Chương 20: Duyên phận của anh và em
Cuối tuần sau đó, khi Trình Tuyết Lê bước vào lớp vẽ đã thấy Tần Đình ngồi sẵn bên bàn giáo viên, bước chân cô ngập ngừng muốn rụt lại. Thế nhưng đã lỡ bước vào lớp, mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm mà lui trở ra thì chẳng khác nào có tật giật mình. Tuyết Lê gật đầu, lời chào lí nhí mắc lại trong miệng. Thái độ của thầy Tần không có gì khác biệt, chỉ gật đầu nhận lời chào của cô. Sau đó anh không vội bắt đầu buổi dạy mà đứng tựa vào bàn học nhìn xuống toàn thể học sinh bên dưới. - Chào các bạn! Tôi là Tần Đình, là giáo viên phụ trách lớp chúng ta. Tôi thành thật cáo lỗi với các bạn vì đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên của chúng ta vào tuần rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngày để dạy bù một tiết học này. Thành thật cáo lỗi cùng các bạn! Hôm nay anh ấy vẫn ăn mặc với phong cách cũ, áo sơ mi thẳng thớm cùng chiếc quần tây sẫm màu. Chỉ khác biệt là trên gương mặt kia đã có thêm một cặp kính, điều này làm tăng thêm vẻ trí thức nho nhã cho tổng thể con người anh. Đa số học viên trong lớp là nữ, đến tận lúc đó vẫn chưa hết choáng ngợp trước vẻ ngoài quá thu hút của thầy phụ trách này. Giờ đây nghe soái ca dùng chất giọng trầm ấm nhận lỗi thế này đều đồng loạt xua tay bảo không có gì. Một học sinh nữ còn bạo dạn đặt câu hỏi: - Thầy Tần, thầy có thể cho bọn em biết, chuyện gì đã làm thầy bỏ dạy hôm ấy không? Nếu như Tuyết Lê không phải là người trong cuộc hôm ấy thì cô cũng tò mò y như cô gái kia vậy. Bởi vì thầy Tần này nổi tiếng bởi tác phong nghiêm khắc, là ai thì cũng hiếu kỳ chuyện gì mới có thể khiến anh ta có thể thất hẹn. Cô nhìn Tần Đình đẩy kính mắt, nở một nụ cười ôn hòa: - Ừm... Tôi... không biết lượng sức mình đã đi giúp người khác, khiến cho bản thân rất thê thảm, không thể tiếp tục đến lớp dạy được. Năm chữ "không biết lượng sức mình" được anh nói rất chậm, gần như ngay vào lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau. Tuyết Lê nhìn anh đầy bối rối, rồi như chợt hiểu ra chuyện gì, cô vội vàng cuối gầm mặt xuống. Bạn học nữ trong lớp ồ lên kinh ngạc, bắt đầu lao xao hỏi tiếp nhưng Tần Đình chỉ nói đến đó rồi thôi. Anh ở một nụ cười ấm áp rồi quay về chiếc ghế của mình. Khuôn mặt Tuyết Lê lại dần dần ửng đỏ trước sự trêu chọc ngấm ngầm này. Bản thân Tần Đình cũng giật mình trước hành động này của mình. Con người anh bình thường có thể nói rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy dáng vẻ lấm lét, cà giật của cô gái nhỏ lúc nãy khi bước vào và nhìn thấy anh, đột nhiên anh lại muốn trêu cô một chút. Buổi học thứ nhất kết thúc trong sự nhấp nhổm không yên của Trình Tuyết Lê. Cô chỉ mong nhanh chóng muốn kết thúc giờ học để rời khỏi chỗ này, tránh khỏi tầm mắt đôi khi như lơ đãng quét qua của thầy hướng dẫn. Chuyến này thì toi rồi! Mắng mỏ sau lưng người khác lại chọc đúng ngay giáo viên của mình, còn ai xui xẻo hơn cô? Để có thể đi đến lớp học ở Cung Văn hóa này Tuyết Lê đã phải thuyết phục mẹ mình rất lâu. Cô đã bảo phải bảo với bà mình cần chứng chỉ chuyên nghiệp để có thể xin vào công việc làm thêm ở phòng tranh, kiếm thêm thu nhập để tiếp tục học đại học. Cô lo lắng nếu như mình để lại ấn tượng không tốt đối với giáo viên phụ trách thì cái chứng chỉ mà cô mong muốn có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành được. Như vậy cô biết lấy gì để ăn nói với mẹ mình đây? Mặc dù hiện tại Tuyết Lê đã 20 tuổi, từ hai năm trước sau khi đỗ vào trường đại học, cô đã chuyển vào ký túc xá trong trường học. Thế nhưng sức ảnh hưởng của người mẹ thích kiểm soát của cô thì chẳng hề suy giảm. Tuyết Lê có đi đâu làm gì đều phải nhận được sự gật đầu của bà, nếu không bà Thu Sương sẽ có những phản ứng rất cực đoan. Người thân duy nhất bây giờ chỉ còn có mẹ, Tuyết Lê không còn cách nào khác phải chiều theo những yêu cầu và chịu sự quản lý ngày càng quá đáng của bà. Chỉ là không hiểu vì sao gần đây thái độ của bà đối với cô có phần dễ chịu hơn, có đôi khi như quên mất sự tồn tại của cô con gái nhỏ. Những cuộc gọi kiểm tra thưa dần, có khi cả tuần không có một cuộc điện thoại. Lần trước trở về thăm nhà vào dịp Tết Nguyên đán, Tuyết Lê đã nghe hàng xóm xì xào rằng có lẽ mẹ cô đã có bạn trai. Người con khác nghe thấy như thế sẽ có tâm lý không tốt hay suy nghĩ phản đối này nọ, nhưng Tuyết Lê vào lúc ấy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tận trong thâm tâm, cô cũng mong có một ai đó có thể an ủi và khiến bà ấy bớt cô đơn. Quan trọng hơn hết là thu hút đi sự chú ý của bà ấy hiện đang đặt toàn bộ lên người cô. Hai năm vừa qua, cô thấy ngột ngạt, thấy tù túng, thấy mình bị giám sát. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn nữa, chỉ bởi vì bà ấy là mẹ mình. Thói quen gần đây của Trình Tuyết Lê là một tháng hai lần sẽ đi đến trung tâm bảo trợ trẻ em làm công việc tình nguyện. Ngoài việc chơi đùa và chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh trong đó, cô còn tham gia dọn dẹp vệ sinh giúp đỡ cho nhân viên trong trung tâm. . Tuyết Lê học chuyên ngành thiết kế thời trang, cô thường dành phần lớn thời gian bên máy khâu để góp thêm chút quần áo mới cho bọn trẻ. Có đôi khi vừa ngồi vào bàn máy là đã hết một ngày. Đây là một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Quy mô của trung tâm cũng không lớn lắm. Kinh phí hoạt động được nhà nước hỗ trợ rất ít, phần lớn nhờ vào đóng góp của nhà hảo tâm ngoài xã hội và sức lực của những tình nguyện viên như cô. Trung tâm không có nhiều kinh phí để thuê giáo viên hay nhân viên làm công việc giáo dục, cho nên bạn bè sinh viên các ngành nghề khác đều bảo nhau đến hỗ trợ. Lớp học mở tại trung tâm chủ yếu là các lớp năng khiếu, phục vụ cho một số các em khuyết tật không thể đến trường bình thường. Số lượng giáo viên cũng không đông, còn hay trồi sụt thất thường do tính chất công việc riêng của từng người. Đứng lớp dạy mỹ thuật trước kia là một cô gái trẻ. Giám đốc trung tâm bảo cô ấy là học sinh cũ ở đây, hiện tại là một họa sĩ trẻ cũng có chút tiếng tăm. Tháng trước cô ấy đột ngột không đến dạy hai tuần liền. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ai cũng tưởng cô ấy có việc bận đột xuất. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, đã không còn ai thân thích ở đây, mọi người cũng không có cách nào tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ khi vị hôn phu cô ấy tìm đến hỏi, mọi người mới nhận ra Hinh Mai là bị mất tích. Tuyết Lê nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của người đàn ông ấy, cô nhận ra vấn đề có lẽ hết sức nghiêm trọng. Giám đốc bảo với cô, Hinh Mai từng kể cho bà ấy nghe, chồng sắp cưới của cô ấy là một phóng viên. Mảng tin mà anh ấy phụ trách rất nguy hiểm, thường phải đi biền biệt mấy tháng mới trở về nhà. Tuyết Lê nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của người đàn ông ấy, trong lòng cũng lo lắng cho cô gái kia. Nghề nghiệp nguy hiểm lại đụng chạm tứ phía như vậy, chẳng trách khi không tìm thấy bạn gái, anh ấy lại lo lắng cuống cuồng đến mức ấy. Lớp vẽ đã ngừng hoạt động hơn một tháng. Ban sáng giám đốc vui vẻ nói với cô đã tìm được người thay thế tạm thời cho Hinh Mai rồi. Anh ta là đàn em khóa dưới của cô ấy, dạo gần đây có rảnh rỗi nên tới dạy thay mỗi tuần một buổi. Vì anh ta là người mới nên giám đốc muốn nhờ cô hỗ trợ thời gian đầu để các em học sinh làm quen dần với giáo viên này. Chờ tới lúc Tần Đình nhìn thấy cô gái nhỏ ngắc ngứ đứng trước mặt mình ở trong văn phòng trung tâm, anh đã phải bật cười cảm thán số phận khéo đưa đẩy. Sau cuộc gặp gỡ ngang trái đó, cô gái có tên Tuyết Lê ấy tránh anh như tránh tà. Cô chỉ xuất hiện sát nút giờ học và gần như chạy biến khi chuông báo hết giờ vang lên. Tần Đình cũng không ngờ lần duy nhất anh hứng chí trêu chọc một người có thể để lại kết quả dở khóc dở cười như vậy. Cô gái ấy... có lẽ sợ anh ghim rồi. Nếu như cô ấy biết được Tần Đình là trưởng thành từ trong môi trường có một đứa em trai mồm miệng láu táu, suốt ngày chọc tức gây họa như Tần Tranh nhà anh thì cô ấy ắt hẳn đã không e ngại anh như vậy. Sống bên em trai quý báu bao nhiêu năm, Tần Đình đã sớm trui rèn sự bao dung và lòng vị tha hết nấc. Bởi vì nếu cứ mỗi lần bị chọc ngoáy mà tức giận, thì chắc rằng anh đã bể phổi mà ngoẻo từ đời nào rồi. Lúc này Trình Tuyết Lê đối diện với nụ cười thân thiện của thầy Tần, chỉ cảm thấy gai gai cả người.