Chương 29: Có Giỏi Thì Hai Người Cưới Nhau Luôn Đi!
"Cắt, diễn tốt lắm nghỉ ngơi thôi". Đạo diễn Dương hô to, mọi người ai nấy đều dừng hết công việc lại, đi ăn uống buổi trưa. Nhìn ngang ngó dọc, Cố Tần Chu không thấy Nhạc Sương cùng Châu Tư Dã đâu. Cô hơi thắc mắc, bình thường hai người họ rất hay tranh nhau đưa nước, lau mồ hôi cho cô cơ mà? Hôm nay lại chạy ở xó xỉnh nào rồi. Lật đật đi vào bên trong phòng nghỉ, nghe tiếng cãi nhau không ngừng qua lại. Cố Tần Chu thở dài, thì ra là ở đây cãi nhau. Mở cửa bước vào, cô khoanh tay nghiêm nghị nói: "Dừng mau, có thôi đi không? Tôi ở ngoài chờ nước còn không có mà uống, hai người ở đây cãi nhau to nhỉ. Có mỗi cái chuyện bé xíu cũng dành nhau cho bằng được". Nói xong cả hai, cô quay ra trách Châu Tư Dã: "Còn anh nữa, gần 40 tuổi đầu rồi không biết nhường em nó à? Cãi nhau mãi thôi, em ở bên ngoài kia mệt muốn chết!" Nhạc Sương há hốc mồm, gần 40 tuổi? Mẹ ơi, cô ấy tưởng anh chỉ mới hai mấy là cùng, nhìn mặt đẹp trai vậy mà tuổi tác lớn dữ. Mồm Nhạc Sương giật giật, cô cúi đầu xin lỗi anh: "Cháu xin lỗi chú, ban nãy có hơi thất lễ ạ. Mong chú bỏ qua cho". Châu Tư Dã: "..." Cố Tần Chu hài lòng, cô vỗ lấy bả vai của Nhạc Sương, trịnh trọng giới thiệu anh. "Nhạc Sương, đây là bạn trai của chị. Anh ấy không phải trợ lí gì đâu, chỉ là tính anh ấy hơi trẻ con, bám người thôi. Chắc cỡ vài ngày nữa anh ấy lại về Nam Thành ý mà, em không cần lo đâu, yên tâm nhé". Nhạc Sương: "..." Châu Tư Dã mỉm cười đắc ý, anh lại nâng cao thêm được địa vị trong lòng cô rồi! Sau này, mỗi khi nói chuyện với Nhạc Sương, anh có thể ngẩng cao đầu, hiên ngang, khí phách mà nói thẳng vào mặt cô ta là "tôi chính xác là bạn trai mà Cố Tần Chu phong đó, cô làm gì được?". "Nhưng mà, anh ta không có tiền, nhất định sau này sẽ không nuôi nổi chị đâu. Em thấy, tiền bối Hạ vẫn hợp với chị hơn". Cố Tần Chu: "..." Châu Tư Dã: "..." Hạ Chí Tư từ bên ngoài bước vào, sau khi nghe câu này thì môi giật giật. Mẹ nó, làm gì thì làm chứ bảo Cố Tần Chu làm bạn gái anh thì thôi đi, gu anh ta không phải kiểu người mạnh mẽ như vậy. Anh ta thích mẫu người dịu dàng, nhẹ nhàng, đáng yêu và hay nũng nịu cơ. Còn về Cố Tần Chu thì, chậc chậc quá là ngoài tầm kiểm soát. Hạ Chí Tư mà yêu cô chắc chắn mắt anh mù rồi, đang yên đang lành lại lôi thêm mẹ về nhà, anh ta đâu có rảnh. "Trợ lí Nhạc đừng có gán ghép cô Vic của mấy người cho tôi, tôi không dám nhận đâu. Thử hỏi cô, trên đời này có ai muốn tìm mẹ thứ hai đâu đúng không?" Cuộc trò chuyện liên tục được đẩy vào ngõ cụt, hai hàng lông mày của Châu Tư Dã nheo lại. Anh dơ chân, đá cho Hạ Chí Tư mấy phát: "Nói năng cho đàng hoàng, chị dâu của cậu mà dám nói thế à". "Vâng, thì chị dâu! Gớm, đã tiến triển đến bước đấy rồi. Có giỏi thì cưới nhau luôn đi". Ôm eo Cố Tần Chu, anh tuyên bố: "Yên tâm, trong năm nay nhất định sẽ cho cậu ăn kẹo mừng của chúng tôi". "Anh đừng có mơ, biến ra xem nào. Bố tổ, mới yêu được bao nhiêu ngày mà anh đã tính cưới, đừng có vô liêm sỉ như thế!" Gỡ tay Châu Tư Dã ra khỏi người, cô liếc anh bĩu môi. "Anh không đùa đâu, chuyện cưới xin với em, anh đã nghĩ từ mấy năm trước rồi cơ mà". "Nhưng mà em không muốn gả cho tên bại hoại đạo đức như anh đâu. Tránh ra coi!" "Anh cũng chỉ bại hoại với một mình em thôi, chứ ngoài em ra rất chính trực nha". Châu Tư Dã cợt nhả, anh liên tục trêu ghẹo Cố Tần Chu. Da mặt cô mỏng, không bao lâu sau liền đỏ ửng lên. Cấu mạnh vào eo Châu Tư Dã, anh mặt không đổi sắc vẫn mỉm cười nhìn cô. Hạ Chí Tư cùng Nhạc Sương bên cạnh, hai người nổi cả da gà. Có cần làm lố đến như vậy không? Biết rằng là người yêu, nhưng mà ở nơi làm việc cũng nên tiết chế lại chút đi chứ. Khoe mẽ tình yêu với người độc thân bộ sướng lắm hả! Hạ Chí Tư than ngắn thở dài trong lòng, anh thầm cầu nguyện. Người yêu bé bỏng của anh ơi, rốt cuộc khi nào em mới chịu xuất hiện? Cuộc trò chuyện của mọi người, cứ thế thu gọn vào trong mắt của Chu Dực Nhi. Cô ta nhếch môi, hoá ra tất cả đều là diễn, Hạ Chí Tư vốn không phải bạn trai gì gì đó của Cố Tần Chu. Lén lút chụp lại bức hình cô cùng Châu Tư Dã đang đánh yêu nhau, Chu Dực Nhi cười thầm. Để tôi xem, lần này cô giải thích thế nào với công chúng? Cố Tần Chu ơi là Cố Tần Chu, đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp mà cô lại đi yêu một thằng nghèo hèn không gia thế như vậy. Đám fan Vic của cô chắc thất vọng lắm, không ngờ được rằng mắt nhìn người idol mình lại tệ đến vậy. Bước vào phòng với tư thế hống hách, Chu Dực Nhi mỉa mai cô: "Ôi trời, nghe mùi nghèo hèn ở đâu đây, không hiểu sao tiền bối Hạ với hậu bối Cố có thể ngửi nổi được nhỉ?" "Tiền bối Chu, tưởng chị thế nào hoá ra cũng là dạng mắt mù". Cố Tần Chu nhướn người, hai tay cô chốc nạnh, khí thế không kém Chu Dực Nhi. "Ý cô là gì?" "Ý tôi chính là cô lớn tuổi rồi, mắt nhìn cũng kém không còn được minh mẫn!" "Cô dám nói tôi già?" "Chẳng nhẽ sai à, cô không những mù còn điếc luôn sao?" Châu Tư Dã thấy vậy, bôi chét thêm một chút vào: "Chính xác, loại người đã xấu còn ngu. Đã nghèo còn ra vẻ". "Các người được lắm, cứ chờ đó đi". Chu Dực Nhi giậm chân, không nói lại được liền tức giận quay mặt bỏ đi. Nhạc Sương vỗ tay, dơ ngón tay cái lên trước mặt Cố Tần Chu cùng Châu Tư Dã. Đúng là hợp đôi, kẻ xướng người hoạ. Chỉ tội cho Chu Dực Nhi, ngu quá ngu đi đâm đầu vào chỗ chết!