Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Cô Ây Nằm Đó, Hơi Thở Thoi Thóp Mà Khóc

Ngồi trong xe chờ đợi Cố Linh suốt mười phút đồng hồ, mắt trái của Lý Nhiễm cứ giật giật. Lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, cô xuống khỏi xe, chạy vào tìm Cố Linh.

Đi hết một vòng siêu thị, cô chẳng thấy bóng dáng của Cố Linh đâu. Đến quầy thanh toán, mở tấm ảnh của cô ấy ra, Lý Nhiễm gấp gáp hỏi: "Chị à, khoảng 10 phút trước có một bạn nữ thế này vào đây mua đồ, không biết rằng chị có thấy bạn ấy không ạ?".

"Ừm hình như đúng là có".

Lý Nhiễm mừng rỡ: "Vậy cô ấy đi hướng nào thế chị?"

"Vừa lấy đồ xong thì cô ấy bị người nhà kéo đi rồi, người đàn ông ấy trông khá dữ tợn".

Người nhà? Trông rất dữ tợn? Cô giật mình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cúi chào chị gái nhỏ ở quầy thanh toán, Lý Nhiễm chạy như điên tìm Cố Linh ở xung quanh đó.

Thật ra là chẳng có người nhà nào cả, theo như miêu tả của chị gái vừa rồi, Lý Nhiễm chắc chắn đó là fan cuồng của Cố Linh. Vài ngày trước, Cố Linh có kể với cô rằng thường ngày có một ông chú rất hay đi theo sau cô ấy. Nhưng mỗi lần cô ấy tiến đến dò hỏi thì ông ta lại khăng khăng nói rằng không phải, còn chửi Cố Linh là bị ảo tưởng quá độ. Cô thấy không ổn, liền bảo cô ấy nói với gia đình, nhưng chắc là Cố Linh lại quên.

Hỏi hết người này đến người kia, Lý Nhiễm dò theo địa chỉ. Bỗng nhiên, tiếng la hét ở đâu đó vang lên, cô nhanh chóng nhận ra là giọng của Cố Linh.

Men theo đường lối nhỏ của giọng hét, tiếng nức nở của cô ấy ngày càng gần. Đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Tang Diệp Cung dùng dao đâm từng nhát vào người Cố Linh. Lấy cây gậy sắt gần đó, theo quán tính cô lao lên đập mạnh vào người Tang Diệp Cung. Khi hắn ta nằm vật ra đất, Lý Nhiễm phang ngay một gậy vào đầu, sau đó hắn ta không nhúc nhích gì nữa. Chẳng thèm quan tâm sống chết của hắn, cả người cô run rẩy chạy tới chỗ Cố Linh. Mở điện thoại ấn gọi cấp cứu, cô còn chia sẻ định vị cho Cố Trạc, nhắn vài dòng chữ ngắn ngủi "anh mau đến đây".

Xong xuôi, Lý Nhiễm ôm lấy Cố Linh đang nằm thoi thóp trên đất vào lòng mà khóc. Thấy cô sợ hãi, Cố Linh an ủi: "Nhiễm Nhiễm tớ...tớ không ổn rồi. Cậu nhắn...gửi đến bố mẹ với...anh trai tớ phải sống thật...tốt nhé?".

Cô liên tục lắc đầu: "Cậu đừng bỏ cuộc, cố gắng lên một chút, xe cứu thương sắp tới nơi rồi. Đừng ngủ, đừng ngủ được không, tớ hát cho cậu nghe nhé".

"Không được đâu, tớ đau lắm...đau lắm, không chịu đựng được nữa...". Chưa kịp nói hết câu, Cố Linh nhắm mắt thiếp đi. Dơ tay sờ nhẹ lên mũi, cô ôm chặt lấy Cố Linh vào lòng gào lên: "Không! Tiểu Linh cậu đừng bỏ tớ. Học trưởng Trình vẫn đang chờ cậu đến mà? Cậu mau tỉnh dậy đi, cậu đừng ngủ! CỐ LINH! Coi như tớ xin cậu...xin cậu đừng ngủ mà!"

Cố Trạc và xe cứu thương đến cùng lúc. Nhìn thấy cảnh tượng Lý Nhiễm như cái xác không hồn ôm Cố Linh vào lòng, trái tim anh đau nhói. Ngay giờ khắc các báo sĩ kéo Tiểu Linh ra khỏi người cô, Lý Nhiễm như phát điên, không cho ai động vào: "Các người cút đi! Cút hết đi. Một lũ vô dụng! Nếu không tại cái người đến muộn, tại sao bạn tôi lại thành ra thế này. Cút đi, tất cả các người cút hết cho tôi!"

Cố Trạc nén lại đau thương, kéo Cố Linh ra khỏi người Lý Nhiễm. Giữ chặt tay cô lại, Cố Linh nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương.

"KHÔNG, các người bỏ bạn tôi ra! Mau bỏ ra. Cố Trạc, anh đừng để họ mang Cố Linh đi, đừng để họ mang đi. Cậu ấy không làm sao cả, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà. Cố Trạc anh mau ngăn họ lại đi, họ nhất định mang Cố Linh đi mất đó. Mau...mau bảo họ dừng lại đi". Hai hàng nước mắt rơi lã chã, Lý Nhiễm dựa vào người Cố Trạc mà khóc.

Ngày diễn ra tang lễ, Lý Nhiễm cùng Cố phu nhân quỳ suốt một ngày một đêm trước di ảnh của Cố Linh. Mặc kệ Cố lão gia hay Cố Trạc nói, cô cùng Cố phu nhân vẫn quỳ ở đó, không ăn không uống. Nỗi đau mất đi người thân, cô cùng Cố phu nhân vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi. Ngay đêm hôm trước, Cố Linh còn ríu rít kể cho cô nghe đủ thứ trên đời, vậy mà đêm hôm sau lại chẳng thể nữa.

Kiệt sức vì không ăn uống, Lý Nhiễm mặt mày tối sầm, ngất lịm đi. Đến khi cô tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện. Nằm im lìm trên giường, đến khi Cố Trạc vào thấy cô tỉnh giấc thì hỏi: "Em đã ngất nửa ngày rồi, mau ăn uống đi. Còn việc em đánh chết Tang Diệc Cung thì anh đã mua chuộc báo chí, nói rằng Tang Diệp Cung sốc thuốc chết. Chuyện đến đây coi như kết thúc nhé, Cố Linh ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn em thế này đâu?"

Câu chuyện cứ thế kết thúc, báo chí đăng tin Tang Diệp Cung giết người sau đó sốc thuốc chết. Khoảng vài giờ trôi qua thì Lý Nhiễm phát hiện, nhanh chóng gọi cấp cứu đưa Cố Linh vào bệnh viện. ...

Từ sau hôm tỏ tình với Châu Tư Dã, anh liền không thèm về lại Nam Thành, một mực ở lì Paris bám lấy cô. Mỗi ngày đi diễn, anh cứ lẽo đẽo theo sau với tư cách là trợ lí.

Điều này khiến Nhạc Sương rất không vui, cô chen lấn, đánh nhau muốn bể đầu với người khác để được làm trợ lí cho Cố Tần Chu. Vậy mà, mới được vài ngày đã xuất hiện thêm một tên nữa? Mới thế thì Nhạc Sương không nói, nhưng tên này năm lần bảy lượt cướp việc của cô, chẳng nhẽ muốn cô thất nghiệp à?

Trong lúc Cố Tần Chu đang làm việc, ngứa mắt với Châu Tư Dã nên cô nói thẳng: "Anh Châu, anh có thể đừng có cướp việc của người khác không? Tôi dùng sự cố gắng và nỗ lực mới được làm trợ lí của chị Cố, vậy mà mới được vài ngày anh lại nhảy ra cướp. Đã thế lại còn suốt ngày dính sát lấy chị ấy, anh không biết vô duyên là gì à? Nếu để tiền bối Hạ mà thấy anh chết chắc!"

"Tôi không ăn cắp lương của cô, nên khỏi phải sợ ok? Còn tiền bối Hạ của các người gì đó tôi không biết, tóm lại Cố Tần Chu là người yêu tôi, mắc gì không được dính lấy nhau?"

Ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của bạn gái mĩ nhân, anh bình tĩnh nghe Nhạc Sương trách mắng. Người ta thường nói, người không biết thường không có tội, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một fan nhỏ của Tần Chu nhà anh mà thôi, không đáng để anh chấp nhặt.

Tức xì khói với câu trả lời của Châu Tư Dã, Nhạc Sương càng ngày càng có cái nhìn kém hơn về anh. Chưa bao giờ cô ấy gặp một người đã là trợ lí còn ngông cuồng! Cố Tần Chu nào là người yêu anh ta chứ? Một trợ lí bé nhỏ mà đòi hỏi cao sang, anh ta ngoài có mỗi cái mặt đẹp trai thì làm gì có gì xứng với VicKa nhà cô.

"Người yêu cái gì, anh được mỗi vẻ ngoài đẹp trai, tiền cũng chẳng có vậy mà còn đòi lo cho chị tôi?"

Anh cau mày: "Chị nào là chị của cô, Tần Chu là của tôi. Còn nữa, tôi có tiền hay không có tiền thì làm sao, quan trọng bạn gái tôi yêu tôi là đủ".