Chương 58: Có chạy đằng trời
Sở Khinh Vũ nằm trên giường bệnh, mắt nhìn trần nhà không có điểm tiêu cự, bộ dạng chán chường và bất lực: “Mẹ! Con thật lòng muốn đối xử tốt với Yến Lạc, con muốn ở bên cô ấy… Nhớ năm đó bên gối có người, trong tim có tình, có mục tiêu phấn đấu… tất cả đều còn nữa. Cũng sắp 30 rồi, con sao có thể cả ngày chỉ biết lo công to việc lớn, lúc cần thì đi tìm gái làng chơi để giải quyết?” “Nhưng Yến Lạc rất hận con… con trai à! Bắt đầu lại với một người mới là cách tốt nhất!” Bàn tay trái của Sở Khinh Vũ cuộn chặt dùng hết sức lực trút giận lên ga trải giường: “Con nhất định phải bắt cô ấy về bên con! Ai con cũng không cần!!!” … Sau ngày hôm đó khắp các trang tin tức bắt đầu đưa tin, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra hành tung của Yến Lạc, rõ ràng là cô bình an bỏ đi, lại được báo là bị bắt cóc, mất tích. La Lệ Chi hiển nhiên là người tiếp cận tin tức sớm nhất, cô ấy vô cùng giận dữ: “Mẹ! Đồ chó này!! Hắn bày thiên la địa võng là để bắt cậu đó! 2 ngày trước nói cậu xuất ngoại đi thì không nghe! Thế lực của nhà họ Sở có rộng đến đâu cũng khó lòng với tay ra khỏi đất nước mà…” Yến Lạc day trán cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Hắn sẽ không buông tha cho tớ, ngày hôm đó thay tớ chắn đao tớ biết rằng hắn sẽ không dễ dàng tha cho tớ như vậy, trừ khi hắn chết.” “Vậy thì… hi sinh vài người liều chết đổi lấy mạng của Sở Khinh Vũ?” Yến Lạc thấy La Lệ Chi có địch ý lớn như vậy thì sửng sốt, nhưng cô không thể nào chấp nhận sự tàn bạo đó. “Mạng của ai chả là mạng? Đâu thể cho rằng tớ đáng sống còn người khác thì không?” La Lệ Chi cười khẩy: “Coi như là thay trời hành đạo, tên chó gian thương đó hại biết bao nhiêu người rồi, cái chết của hắn đổi lấy bình yên cho thành phố này, xứng đáng!” Ngay khi La Lệ Chi đưa ra quyết định liều lĩnh lấy, Yến Lạc đã nắm chặt cổ tay cô: “Cậu đem oán khí của bản thân để trút giận thay tớ sao?” “???” La Lệ Chi hơi nhíu mày. “Cậu oán hận bạn trai của cậu bỏ rơi cậu, mấy năm nay bất kể là nhiệm vụ gì liên quan đến việc xử lý tra nam đều nhiệt tình một cách bất thường, nhưng người khiến cậu tổn thương cậu lại không nỡ giết anh ta!” “Yến Lạc! Tớ đang làm mọi thứ để bảo vệ cậu!!” Cái tâm lý một người làm sai liền oán hận cả thế giới này của La Lệ Chi nghiêm trọng hơn người bình thường, chính là bệnh. “Cậu… muốn trở về gặp Sở Khinh Vũ? Cậu biết như vậy nguy hiểm đến mức nào không? Thẩm Nhược Ly làm chuyện có lỗi với hắn cũng phải chết, ngày hôm đó cậu dứt khoát bỏ đi như vậy có nghĩ đến hậu quả hay không? Cậu con mẹ nó bị mắc hội chứng *Stockholm hay có máu **M?” [*: Yêu kẻ bắt cóc. / **: Thích bị ngược đãi] Đều không phải, Yến Lạc chỉ có lòng tự tin quá lớn mà thôi! Trong cuộc chơi này, rõ ràng Sở Khinh Vũ là người không chơi nổi đến cuối cùng! “Bà chủ! Có tin tức đang phát tán rộng trong thế giới ngầm.” Từ Sở Khinh Vũ: [Yến Lạc, chúng ta cần nói chuyện. Chỉ cần em trở về gặp tôi một lần cuối, tôi cam đoan sẽ không nổi nóng, cũng sẽ không bắt ép em ở lại, tôi cho em 3 ngày để suy nghĩ và chuẩn bị, đừng chọc giận tôi.] Rầm. La Lệ Chi tức đến mức đập bàn: “Có cái c*t chó ấy! Cậu tuyệt đối đừng có tin, chờ cậu về rồi còn có thể rời đi được sao? Vừa mềm mỏng vừa dỗ dành vừa đe doạ, hắn ức hiếp cậu đến nghiện rồi có phải không? Bà đây không đến lăng trì sống hắn bà không thể sống yên được nữa!” La Lệ Chi xắn tay áo đi vào trong phòng, Yến Lạc cắn răng đuổi theo giữ lấy bả vai của cô ấy. Nhân viên A của La Lệ Chi: “…? Bà chủ cáu rồi, bao lâu rồi chúng ta không thấy bộ dáng máu chiến này của bà chủ?” Nhân viên B của La Lệ Chi: “À! Lần cuối là lúc phế đi… chân giữa của bạn trai cũ, và đánh cho hồ ly tinh nhập viện 2 tháng trời.” Nhân viên C của La Lệ Chi: “Vậy thì chúng ta có cần thu dọn một chút… chuẩn bị kéo cả lũ xuất ngoại?” “…” Bọn họ không muốn đâu!!! Rong ruổi ở Châu u trốn về nước, chưa định cư được nửa năm đã chạy trốn như chó nhà có tang, cuộc sống luôn cần những kích thích như vậy sao? Cần sao??? … “La Lệ Chi! Sao có thể vì một phút bốc đồng mà ảnh hưởng đến mọi người được? Không có chỉ nhân viên trong cửa tiệm này, biết bao nhiêu người của cậu ở các thành phố khác tạo thành mạng lưới, nếu bị phát hiện thì phải làm sao?” “Hắn đã chặn hết đường sống của cậu rồi!” La Lệ Chi bây giờ mới hiểu được cảm giác bất lực của Yến Lạc. “Ba tháng qua làm sao mà cậu giữ được lý trí vậy? Lạc Lạc!! Đừng tin hắn nữa, đừng bao giờ gặp hắn nữa!!! Chúng ta đi thôi, vượt biên! Tớ có cách giúp cậu thoát thân an toàn!” “Nhưng còn ba mẹ của tớ?” “Họ…” “Dù họ có đẩy tớ vào tình cảnh khốn khó tớ cũng không thể bỏ mặc họ.” La Lệ Chi ôm Yến Lạc bật khóc nức nở, đến nỗi lớp trang điểm đều chùi lên áo của cô, quả thật miễn cưỡng lắm mới để cô tự định đoạt cuộc đời mình.