Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Em có trái tim không?

Trình Tuyết Lê rời đoàn phim để quay về thành phố C vào ngày thứ Ba khi trời đã tối muộn. Cô vốn định quay về vào chiều thứ Hai để kịp làm thủ tục xuất viện cho con gái. Nhưng đoàn phim mới khởi quay vào Chủ nhật thì tối đó đã xảy ra chuyện.

Không biết nữ diễn viên diễn vai nữ thứ 2 xảy ra bất đồng gì với đoàn phim và Lâm Tả. Anh ta một hai đòi đổi diễn viên và sửa lại kịch bản.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tả phá lệ diễn phim thần tượng, lại là một phim chỉ có kinh phí ở mức trung bình. Phía nhà sản xuất phim cùng đạo diễn chỉ thiếu nước đưa anh ta lên bàn thờ mà cung phụng, sao có thể từ chối yêu cầu của anh ta?

Hợp đồng của cô diễn viên ấy được thanh lý nhanh chóng, biên kịch thức suốt đêm bàn bạc với trợ lý của Lâm Tả để sửa lại kịch bản theo yêu cầu của anh ta.

Việc xảy ra này liên lụy các bộ phận phục trang, đạo cụ cũng phải tăng ca để làm cho xong. Mặc dù lòng như lửa đốt muốn trở về cùng con gái nhưng Tuyết Lê cũng không thể làm gì khác hơn.

Lần trước khi Linh Chi nhập viện cô đã phải bỏ dở giữa chừng một cảnh quay ở bar rượu để quay về gấp.

Cảnh quay hôm ấy có kinh phí lớn nhất nhì bộ phim này, bao gồm những phân đoạn then chốt và nóng bỏng của nhân vật chính. Đoàn phim phải thuê một bar rượu sang trọng và yêu cầu đặt ra là phải hoàn tất các cảnh quay cần thiết trong vòng một ngày.

Trong quá trình quay, để tiết kiệm chi phí, đạo diễn đã cho huy động nhân viên trai xinh gái đẹp của đoàn phim, tận dụng mọi tài nguyên sẵn có để vào vai diễn quần chúng.

Tuyết Lê vừa lên đồ và trang điểm theo phong cách nóng bỏng diêm dúa cho vai diễn gái bar của mình thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cô đành nhờ vả đồng nghiệp nhắn lại với trợ lý đạo diễn rồi quay về thành phố C ngay trong đêm.

Ngày hôm sau khi mọi việc xong xuôi cô đã phải xin lỗi trợ lý Thái rồi hứa hẹn muốn tụt lưỡi mới giữ lại được công việc sang đến bộ phim hiện tại.

Hiện giờ có gan trời cô cũng không dám xin nghỉ.

Sau gần 24 tiếng đồng hồ làm việc xuyên suốt, rốt cuộc bọn họ đã đợi được hai tiếng "giải tán" của đạo diễn.

Uông Tư Đình đã biến mất ở đâu đó cùng với Lâm Tả.

Cũng chẳng sao, bởi vì vị trí hiện tại của cô ấy không phải là chuyên viên trang điểm kiêm diễn viên phụ nhỏ trong đoàn phim nữa. Sau buổi diễn thế vai chữa cháy do nữ diễn viên của vai ấy bẻ hợp đồng giữa chừng, Tư Đình đã được cất nhắc lên vị trí thay thế cô ta.

Đây quả thật là một bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp của Uông Tư Đình, nhưng Tuyết Lê biết cô ấy không thấy vui vẻ gì. Bởi vì đa số cảnh diễn của nhân vật nữ này đều là diễn cùng với vai chính của Lâm Tả. Hơn nữa, mối quan hệ trong phim của bọn họ là bạn đời kiếp trước.

Trong bộ phim này Lâm Tả diễn vai một ma cà rồng có tuổi đời mấy ngàn năm đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử.

Anh ta đã trải qua thời thiếu niên ngây ngô, bị cô gái anh ta yêu lừa dối, dẫn đến mấy ngàn năm sau này anh ta vẫn căm hận phụ nữ. Việc đó kéo dài cho tới lúc anh ta gặp được nữ chính.

Lẽ đương nhiên, là nhân vật nữ số 2, vai diễn của Uông Tư Đình chính là cô người yêu phản bội đó.

Tuyết Lê đã từng đọc qua kịch bản ban đầu. Tuy nói rằng mối quan hệ của bọn họ là người yêu nồng nàn thắm thiết, nhưng những cảnh thân mật đều chỉ được diễn tả qua loa hoặc dùng hình thức ẩn dụ.

Thế nhưng tối hôm qua trợ lý của Lâm Tả đã tìm đạo diễn và biên kịch thương lượng lại kịch bản. Anh ta bảo rằng phía công ty đã nhờ người có chuyên môn đánh giá lại kịch bản và đóng góp ý kiến.

Sau khi bọn họ xem xét đều thống nhất đề nghị thêm vào một số cảnh thân mật cần thiết để nhấn mạnh mức độ sâu sắc cho mối tình đầu của nam chính.

Đạo diễn mừng rơn như bắt được vàng.

Bởi vì kịch bản ban đầu vốn đã là một bộ phim thần tượng nóng bỏng ướt át. Nhưng vì muốn giữ chân Lâm Tả, người vốn nổi tiếng khó tính khi chọn kịch bản và có tiêu chuẩn khắt khe hạn chế với những cảnh táo bạo, ông ấy đành phải để biên kịch cắt sửa lại thành một bộ phim thanh nhã nhất có thể.

Hôm nay nhận được yêu cầu cải biên, lại là từ phía của Lâm Tả chủ động, thế thì còn gì bằng?

Trình Tuyết Lê cùng bộ phận phục trang và chuyên viên trang điểm trong đoàn phim đã phải bàn bạc rất lâu để lựa chọn thêm một số bộ trang phục và phong cách trang điểm phù hợp với những cảnh được thêm vào.

Vừa nhìn danh sách cảnh diễn và những yêu cầu cho những pha giường chiếu ấy, Tuyết Lê không khỏi đổ mồ hôi thay Uông Tư Đình. Nhưng cô vẫn biết đây là một cơ hội tuyệt vời để Tư Đình có thể thay đổi con đường nghệ thuật bế tắc hiện tại của cô ấy.

Uông Tư Đình có sắc có tài năng đầy đủ để trở thành một diễn viên nữ nổi tiếng. Cái cô ấy cần là một bệ phóng hoàn hảo. Liệu rằng lần này Lâm Tả có thể giúp cô ấy được hay không?

...

Trở lại thành phố xe khi trời đã về khuya, Tuyết Lê không vội tìm đến căn nhà mới của ba người bọn họ mà cô vội vã đến bệnh viện.

Bây giờ đã qua giờ hành chính, mọi thủ tục xuất viện có lẽ đã không làm được nữa nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Y tá ở phòng trực khoa nhi sau khi nghe xong yêu cầu của cô thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô ấy đưa cho Tuyết Lê một xấp hồ sơ cùng giấy tờ xuất viện, sẵn tiện bảo với cô rằng tiền viện phí đã có người thanh toán.

Trình Tuyết Lê thoáng bất ngờ, nhưng cô nghĩ đến cuộc gọi của Nguyễn Chính Dương vào ngày Chủ nhật, nghĩ rằng có lẽ anh đã thay mình toán viện phí cho con gái, vì vậy cũng không hỏi nhiều.

Cho đến khi cô nhìn vào chữ ký của người thanh toán viện phí. Tuồng chữ quen thuộc và phong cách ký tên không thể lẫn vào đâu của Tần Đình khiến cô ngây ngẩn cả người.

Cô y tá nhìn biểu tình hoang mang của cô bèn chìa ra một tờ giấy nhỏ:

- Bác sĩ Tần bảo khi nào cô đến rút hồ sơ bệnh án của con gái thì giao cho cô. Anh ấy bảo... bảo cô gọi cho anh ấy. Nếu không... sẽ hối hận!

Cô y tá nhớ đến biểu tình giống như muốn giết người của bác sĩ Tần chiều hôm qua, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy rùng mình.

Cô không hiểu giữa hai người có khúc mắc hay mâu thuẫn gì đến nỗi bác sĩ Tần lại dùng biểu tình đó khi gửi lời nhắn đến cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này.

Cô cũng không dám bảo với Tuyết Lê rằng còn một giấy hẹn tái khám đã bị bác sĩ Tần giữ lại khi anh lật xem hồ sơ bệnh án của cô bé có tên Linh Chi này.

Các y tá trong khoa nhi từng thi nhau đoán rằng có lẽ mẹ con bọn họ là bà con họ hàng gần với bác sĩ Tần. Bởi vì khuôn mặt cô bé Linh Chi kia có rất nhiều nét tương đồng với anh ấy.

Người quen thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy và không dễ nhận ra như người bên ngoài.

Nhưng chẳng phải có lời đồn đãi rằng gia đình bác sĩ Tần ần rất giàu có hay sao? Vì sao họ hàng anh ấy lại trông có vẻ cực khổ đến như vậy?

Tuy mẹ con của cô bé ăn mặc rất sạch sẽ và hợp thời nhưng dường như tài chính của bọn họ không được tốt lắm, cô ấy phải đắn đo rất nhiều mới phải lựa chọn dịch vụ thuê người trông nom ở bệnh viện. Cho nên việc bác sĩ Tần hỗ trợ thanh toán số viện phí không nhỏ lần này là hợp tình hợp lý.

Nếu mối quan hệ của bọn họ tốt đến nỗi bác sĩ Tần có thể móc tiền túi ra thanh toán viện phí cho con của cô ấy, thì tại sao giữa bọn họ thái độ lại xa cách như vậy.

Cô bé con của cô ấy nằm viện gần hai tuần lễ nhưng thật sự số lần bác sĩ Tần có mặt vào lúc cô ấy ở đây chăm sóc con hầu như là không có.

Bác sĩ Tần chỉ đến vào lúc cô ấy đi rồi lại đi trước khi cô ấy trở lại. Hai người giống như đang chơi một trò chơi cút bắt ăn ý đến độ không có gì để chê. Cơ hội chạm mặt của bọn họ là bằng 0.

Trình Tuyết Lê cũng nghĩ rằng Tần Đình đưa cho cô số điện thoại là muốn nhắc nhở cô phải thanh toán lại số tiền viện phí anh đã bỏ ra giúp cô.

Tuyết Lê cắn môi, trong đầu lúc này cũng đang suy nghĩ hỗn loạn.

Cô cũng không nhờ và cũng đâu có định giật tiền. Anh có cần khinh thường nhân cách của cô đến vậy hay không?

Tuyết Lê ra khỏi bệnh viện liền bấm số gọi. Điện thoại vang lên rất lâu mà vẫn không có người nghe. Cô nghĩ rằng anh đang bận vì vậy định cúp máy, chờ dịp khác gọi điện cho anh.

Vừa định bấm nút tắt đã nghe thấy tiếng a lô bên kia, cô cũng lên tiếng, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi gấp gáp:

- Có phải cô quen biết với chủ của số điện thoại này hay không? Có thể làm phiền cô đến chỗ chúng tôi một chuyến hay không? Anh ấy hiện đang say mèm rồi. Chúng tôi sắp đóng cửa quán nhưng lại không biết nhà anh ấy ở đâu, lay mãi mà anh ấy vẫn không tỉnh...

Trình Tuyết Lê hỏi địa chỉ, cô cũng rất bất ngờ khi biết rằng Tần Đình đang ở chỗ quán bar lần trước bọn họ gặp nhau.

Cô phân vân không biết có nên đi hay không. Suy cho cùng ngoại trừ lần tiếp xúc thân mật đêm ấy, giữa bọn họ chỉ có lãnh đạm và xa cách. Hơn nữa từ thái độ và lời nói của Tần Đình mỗi khi chạm mặt, không khó để nhận ra anh khinh thường cô, thậm chí khó chịu khi nhìn thấy cô.

Trần Tuyết Lê muốn quay đi, nhưng nhìn xấp hồ sơ trên tay, nghĩ đến sự chăm sóc thầm lặng anh ấy dành cho Linh Chi thì cô lại cảm thấy không nỡ.

...

Dưới sự hỗ trợ của bồi bàn và thu ngân trong quán, cuối cùng Trình Tuyết Lê cũng đã đưa được Tần Đình đang say mèm ngồi vào ghế sau xe taxi.

Không hỏi được địa chỉ nhà anh đang ở, cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đưa anh cùng đi đến chỗ ở mới của mình.

Xe chạy bon bon trên đường khuya vắng. Tuyết Lê mở cửa sổ, làn gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt có lẽ làm Tần Đình tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh đưa đôi mắt mông lung quan sát khắp không gian phía sau của chiếc xe. Rốt cuộc khi tầm mắt dừng ở khuôn mặt của Tuyết Lê, cô thấy anh nở nụ cười.

Nụ cười ấy chất chứa bao thê lương bao nhiêu cô đơn khiến cho trái tim cô run lên vì đau xót.

Cô nhìn anh đưa tay lên xoa khuôn mặt cô rồi lẩm bẩm một mình:

- Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy em! Em trở về là để trừng phạt anh tiếp hay sao?

Cô nhìn giọt nước mắt sáng chói qua ánh đèn xe, từ từ lăn dài trên má anh rồi rơi xuống tay cô bỏng rát. Nghe thấy anh hỏi cô bằng giọng rất chậm nhưng nhuốm vẻ bất bình:

- Trình Tuyết Lê, em có trái tim không?