Chương 21: Ái ngại cùng ái mộ, cách bao xa?
Trong số những cuộc gặp gỡ suốt cuộc đời hơn ba mươi năm của mình, có lẽ lần gặp Tuyết Lê vào mùa hè năm ấy là ấn tượng khắc sâu nhất của Tần Đình. Lần đầu tiên anh chú ý đến người xa lạ như vậy, cũng là lần đầu mở lòng tiếp xúc gần gũi như vậy với một cô gái. Trình Tuyết Lê là một cô gái có chí cầu tiến rất mạnh mẽ. Cô ham học hỏi, lại càng biết tận dụng khả năng vốn có của mình để tiếp thu và vận dụng những kiến thức mình học được sao cho có ích nhất. Đối với cô học trò siêng năng này, lẽ dĩ nhiên Tần Đình phải dành cho cô ấy đãi ngộ khác với những người khác. Càng tiếp xúc gần với cô, Tần Đình càng bị thu hút. Nhưng anh cũng kịp thời nhận ra trong lớp học mấy mươi người ấy, không phải chỉ có mình là vô tình bị kéo về phía cô. Thỉnh thoảng anh cũng nhận thấy sự xáo trộn vị trí trong lớp học. Anh lặng lẽ quan sát những học trò nam trong lớp tranh giành ngấm ngầm với nhau. Ai cũng muốn có một vị trí gần sát bên với cô gái đang tập trung cho tác phẩm ở giữa căn phòng. Ban đầu Tần Đình cũng không có cảm giác gì đặc biệt, anh cho rằng ái mộ cái đẹp là lẽ tất nhiên của thanh niên ở độ tuổi này. Nhưng chẳng hiểu sao thái độ xa lạ và tránh né của Trình Tuyết Lê đối với anh cũng khiến anh có hơi phật ý. Lớp học ở trung tâm bảo trợ xã hội đã đi dần vào ổn định hơn. Tần Đình đã có lần bắt gặp Tuyết Lê hỏi xa hỏi gần giám đốc mong muốn kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ này. Lý do cô đưa ra là tại trường học đang có một kỳ thi quan trọng. Nhưng anh biết sự thật không phải thế. Tuyết Lê làm như vậy chỉ là muốn né xa anh mà thôi. Nếu như cô không đề cập đến thì thôi, nhưng đã biết được mục tiêu của Trình Tuyết Lê muốn giữ khoảng cách với mình, Tần Đình đột nhiên không muốn cô đạt được ý nguyện. Lần nào giám đốc hỏi thăm, anh cũng mỉm cười ngượng ngùng bảo rằng vì mình đã từ bỏ công việc dạy học mấy năm nay cho nên tạm thời vẫn chưa quen lắm. Người ta là tới giúp đỡ không công, giám đốc cũng ngại ngùng khi để vị giáo viên quý giá như anh cảm thấy gặp trở ngại trong công việc, vì vậy bà phải động viên Tuyết Lê cố gắng hỗ trợ anh thêm một thời gian nữa. Trình Tuyết Lê đương nhiên khổ sở. Một tuần có một ngày làm học sinh của anh ở Cung Văn hóa đã khiến cô cảm giác ngại ngùng muốn chết rồi. Bây giờ vì công việc ở trung tâm bảo trợ, cô phải cắn răng làm chân sai vặt cho Tần Đình thêm mỗi tuần một ngày nữa. Nhưng mà thái độ của thầy Tần kia ở khi dạy ở Cung Văn hóa sao lại khác biệt với lúc trở thành giáo viên ở chỗ này như vậy chứ? Có điều chắc do đối tượng học tập đã thay đổi, nơi này chỉ toàn là trẻ con cho nên tâm lý của thầy Tần cũng cởi mở hơn, không còn ngầm nhằm vào cô như trong lớp chính thức. Mặc dù thỉnh thoảng anh lại xuất ra vài trò tinh ranh trêu chọc Trình Tuyết Lê. Sau em trai Tần Tranh, thì Tuyết Lê chính là người thứ hai có thể khiến cuộc sống bình lặng của Tần Đình trở nên sinh động và đầy sức sống hơn. Quãng thời gian từ khi bước chân vào trường Đại học, ra trường với bằng bác sĩ ngoại khoa xuất sắc đến tận bây giờ, đã lâu anh chưa từng cho người khác phái xa lạ có cơ hội tiếp cận cuộc sống của mình gần đến vậy. Tần Đình lại cũng rất biết cách khơi gợi tiềm năng trong người Tuyết Lê. Anh thường ra những đề bài nhìn như đánh đố cho riêng cô, nhưng thực chất dùng để khuyến khích Trình Tuyết Lê phát huy và khám phá khả năng sáng tạo của chính mình. Tiếp xúc lâu dần thì Trình Tuyết Lê mới biết, thực ra tay cầm bút vẽ không phải nghề chính của anh. Tần Đình là một bác sĩ, còn là một bác sĩ giỏi. Nguyên nhân là có một lần trong giờ học tại trung tâm bảo trợ, có một học sinh khuyết tật đang trong lớp bỗng nhiên ho sặc sụa liên tục, nhịp thở rất nhanh. Bạn học bên cạnh chưa kịp phản ứng, cậu bé đã khuỵu xuống ôm lấy ngực với sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt vã mồ hôi, đôi môi bắt đầu xanh xám. Bạn học nhỏ xung quanh hoảng hốt hét lên. Tần Đình đang ở trên bục giảng vội vã nhào xuống. Đầu tiên anh bình tĩnh hướng dẫn mọi người tản bớt ra ngoài cho thoáng khí, tránh vì tò mò mà tập trung nhiều người quanh người bệnh khiến tình hình nặng nề thêm. Sau khi bắt mạch nhanh và quan sát các triệu chứng, anh cũng phần nào xác định được nguyên nhân bệnh. Sau đó anh quyết định nhanh, bảo một học sinh chạy đến văn phòng gọi xe cấp cứu, còn mình thì tiếp tục ở lại giúp đỡ cậu bé. Tần Đình đỡ cậu bé ngồi dậy, đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh phòng học. Nhìn thấy Tuyết Lê vẫn còn đứng xớ rớ bên cạnh, anh dứt khoát sai biểu luôn: - Em mang bình bách hợp đó ra xa khỏi phòng học, vứt đi giúp tôi. Sau khi trở vào hãy giúp tôi mở hết các cửa sổ và bật quạt thông gió lên mức cao nhất. Hôm nay lớp học có tiết vẽ tĩnh vật, bình hoa ấy được lấy để làm mẫu vẽ cho tất cả học sinh trong phòng này. Vị trí của bình hoa lại rất gần với chỗ cậu học sinh đang ngồi. Bình hoa bách hợp lớn ấy có nhiều màu sắc đang đua nở, đầy những nhụy hoa lấm tấm phấn nâu, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng. Tần Đình đỡ cậu bé ngồi nghiêng dậy cho dễ thở. Anh đưa tay mò mẫm chiếc túi nhỏ bên hông của cậu bé, lấy ra một lọ thuốc xịt, sau đó giúp đỡ xịt hai nhát vào miệng cậu, hướng dẫn cậu hít thở. May mà anh đoán đúng triệu chứng hen suyễn bộc phát khi bị kích thích bởi phấn hoa của cậu. Mà những người bị bệnh mãn tính thế này thường phải mang theo thuốc xịt cắt cơn hen bên mình. Bây giờ chỉ cần ổn định tình hình của cậu bé trong 20 phút, sau đó chờ xe cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện gần nhất. May mà hôm nay anh có mặt ở đây. Nếu để những người không có chuyên môn phán đoán, có lẽ sẽ không nhận ra nguyên nhân phát bệnh của cậu bé và chậm trễ thời gian sơ cứu. Tình trạng vừa nãy nếu kéo dài không xử lý kịp thời và cách ly nguồn dị ứng ngay, đứa trẻ sẽ vì khó thở mà bị giảm oxy trong máu, dễ dẫn đến thiếu máu não và bị ngất hoặc mất ý thức… và có thể nó sẽ mất mạng. Tuyết Lê ngồi trên ghế đá trước lớp học nhìn Tần Đình bình tĩnh trao đổi cùng với bác sĩ cấp cứu, sau đó chờ tới khi đứa trẻ được đưa lên xe cấp cứu nằm rồi anh mới quay trở lại. Hai tay Tuyết Lê lúc này vẫn còn không khống chế được run rẩy. May mà đứa trẻ ấy không sao. May mà nó được cấp cứu kịp thời. Đã 3 năm trôi qua tiếng còi gấp rút của xe cấp cứu vẫn để lại nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa trong tâm trí Tuyết Lê. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, cô lại nhớ đến hình ảnh chị gái mình nằm trên chiếc giường nhuốm đầy máu tươi, cả người đã không còn tri giác. Trần Tuyết Linh yếu đuối và ngốc nghếch đã lựa chọn kết liễu cuộc đời của mình cùng sinh linh bé bỏng trong bụng, chỉ vì bị người đàn ông cô ấy yêu ruồng bỏ. Mật ngọt ái tình đến với chị gái cô nhanh chóng và ngày vui cũng chỉ ngắn tày gang. Khi Tuyết Lê phát hiện chị gái có những biểu hiện tâm lý không bình thường còn hay khóc thầm trong đêm, cô gặng hỏi nhưng Tuyết Linh lại chối rằng mình không sao. Lúc ấy Trình Tuyết Lê đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp cấp ba, thời gian ở trường và thư viện tự học nhiều hơn ở nhà, vì vậy cô đã không chú ý sát sao đến chị gái. Một ngày nọ, Tuyết Lê được nghỉ sớm hai tiết học trở về nhà, vừa bước vào cổng liền phát hiện chuyện không bình thường. Mẹ hai cô gái đi làm từ sáng sớm chưa về, thế nhưng cửa nhà và cả cửa phòng của cả hai người lại không khép lại. Vừa đưa mắt vào trong, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng ấy. Sàn nhà toàn là máu. Máu ướt đẫm ga giường, uốn lượn chung quanh cô gái mặc bộ váy trắng nằm đó. Ánh mắt Trình Tuyết Linh tan rã nhìn chằm chằm ra cửa phòng ghim chặt vào cô, làn môi hồng hào giờ trắng bợt không sức sống. Tuyết Lê như người câm, há miệng mãi chẳng thể thốt lên một âm tiết nào. Cô sụm xuống cạnh cửa run rẩy. Lát sau chừng như sực tỉnh, Tuyết Lê mới cố bò lết ra khỏi cửa sang đập cửa nhà hàng xóm. Trình Tuyết Linh được xác định đã trút hơi thở cuối cùng từ trước đó, là tự cô ấy cắt cổ tay chấm dứt sinh mạng của mình. Mãi sau này Tuyết Lê mới được mẹ cho biết, lúc ấy chị cô đã mang thai. ... - Em có vẻ yếu tinh thần nhỉ. Chuyện như vậy cũng khiến em sợ hãi sao? Tần Đình đưa cho cô chai nước lọc, khẽ khàng ngồi xuống cạnh Tuyết Lê. Cô hoàn hồn nhận lấy, sau đó cười gượng hỏi anh: - Thì ra anh là bác sĩ? - Ừm. Em ngạc nhiên lắm à? Anh đáp khẽ, bàn tay thon dài vớ lại chai nước, vặn chiếc nắp rời ra rồi đưa trả cho cô. Vẻ tự nhiên ấy giống như anh đã làm thế cả nghìn lần rồi. Người như anh thật sự rất tỉ mỉ và ấm áp, Trình Tuyết Lê lúc này như quên hết hàng rào chướng ngại do mình dựng nên, khẽ trả lời: - Chỉ bất ngờ thôi. Ai cũng bảo làm nghề thầy thuốc thì con người rất khô khan. Thế mà thầy lại còn đi dạy vẽ! Cô nghe anh cất giọng cười trầm ấm: - Làm nghề bác sĩ đã là người cứu vớt cuộc sống của nhiều người, làm họa sĩ lại là người tôn vinh cuộc sống của bao nhiêu con người khác. Mẹ tôi đã bảo rằng, cả hai đều là việc có ích. Tôi chỉ nghĩ, nếu như mình có khả năng thì tại sao lại không làm cả hai cơ chứ? - Anh có biết câu cửa miệng của anh là gì không? Trong những câu chuyện phiếm giữa chúng ta, cụm từ anh thường nhắc đến là "mẹ của tôi". Thầy Tần, anh cũng ba mươi rồi nhỉ? Sao cứ cư xử như mấy nhóc trai thích bám váy mẹ như thế? Anh thần tượng mẹ mình đến thế cơ à? Tần Đình nghe thấy thế thì cười lớn, nụ cười ấy tươi tắn đến độ khiến Tuyết Lê ngây người. Đồng tiền kim bé xíu nơi khóe miệng anh chỉ xuất hiện mỗi khi anh cười vui vẻ thế này, khiến cho đường nét khuôn mặt nhìn càng thu hút. Tuyết Lê cảm thấy nhịp tim mình gia tăng, cô vội cúi mặt làu bàu: - Thầy vui thế để làm gì? Tôi đang hỏi chứ có kể chuyện cười đâu! Vừa nói cô vừa dợm đứng dậy. Biết mình chọc đến cô, Tần Đình ngừng lại nụ cười, vội vã chộp lấy tay cô: - Ấy, học trò ngoan. Đừng tức giận! Tôi trả lời em là được chứ gì! Nụ cười trên môi anh đã thu gọn lại, chỉ còn đôi mắt là vẫn lấp lánh thứ ánh sáng vui vẻ rạng ngời. Tuyết Lê cụp mắt nhìn bàn tay thon gầy đang nắm lấy cổ tay mình, lặng yên đỏ mặt.