Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Mượn giống sinh con

- Trình Tuyết Lê, em có trái tim không?

Đây không phải lần đầu tiên câu hỏi này thốt ra từ miệng Tần Đình.

Trình Tuyết Lê vẫn chưa thể nào quên khuôn mặt bàng hoàng cùng cảm xúc vụn vỡ trong mắt anh khi nhìn thấy cô lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng phẫu thuật vào bảy năm trước.

Lúc ấy Trình Tuyết Lê đã cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào mắt anh. Cho đến khi anh dùng hết sức lực lẫn hi vọng còn lại tóm lấy cánh tay cô hỏi một câu:

- Con của chúng ta đâu?

Cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh, trả lời ráo hoảnh:

- Tôi bỏ nó rồi!

Bàn tay của anh đột nhiên buông thõng xuống. Tần Đình há miệng nhưng không thể thốt lên lời. Cô nhìn đôi mắt anh như bị mây mù xâm chiếm, hốc mắt bắt đầu lấp loáng bóng nước.

Hồi lâu sau anh nhắm mắt lại như cố gắng tìm lại sự tự chủ, rốt cuộc những đốt tay trắng bệch được giải thoát khỏi nắm đấm siết chặt.

Cô nghe anh nghiến răng hỏi bằng giọng run run, không biết là vì đau khổ hay là oán hận:

- Trình Tuyết Lê, em có trái tim không? Đứa trẻ ấy... đứa trẻ đáng thương ấy cũng có một phần máu thịt của chính em. Sao có thể nói bỏ là bỏ?

Tiếp sau đó Tần Đình bị một lực đẩy mạnh xô ra xa khỏi Trình Tuyết Lê đang ngắm nghiền mắt bất động.

- Cậu có thôi đi không! Cậu có tư cách gì chất vấn con gái tôi? Nếu cậu yêu thương con của mình như vậy, thì tại sao lại chối bỏ đứa bé trong bụng của Tuyết Linh. Tại sao lại lừa dối cả hai chị em chúng nó?

- Bác gái! Chuyện không phải như bác nghĩ. Thực ra là...

- Là sao? Cậu định nói rằng tên khốn kiếp đã lừa dối rồi bỏ rơi Tuyết Linh không phải là cậu chứ gì! Nếu không phải là cậu thì là ai?

Bởi vì Tuyết Lê không đem tầm mắt đặt trên người Tần Đình nên cũng không rõ biểu cảm lúc ấy của anh thế nào.

Cô chỉ nhớ mẹ cô đã buông ra một tràng sỉ vả thậm tệ, trút lên người anh những lời nguyền rủa độc địa nhất.

Tần Đình cũng chỉ im lặng chịu đựng mà không hề muốn giải thích thêm nữa, bất chấp đám đông vây quanh bọn họ đang chỉ trỏ bàn tán.

Một lát sau dường như có người đến kéo anh đi, Trình Tuyết Lê cũng bị mẹ lôi xềnh xệch ra khỏi cổng bệnh viện để đi về nhà.

Đó là lần cuối cùng hai người đối mặt nhau. Không hề có lời tạm biệt, chỉ có oán hờn và yêu thương vỡ vụn.

Cô không ngờ sự việc lần đó để lại cho anh ám ảnh sâu sắc đến như vậy. Trong lúc đầu óc đang mụ mị vì cơn say mà anh lại có thể chọn đúng câu hỏi ấy để hỏi lại cô một lần nữa.

Tuyết Lê nhìn biểu cảm đau đớn ngập tràn trong mắt anh, trái tim dường như bị bóp nghẹt. Người ta bảo đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nhưng hai lần Tần Đình rơi lệ đều là trước mặt cô.

Thế nhưng lần này câu trả lời của cô dành cho anh lại cũng tàn nhẫn không kém.

Cô đưa bàn tay lau dòng lệ đang lướt xuống dần trên má anh, động tác nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như roi quất thẳng vào tim Tần Đình.

- Không có! Tôi không có! Trái tim tôi đã bị đào rỗng từ nhiều năm trước rồi.

Anh như người đang trong mơ chợt tỉnh mộng, vội đưa tay gạt bỏ bàn tay nhỏ bé trên mặt mình như đang hờn dỗi, sau đó bật cười tự giễu rồi nhắm mắt lại không động đậy nữa.

Trong xe yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua khe cửa sổ như một bài ca thê lương quanh quẩn xung quanh hai người.

Trình Tuyết Lê tựa đầu vào cửa sổ xe, lặng lẽ đưa tay lau dòng nước mắt.

Phía bên kia người đàn ông tưởng chừng đang trong cơn say kia lặng lẽ siết chặt đôi tay. Anh cố ngăn con tim mình lại xao động lần nữa. Cố giữ tự chủ để không ôm lấy thân hình nhỏ bé cô độc kia mà cho cô vòng tay an ủi.

Bằng mọi giá anh phải ngăn bản thân mình, không thể lại đưa con dao sắc mặc cho cô giày xéo tâm can lần nữa.

...

Bà Trương nhìn thấy Trình Tuyết Lê cùng tài xế taxi dìu Tần Đình vào cửa thì bất ngờ đến há hốc miệng.

Thế nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm khiến khả năng ứng biến của bà ấy cực nhanh nhạy. Sau phút đầu sững sờ liền im lặng phụ giúp cô cởi giày rồi đưa Tần Đình vào phòng ngủ chính.

Tuyết Lê cũng nhìn ra sự thắc mắc của bà. Sau khi ra ngoài trả công cho tài xế taxi quay vào, nhìn thấy bà Trương đang loay hoay kéo chăn đắp cho Tần Đình, cô cười gượng giải thích:

- Cháu có việc cần tìm bác sĩ Tần, đúng lúc gọi cho anh ta lại được cho biết rằng anh ta đã uống rất say ở quán rượu. Cháu không biết nhà anh ta ở đâu, vì vậy đành đưa về đây nghỉ tạm một đêm.

Bà Trương luôn miệng khen cô xử lý đúng rồi, một mình say rượu ở bên ngoài thật sự là không an toàn lắm.

Bà ấy hỏi cô có cần nấu canh giải rượu để khi nào Tần Đình tỉnh lại có cái mà uống hay không. Trình Tuyết Lê cảm ơn rồi nhờ vả bà làm giúp mình.

Cô thật sự cảm thấy kiệt quệ khi chạy đôn chạy đáo suốt một ngày dài, hiện tại không còn muốn động tay vào bất cứ việc gì.

Mấy hôm nay bởi vì mẹ Linh Chi đi vắng, cho nên mỗi đêm bà Trương đều đem cô bé sang ngủ ở phòng bà.

Lúc này đã rất khuya, cô bé đã ngủ ngon giấc, Tuyết Lê cũng không muốn đánh thức con gái dậy. Vì vậy cô định sẽ qua đêm trên chiếc sofa ở phòng khách.

Lúc đi lấy chiếc gối ở bên cạnh giường cô mới có dịp nhìn kỹ Tần Đình ở cự ly gần. Cô không thắng nổi bản năng, liền ngồi xuống sàn lặng lẽ nhìn anh.

Sau bảy năm xa cách, chàng thanh niên ôn hòa như nắng mùa xuân ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông điềm tĩnh và chín chắn.

Năm tháng không lấy mất của anh nét trầm tĩnh cùng phong độ lịch lãm năm nào, mà chỉ mài giũa khiến chúng trở nên hài hòa và sâu sắc hơn.

Cô nhìn đôi bàn tay thon dài buông lơi trên mặt nệm trắng muốt, trong đầu ngập tràn những hình ảnh xưa cũ.

Bàn tay ấy cầm dao mổ rất thuần thục nhưng cầm bút vẽ lại càng mê người hơn.

Tuyết Lê vẫn chưa quên độ ấm của đôi bàn tay ấy, khi anh kèm lấy tay cô uốn mình theo những nét vẽ cứng nhắc lúc ban đầu.

Đôi bàn tay nấu cho cô những bữa ăn ngon, giặt cho cô từng bộ quần áo, xoa dịu lúc cô nũng nịu dỗi hờn.

Những ngày tháng đầu gặp gỡ tài năng hội họa của Tần Đình chính là thứ thu hút cô, khiến cô càng ngày càng muốn đến gần anh hơn. Nhưng càng tiếp xúc gần gũi, sự chân thành và ấm áp trong con người anh lại là thứ khiến cô quyến luyến.

Tổng thể con người anh như một loại thuốc mê không màu, không mùi, không vị. Cứ từng bước từng bước thẩm thấu vào người cô, khiến cô chìm đắm vào một tấm lưới tình không có lối thoát.

Trình Tuyết Lê ngồi bên giường cứ thế mà nhìn Tần Đình trong im lặng. Nhìn mãi, nhìn mãi rồi đổ gục xuống giường lúc nào không hay.

...

Trời dần hửng sáng. Lúc Tuyết Lê xoa mắt chống tay ngồi dậy, cô phát hiện mình đã ngủ ở trên giường. Người đàn ông vốn nên đang nằm ở trên giường lại không thấy đâu.

Đi rồi cũng tốt.

Thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị phải đối mặt với Tần Đình trong hoàn cảnh này như thế nào. Nhất là sau đêm qua, khi cô khám phá ra rằng câu chuyện bảy năm trước cũng đã để lại tổn thương trầm trọng cho anh.

Không phải chỉ có cô mới là người phải chịu đựng dằn vặt và đau đớn suốt mấy nghìn ngày vì câu chuyện năm đó. Cô không phải là người có lỗi, nói đúng hơn là lỗi lầm cũng không phải hoàn toàn thuộc về cô.

Thế nhưng vì lẽ gì cô lại thấy cảm thấy ăn năn như thế này?

Có tiếng động kèm nước chảy từ trong phòng tắm kéo lấy cô thoát khỏi những suy nghĩ bấn loạn trong đầu. Trình Tuyết Lê xoay người nhìn thấy Tần Đình đang dùng một chiếc khăn lau mặt bước ra khỏi đó.

Tần Đình vẫn mặc trên người bộ quần áo với chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ đó, nhưng thần thái thì khá là thoải mái.

Sau một đêm say với những phút giây yếu đuối mất kiểm soát, lúc này anh đã hoàn toàn lấy lại sự tự chủ và phong độ vốn có của mình.

Tuyết Lê ngây người nhìn anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế con cạnh bàn trang điểm, ánh mắt lướt qua xấp hồ sơ bệnh án cô để trên bàn, sau đó nhìn về phía cô với vẻ thản nhiên.

- Cảm ơn em đêm qua đã chứa chấp tôi!

- Anh không cần khách sáo! Tôi chỉ tiện tay mà thôi!

Anh bật cười khi thấy được cô muốn nhanh chóng rũ bỏ mối liên hệ giữa bọn họ.

- Tôi chưa nói hết! Mặc dù rất cảm ơn em, nhưng so với những gì em nợ tôi, như thế này có phải vẫn còn quá ít hay không?

- Tôi cũng đâu có nhờ anh thanh toán viện phí giúp con gái mình!

Lời khẳng định này của cô cho anh biết cô đã hiểu lầm ý anh nói. Tần Đình cũng không để ý, chỉ chậm chậm rút một tờ giấy từ trong bóp tiền của mình ra.

- Tiền đối với tôi là chuyện nhỏ. Thứ tôi muốn nói đến chính là cái này.

Trình Tuyết Lê nhìn Tần Đình chầm chậm rời khỏi ghế, bước từng bước về phía cô. Gương mặt anh đang mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại lạnh như băng:

- Trình Tuyết Lê, bản lãnh của em đúng là càng ngày càng giỏi. Chuyện "mượn giống sinh con" thế này mà em cũng nghĩ ra được, thật sự khiến cho tôi phải dập đầu bái phục!