Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Cùng tôi sinh một đứa trẻ!

Có một sự thật mà đến năm 16 tuổi, Trình Tuyết Lê mới biết được. Điều đó cũng hóa giải bao nhiêu nghi hoặc trong lòng cô từ ngày tấm bé.

Mẹ cô sinh ra cô chỉ vì khát khao muốn đứa con gái ba tuổi của mình là Tuyết Linh sống sót. Khi ấy Trình Tuyết Linh cũng không mang họ Trình.

Bà Đỗ Thu Sương gặp bố cô lúc còn là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, một mình mang theo đứa con gái chưa tròn hai tuổi ốm yếu nhiều bệnh. Hoàn cảnh éo le ấy đánh động vào tâm lý muốn che chở của nhiều người, trong đó có thương gia Trình Chí Minh.

Bọn họ yêu đương rồi kết hôn nhanh chóng. Cô con gái riêng ấy được đổi sang họ Trình, trở thành con gái của Trần Chí Minh.

Ban đầu khi Đỗ Thu Sương lấy ông đã đưa ra một điều kiện, bọn họ sẽ không có con chung. Trình Tuyết Linh sẽ vĩnh viễn là đứa con gái duy nhất của bọn họ.

Vì yêu thương người vợ mới cưới, ông Trình Chí Minh đồng ý với tất thảy điều kiện bà ấy đưa ra, chỉ nghĩ rằng thời gian chung sống sẽ khiến cho bà ấy thay đổi quyết định.

Con gái riêng của vợ sức khỏe không được tốt, thời gian đầu sau khi kết hôn nhà bọn họ ra vào viện liên tục. Trình Chí Minh dồn rất nhiều tâm sức và tiền bạc cho đứa con gái riêng của vợ, suốt nửa năm trời ngược xuôi khắp các bệnh viện lớn trong và ngoài nước để chữa chạy cho con bé.

Đến khi Trình Tuyết Linh được xác định mắc bệnh bạch cầu, nhà bọn họ chính thức bước vào một cuộc chiến để giành giật sự sống cho cô bé.

Hai vợ chồng đã phải tìm đến sự hỗ trợ của các nền y học phát triển ở ngoài biên giới. Rốt cuộc một viện nghiên cứu ở nước ngoài đề nghị bọn họ kết hợp thử nghiệm cho một liệu pháp đang trong quá trình nghiên cứu. Đó chính là sử dụng nguồn tế bào gốc được trích xuất từ máu cuống rốn của em trai hoặc là em gái Tuyết Linh..

Đây chính là nguồn tế bào gốc phù hợp nhất, không gây ra những phản ứng thải ghép của cơ thể.

Bởi vì mang mối quan hệ anh chị em ruột cho nên khả năng phù hợp giữa người bệnh và mẫu tế bào gốc của trẻ sẽ cao hơn so với nguồn tế bào gốc từ những người không cùng huyết thống.

Vì lẽ đó Đỗ Thu Sương chấp nhận sinh cho Trình Chí Minh một đứa bé. Hay nói đúng hơn Trình Tuyết Lê được sinh ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cứu lấy sự sống đang ngày một mất dần của chị gái.

Cô là một đứa trẻ được bố mong đợi nhưng lại không nhận được sự chào đón của mẹ mình.

Đỗ Thu Sương nhanh chóng mang thai và sinh ra Tuyết Lê vào mười tháng sau đó. Người vẫn còn trong tháng đã để lại Tuyết Lê cho vú nuôi chăm rồi đem theo Tuyết Linh ra nước ngoài kết hợp trị liệu.

Tuyết Lê lần đầu tiên biết lẫy, lần đầu tiên biết bò đều không có bóng dáng người mẹ. Tiếng Gọi ê a đầu tiên trong cuộc đời cũng là gọi bố.

Trình Chí Minh cho cô bé tất cả tình yêu thương của mình như để bù đắp sự lạnh lùng và ruồng bỏ của mẹ ruột. Bởi vì ông nhận ra người vợ xinh đẹp của ông đã xem đứa trẻ này như không khí, như một chiếc hài rách đã dùng qua rồi vứt bỏ.

Đỗ Thu Sương trong những năm đó chỉ mãi miết tìm kiếm những phương pháp trị liệu có thể đảm bảo con gái lớn của mình có thể sống khỏe mạnh đến tuổi trưởng thành, hoàn toàn ngó lơ chồng con.

Bởi vì những bác sĩ ở viện nghiên cứu cũng không thể chắc chắn liệu rằng đứa trẻ được điều trị từ phương pháp mới này có thể sống qua được mốc 5 năm, 10 năm hay 20 năm hay không, cho nên bà ấy miệt mài theo đuổi những tiến bộ y học mới.

Nghe thấy ở đâu có liệu pháp Đông Tây y bất kể, bà ấy lại mang con gái ngược xuôi tìm đến, chưa hề nghĩ đến tình trạng tài chính của chồng cũng như sự sống chết của đứa con còn lại.

Năm Trình Tuyết Linh 8 tuổi, bà Thu Sương mang theo con gái quay lại thành phố C sống cùng Trình Chí Minh và Tuyết Lê.

Sau một thời gian dài sống như một đứa trẻ mồ côi mẹ, rốt cuộc thì Tuyết Lê cũng có mẹ, còn có cả chị gái xinh đẹp. Khỏi phải nói cô bé năm tuổi thời điểm ấy vui đến chừng nào.

Trình Tuyết Lê thuở bé là một cô bé xinh xắn và hiếu động, trái ngược hoàn toàn với vẻ mỏng manh trầm tĩnh của cô bé Tuyết Linh.

Chính vì vậy, Đỗ Thu Sương không hề muốn cô bé suốt ngày quấn quýt lấy chị gái. Bởi vì, bà ấy luôn nghĩ rằng con gái lớn của mình yếu đuối, sợ cô bé hiếu động như Tuyết Lê sẽ gây ra tổn thương gì cho con gái vàng ngọc của mình.

Ngay cả Trình Chí Minh cũng nhiều lần dặn dò con gái nhỏ phải yêu thương nhường nhịn và bảo bọc chị gái. Mặc dù khi trải qua gần mười năm kết hôn, có lẽ ông đã nhận ra tình cảm của mình chẳng thể ủ ấm con tim Đỗ Thu Sương. Rốt cuộc là bà ấy chỉ xem ông như một công cụ kiếm tiền, một bến bến cảng để tránh gió táp mưa sa khi cần.

Bốn con người sống cùng một mái nhà nhưng dường như là hai thế giới. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là tình chị em thắm thiết giữa Tuyết Linh và Tuyết Lê.

Mặc dù vấp phải sự răn đe lẫn phản đối của mẹ nhưng Tuyết Linh chưa bao giờ ghẻ lạnh hay xa cách với em gái trong sáng như thiên thần của mình. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Trình Tuyết Lê hài lòng với hạnh phúc thiếu hụt ít tỏi ấy.

Thế nhưng vào năm Tuyết Lê 8 tuổi, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo theo hàng loạt công ty, tập đoàn phá sản. Sau một thời gian một mình chèo chống và âm thầm chịu đựng, rốt cuộc vào một ngày mùa đông lạnh giá Trình Chí Minh đã gieo mình từ tầng 25 của công ty xuống đất.

Người cha mang theo tình yêu thương thầm lặng của Tuyết Lê đã vĩnh viễn rời xa cô, để lại cô trơ trọi giữa cuộc đời.

Họ hàng của bố tìm đến nhà làm ầm lên đòi lại tiền bạc, Tuyết Lê mới biết được sự thật rằng trước khi Trình Chí Minh tự sát đã vay mượn một số tiền lớn rồi cùng Đỗ Thu Sương đến cơ quan công chứng thủ tục ly hôn.

Đến tận khi chết đi người đàn ông ấy vẫn không nỡ làm liên lụy đến vợ con, vẫn còn muốn đảm bảo cho cuộc sống của ba mẹ con họ. Nhưng đáp lại hy sinh to lớn đó là sự vô tình và ánh mắt ráo hoảnh của người vợ trong ngày đưa tang.

Lúc ấy Tuyết Lê mới nhận ra rằng thì ra mẹ không hề yêu bố, thế cho nên bà cũng không yêu mình.

Bọn họ dời ra khỏi căn nhà lớn khang trang, bắt đầu cuộc sống của những người ở tầng lớp bình dân nhất. Ở nơi ấy Tuyết Lê đã trải qua 9 năm sống như một chiếc bóng dưới sự yêu thương che chở của chị gái và sự ghẻ lạnh của mẹ ruột mình.

Cho đến cái chết tức tưởi của Tuyết Linh như một giọt nước tràn ly, khiến cho Đỗ Thu Sương điên cuồng muốn trút bỏ hết những tích tụ, những oán giận trong người mình lên đứa con gái còn lại.

Bà ấy cảm thấy không công bằng khi con gái mình yêu thương bỏ bà mà đi, còn đứa con gái mà bà chán ghét lại tồn tại không tổn hao gì.

- Vì sao kẻ phải chết đi lại không phải là con?

Câu nói ấy đã xoáy vào tim Tuyết Lê và ám ảnh cô suốt những năm dài sau đó. Nhưng cô không thể bỏ rơi mẹ mình.

Bởi vì lời hứa yêu thương bảo bọc chị gái của mình với bố, Tuyết Lê đã không làm được. Cho nên dù tim đau như cắt trước những lời nói và hành động ghẻ lạnh của mẹ, Tuyết Lê vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi bà.

Cô cũng từng oán từng hận, nhưng đến khi trở thành một người mẹ lại có phần nào thông cảm cho sự ích kỷ của mẹ mình ngày đó.

Nhất là khi cô đứng giữa sự lựa chọn phải trơ mắt nhìn đứa con gái mình yêu thương chết dần chết mòn trước mắt, hay vi phạm nguyên tắc ngày xưa của mình, bước lên con đường ngày xưa mẹ mình từng đi.

...

- Thì ra là thế!

Sau khi nghe cô trút cạn cõi lòng, Tần Đình không kìm được lời cảm thán.

- Tôi có hỏi qua bác sĩ Trần rồi. Linh Chi mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Đây là một loại bệnh ung thư phổ biến chiếm hơn 70% số ca mắc phải của bệnh ung thư máu của trẻ em hiện nay. Nghe em kể về bệnh tình của chị gái em ngày trước thì có khả năng lớn Linh Chi mắc bệnh là do di truyền.

Anh nhìn cô gái đang tựa đầu lên khung cửa sổ cách đó không xa, bóng lưng gầy yếu mỏng manh và cô đọc xiết bao.

Tần Đình không ngờ tuổi thơ của cô đắng chát và đầy tủi thân như vậy. Nghĩ đến lúc gặp cô vào năm cô 21 tuổi, Tuyết Lê vẫn là một cô gái trong sáng và đầy nhiệt tình đến thế.

Cô đã giấu bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu nước mắt vào trong lòng để có thể sống một cuộc sống bình thường như bao con người khác?

Không gian im lặng lan tỏa khắp căn phòng, cho đến lúc Tần Đình hỏi khẽ:

- Trình Tuyết Lê, em có hối hận không?

- Hối hận? Về chuyện gì?

- Về đứa bé. Về quyết định ngày xưa của em.

Trình Tuyết Lê biết anh đang muốn nói về chuyện gì. Tần Đình muốn nói với cô, nếu như ngày xưa cô chấp nhận sinh ra đứa trẻ của anh thì bây giờ có lẽ họ đã có nguồn tủy phù hợp nhất để có thể cứu lấy Linh Chi của cô.

Nhưng mà cuộc đời làm gì có nhiều cái "nếu như" như vậy.

Cô xoay người lại nhìn về phía anh, nở một nụ cười trong nước mắt:

- Không có! Nếu như cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ quyết định như thế.

Cô vẫn sẽ đơn độc bước trên con đường mà mình lựa chọn, bảo vệ lấy đứa trẻ sinh ra từ máu thịt của chính mình.

Trình Tuyết Lê sẽ không hề ngần ngại, sẽ làm tất cả để cho kết tinh tình yêu của bọn họ tồn tại, dù cho nó có là một đứa trẻ bệnh tật có thể không nhìn thấy ngày mai.

- Tần Đình, thực ra...

Tần Đình cắt ngang lời cô:

- Tôi đồng ý giúp em!

- Anh... nói thế nghĩa là sao?

Cô nghe anh nói bằng giọng điệu cương quyết:

- Cùng tôi sinh một đứa con. Em sẽ có thứ em cần, còn đứa trẻ sẽ thuộc về tôi!