Chương 30: Giải Quyết Nhanh Gọn
Ở lại Paris cùng nhau suốt nửa tháng trời, cuối cùng Châu Tư Dã cũng phải về lại Nam Thành. Tiễn anh ra sân bay, Châu Tư Dã ôm cô suốt một tiếng mới chịu rời đi. Kiểm tra các giấy tờ tùy thân, cô nhìn anh cất cánh mới quay về lại đoàn phim. Chu Dực Nhi vừa đóng xong cảnh quay với Hạ Chí Tư, đoạn tiếp theo sẽ đến cô. Nhanh chóng tới bàn trang điểm, phong cách hôm nay của Cố Tần Chu theo kiểu nhẹ nhàng, nên makeup cũng không quá lâu. Căn bản trước giờ mặt cô hợp với kiểu này nhất, có thể trang điểm qua loa cũng vẫn nổi bật. ... Một tháng tiếp theo lại trôi qua, công việc của đoàn phim ngày càng tiến triển thuận lợi, vượt ngoài dự tính. Ban đầu dự kiến quay sẽ là mấy tháng, nhưng mới được một tháng rưỡi thì tiến độ của trường quay đã gần xong hết, chỉ còn lại nốt vài phần của đoạn kết phim là xong. Cầm điện thoại trên tay, cô gọi điện cho Châu Tư Dã. Không biết hiện giờ anh đang làm gì, đã ngủ hay là đến quán bar xem hàng hoá. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Ngồi trước bàn trang điểm, Cố Tần Chu tay bôi dưỡng da, miệng hỏi: "Anh đang làm gì mà không quay cam thẳng mặt thế, hay bên cạnh có...". "A Dã, em tới đây". Chưa kịp nói hết, trong điện thoại đã vọng ra một tiếng gọi "thân thương" của người phụ nữ. Cô dừng hẳn việc đang làm lại, cả người thoáng sững sờ. Châu Tư Dã từng nói, anh là cô nhi viện, không gia đình không người thân. Nghe giọng ẻo lả ban nãy, cô đoán trăm phần trăm là em gái mưa, hoặc cô đồng nghiệp "may mắn" đây mà. Chẳng thèm để anh giải thích, Cố Tần Chu thẳng tay dập máy. Không phải cô không tin tưởng anh, chỉ là hơn một tháng không gặp, khi nghe từ điện thoại vọng ra giọng nói đấy cô không chịu được. Cái gì mà em tới đây? Nghe thấy thôi là chói tai rồi! Bị Cố Tần Chu ngắt máy, Châu Tư Dã đen mặt nhìn người phụ nữ vừa mới kêu. Cô ta là Lâm Diệu, bạn đồng trang lứa với Thẩm Bân, hiện tại đang thất nghiệp nên Thẩm Bân giới thiệu cô ta cho quán bar. Nể tình bao năm làm việc cùng nhau, Châu Tư Dã không làm khó làm dễ, trực tiếp đồng ý cho Lâm Diệu vào làm. Việc của cô ta thường ngày là bưng bê rượu cho khách, hoặc thi thoảng nhảy nhận tiền tip. Mặc dù là người nhân viên của quán, nhưng Châu Tư Dã anh xin thề rằng chưa bao giờ nói chuyện với cô ta. Nhìn gương mặt lẳng lơ đầy tạp chất đó, anh mới thấy thôi cũng buồn nôn luôn rồi. Theo như tư liệu mà trợ lí Thẩm gửi, Lâm Diệu đã từng quan hệ với rất nhiều người, liên tục vài lần bị đánh vì tội chen chân vào gia đình khác. Giờ muốn xin vào quán bar của anh, chắc cũng vì muốn ôm chân các ông lớn. Nhưng anh ngàn lần, vạn lần không ngờ được, ông lớn mà cô ta muốn lại là anh. Mặc chiếc váy đen huyền bí ngắn cũn cỡn miễn cưỡng che được tới mông, Lâm Diệu õng ẹo đi tới trước bàn Châu Tư Dã ngồi. Cô ta cong người về phía trước, để lộ ra bộ ngực to tròn. Chân đong đưa, miệng thủ thỉ kéo lấy cà vạt anh: "Anh Châu, đang nói chuyện với ai thế". Châu Tư Dã đánh giá từ đầu tới chân Lâm Diệu một lượt, anh không ngờ rằng cô ta lại rẻ mạt đến vậy. Chỉ vì muốn anh chú ý, Lâm Diệu đến đây còn chẳng thèm mặc áo lót, cứ chình ình cái bộ ngực kinh tởm đó trước mặt anh. Cố gắng nín nhịn sự khó chịu trong người chờ cô ta tiếp chiêu. Châu Tư Dã cười trừ, muốn chơi với anh đến vậy cơ à, được thôi anh cho cô ta có chân đi vào nhưng có đầu gối quỳ ra! Lâm Diệu thấy anh không phản ứng, liền tưởng sắp tiến triển. Trong lòng vui sướng, cô ta mừng thầm vì mục đích của bản thân sắp thành hiện thực. Ở cái Nam Thành này, cô ta ôm chân không ít các đại gia, nhưng đều có vợ. Lần gần đây nhất là cặp kè với một đại gia ngoài bốn mươi tuổi, bị chính thất bắt gặp đánh đến nhập viện. Toàn bộ những phần cô ta sửa trên mặt, chỗ nào cũng cần phải trùng tu lại. Chính vì như thế, tiền tiết kiệm bấy lâu cũng không cánh mà bay chỉ sau một đêm. Sau hơn hai tháng điều trị ở bệnh viện, cô ta được về nhà. Nghe nói ở quán bar C.C có rất nhiều ông lớn, đặc biệt là gia thế khủng của Châu Tư Dã. Ngẫm nghĩ số tiền đã bay mất của mình, Lâm Diệu không chần chừ nữa mà muốn sống trong những ngày tháng giàu sang. Biết Thẩm Bân được làm trợ lí cho Châu Tư Dã, cô ta dùng trăm phương ngàn kế năn nỉ anh ta cho cô xin một chân vào làm tại C.C. Không ngoài dự đoán, Thẩm Bân mềm lòng, hai hôm sau đã nhắn tin kêu cô tới làm. Hôm đầu khi nhìn thấy Châu Tư Dã, cả người cô ta hừng hực ý chí chiến đấu, quyết tâm phải ôm chân được anh. Dò hỏi đám người làm việc cũ, hơn hai ngày mới tìm được phòng làm việc của Châu Tư Dã. Lợi dụng những điểm các gã khác thích, Lâm Diệu nghĩ anh cũng chẳng khác gì. Cùng là đàn ông với nhau, thấy gái đẹp ai chả sáng mắt ra! Uốn éo lượn lờ một hồi, tay Lâm Diệu định kéo lấy cà vạt của Châu Tư Dã thì anh đã lùi lại. Cởi chiếc áo khoác vừa bị Lâm Diệu chạm qua, Châu Tư Dã ghét bỏ ném vào thùng rác. Mẹ nó, bên dưới của anh còn chẳng có phản ứng, cô ta đến kĩ năng cơ bản cũng không làm được, vậy mà còn đòi ôm chân anh. "Cút". Sững sờ trước từ cút của anh, Lâm Diệu không biết bản thân đã làm phật ý anh chỗ nào. Ban nãy vẫn không phản ứng cơ mà, sao đột nhiên mở miệng đã đuổi cút vậy rồi? Cố gắng tỏ ra ấm ức, biện pháp thứ hai của cô ta là nước mắt. Cô ta không tin, khi phụ nữ khóc mà anh vẫn còn tuyệt tình được. Rưng rưng gương mặt giả tạo đến gần anh, Lâm Diệu nói: "Anh làm người ta sợ đó". Không để cô ta kịp hai lời, anh trực tiếp nắm lấy đầu Lâm Diệu đập thẳng xuống bàn. Giật ngược lại, anh còn đá một phát vào bụng khiến cô ta văng ra nửa mét. Máu từ trên trán chảy xuống, cô ta run bần bật nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ. Châu Tư Dã phủi tay, anh bấm điện thoại gọi cho Thẩm Bân lên giải quyết tình hình: "Cho cậu hai phút để lên dọn dẹp đống phân chó mà cậu mang tới, nếu không thì mau cút đi. Còn nữa, đặt cho tôi vé máy bay đến Paris ngay trong đêm". "Vâng". Lật đật từ dưới phòng nghỉ đi lên, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Thẩm Bân che mắt lại không dám nhìn. Anh ta thừa thông minh để hiểu, rốt cuộc tại sao Châu Tư Dã lại tức giận đến thế. Gọi người lôi Lâm Diệu ra ngoài, Thẩm Bân cúi đầu áy náy: "Xin lỗi anh, nhất định không có lần sau". "Biết là tốt, làm ăn nhanh nhẹn một chút, chị dâu các cậu giận rồi".