Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Tin tôi đi! Tôi biết!

Vừa nghe đến bốn chữ "mượn giống sinh con", Trình Tuyết Lê giống như bị đóng băng cả người.

Tần Đình biết chuyện về Linh Chi và bệnh của con bé rồi sao?

Tờ giấy hẹn tái khám của Khoa Ung Bướu được Tần Đình thong thả đặt vào đôi bàn tay sững sờ của Tuyết Lê như một lời khẳng định.

Tối hôm qua vì gấp gáp trở về với Linh Chi cho nên cô đã không có thời gian lật hết từng trang hồ sơ xuất viện.

Là người thanh toán và tiếp xúc với nó đầu tiên hẳn là Tần Đình đã nhìn thấy và mang nó đi.

- Em rời bỏ nơi này lâu như vậy, suốt bao nhiêu năm không có tăm tích. Đầu năm nay em lại quay về, hẳn là vì bệnh tình của con bé. Tôi nói đúng chứ?

Tuyết Lê không trả lời, nhưng bàn tay đang xét siết chặt lấy tờ giấy tái khám kia cho Tần Đình biết, anh đoán đúng rồi.

- Tối hôm qua, trước lúc rời khỏi bệnh viện tôi đã đi đến chỗ bác sĩ Trần. Em thật sự rất cẩn thận, còn tính trước để bắt anh ta phải cam kết giữ kín bệnh tình của con bé với tôi. Tôi buộc lòng phải nói dối rằng con bé là con gái riêng của tôi, để giải thích về mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Anh ngừng lại, nở một nụ cười trước vẻ bàng hoàng của cô:

- Ha! Bác sĩ Trần thế mà lại tin tôi.

Trình Tuyết Lê há miệng thở dốc nhìn anh với vẻ không thể tin.

Anh thu hết vào mắt, nở một nụ cười ngập tràn chua xót.

Cô gái ngồi trước mặt anh lúc này, bảy năm trước từng từ chối sinh ra đứa con của anh. Thế mà ngày hôm nay anh lại phải nói dối người khác rằng đứa con riêng của cô cùng người khác là con gái của chính mình.

Bác sĩ Trần mang hồ sơ bệnh án của Linh Chi cho anh xem, cũng giải thích rõ ràng phương hướng điều trị và những gì đã dặn dò với Tuyết Lê. Lúc ấy Tần Đình mới biết được cái đêm say sưa ở quán rượu của Tuyết Lê hôm ấy chỉ là một cái cớ để cô tiếp cận anh.

Cô khiêu khích anh, quyến rũ anh, tìm cách để đưa một cái cớ cho anh lên giường cùng với cô mà không dùng bất kỳ biện pháp bảo hộ nào cả.

Trình Tuyết Lê muốn âm thầm "mượn" giống nòi của anh để sinh ra một đứa bé khác, nhằm cứu lấy đứa con gái yêu của cô lúc này.

Cô tiếc thương yêu chiều đứa con cùng người đàn ông khác như vậy, không tiếc vì nó mà dối gạt anh hết lần này đến lần khác. Thế nhưng bảy năm trước lại nhẫn tâm rũ bỏ sinh linh vừa mới tượng hình trong người mình. Chỉ bởi vì nó là con của anh!

Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Trần, Tần Đình chỉ cảm thấy cơn cuồng nộ trong người mình ùa tới như thác lũ. Anh đã phải tìm lên sân thượng, đứng căng mình trước gió lạnh cả giờ đồng hồ để xoa dịu sự tức giận đang không thể khống chế được của mình.

Quay trở lại phòng trực y tá ở khoa nhi, anh đưa cho cô y tá số điện thoại của mình, sau đó dặn dò rằng khi nào Trình Tuyết Lê tới lấy hồ sơ xuất viện của con gái thì giao cho cô.

Có lẽ vẻ mặt của anh lúc đó cũng không dễ nhìn lắm, cho nên cô y tá nơm nớp lo sợ nhận lấy.

Rời khỏi bệnh viện Tần Đình tìm đến quán bar hôm gặp gỡ Tuyết Lê, bắt đầu một kế hoạch cho riêng mình.

Lúc này họ đang đối mặt nhau. Còn cơ hội nào tốt hơn nữa để thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cô gái này hơn bây giờ?

Trình Tuyết Lê như người mất hết tổ chức ngôn ngữ, trong đầu cô lúc này đang loạn thành một mối tơ vò.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cô nhanh chóng bắt được trọng điểm: Tần Đình bảo, anh đã phải nói dối rằng Linh Chi là con gái anh?

Thế thì điều này chứng tỏ, bí mật về thân thế thực sự của Linh Chi vẫn còn giữ được. Cho nên bây giờ điều Tuyết Lê cần làm chỉ là thành khẩn thừa nhận cái đêm trong khách sạn ấy là một âm mưu của cô?

- Vì sao lại chọn tôi?

Anh đứng thẳng người nhìn cô, thân thể cao ngất đưa về phía ánh sáng mặt trời, khuôn mặt trở nên tối tăm nhìn không rõ biểu cảm.

- Vì anh ưu tú!

Trình Tuyết Lê hít sâu một hơi, lấy thêm can đảm để bắt đầu một lời nói dối khác. Lần này phải thật sự hoàn hảo, không có kẽ hở.

- Tôi muốn đứa con này của mình chắc chắn phải được sinh ra khỏe mạnh. Nó phải được thừa hưởng hết tất cả những tinh hoa ưu tú mà một đứa trẻ có thể thừa hưởng từ cha lẫn mẹ. Vào lúc này xung quanh tôi không ai có điều kiện tốt hơn anh...

Hóa ra là thế! Cơn giận đốt cháy lý trí, Tần Đình nóng nảy cắt ngang lời cô:

- Vậy tại sao cô không tìm bố của đứa bé để sinh ra một đứa trẻ có xác suất phù hợp với Linh Chi hơn đứa trẻ của tôi? Sao cô không tìm người đàn ông có tên Nguyễn Chính Dương đó?

Âm điệu cuối cùng của câu nói ấy được nâng lên, gần như là hét vào mặt cô. Trình Tuyết Lê gấp đến líu lưỡi:

- Làm sao anh biết đến Chính Dương? Tần Đình! Tôi cảnh cáo anh! Anh không được làm gì tổn hại đến vợ chồng anh ấy...

Thái độ như con gà mái mẹ xù lông bảo vệ đàn con trước cú diều này khiến cơn giận của Tần Đình lên đến đỉnh điểm. Trước khi anh kịp nhận ra thì bờ môi rét lạnh đã thốt ra những lời tàn nhẫn như thế này:

- À, tôi nghĩ ra rồi! Em sợ tôi tìm đến gia đình của anh ta! Em sợ rằng mối quan hệ giữa anh ta và con gái của em sẽ bị bung bét lên.

Anh tiến tới dùng tay khóa chặt lấy cằm Tuyết Lê, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị thiêu đốt bằng sự giận dữ của anh, sau đó gằn từng tiếng:

- Em sợ người vợ chính thức đầu ấp tay gối hơn 10 năm đang mang thai sắp sinh của anh ta biết chuyện chứ gì? Trình Tuyết Lê, em đã lương thiện như vậy, cớ sao còn chọc một chân vào cuộc hôn nhân của anh ta? Cớ sao em vứt bỏ hết tự trọng lẫn tôn nghiêm của mình, chấp nhận là một người phụ nữ trong bóng tối để sinh ra một đứa con ngoài giá thú?

Tần Đình nhìn đôi mắt bắt đầu có nước mắt ẩn hiện của cô, cảm thấy lòng mình chùng lại.

Sự đau thương trong đôi mắt ấy là thứ anh đã cố tìm kiếm vào bảy năm trước, cho đến hiện giờ cũng vẫn đủ uy lực để khiến tim anh run lên.

Cớ sao cô lại không thể cho anh một chút xíu tin tưởng? Cớ sao lại tàn nhẫn với ann như vậy?

Sự phẫn uất đã khiến anh mất đi lý trí, khiến anh dùng đến lời lẽ tàn nhẫn như vậy để phát tiết nỗi lòng chôn giấu của mình.

Anh hận Trình Tuyết Lê bất công.

Cô ấy có thể nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của anh nhưng lại dùng hết sức mình sinh để bảo vệ cho một người đàn ông khác. Điều này khiến anh không thể cam tâm.

Trình Tuyết Lê đã thật sự bị những lời này của anh làm tổn thương. Cô nhìn đôi môi mỏng đang khép mở những lời cay nghiệt kia, im lặng thẩm thấu từng lời sỉ vả của anh.

Tần Đình là người có học thức. Cho dù trong lúc tận cùng của tức giận, anh vẫn không thể dùng những lời lăng mạ quá đáng dành cho cô gái anh từng yêu.

Nhưng anh thấy đau. Anh thấy bị phản bội. Anh thấy bị lừa dối. Anh thấy mình bị xem như một thằng ngốc đưa đẩy trong bàn tay của Trình Tuyết Lê.

Cô ỷ vào tình yêu của anh, ỷ vào sự nhẫn nhịn và sự mềm lòng của anh mà hết lần này tới lần khác trêu đùa trên sự đau khổ của anh. Trình Tuyết Lê ích kỷ đến mức không tiếc lợi dụng anh để bảo vệ hạnh phúc cho chính mình và cho cả người đàn ông của cô.

- Em muốn có một đứa con cùng tôi để cứu lấy một đứa con khác của mình. Nhưng em có bao giờ nghĩ, đứa trẻ sắp được sinh ra này... Nếu một ngày nào đó nó biết được mục đích nó được mang đến thế giới này để làm gì... Điều đó sẽ đau đớn biết bao?

Điều Tần Đình nhắc đến cũng chính là điều mà Tuyết Lê dành hàng giờ để đấu tranh tư tưởng. Nhưng cô thực sự rất muốn cứu Linh Chi. Đứa trẻ sau này cũng là máu thịt của chính cô, cô sẽ không để nó đơn độc.

- Tôi sẽ cho nó tất cả tình yêu mà mình có thể cho...

- Để làm gì? Nó có cần không? Khi ấy nó có cần nữa hay không?

Trình Tuyết Lê chống tay lên giường đứng dậy. Gương mặt cô kề sát Tần Đình, nói bằng giọng bình thản:

- Cần chứ! Nó lúc nào cũng cần hết. Tin tôi đi Tần Đình! Tôi biết rất rõ một đứa trẻ được sinh ra vì nguyên nhân ấy sẽ cảm thấy thế nào và muốn những gì.

Cô từ từ rời xa anh bước về phía cửa sổ, kéo ra một khoảng rèm nhỏ. Nắng sáng mùa xuân phủ lên mặt cô một lớp ánh sáng nhạt nhòa, khiến gương mặt cô đầy vẻ yếu ớt và một chút... tủi thân.

Tần Đình nghe cô thở ra một hơi rồi nói trong sự nghèn nghẹn:

- Bất ngờ lắm phải không? Ai cũng không thể tưởng tượng, nguyên nhân khiến tôi có mặt ở trên đời này cũng chính là vì vậy!

Cô nhìn biểu cảm hoang mang chết sững của Tần Đình khi xoay mặt qua nhìn cô, nở nụ cười nhẹ.

- Trình Tuyết Lê này là bởi vì duy trì mạng sống cho Trình Tuyết Linh mới được mẹ ruột sinh ra trên cõi đời này!