôi, nói tôi vất vả nhiều rồi. Tôi không đáp, nhưng tim tôi lại lên cơn đau dữ dội. Tôi không muốn mẹ thấy bộ dạng đau đớn của tôi, liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy ngực thở dốc. Vừa nhìn vào trong gương, tôi thấy một khuôn mặt thật khác lạ. Gầy hơn, đôi mắt cũng chẳng còn sức sống như ngày nào. Tôi cười tự giễu, mới đó đã không chịu được thì nói gì đến cuộc sống sau này nữa. ***** Trong cuộc sống, đâu ai biết những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chẳng hạn như hôm qua ai đó còn đang nói chuyện vui vẻ với bạn, hôm sau đã chẳng còn tồn tại. Bố tôi, ông ấy đi rồi. Mới sáng hôm nay, vào lúc tôi mới chợp mắt được chút, mẹ tôi ở bệnh viện đã gọi cho tôi báo bố tôi không ổn rồi, muốn tôi mau vào gặp ông. Tôi lái xe máy nhanh chóng đến bệnh viện, chạy nhanh đến phòng bố mình, cầu trời cho họ đừng lấy bố tôi đi quá sớm. Mở cửa ra, tôi thấy bố đang cầm tay mẹ, hấp hối. Tôi tiến đến bên giường ông, nước mắt không kiềm được chảy ra. Bố tôi… Bố ơi… Ông nhìn thấy tôi đã đến, cười mãn nguyện một cái rồi mấp máy: “Mây… giúp bố… chăm… mẹ… em… con…” Ông vừa nói xong, tay của ông rơi xuống, mẹ tôi cầm chặt tay ông, cố gắng truyền hơi ấm. Tôi cố gắng gọi tên, nhưng ông không trả lời. Tôi chợt nhớ ra, giống như rất lâu về trước, có người nói với tôi, rằng ông tôi chỉ là đang ở trên một chiếc máy bay thôi, đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Đúng vậy, bố tôi đang trên chiếc máy bay để đi du lịch rồi. Nước mắt thấm đẫm trên vai tôi cùng tiếng gào khóc của mẹ, lòng tôi nặng trĩu.