Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 59: Chúng ta cứ dằn vặt nhau cả đời đi

Yến Lạc bước vào phòng bệnh, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày, nhìn rõ tình trạng của Sở Khinh Vũ lại càng sửng sốt hơn, trên người hắn quấn đầy băng gạc, thoạt nhìn giống như xác ướp vậy. “Lạc Lạc!! Em tới rồi? Có thể đến gần anh một chút hay không?” Đây là lần đầu tiên Sở Khinh Vũ dùng giọng điệu kích động và cầu khẩn để nói chuyện với cô, trông hắn yếu ớt đáng thương như vậy tạm thời cô cảm thấy không quen. “Lạc Lạc, hôm đó anh vì em mà không ngại nguy hiểm, cũng không tiếc cả cái mạng này, nhưng em bỏ đi dứt khoát như vậy khiến anh rất đau lòng đó, anh đã nói sẽ sửa sai, sẽ bù đắp cho em, tại sao em không chịu nhìn nhận anh một lần nữa? Em xem, anh không nổi nóng với em nữa, không bắt ép em nữa, sau này em muốn thế nào thì anh sẽ chiều thế ấy, anh chưa từng hèn mọn xin tình cảm của người khác như vậy…” “Ha…” Sở Khinh Vũ nói đến mức chính bản thân hắn còn cảm động, vậy mà cô lại bật cười, suýt nữa thì vẻ bình tĩnh của hắn bị rạn nứt. “Có gì đáng cười chứ?” “Sở Khinh Vũ, anh lại muốn giở trò gì? Giả vờ thâm tình cho ai xem? Chúng ta là bạn giường, không phải sao? Lăn xuống khỏi giường là chấm dứt rồi! Cùng lắm thì dây dưa vui đùa vài tháng, đối với tay chơi như anh thì có cái gì hiếm lạ đâu? Tôi có gì đặc biệt hơn đám tình một đêm của anh chứ? Anh nói tôi muốn làm thế nào thì làm thế ấy, vậy thì chúng ta ly hôn đi!” Sở Khinh Vũ tức đến mức suýt cắn nát răng hàm nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, sợ dọa cô chạy mất. “Ngoại trừ việc ly hôn và ly thân, em muốn gì cũng được! Em trách anh hại gia đình em phá sản, anh sẽ đưa Yến thị trở thành tập đoàn lớn nhất nhì thành phố này, em trách anh đối xử lạnh nhạt với em, thời gian qua anh đã cố hết sức quan tâm em, và sau này vẫn vậy! Em trách anh từng nhốt em, từng khiến em sợ hãi, khiến em đau, vậy anh nguyện ý dùng cả cái mạng này để bảo vệ cho em, em còn muốn gì nữa? Trong lòng em còn ấm ức? Vậy thì tới đây, đánh anh! Ngứa mắt chỗ nào liền đánh chỗ đó… chỉ chừa lại cái chân giữa này cho anh là được! Ha?” Yến Lạc trừng mắt nhìn hắn, cô không ngờ người như Sở Khinh Vũ lại có thể nói được những lời như thế này, thật sự khiến người khác cứng họng! Tuy nhiên tầm mắt của cô vẫn dừng lại ở chiếc bàn cạnh giường, trong đĩa trái cây có con dao nhỏ, cô ung dung đi đến cầm lấy nó, lưỡi dao dưới ánh đèn, phản quang ra tia sáng lạnh lẽo. “Đánh một trận liền xoá hết nợ nần, cũng tiện nghi cho anh quá! Được thôi, tôi tác thành cho tấm lòng của anh, chọn đi, anh muốn phế chỗ nào?” Sở Khinh Vũ yên lặng nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô lên xuống khô khốc, tạm thời không nói lên lời. Lời này của cô hơi quen tai, chẳng phải lúc trước hắn từng hỏi cô chọn dụng cụ để phế chân của cô sao? Bây giờ cô cũng cho hắn chọn bộ phận để phế bỏ. A! Điên mất! Sở Khinh Vũ liếm môi, cẩn thận cân nhắc, cuối cùng hắn yếu ớt nói: “Em không có trái tim sao? Anh đã thành ra bộ dạng này rồi mà… em nỡ lòng nào??” “Anh yên tâm, tôi nỡ! Anh nói chỉ cần đánh anh một trận cho thoả thích để nhận được sự tha thứ của tôi mà!” Yến Lạc có thái độ vô cùng nghiêm túc khiến cho Sở Khinh Vũ không thể nói 2 lời, hắn dứt khoát nhắm chặt mắt lại. “Tuỳ em vậy, thích chém chỗ nào thì tới đê! Nhưng em cẩn thận một chút, anh chết rồi em sẽ phải đi tù đó, bên ngoài nhiều vệ sĩ như vậy em sẽ không chạy thoát được đâu.” Quả thật hắn đã nhún nhường đến cùng đường bí lối luôn rồi, một Sở Khinh Vũ như vậy, rất là mới lạ. Hắn khiến cho cô phải nhìn nhận lại về con người của hắn một lần nữa. Cảm giác lạnh lẽo đặt trên cổ, từ từ di chuyển xuống tim, trái tim của Sở Khinh Vũ đập lệch vài nhịp nhưng hắn vẫn kiên quyết siết chặt tay ngửa cổ về phía sau, đem toàn bộ trọng lượng tựa vào thành giường. Ý chí sắt đá chấp nhận hy sinh. Mũi dao chầm chậm phác họa đường nét cơ thể hắn mãi cũng không tìm được chỗ cắm xuống, Sở Khinh Vũ mở bừng mắt: “Em thật vô lương con mẹ nó tâm! Không xuống tay được thì đừng đùa nghịch như thế!!” Yến Lạc tưởng rằng hắn sợ chết, người như hắn vốn tiếc mạng mà! Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô cười không nổi. “Em còn chọc nữa, vật ở đũng quần anh sẽ cứng lên, lúc đó em hối hận cũng muộn rồi!” Keng. Cô lườm hắn một cái rồi ném con dao về lại chỗ cũ. Khoé miệng của Sở Khinh Vũ nhếch lên: “Em vui đùa thoả mãn rồi chứ, nếu đã…” “Cái gì mà thoả mãn với không thoả mãn? Tôi cảm thấy so với những việc anh từng làm với tôi thì những trò mèo này thật quá nhàm chán!” Sở Khinh Vũ suýt nữa thì bùng nổ: “Em… Em…!!” Hắn run rẩy giơ ngón tay chỉ thẳng mặt cô, xém chút là đụng đến cái mũi của cô, giận đến nỗi không nói lên lời. Yến Lạc kéo ghế đến sát giường bệnh ngồi xuống: “Hừ! Sao hả? Anh nổi giận rồi? Lại muốn đánh tôi chứ gì?” Hắn chỉ vào nút còi báo động lơ lửng cạnh giường: “Chốc nữa anh bị em chọc tức chết thì em nhớ ấn vào cái nút này để điều động bác sĩ tới có nghe rõ chưa?” Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mới có thể cùng cô nói chuyện tiếp: “Em nhất quyết không tha thứ cho anh có phải vì em bất mãn việc anh làm với Chung Tư hay không? Anh cảm thấy anh không còn nợ em và gia đình em nữa, chỉ còn lại tên khố rách áo ôm kia là chưa nhắc tới. Em vì hắn mà từ bỏ tất cả để chạy đến vùng nói nghèo còn gì? Hừ! Anh sẽ không chấp nhận việc em ở bên hắn đâu, tới đây, tiếp tục tổn thương lẫn nhau đi!” Yến Lạc: “Có liên quan gì đến anh ta? Tôi đã quên mất anh ta từ lâu! Tôi đã nói tôi và anh ta không có tình cảm, bỏ đi là vì anh quá khốn nạn, không thể ở chúng được nữa!!” Sở Khinh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh mặc kệ! Thời điểm em bỏ trốn theo người đàn ông khác, chúng ta chưa có ly hôn thì đều tính là ngoại tình, đều là sai trái!! Cứ nghĩ đến việc em và hắn ta cùng nhau đến chân trời mới, xây dựng cuộc sống mới, cố gắng thoát khỏi anh là anh lại muốn điên lên rồi! Chỉ chuyện đó thôi cũng đủ là anh giận dỗi cả đời được rồi đó!!!” “Nếu anh cứ giả mồm át lẽ phải như vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.” Yến Lạc đứng dậy định rời đi thì cổ tay bị níu lại, không đau, chỉ đơn thuần là một cái nắm tay. “Con mẹ nó! Anh phải làm sao thì em mới chịu ở lại bên anh đây? Từ trước tới giờ anh chưa từng khốn khổ cầu xin tình cảm của người khác như vậy! Nhiều lúc anh chỉ muốn bóp chết em cho rồi!!! Yến Lạc!!! Sau đó anh sẽ biến em thành tiêu bản, cả đời này em sẽ mãi mãi ở bên anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh!: Yến Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, cô “xuỳ” một tiếng, giọng cười khanh khách mang lên trong phòng bệnh lạnh lẽo khinh người: “Hahahahaha… Làm thế đi!” Hắn thẫn thờ, tạm thời không tìm được giọng nói của mình: “… Gì?” “Anh làm thế đi, nhớ trang điểm cho tôi xinh đẹp vào nhé!” Giờ phút đó, Sở Khinh Vũ nhận ra rằng cô đã bị hắn ép đến mức phát điên rồi! Hắn nhìn thấy bóng dáng của mình trên người cô. Hắn dùng hết sức lực kéo cô xuống, cơ thể cô va vào hắn, vết thương bả vai và cánh tay của hắn chắc hẳn đã nứt ra, cảm giác đau xót và ẩm ướt, rất nhanh máu thấm đỏ băng gạc, nhưng hắn không quan tâm. Hắn dùng hết sức lực ôm lấy cô. Thích một người mà không có được, thì ra sẽ tuyệt vọng đến thế! … “Trơ mắt nhìn em đi mất, em muốn rời khỏi tôi? Em nằm mơ!!” Ngữ khí hắn giận dữ đến phát run, mà lại có cảm giác cực kì ấm ức, Yến Lạc đẩy hắn 2 lần, nhìn bả vai phải của hắn chảy ra thật nhiều máu cô không cử động mạnh nữa. Hai người ngồi bên nhau như vậy, yên lặng cảm nhận sự cố chấp của Sở Khinh Vũ. Máu chảy dọc theo cánh tay hắn nhỏ xuống giường, Yến Lạc ấn vào còi báo. Ngoài hành lang âm thanh báo động “tít… tít…” rền vang khiến cho bác sĩ và y tá nháo nhào, vệ sĩ lập tức mở cửa phòng nhìn vào bên trong, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Sở Khinh Vũ, bọn họ lại không một tiếng động khép cửa. … Cãi nhau một trận, không giải quyết được cái gì, nhưng hại Sở Khinh Vũ mất máu đến mức mê man, lúc ngủ hắn cứ gọi tên cô mãi thôi. Sở lão gia và phu nhân vừa thương vừa tức nhưng không thể chen vào cuộc sống của 2 người được nữa, 2 người không phải thiếu niên mới lớn, trưởng bối ép chia tay liền chia tay. Yến Lạc bị vệ sĩ cản lại tầng nghỉ dưỡng của Sở Khinh Vũ không cho phép đi khỏi khu vực này, cô có chút không cam lòng, lúc không ai quản cô sẽ thừa dịp đánh Sở Khinh Vũ vài cái, rồi mắng: “Khốn kiếp! Tôi đúng là mắc nợ anh mà!!”