Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 60: Tự do trong mơ

Có một câu nói “Con người muốn trưởng thành đều sẽ phải trả giá’ mà Sở Khinh Vũ trưởng thành thì phải trả giá là người phụ nữ bên cạnh hắn. Sở Khinh Vũ lạnh nhạt với Yến Lạc 2 năm, đổi lại hắn phải mất 8 năm "ăn chay niệm Phật" để chờ đợi cô hồi tâm chuyển ý. Suốt 8 năm này, hắn không gần nữ sắc, không hút thuốc, hạn chế uống rượu, chăm chỉ tu tâm dưỡng tính, Sở thị thường xuyên dành ra những khoản phí khổng lồ cho việc làm từ thiện. Tất cả chỉ để đổi lại một cái nhìn thiện cảm của cô, chỉ có Yến Lạc cô mới có khả năng thuần phục tên ác ma này. Hắn nhượng bộ đến đường cùng, ngoại trừ cái mạng của hắn thì dù yêu cầu gì của cô hắn đều sẽ đáp ứng hết. Hắn từng tươi cười sảng khoái nói rằng: Anh chỉ cố giữ lấy cái mạng này để trói buộc em, nếu cả sinh mệnh cũng cho em rồi thì ai ở bên em chăm sóc cho em nữa đây? Một người chịu khó dỗi, một người chịu khó dỗ. … “Cô giáo! Hôm nay viện trưởng sẽ tiếp đón khách quý, cô không muốn đến xem là ai sao? Chú đó đẹp trai lắm…” Bé gái tầm 10 tuổi kéo vạt áo Yến Lạc, ánh mắt chờ mong. Yến Lạc thấy bộ dáng hấp tấp đó của cô bé thì nhéo chóp mũi. “Không phải chú Sở à? Hơn nữa, Niệm Niệm! Cô giáo là kiểu người mê trai sao? Cô đang bận, con đi tìm cô Lệ Chi chơi cùng nhé!” … Sau khi tạm tha cho Sở Khinh Vũ, Yến Lạc nói muốn được yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ thêm, nói đúng ra là ly thân chờ hồi tâm chuyển ý, trong khoảng thời gian đó hắn không được gây ra hành vi vượt quá giới hạn, không xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của cô. Hắn miễn cưỡng đồng ý, vẻ mặt như sắp khóc. Nhưng cô rất kiên quyết, ai cũng không khuyên nổi. Yến Lạc cùng La Lệ Chi đi uống rượu Tuyết Lê, cùng đi du lịch khắp đất nước, cuối cùng đến viện mồ côi ở đồi Linh Lan sống cuộc sống yên bình tự do tự tại. Sở Kỳ Phong được ông bà Sở nuôi nấng khá chu đáo, lúc cậu còn nhỏ xíu cô không tiện giành quyền nuôi con, một là vì chính cô có bệnh trong người, chăm sóc chính mình không xong, không thể làm khổ bé con, hai là cô và Sở Khinh Vũ bất hoà, không muốn tuổi thơ của bé có bóng ma tâm lý. Ngược lại, cô rong ruổi khắp nơi thư giãn, có đồ chơi mới lạ, món ăn ngon đều mang về, đặc biệt dỗ dành con trai. Khi cô đến cô nhi viện Linh Lan, một năm Sở Kỳ Phong sẽ đến thăm cô 3-5 lần, thằng bé con có thể tự hào nói với các bạn rằng: “Mẹ của tớ là người phụ nữ lương thiện và vĩ đại nhất trên đời, từ bỏ biệt thự to như cung điện để đi làm việc thiện, chăm sóc những bạn nhỏ bất hạnh, ba của tớ cũng rất tuyệt, ba rất giỏi kiếm tiền, còn yêu chiều tớ và mẹ vô cùng, việc gì cũng ủng hộ mẹ, tuy tớ không được ở chung với ba mẹ nhưng mỗi lúc gặp nhau đều có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Nhà tớ chẳng bao giờ có xích mích, bởi vì mẹ là nóc nhà siêu to, chỉ cần mẹ liếc một cái, ba liền ngậm miệng…” Nghe được những gì con miêu tả, Yến Lạc cười khổ, còn La Lệ Chi thì bò lăn bò càng, cười chảy cả nước mắt! Sở Kỳ Phong rất tự hào về ba mẹ mình, hơn nữa còn vô cùng hài lòng về cuộc sống như hiện tại. Cậu bé đi học nghe bạn kể gia đình bạn thường có tranh cãi, giữa ông bà với ba mẹ, giữa ba với mẹ, còn có cả thiên vị giữa anh chị em, bạn bè thường bị ba mẹ đánh đòn… Còn Sở Kỳ Phong thì đem hết những điểm tốt đẹp trong nhà khoe ra, hiển nhiên cậu đã trở thành thần tượng số một trong mắt bạn bè. Sở tiểu thiếu gia có địa vị hơn người, ngoại hình xuất chúng, thừa hưởng hết gen trội của Sở Khinh Vũ, nhưng cũng may là cậu có một phần tính cách ôn hoà của Yến Lạc, hoà đồng, vui vẻ, siêng năng học tập, có rất nhiều tài lẻ, khả năng thiện xạ là đỉnh nhất. Yến Lạc nghe bọn trẻ nhao nhao lên thì hơi nhớ bé con nhà mình rồi! Ừmmm… cũng có một chút nhớ cầm thú họ Sở kia nữa. Sở Khinh Vũ sẽ cho mọi người biết thế nào là “chai mặt theo đuổi vợ”! Đầu tiên, hắn rótt vốn vào Yến thị, sau khi tình hình công ty tạm ổn, hắn tiến hành các dự án hợp tác, liên doanh khiến cho ba mẹ cô triệt để bị mua chuộc. Một tuần gọi điện thoại hỏi thăm cô vài lần, trong lúc nói chuyện thường lơ đãng khen ngợi Sở Khinh Vũ, khen đến mức cô cứ tưởng chính mình là cầm thú phụ bạc hắn! Tiếp đó, hắn đến cô nhi viện nơi cô làm việc, thường xuyên quyên góp sửa chữa cơ sở vật chất, một năm gặp nhau 3-4 lần, mỗi lần tầm dăm bữa nửa tháng, muốn tránh cũng không tránh được, tiểu Phong rảnh thì dẫn cả thằng bé đến, 2 ba con nhà nó liền dính lấy cô vài ngày liên tiếp. Những vật dụng ở cô nhi viện đều đặn được cung cấp theo mùa. Hắn chậm chạp vây kín cuộc sống yên bình của cô, chỉ cần cô muốn gặp, hắn sẽ lập tức xuất hiện, ngày gió lạnh chỉ cần quay người sẽ rơi vào một cái ôm ấm áp. Hắn dùng phương thức “nước ấm nấu ếch xanh” 8 năm rồi. … “Chà! Lạc Lạc, cậu biết ai đến không? Cho cậu một bất ngờ nhé!” “Minh tinh nổi tiếng nào đến làm từ thiện?” La lệ Chi cắn miếng táo kêu răng rắc, gian xảo nháy mắt một cái với Yến Lạc. “Người quen… rất đẹp trai.” Yến Lạc buông bút xuống, sổ sách cũng gấp lại, xếp gọn. “Nghe cậu nói vậy tớ cũng có hơi tò mò đấy.” Nhưng cô không đoán ra được rốt cuộc người đó là ai. “Ừm, anh ấy vừa đi tìm viện trưởng đăng ký phòng ở cô nhi viện, tính làm tình nguyện viên ngắn hạn. Cậu muốn gặp thì chờ vài phút, sau đó chúng ta cùng đưa anh ấy đi tham quan.” Trại trẻ Linh Lan này trước khi cô tới nó chỉ có 500 mét vuông, 2 dãy nhà cấp 4, mỗi dãy 4 phòng, cuộc sống khá thô sơ, thiếu thốn, hàng năm nhờ mạnh thường quân ủng hộ mới miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Nhưng ngài Sở tài đại khí thô sao nỡ để bảo bối mình nâng niu phải chịu khổ như vậy? Hắn bỏ tiền túi quy hoạch thêm đất ở xung quanh, mở rộng diện tích nhà ở đến hơn ngàn mét vuông, có 3 dãy nhà 2 tầng, tổng phòng ở là 30 phòng, phòng lớn nhất cho viện trường, căn phòng thiết kế tinh xảo nhất cho Yến Lạc, các thiết bị gia dụng hiện đại chuyển đến không thiếu thứ gì, thậm chí có nhiều loại máy móc massage, làm đẹp, tập thể hình, sưởi ấm, làm mát… còn đặc biệt định chế gửi tới. Tốc độ kiếm tiền và tiêu tiền của ngài Sở là tỷ lệ thuận, điều đó khiến La Lệ Chi tạm thời không có gì bắt bẻ, lấy thái độ như mẹ vợ khó chiều đối với“chàng rể” này nữa, tất nhiên phí đút lót cho La Lệ Chi mỗi năm không phải con số nhỏ! Cho nên thật sự “miễn cưỡng” lắm cô ấy mới để Sở Khinh Vũ ngang nhiên tranh sủng trước mặt mình. Nhưng hôm nay vẻ mặt gian manh là muốn giở trò gì đây? Đào góc tường của Sở Khinh Vũ? Yến Lạc không đoán được, đến tận khi nhìn thấy người kia cô mới kinh ngạc đến mức sững cả người. “Anh!!!” “Khà Khà… Vui lắm nhỉ? Phương tiểu thiếu gia đặc biệt đến tìm cậu đó nha.” Phương Chi Hành có khí chất của nhà lãnh đạo, lại có khuôn mặt đẹp trai như minh tinh, không hay mặc âu phục mà thích mặc thường phục, còn là kiểu dáng diêm dúa bắt mắt nhất ấy, áo sơ mi cắt xẻ thêm vài sợi dây xích nhỏ màu bạc ở cánh tay và cổ áo, anh ta mà đi bộ trên đường lớn tỉ lệ người quay đầu ngoái nhìn tuyệt đối là một trăm phần trăm! Song La Lệ Chi không hợp ở gần kiểu người này lắm, cứ cảm thấy nụ cười kia giả tạo. “Con hồ ly già diêm dúa này bỏ đi lâu như thế mà còn nhận ra được?” La Lệ Chi tựa vào cửa bĩu môi nhìn Yến Lạc tay bắt mặt mừng chào hỏi “bạch nguyệt quang” của đời cô. Chậc… chậc… Nể tình tháng trước Sở Khinh Vũ tặng cho cô ấy cái túi hàng hiệu hẳn 270 triệu cô ấy mới lén chụp lại một tấm hình thật đẹp gửi cho hắn tức chơi. … “Lâu lắm rồi không gặp đó anh à! 10 năm rồi, anh thật vô tình!” … Mẹ của Phương Chi Hành và mẹ cô là con bác con chú, lúc trẻ chơi thân, lúc trung niên vì bất hoà giữa ông ngoại với nhà ngoại nên ít tiếp xúc, sau khi mẹ cô kết hôn với ba cô thì sinh sống luôn ở Thủ Đô, cực ít tiếp xúc với người thân ở Thành Đô. Huống chi khoảng cách địa lý không phải là con số nhỏ, mỗi dịp về cúng bái tổ tiên phải ngồi máy bay 5-6 tiếng đồng hồ, mệt lả cả người! Sở dĩ cô thân thiết và quý mến anh họ xa Phương Chi Hành này, là vì lúc trước ảnh đến Thủ Đô học đại học, có cơ hội tiếp xúc, anh ấy thương cô hơn cả anh em ruột trong nhà, mà cô… có một thời kỳ trưởng thành hơi lú lẫn, lấy hình tượng như anh họ để chọn bạn trai. Cho nên khi vừa gặp Sở Khinh Vũ của 10 năm trước, hoàn toàn hợp gu của cô… Bây giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy mình có bao nhiêu điểm ngu ngốc! Hai người này chẳng giống nhau một chút nào cả! Cô tự đào hố cho mình nhảy xuống, đến tận bây giờ không thể trèo lên nổi! … Phương Chi Hành xoa đầu cô, giọng nói ấm áp như ngày nào, nhưng đàn ông ngoài 30 có thêm cảm giác từ tính, trầm ổn động lòng người. “Con bé ngốc này, em khóc thật đấy à? Mấy năm qua em đi du lịch đến quên trời đất, anh còn tưởng em không nhớ đến người anh họ này nữa rồi chứ?” “Aiz chuyện xưa kể ra thì dài lắm… Sau khi vụ tai nạn giao thông, anh qua Mỹ điều trị, nhiều nhất cũng chưa đến 2 năm, khi anh về em đã kết hôn, anh đến thăm nhà thì chồng em nói em phải dưỡng thai, cả ngày mệt mỏi buồn ngủ, anh là con trai không tiện hỏi thêm. Lần nữa đến tìm em thì chỉ gặp được ba mẹ em, haiz! Thời điểm Yến thị gặp chuyện, Phương gia bên đó cũng không yên, vẫn là mấy vụ tài sản thừa kế, chưa đến nửa năm Yến thị lại gây dựng, lúc đó em và chồng cãi nhau, giận dỗi một thời gian có phải không? Ly hôn rồi tái hôn?” Yến Lạc khó xử: “Không ly.” Phương Chi Hành bất mãn “Hừ” lạnh một tiếng. “Vậy mà Sở Khinh Vũ đính hôn?? Tuy hôn nhân đó không thành, vậy nhất định là vợ chồng giận dỗi?” Yến Lạc không ngờ cuộc trò chuyện đầu tiên khi gặp lại, lại nói về quá khứ u ám của cô, cô khó khăn gật đầu. Phương Chi Hành vỗ vai cô: “Trong hôn nhân, cãi nhau là chuyện cơm bữa ấy mà, cùng lắm thì cãi nhau đầu giường, hoà nhau cuối giường thôi.” “… Đúng vậy, như hiện tại đều tốt cả.” Chỉ là phạm vi cái lồng mà Sở Khinh Vũ tạo ra cho cô đã lớn đến mức không có chuyện gì có thể qua mặt hắn. “Vậy là tốt rồi, đừng trách anh họ không đến thăm em nữa nhé, phải rồi, 4 năm trước anh gặp bé con nhà em lúc đến Yến gia, thằng nhỏ xinh trai mà lanh lợi đáo để lắm.”